1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyện Solo Ghita

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi LongNhim, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin có một số ý kiến cơ bản cho bài viết này.
    1. Các bạn không nên hiểu rằng viết E là dây mí còn viết e là dây mì mong LongNhim thông cảm nhưng đây là cách hiểu hoàn toàn sai. Nếu xét về phương diện "bậc Mi" trong hàng âm thì người ta chỉ dùng chữ cái E (viết hoa) chứ không dùng e (viết thường). Còn nếu xét về phương diện "hợp âm mi" theo quy ước của nhạc cổ điểnthì người ta cùng Edur cho hợp âm Mi trưởng và emoll cho hợp âm Mi thứ. Còn theo quy ước của nhạc nhẹ như các loại nhạc Pop, Rock, Jazz... thì người ta chỉ dùng E mà không dùng e.
    2. Về quy định của thế tay. Thì người ta quy định "số la mã" cho các thế tay, không bao giờ người ta viết là D5 để hiểu rằng đó là nốt Sol. Nếu bạn viết như thế trong bản nhạc thì toàn thế giới, sẽ hiểu rằng đó là hợp âm D5 gồm có các bậc D F A, mà cũng không có cả cái hợp âm D5 nữa cơ. Vì nếu muốn bấm hợp âm gồm các bậc D F A thì hợp âm đó là hợp âm D (không ai viết D là D5 cả).
    Và còn nhiều điều "không cơ bản" nữa.
  2. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Thứ hai. Nếu bạn nói rằng Tạo nên nốt La ở thế tay thứ năm của đàn quitar thì toàn thế giới sẽ hiểu rằng bạn nhấn ngón số 1 (ngón trỏ) của tay trái vào phím số 5 của dây Mí hoặc dây Mì trên cần đàn guitar (tính từ khoá căng dây của đàn Guitar) rồi "lùi về thế tay thứ ba" có nghĩa là lùi ngón số 1 của tay trái nhấn vào phím số 3 rồi níu (hoặc vít dây) đây là cái sai thảm hại. Vì hầu như không có ai dùng ngón số 1 để vít dây cả nhất lại là vít dây ở phím thứ 3, điều đó thì có đến Yngie Malmsteen cũng không làm được và không ai dở hơi gì mà lại vít dây bằng ngón số 1. Bạn đã hiểu sai về khái niệm "thế tay" rồi hoặc bạn hiểu đúng những phương pháp diễn đạt của bạn sai.
    Ký hiệu các ngón của tay trái(quy ước chung của toàn TG về thế tay cho đàn guitar)
    Các thế tay được ghi bằng số la mã VD: Thế tay 1: I Thế tay 2: II...
    Ngón trỏ: Ký hiệu bằng số 1.
    Ngón gữa: Ký hiệu bằng số 2.
    Ngón áp út: Ký hiệu bằng số 3.
    Ngón út: Ký hiệu bằng số 4.
    Đây là quy ước chung của TG trong đó có cả Guitar nhạc nhẹ lẫn nhạc cổ điển. Các bạn không theo như thế là sai.
  3. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Thứ hai. Nếu bạn nói rằng Tạo nên nốt La ở thế tay thứ năm của đàn quitar thì toàn thế giới sẽ hiểu rằng bạn nhấn ngón số 1 (ngón trỏ) của tay trái vào phím số 5 của dây Mí hoặc dây Mì trên cần đàn guitar (tính từ khoá căng dây của đàn Guitar) rồi "lùi về thế tay thứ ba" có nghĩa là lùi ngón số 1 của tay trái nhấn vào phím số 3 rồi níu (hoặc vít dây) đây là cái sai thảm hại. Vì hầu như không có ai dùng ngón số 1 để vít dây cả nhất lại là vít dây ở phím thứ 3, điều đó thì có đến Yngie Malmsteen cũng không làm được và không ai dở hơi gì mà lại vít dây bằng ngón số 1. Bạn đã hiểu sai về khái niệm "thế tay" rồi hoặc bạn hiểu đúng những phương pháp diễn đạt của bạn sai.
