1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do khiến trẻ chậm lớn

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi comlam72, 06/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comlam72

    comlam72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nuôi con mãi không lớn là trăn trở của nhiều cha mẹ hiện nay, do bản thân trẻ hấp thu dinh dưỡng kém hoặc chứng biếng ăn lâu ngày.

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng biếng ăn ở trẻ. Trẻ nhiễm trùng đường ruột, mắc bệnh răng miệng, thay đổi trong thời kỳ tập lẫy hoặc tập đi, có thể biếng ăn sinh lý trong thời gian ngắn. Cha mẹ không nên quá lo lắng mà ép con, khiến bé ám ảnh với việc ăn uống, còn bản thân vướng vào căng thẳng triền miên. Tốt nhất nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng và khoa học, chờ trẻ vượt qua thời kỳ này. nhạc cho bé ngủ

    Cho con ăn dặm quá sớm (dưới 6 tháng tuổi), ăn dặm sai cách, thực đơn nhàm chán, hoặc sau 2 tuổi vẫn nấu đồ xay nhuyễn thay vì tập nhai cơm... là sai lầm của không ít bà mẹ làm bé lười hoặc sợ ăn. Tâm lý của mẹ đôi khi cũng trở thành thủ phạm khiến tình trạng biếng ăn trầm trọng hơn. Lo bé dung nạp không đủ, mẹ liền bổ sung nhiều bữa vặt trong ngày, gây ra cảm giác no ảo, chán bữa chính. Mẹ biết ép con là không tốt nhưng lại sợ rằng nếu chẳng làm thế thì con đâu chịu ăn. Lâu dần, trẻ chẳng còn hứng thú với bữa cơm vì không được cha mẹ lắng nghe.

    [​IMG]
    Ép con ăn là thói quen của nhiều mẹ.
    Theo chuyên gia, ăn uống vốn là nhu cầu và niềm vui chứ không phải cuộc chiến đối kháng. Ép buộc không bao giờ là cách đối phó hay với chứng biếng ăn ở trẻ. Mẹ cần lên lịch trình bữa ăn gắn kết với nhu cầu của bé, cho phép con chủ động tham gia nấu nướng, đa dạng thực đơn và cách bày trí màu sắc, tạo không khí vui vẻ và ngon miệng bên mâm cơm gia đình... Bỏ qua ám ảnh cân nặng, tập trung vào hiệu quả là cách cha mẹ rèn thói quen ăn uống ngon miệng cho trẻ từ những năm đầu đời.

    [​IMG]
    Cha mẹ nên khuyến khích trẻ ăn uống tự lập.​

    Nếu mẹ cho con ăn đúng cách, bé hào hứng với bữa cơm nhưng vẫn còi, nguyên nhân có thể do bản thân trẻ hấp thu dinh dưỡng kém. Một trong những giải pháp hiệu quả lúc này là bổ sung men vi sinh lợi khuẩn (còn gọi là probiotics), có tác dụng ức chế vi sinh vật có hại, điều hòa trao đổi chất, giúp trẻ tiêu hoá tốt, ăn ngon miệng và hấp thụ tốt hơn.

    [​IMG]
    Khi được quan tâm đúng mức, bữa ăn sẽ trở thành thú vui hàng ngày của trẻ.​

    Bơ, phô mai, sữa chua… là những thực phẩm giàu probiotics tự nhiên mà mẹ nên cho bé ăn. Ngoài ra, mẹ có thể tham khảo các sản phẩm bổ sung probiotics với hình dạng bắt mắt, mùi vị thơm ngon để hấp dẫn bé hơn, giúp trẻ chủ động ăn ngon và phát triển khoẻ mạnh. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý chọn sản phẩm men vi sinh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
  2. yeu_cubin

