1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý tưởng, mục tiêu, nhiệm vụ của QĐNDVN trong thời đại ngày nay!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SSX999, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Từ post của bác em lại loé lên 1 câu hỏi (mà có lẽ cũng chẳng phải loé lên, nó lởn vởn lâu lắm rồi): Khi Đảng phản bội lại nhân dân, vì mục đích của mình mà bán đứng nhân dân thì QĐ có suy nghĩ thế nào? Liệu QĐ có dám đứng lên bảo vệ nhân dân không? Trong quân đội chiến sĩ từ nhân dân mà ra nhưng cấp chỉ huy lại là người của Đảng, khó nghĩ.
  2. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Theo em nếu đã có kẻ phản bội ở chức vụ cao thì chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn cấp QG, ngày trước không phải có bác Hoan cũng từng bỏ Tổ quốc đấy sao?
    Nhiệm vụ này là của bên An ninh, phải ngăn chặn những âm mưu này từ sớm, chặn bọn này trước khi chúng kịp bước lên ghế cao, và ngăn các nhân vật ngồi cao có ý định bán nước.
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    QĐ Thái Lan do ai thành lập thì không quan trọng lắm nhưng trung thành với nhà Vua. Làm giàu bằng buôn ma tuý và bắn dân là chuyện nhỏ. Ngày xưa, việc thành lập một đảng cũng có thể do QTCS cử một ông mắt híp hay mũi lõ nào đó đến xứ ta thành lập. Vậy chuyện thành lập không quan trọng lắm mà lập ra với tôn chỉ mục đích gì mới quan trọng.
    QDNDVN do Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thành lập năm 1944 từ đội VNTTGPQ là QĐ chính qui của CP VNDCCH (không có CS gì cả lúc này). Lúc đó HCM là người của Đ. Nhưng cũng có thể nói, QDNDVN do nhân dân thành lập vì ông Hồ là con dân đất Việt.
    Bác Đoan nói thì đúng rồi nhưng chẳng có nghĩa lý gì cả. Ấy là thời đại ngày nay, có ông ĐV cỡ bự tên Dũng (cha nào tên Dũng cũng tởm cả) lập băng đảng dựng Ba-ri-e ăn cướp giữa thủ đô thì bác nghĩ sao? Bị phát giác chúng nói chúng cướp về cho Đ, cho CQ theo chỉ thị nghị quyết ABC bác nghĩ sao?
    Rõ ràng là không phải lúc nào ý đảng lòng dân cũng gặp nhau. Nhiều trường hợp ví như mới đây, chúng rước voi (con voi rõ to tên ĐSCT) về giày mả tổ. Thì QĐ đứng về bên nào, tiếng nói thế nào?

  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Đề nghị các bác ở đây không nghe cha Hoang. Hắn bảo QĐ là chân tay không có não.
    Nhân dân cũng không có não nốt. Mỗi cái Đ của hắn có não. Láo quá!
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tưởng tượng vớ vẩn, Đảng cũng từ nhân dân mà ra chứ khác gì quân đội. Nếu nói về trung thành thì Đảng (nói về tập thể) có thể nói là tấm gương điển hình về lòng trung thành với tổ quốc. Có thể ở nơi này nơi kia còn 1 số cá nhân chưa tốt nhưng suốt 80 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng đã không ngừng phấn đấu, hy sinh để tận tụy phục vụ nhân dân, xứng đáng là đội ngũ tiên phong của dân tộc, ngọn cờ đầu dẫn dắt đất nước trên con đường cách mạng. Đó là lý do mà QĐND tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
    Tương lai thì không ai biết trước được; khi nào biến chất đổi màu thì QĐ sẽ có động thái thích hợp. Hiện tại thì Đảng bảo đi là đi, Đảng bảo đánh là đánh, Đảng bảo thắng là sẽ thắng.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 20/06/2010
  6. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Đúng là lập luận của một CBQĐ. Rất ít thành viên diễn đàn qua bác về khoản này.