    Ký hiệu các ngón của tay trái(quy ước chung của toàn TG về thế tay cho đàn guitar)
    Các thế tay được ghi bằng số la mã VD: Thế tay 1: I Thế tay 2: II...
    Ngón trỏ: Ký hiệu bằng số 1.
    Ngón gữa: Ký hiệu bằng số 2.
    Ngón áp út: Ký hiệu bằng số 3.
    Ngón út: Ký hiệu bằng số 4.
    Đây là quy ước chung của TG trong đó có cả Guitar nhạc nhẹ lẫn nhạc cổ điển. Các bạn không theo như thế là sai.
  4. NOgirlsNOdogs

    NOgirlsNOdogs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ArtRock nói đúng, nhưng có vài điểm ko chính xác.
    1. Vib dây bằng ngón 1: hiếm có chứ không phải là ko có. VD: HotelCalifornia(solo), Walk (main riff), hoặc chơi pentatonic trưởng thì làm sao tránh khỏi vụ vib bằng ngón 1? Bác HaiLúa dùng chữ "thế tay" thì ko chính xác thật, nhưng du di thì cũng hiểu được mà.
    2. Trên TG, ký hiệu D5 là nói về power chord Rê 5. Tức là chỉ gồm chủ âm (Rê) và bậc năm (la). Bảo ko có hợp âm D5 là sai.
    Còn bác HaiLúa kí hiệu D5 là nốt sol trên ngăn V dây 4 thì cũng được, vì đây là quy ước của chủ đề này thôi mà. Theo tôi nó có lẽ là cách thuận tiện nhất để ký âm trên diễn đàn (ký âm dạng text). Vì tab thì soạn rất mất thời gian, còn post file ảnh kí âm thì cũng phải có sự chuẩn bị trong khi đôi lúc người ta vaò diễn đàn rồi mới ...tuỳ hứng.
    I am luckier than the luckiest...
  5. NOgirlsNOdogs

    NOgirlsNOdogs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ArtRock nói đúng, nhưng có vài điểm ko chính xác.
    1. Vib dây bằng ngón 1: hiếm có chứ không phải là ko có. VD: HotelCalifornia(solo), Walk (main riff), hoặc chơi pentatonic trưởng thì làm sao tránh khỏi vụ vib bằng ngón 1? Bác HaiLúa dùng chữ "thế tay" thì ko chính xác thật, nhưng du di thì cũng hiểu được mà.
    2. Trên TG, ký hiệu D5 là nói về power chord Rê 5. Tức là chỉ gồm chủ âm (Rê) và bậc năm (la). Bảo ko có hợp âm D5 là sai.
    Còn bác HaiLúa kí hiệu D5 là nốt sol trên ngăn V dây 4 thì cũng được, vì đây là quy ước của chủ đề này thôi mà. Theo tôi nó có lẽ là cách thuận tiện nhất để ký âm trên diễn đàn (ký âm dạng text). Vì tab thì soạn rất mất thời gian, còn post file ảnh kí âm thì cũng phải có sự chuẩn bị trong khi đôi lúc người ta vaò diễn đàn rồi mới ...tuỳ hứng.
    I am luckier than the luckiest...
  6. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá, thưa bạn NOgirlsNOdogs tôi nói rằng:
    chứ nói là không có hợp âm D5 thì đúng là cũng nói hơi quá. Có thì có những chẳng ai viết rõ ra là D5 cả. mà người ta sẽ viết D (hoặc Dur) cho Rê trưởng và Dm (hoặc Dmoll) cho Rê thứ. Đúng là tôi viết rằng không có D5 thì chũng hơi "quá lời" Hì Hì Hì.
