1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Quang Diệu: "Lào là tiền đồn của Trung quốc ở Đông Nam Á"

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 14/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Giờ vẫn còn mấy đứa @ đòi chứng minh Lý Quang Diệu không có khả năng à =))

    Ngay trong bài đầu tiên mình viết trong chủ đề này, mình đã nói mỗi nước một vẻ nên thường ít ai so sánh về hoàn cảnh. Nhưng các bạn @ ạ, nếu các bạn có óc nghĩ kỹ một chút, thì giữa một nước nhiều đất và khoáng sản, có bờ biển cả ngàn km =)) So với một đất nước là hòn đảo, chỉ bằng 2/3 cái thành phố HCM ;)) chẳng tài nguyên, khoáng sản, độc nhất một cái cảng, thì nước nào dễ giàu hơn, dễ quản lý hơn?
  2. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    Lào đang chia 2 phe mà, thân VN và thân TQ. Đại hội vừa rồi phe thân VN thắng thế [r2)]
  3. HoaSenVang

    HoaSenVang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]VN bắt đầu khai thác Bauxite tại Lâm Ðồng[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Wednesday, March 16, 2011 6:34:39 PM [/FONT][​IMG] [​IMG] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    TÂN RAI (TH) -
    Hôm 16 tháng 3, Tập đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam đã làm lễ động thổ khai thác mẻ quặng Bauxite phục vụ cho hoạt động sản xuất tuyển quặng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy Alumin tại Tổ hợp Bauxite-Nhôm Lâm Ðồng.

    [​IMG] Hình chụp, nhìn từ xa, nhà máy chế biến quặng bauxite thành alumina ở Tân Rai, Lâm Ðồng.
    Bản tin TTXVN hôm Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011 cho hay như vậy về một dự án bị dư luận người Việt khắp nơi chống đối kịch liệt.

    Nhà máy sơ chế quặng bauxite để trở thành dạng nhôm thô sơ (alumin) rồi xuất cảng phục vụ kỹ nghệ luyện nhôm của Trung Quốc.

    “Ðây là hoạt động sản xuất đầu tiên của tổ hợp sau gần 4 năm chính phủ phê duyệt và dự án được khởi công,” TTXVN viết.

    Dự trù hoạt động sản xuất thật sự của nhà máy Tân Rai sẽ bắt đầu từ cuối năm nay.

    Nhà máy luyện quặng bauxite đòi hỏi một lượng điện năng và nước rất lớn trong khi Việt Nam đang thiếu điện trầm trọng, đặc biệt là vào mùa khô hạn. Ðể nhà máy này hoạt động liên tục, người ta nhìn thấy nạn cúp điện ở khắp nơi sẽ còn trầm trọng hơn nữa.

    Từ năm 2009 sang 2010, hàng chục ngàn người Việt Nam đã ký tên vào các bản kiến nghị yêu cầu ngừng khai thác bauxite vì bất lợi về đủ mọi mặt từ kinh tế, môi trường, an ninh quốc phòng. Nhiều công thần khai sáng ra chế độ Hà Nội cùng với hàng chục trí thức, khoa học gia trong nước, cũng từng lên tiếng ngăn cản.

    Sau khi đã ký cam kết khai thác bauxite để phục vụ Trung Quốc, Nông Ðức Mạnh, ngày 21 tháng 10, 2009 mới nói ở Quốc Hội Hà Nội rằng: “Sắp tới chắc phải có quy định theo hướng cấm bán tài nguyên thô ra nước ngoài,” theo bài tường thuật của báo Tuổi Trẻ.

    Theo bản tin báo Dân Trí ngày 14 tháng 7, 2010, có tới gần 20,000 doanh nghiệp (DN) đang khai thác triệt để tài nguyên, khoáng sản trên toàn quốc. Báo này nói rằng: “Cơ quan quản lý khẳng định: Kiểm tra tới đâu thấy sai phạm tới đó!”
    [/FONT]
  4. HoaSenVang

    HoaSenVang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật: 05:40 GMT - thứ ba, 22 tháng 3, 2011



    Phe thân Việt Nam ở Lào thắng thế?


