1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Măc bệnh viêm gan B nên ăn uống thế nào?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi gianghanh2610, 29/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghanh2610

    gianghanh2610 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    1
    Người bị viêm gan B bị suy giảm sức khỏe rất nhiều, vì vậy một chế độ ăn uống phù hợp với thể trạng và tình hình bệnh sẽ tăng cơ hội hồi phục sức khỏe cho người bệnh.

    1- Chế độ ăn uống cho người bệnh viêm gan B cấp tính

    Các loại thức ăn dành cho người bệnh viêm gan B trong giai đoạn này là những loại dễ hấp thu, dễ tiêu hóa như: mật ong, ngũ cốc, hoa quả ngọt và đường. Đối với chất đạm, nên ăn 50 - 70g mỗi ngày các loại có giá trị dinh dưỡng cao nhưng ít chất béo như cá nạc, sữa không béo, đậu hũ…
    Bệnh nhân viêm gan B không được ăn các loại thức ăn có nhiều cholesterol như nội tạng động vật, cần giảm ăn chất béo, chỉ sử dụng khoảng 15g mỗi ngày.

    Xem thêm:>>> xáo tam phân trị gan
    Buổi sáng cơ thể và khả năng hấp thu của gan tốt hơn so với chiều vì vậy bệnh nhân viêm gan B nên ăn nhẹ và nhiều hơn vào buổi sáng.
    Bệnh nhân viêm gan B cấp cần phải ăn nhiều rau quả tươi để cung cấp các vitamin, chất khoáng cần thiết giúp cho gan hoạt động tốt hơn

    [​IMG]
    Bên cạnh đó trong giai đoạn viêm gan B cấp cần tránh làm việc quá sức, stress, căng thẳng tâm lý
    Tuyệt đối không được sử dụng rượu bia trong giai đoạn này vì chúng là các chất rất có hại cho tế bào gan.

    2- Chế độ ăn uống cho người bệnh viêm gan B mãn tính

    Ở những bệnh nhân viêm gan B mạn tính khả năng chuyển hóa sẽ kém đi vì vậy những người bị viêm gan mạn tính nên ăn uống một cách bình thường, phong phu các món tránh ăn kiêng quá mức cần thiết.

    Mách bạn:>>> tam that bac trị ung thư gan
    Năng lượng: 1600-1700Kcal/ngày
    Đảm bảo đủ đạm (protein): 20% tổng năng lượng, khoảng 75-80g/ngày.
    Khi bị viêm gan B mãn tính cần cung cấp đủ protid
    Nên dùng các loại đạm từ thịt trắng như: Thịt gà nạc, cá nạc, mực...
    Thịt nên dùng thịt tươi, không nên dùng thịt hộp, thịt nguội. Mỗi ngày có thể cung cấp 75g thịt cá.
    Gluco chiếm 70% tổng năng lượng, khoảng 300-320g/ngày.
    Giảm chất béo: 10% năng lượng, khoảng 15g/ngày.
    Tăng cường các loại rau xanh và quả chín để cung cấp vitamin và muối khoáng.

Chia sẻ trang này