    Bên cạnh đó, tôi nói rằng
    chứ tôi không nói tuyệt đối là không. He He He
  7. ArtRock

    ArtRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá, thưa bạn NOgirlsNOdogs tôi nói rằng:
    chứ nói là không có hợp âm D5 thì đúng là cũng nói hơi quá. Có thì có những chẳng ai viết rõ ra là D5 cả. mà người ta sẽ viết D (hoặc Dur) cho Rê trưởng và Dm (hoặc Dmoll) cho Rê thứ. Đúng là tôi viết rằng không có D5 thì chũng hơi "quá lời" Hì Hì Hì.
    Bên cạnh đó, tôi nói rằng
    chứ tôi không nói tuyệt đối là không. He He He
  8. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thưa chú ArtRock thân mến, thế chú không nhận ra đây là một số quy định mà LongNhim đã tự đặt ra để anh em tự cảm nhận một cách dễ hiểu nhất sao. LongNhim nó đã cố tình bỏ qua một số lý thuyết cơ bản và tối thiểu nhất cũng chính vì muốn anh em không bị mớ lý thuyết sáo rỗng ảnh hưởng đến việc luyện tập. Nhưng tôi xin khẳng định lại một lần nữa là những việc đó hoàn toàn hợp lý và không đến nỗi chú phải "Lên án" như vậy.
    Còn xét về lý, Chú nói đến 3 điều, xin thưa rằng cả 3 điều đều chứng tỏ chú là một thằng chỉ có sách vở mà không có thực tế, và thậm chí lại còn sách vở một cách thiếu hiểu biết:
    - Thứ nhất, đó là chuyện nốt E hay nốt e. Ở đây, trong giới hạn nhỏ bé của cái topic này, chúng ta chỉ có thể truyền đạt ý tưởng bằng nốt Tab và một số hình ảnh nho nhỏ post lên. Bởi vậy, để các tín đồ dễ hiểu nhất, LongNhim đã phải tự nghĩ ra một phương pháp đọc tab riêng (không tuân theo quy chuẩn và mớ lý thuyết nào cả), đó chính là nỗ lực để tạo một sự truyền đạt dễ dàng nhất cho các tín đồ. Nên không thể dùng mớ lý thuyết của chú mà áp đặt, mà lý luận ở đây được.
    - Thứ hai, chuyện thế tay người ta viết bằng ký tự la mã: Thì kệ mẹ nó thôi. Quan trọng là ở đây (như đã nói trên) đó là làm sao thể hiện các nốt bấm một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Chú thử tưởng tượng một bản tab mà toàn dùng ký tự la mã xem. Mà có điều này hình như chú chưa được học (khổ thân). Đó là để viết thế tay của Tab, không bao giờ người ta dùng con số la mã - chú chịu khó vào nghiên cứu về tab một thời gian nữa đi nhé!
    - Thứ ba là về chuyện hợp âm D5 - Cái này chú làm tớ nực cười. Chú mà nói rằng không có hợp âm D5 thì tớ chỉ sợ bọn trẻ nó chửi cho chú là thằng vô học mất thôi. Sau đó thì có lẽ chú nhận ra là mình hớ, và lại nói lại là: ".. chẳng ai viết rõ ra là D5 cả..." thì lại càng thấy độ SilIy của chú. Chú thông cảm về xem lại các bản nhạc từ xưa đến giờ đi, còn lúc nào rảnh rỗi tớ sẽ post một số bản nhạc viết RÕ RÀNG chữ D5 ra cho chú xem sau nhé!
    - Thư tư là về chuyện vít dây bằng ngón 1: Chú chắc không biết đánh đàn. Chuyện vít dây bằng ngón 1, chú chịu khó lên 135 Hàng bông, bảo thằng chủ quán: "chú làm ơn cho cháu cái đĩa VCD dậy guitar của thằng Dắc-Oai-đơ..." Rồi chú về mà xem nhé, thằng này nó vít bằng các loại ngón đấy. Nói nhỏ với chú, kỹ thuật vít dây không phải chỉ là đẩy lên, mà còn có cả kéo xuống nữa. Ở mấy album của Vinnie Moore, nó rất hay dùng kỹ thuật vít dây bằng ngón trỏ (mà cái kỹ thuật này mấy thằng trẻ con nó cũng học được - nhưng còn riêng chú thì tớ không biết nữa)
    -------
    Mọi lý thuyết đều là mầu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi
    Được hailua-return sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 22/09/2003
  9. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thưa chú ArtRock thân mến, thế chú không nhận ra đây là một số quy định mà LongNhim đã tự đặt ra để anh em tự cảm nhận một cách dễ hiểu nhất sao. LongNhim nó đã cố tình bỏ qua một số lý thuyết cơ bản và tối thiểu nhất cũng chính vì muốn anh em không bị mớ lý thuyết sáo rỗng ảnh hưởng đến việc luyện tập. Nhưng tôi xin khẳng định lại một lần nữa là những việc đó hoàn toàn hợp lý và không đến nỗi chú phải "Lên án" như vậy.