    To Mr_Hoang: "Nôm na thì QĐ là đôi tay, Đảng là bộ óc, nhân dân là cơ thể, đất nước là nhà. Đôi tay tuân theo sử chỉ đạo của bộ óc để phục vụ cơ thể và bảo vệ ngôi nhà." : Một hình ảnh ví dụ rất chân thực và sinh động.
  7. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    QDNDVN do Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thành lập năm 1944 từ đội VNTTGPQ là QĐ chính qui của CP VNDCCH (không có CS gì cả lúc này). Lúc đó HCM là người của Đ. Nhưng cũng có thể nói, QDNDVN do nhân dân thành lập vì ông Hồ là con dân đất Việt.
    --------------------------------------------------
    Cái này đề nghị bác về xem lại lịch sử, nhiều cái không đúng rồi!
    Bác Đoan nói thì đúng rồi nhưng chẳng có nghĩa lý gì cả. Ấy là thời đại ngày nay, có ông ĐV cỡ bự tên Dũng (cha nào tên Dũng cũng tởm cả) lập băng đảng dựng Ba-ri-e ăn cướp giữa thủ đô thì bác nghĩ sao? Bị phát giác chúng nói chúng cướp về cho Đ, cho CQ theo chỉ thị nghị quyết ABC bác nghĩ sao?
    ---------------------------------------------------
    Cái vàng vàng chả có nghĩa gì cả! Đừng ví dụ sai lầm thế nữa, bác ạ!
    Rõ ràng là không phải lúc nào ý đảng lòng dân cũng gặp nhau. Nhiều trường hợp ví như mới đây, chúng rước voi (con voi rõ to tên ĐSCT) về giày mả tổ. Thì QĐ đứng về bên nào, tiếng nói thế nào?
    --------------------------------------------------
    Nếu tớ nhớ không nhầm thì 92% đại biểu QH là Đ viên và chính QH đã bác cái dự án ĐSCT ấy rồi đấy thôi? Bác đừng nhìn cây mà suy rừng, đừng để lời nói cuốn mình đi như thế!
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    'ó là sỏằ thỏưt! còn nỏằTi dung thơ giỏằ'ng nhau là phỏÊi, chỏằâ nói tiỏng dÂn tỏằTc hỏằ ai nghe 'ặỏằÊc
  9. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    từ đầu đến giờ em thấy bài của bác 10 là chuẩn nhất
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ví dụ này làm tôi bật cười.
    Có một số Ông tức giận ''bản thân'' cứ nhè vào ngực đấm thùm thụp.
    Thực ra ''cái bản thân'' chẳng tội tình gì, hàng ngày vẫn ''đồng hoá, dị hoá'' bình thường. Đôi khi còn ''quá tải mà ốm''. Cái sai lầm lại là ở bộ não quyết định chứ có phải ''cái bản thân'' kia đâu.
    Dưng mà nói vui vậy thôi, não vẫn phải là quan trọng. Đôi khi nó ''dở hơi'' một chút, cảm cúm một chút. Và ''đụng được vào nó'' là khó đấy. Nó có ''bộ vỏ'' dày.
    Nhưng đố ''bộ não'' nào mà lại ngu si đến mức ''tự sát'' đấy. Giám sát hại ''bản thân'' không?
    Nếu ai đó gặp trường hợp ''oan sai'' mà quy nạp thành kết luận cho ''não'' nói chung là không nên. Đúng vậy, oan sai nó cũng giống như bệnh ''tự kỷ ám thị''. Nó luôn phủ lên sự thật một mớ giả định để lừa cảm xúc. Để giải cái oan sai này, cần một lý trí tỉnh táo. Vậy thôi.
    Bác Hồ tặng chữ: ''Trung với nước, hiếu với dân'' chứ?
    http://www.quandoinhandan.org.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/52/52/98286/Default.aspx
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này