1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

M.U hay Man City mới là ông vua phút cuối?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi samsimi, 04/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samsimi

    samsimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2016
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo như báo kèo nhà cái cho hay Man Utd và Man City là những CLB ghi nhiều bàn thắng nhất trong những phút cuối. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chăng CLB nào mới là Vua?
    Trong ba trận gần nhất với Huddersfield, Southampton và West Ham, Man City đều giành chiến thắng nghẹt thở với những bàn thắng trong thời gian cuối trận của Sterling (2 bàn) và David Silva (1 bàn).
    [​IMG]
    Nhận định báo bongdaso Điều đó biến Man City trở thành một trong những CLB đáng sợ nhất trong những phút cuối (tính từ phút 81 trở đi).
    Theo thống kê của Sky Sports, Man City là CLB đứng thứ 2 về số bàn thắng trong thời gian cuối trận. Cụ thể, từ đầu mùa giải, các học trò của HLV Pep Guardiola đã có 9 lần ăn mừng bàn thắng muộn. M.U dẫn đầu danh sách này với 11 bàn thắng.
    Thế nhưng, nếu xét về hiệu quả, Man City ăn đứt M.U. 9 bàn thắng ở cuối trận đã trực tiếp giúp Man City giành thêm 9 điểm. Trong khi đó, M.U chỉ có được 2 điểm nhờ 11 bàn thắng trong thời gian cuối.
    Bàn thắng duy nhất giúp M.U có được điểm số chính là pha lập công của Martial trong trận đấu với Tottenham (được thực hiện ở phút 81). Nó giúp M.U chuyển từ kết quả hòa lên thắng (tương đương với việc giành thêm được 2 điểm).
    Về phía Man City, Sterling thực sự là thần tài của CLB. Những bàn thắng muộn của cầu thủ này đã trực tiếp mang về cho CLB 7 điểm. Trong đó, Sterling đã gỡ hòa trong trận gặp Everton (giành thêm 1 điểm) và ghi bàn trực tiếp giúp Man City chiến thắng Bournemouth, Huddersfield và Southampton (6 điểm).
    theo http://keobong88.com/ket-qua-bong-da/

Chia sẻ trang này