    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/03/22/110322042117_choummanly_sayasone_466x262_afp_nocre***.jpg

    Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bầu ông Choummaly Sayasone tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.
    Tuy cũng giống như tại các quốc gia Cộng sản khác, tin tức từ chính trường Lào quá ít ỏi và thường nặng về đồn đoán, Trung tướng Choummaly được coi là nhân vật "có quan hệ tốt với Việt Nam".
    Việc ông tái đắc cử dù tuổi đã cao (75 tuổi) được một số bình luận gia nước ngoài cho là chỉ dấu rằng phe thân Việt Nam trong nội bộ đảng cầm quyền ở Lào đang ở thế mạnh.
    Đại hội lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kết thúc vào thứ Hai 21/03 sau năm ngày họp.
    Trong ngày làm việc cuối cùng, đại hội cũng đã bầu ra Bộ Chính trị khóa mới gồm 11 ủy viên, trong đó có ba gương mặt mới thay thế cho ba ủy viên cũ đã ra đi.
    Trước đó, đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa X gồm 61 vị.
    Các hãng tin phương Tây nhận xét rằng, với các thay đổi quá ít ỏi trong thành phần ban lãnh đạo cao nhất của đảng, dường như Lào quyết tâm đi theo con đường duy trì ổn định chính trị.
    Đại hội IX có sự tham gia của 576 đại biểu thay mặt cho hơn 190.000 đảng viên trên toàn quốc.
    Ông Choummanly Sayasone, sinh năm 1936, được bầu làm Tổng Bí thư lần đầu tại Đại hội Đảng VIII họp vào tháng 3/2006. Ông cũng được bầu chức Chủ tịch nước sau kỳ bầu cử Quốc hội cùng năm.
    Ông vào Bộ Chính trị năm 1991, từng làm Phó Chủ tịch nước từ 2001 tới 2006.
    Trung tướng Choummaly giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ 1991–2001.
    'Tốt cho quan hệ song phương'


    Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm thứ Ba 22/03 có bài nói Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã "thành công tốt đẹp".
    Báo điện tử của Đảng Cộng sản cũng loan tin "đồng chí Choummaly Sayasone tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư".
    Hãng thông tấn Pháp AFP thì dẫn nguồn không nêu tên tại Đại sứ quán Việt Nam ở Vientiane bình luận rằng việc ông Choummaly tái đắc cử là thông tin "tốt cho cả Lào và Việt Nam".
    Trung tướng Choummaly đã tham gia phong trào Pathet Lào từ cuộc chiến tranh chống Pháp ở Đông Dương.
    Ông có quan hệ thân cận lâu năm với giới lãnh đạo Việt Nam thông qua hai cuộc chiến, và được giới quan sát phương Tây nhận định là "được Việt Nam tin tưởng".
    Khi làm bộ trưởng quốc phòng, ông đã từng qua các khóa đào tạo tại Hà Nội và Moscow.
    Nhân sự đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào không có nhiều thay đổi, ngoại trừ ba trường hợp ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, thay bằng ba nhân vật mới.
    [​IMG] Ông Choummaly Sayasone làm Tổng Bí thư từ năm 2006


    Trong số những người ra khỏi Bộ Chính trị khóa IX, đáng chú ý nhất là cựu Thủ tướng Bouasone Bouphavanh, người đã đột ngột từ chức trong Chính phủ hôm 23/12/2010.
    Chức Thủ tướng hiện do Chủ tịch Quốc hội Thongsing Thammavon đảm nhiệm.
    Việc ông Bouasone từ chức sáu tháng trước thời hạn ở tuổi 56 được giải thích chính thức là vì "lý do gia đình", có tin đồn là bắt nguồn từ quan hệ ngoại tình.
    Đấu tranh phe phái


    Tuy nhiên, lý do thực dẫn tới việc ông Bouasone mất chức Thủ tướng và sau đó là chức Ủy viên Bộ Chính trị được đa số những người quan sát tình hình chính trị Lào cho là do đấu tranh giữa hai phe phái thân Việt Nam và thân Trung Quốc trong nội bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
    Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội Thongsing làm Thủ tướng, theo họ, cho thấy phe thân Hà Nội, chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Lào, đang thắng thế.
    Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang tìm cách tăng quan hệ với đất nước sáu triệu dân này.
    Việc Bắc Kinh những năm gần đây đầu tư như vũ bão vào Lào khiến Hà Nội, đồng minh truyền thống của Vientiane, quan ngại về nhiều phương diện, đặc biệt là quốc phòng.
    Lào từng được sử dụng như bàn đạp của quân đội Bắc Việt trong cuộc chiến chống Mỹ. Hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác từ năm 1977 và quan hệ với Việt Nam luôn đóng vai trò chủ chốt trong chính sách đối ngoại của Lào.
    Tuy nhiên gần đây Vientiane phải cố gắng cân bằng nó với quan hệ mới phát triển dựa trên lợi ích kinh tế giữa Lào và Trung Quốc.
    Đại hội IX cũng đặt mục tiêu phát triển kinh tế 8% hàng năm từ nay tới 2015.
    Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiện là đảng chính trị duy nhất được hoạt động tại Lào, nắm quyền lãnh đạo đất nước từ 1975.
    Lào vẫn là một trong các nước kém phát triển nhất thế giới.
    Quốc gia không có biển này sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội ngày 30/04 tới.