    yeu_cubin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bin nhà mình chưa đến tuổi ăn dặm, nhưng mình tập cho con làm quen với bữa ăn từ sớm với cả nhà. sắm cho cái ghế ngồi cùng luôn, giờ thấy a cu hào hứng lắm k biết mai môt thế nào, mình cũng nghiên cứu sẵn thực đơn hết cả rồi, chú trọng vào nhóm thực phẩm giàu dha cho con phát triển trí não
  3. havu_2017

    havu_2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mình cứ đến bữa là hết vắt óc nghĩ làm món gì cho con đến việc bày trí thế não cho vui mắt để con ăn, hứng thú thì mới siêng ăn. tuổi này con thích khám phá nên cái gì vui vui nhộn nhộn mới chịu. tối tối thì cho ti thêm sữa công thức để đảm bảo canxi và dha
  4. cubon3t

    cubon3t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2017
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    6 tháng đầu thì tốt nhất cho con bú sữa mẹ hoàn toàn. sau đó thì các mẹ có thể cho con uống xen kẽ thêm sữa công thức cho con quen với đồ ăn ngoài, sau đó chuyển sang cháo bột... Thức ăn chuyển dần từ lỏng sang đặc. Chú ý chọn sữa đúng độ tuổi và thích hợp với cơ thể của con, nếu con bị trớ, táo bón thì nên thay đổi sang loại khác thích hợp hơn
  5. khanhlinh92

    khanhlinh92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2017
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    em lúc trước cho con ăn sữa nan của nga mà mãi ko mập dc thêm mấy, đổi sang sữa nhật thì mát quá hay sao ấy nên con bị đi ngoài nhiều. cuối cùng dùng enfa của mỹ mới ổn, con ăn ngoan, ko mập lắm nhưng tăng cân đều và tiêu hóa tốt
  6. cubon3t

    cubon3t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2017
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    tầm 8-9 tháng con có thể ăn dặm bằng bột rồi, nếu mẹ nào đã cai sữa thì bữa bột cần phải có thêm thịt, cá, tôm để đảm bảo dinh dưỡng cho con. ngoài ra thì ăn sữa công thức cũng rất đủ chất, mình biết có mẹ cho con ăn mỗi ngày 500 ml sữa là đủ để bổ sung các chất cần thiết rồi đó
  7. mechihp

    mechihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    con nhà mình dưới 1 tuổi chỉ ăn mỗi sữa ko thôi, sữa mẹ là chính và dặm thêm sữa công thức nữa. Bé ăn hợp loại enfa của mỹ, đến giờ kinh quá mấy loại rồi, a+2, a+3, giờ đi mẫu giáo vẫn cho cầm theo hộp giấy để lúc nào khát thì uống. xinh xắn đáng yêu lắm, lại thông minh nữa, múa hát giỏi nên được các bạn thích lắm
  8. khanhlinh92

    khanhlinh92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2017
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    các mẹ xem trẻ chậm lớn có khi do thiếu kẽm đó. nếu con còi quá thì nên tăng lượng thực phẩm có chứa nhiều kẽm trong bữa ăn như thịt gà, thịt cóc... Ngoài ra uống thêm sữa công thức như enfa cũng rất đầy đủ chất, các con mập đều mà lại đề kháng tốt, chả mấy khi bệnh vặt đâu
  9. bibobi

    bibobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    con châm lớn, 1 phần do bé hấp thụ chất không đủ, hoặc là do bé không được ăn đủ chất, có nhiều nguyên nhân lắm, mẹ nên cho bé đi bác sĩ xem lời khuyên của bé như thế nào nhé
  10. hoangnguyen118

    hoangnguyen118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em thấy các mẹ cho ăn dặm thì cũng phải cho ăn đủ chất, protein là rất cần cho bé nha mấy mẹ, ngủ đủ giấc nữa, mình vẫn cho bé uống sữa ngoài mỗi ngày 3 ly để cung cấp đủ chất canxi, choline, cũng như dha này nọ, giúp bé phát triển trí não cũng như thể chất luôn

Chia sẻ trang này