1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Do gây rối loạn cương ở nam giới

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi lhhieu232, 19/12/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhhieu232

    lhhieu232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2017
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nguyên Nhân không ổn định cương dương do tuổi tác

    giống hệt như nhiều luận điểm tình trạng sức khỏe khác, biểu hiện rối loạn cương dương trở nên thông dụng hoặc mà thậm chí trầm trọng hơn lúc tuổi tác của khách hàng tăng cao. Có khoảng 2% – 12% phái mạnh ở lứa tuổi 40 chạm chán phải chứng không ổn định cương dương, mật độ này tăng lên sau mỗi thập kỷ của cuộc đời.
    phản ứng đi kèm của thuốc gây rối loạn cương dương

    một số bài thuốc và liệu pháp điều trị khác mà thậm chí can thiệp vào các xung thần kinh trung ương hoặc lưu lượng máu đến *********. Theo report của đại học Harvard, khoảng 25% phái nam gặp gỡ phải triệu chứng không ổn định cương dương do một vài loại thuốc chúng ta sử dụng. Không ổn định cương dương là một Lý Do khiến cho một số trong những phái nam ngưng dùng thuốc khám chữa những tình trạng cao huyết áp & không nói chuyện với ai.
    các bài thuốc và biện pháp khám chữa y tế làm tăng nguy hại không ổn định cương dương là:
    Thuốc an thần
    Thuốc chẹn beta
    Hóa trị liệu ung thư
    Thuốc đối kháng thụ thể H2
    Thuốc kháng histamin điều trị dị ứng
    Thuốc chống viêm không steroid (NSAID)
    Thuốc kháng sinh để chữa bệnh nhiễm nấm da
    Thuốc trị cao huyết áp, đặc biệt là thuốc lợi tiểu
    Thuốc nội tiết để khám chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt
    Bức xạ đến xương chậu trong thời gian chữa bệnh ung thư
    Thuốc điều trị bệnh tâm thần, bao hàm cả thuốc chống run sợ, thuốc chống không thích nói chuyện & thuốc chống tâm thần phân liệt

Chia sẻ trang này