    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/03/110322_laos_congress.shtml
  5. TuanBinh7069

    TuanBinh7069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sao cứ là phe thân Việt và phe thân Tàu nhỉ
  6. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Vậy theo bác là phe thân gì?? ;))
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    thân tàu là khựa nô đó, như lão Hoàng Văn Hoan là 1 ví dụ, phản bội, bán-nước , xem việc quân Tàu xâm lược giết hại thảm sát đồng bào ta là lẽ thường
  8. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    khoảng 1993 tôi có dịp chứng kiến bà Ngô Bà Thành tiếp ông Robert CHua là chủ tịch SMA Singapore và bà Thành có nhờ gửi tặng ông LQD 1 cuốn sách và đề tặng đồng môn của giáo sư gì đó ở Cambridge. Theo đó thì chắc chắn bà Thành và LQD cùng là học trò 1 giáo sư nào đó , nhưng tôi không thấy nói chi tiết nào là cùng học lớp hay cùng khóa. Mà sinh viên có thể cùng thời sinh hoạt cùng nhóm hội hay dạng người trước dẫn dắt người sau.
  9. flooring

    flooring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Một điện tín ngoại giao mới được tiết lộ trên trang Wikileaks cho biết cựu ********* Lý Quang Diệu của Singapore đã từng nói rằng khối Asean lẽ ra không nên nhận Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện vào làm thành viên trong thập niên 90"

    Dù sao cũng nể phục ông Lý có tầm nhìn xa và rộng. Trừ VN được ông khen ngợi, Asean chấp nhận hy sinh chút ít cho VN gia nhập để đạt mối lợi khác, mấy đồng chí ấy bây giờ nhìn lại thấy đúng là không nên cho gia nhập khi Asean chưa thực sự mạnh và thống nhất.
    Bản thân Sing dù có nhiều người Hoa nhưng báo chí và lãnh đạo vẫn không ửng hộ TQ nhiều, vẫn theo trục Mỹ là chính, đừơng lối thì theo Asean hoàn toàn (chắc do phụ thuộc kinh tế vào Mỹ và Asean).

    Đồng chí Myanmar thì theo TQ 99% rồi, vấn đề Ứng xử biển Đông, Asean đã đồng thuận mà đồng chí ấy vẫn tuyên bố ủng hộ lập trừơng của TQ trong vấn đề Biển Đông.
    Campuchia thì theo TQ đến 80%, đã từng ý định ủng hộ TQ trong một số vấn đề, làm Asean phải bối rối.
    Lào thì theo TQ 30% hoặc có thể hơn, nội bộ chỉ có tình báo VN may ra mới thật sự hiểu, khi TQ gây sức ép có khả năng cao sẽ ủng hộ lập trường của phe My và Cam.
    VN thì theo TQ đến 20%, có thể ít hoặc nhiều hơn chỉ Hoa Nam tình báo mới biết rõ. Nhưng ngoài mặt thì không dám phản đối TQ ( trừ nhân dân), lúc nào miệng cũng hô đồng chí tốt, láng giềng tốt. Trong vấn đề biển Đông cũng ít khi dám phối hợp la lối như Phi, Mã. Nếu thực sự có thành tâm phối hợp tốt với Phi, Malay, Brunei thì 4 nước này đủ lực la lối khi TQ hăm he biển Đông ( theo Asean, VN chuyên đổ lỗi các nước không phối hợp, mà lại phản ứng với TQ ít nhất). Có một điều chắc chắn là nội bộ cấp cao có nhiều người theo phe TQ.

    Có mấy đồng chí này thì nội tình Asean TQ nắm rõ như lòng bàn tay, khi cần thì chỉ đạo vào em đâm bị thóc, chọc bị gạo để làm rối loạn Asean.:))
  10. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Wikileaks nói 1 mà bạn phát triển ra 10 :D :))

Chia sẻ trang này