    Còn xét về lý, Chú nói đến 3 điều, xin thưa rằng cả 3 điều đều chứng tỏ chú là một thằng chỉ có sách vở mà không có thực tế, và thậm chí lại còn sách vở một cách thiếu hiểu biết:
    - Thứ nhất, đó là chuyện nốt E hay nốt e. Ở đây, trong giới hạn nhỏ bé của cái topic này, chúng ta chỉ có thể truyền đạt ý tưởng bằng nốt Tab và một số hình ảnh nho nhỏ post lên. Bởi vậy, để các tín đồ dễ hiểu nhất, LongNhim đã phải tự nghĩ ra một phương pháp đọc tab riêng (không tuân theo quy chuẩn và mớ lý thuyết nào cả), đó chính là nỗ lực để tạo một sự truyền đạt dễ dàng nhất cho các tín đồ. Nên không thể dùng mớ lý thuyết của chú mà áp đặt, mà lý luận ở đây được.
    - Thứ hai, chuyện thế tay người ta viết bằng ký tự la mã: Thì kệ mẹ nó thôi. Quan trọng là ở đây (như đã nói trên) đó là làm sao thể hiện các nốt bấm một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Chú thử tưởng tượng một bản tab mà toàn dùng ký tự la mã xem. Mà có điều này hình như chú chưa được học (khổ thân). Đó là để viết thế tay của Tab, không bao giờ người ta dùng con số la mã - chú chịu khó vào nghiên cứu về tab một thời gian nữa đi nhé!
    - Thứ ba là về chuyện hợp âm D5 - Cái này chú làm tớ nực cười. Chú mà nói rằng không có hợp âm D5 thì tớ chỉ sợ bọn trẻ nó chửi cho chú là thằng vô học mất thôi. Sau đó thì có lẽ chú nhận ra là mình hớ, và lại nói lại là: ".. chẳng ai viết rõ ra là D5 cả..." thì lại càng thấy độ SilIy của chú. Chú thông cảm về xem lại các bản nhạc từ xưa đến giờ đi, còn lúc nào rảnh rỗi tớ sẽ post một số bản nhạc viết RÕ RÀNG chữ D5 ra cho chú xem sau nhé!
    - Thư tư là về chuyện vít dây bằng ngón 1: Chú chắc không biết đánh đàn. Chuyện vít dây bằng ngón 1, chú chịu khó lên 135 Hàng bông, bảo thằng chủ quán: "chú làm ơn cho cháu cái đĩa VCD dậy guitar của thằng Dắc-Oai-đơ..." Rồi chú về mà xem nhé, thằng này nó vít bằng các loại ngón đấy. Nói nhỏ với chú, kỹ thuật vít dây không phải chỉ là đẩy lên, mà còn có cả kéo xuống nữa. Ở mấy album của Vinnie Moore, nó rất hay dùng kỹ thuật vít dây bằng ngón trỏ (mà cái kỹ thuật này mấy thằng trẻ con nó cũng học được - nhưng còn riêng chú thì tớ không biết nữa)
    -------
    Mọi lý thuyết đều là mầu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi
    Được hailua-return sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 22/09/2003
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Haha, relax men...!
    To live is to die...and to die is to wake...

Chia sẻ trang này