Mai Châu, thông tin hỏi đáp Chưa đi Hòa BÌnh lần nào chưa nói tới Mai Châu. Bây giờ cần thông tin để tổ chức cho lớp đi, các bác vào giúp e nhé. Thông tin cơ bản về Mai CHâu. Giao thông? Thời tiết mùa này? Lộ trình xuất phát từ HN? Địa chỉ nhà sàn? Thắng cảnh và hoạt động tại Mai Châu cho nhóm 20 người. Thanks and vote.
chắc các bạn đang là sinh viên rồi đi khoảng 20 người là oki đấy, đi mai châu rẻ thôi mình cũng đã tổ chức cho lớp đi Mai châu hồi năm trước( còn học ĐH) bi giờ thì TN rồi .Cụ thể thế này, bạn có thể tham khảo nhé: - Giao thông: HN- mai châu: 180km- đi ô tô: thuê xe lên đó ít xe đẹp lắm, vì xe đẹp gầm thấp ít xe đi đc đồi núi thế, nên thuê xe chỉ khoảng 2 triệu -nhà : thuê nhà rất rẻ và nhanh: lần trc mình có số đt gọi lên đặt phòng nhưng thực ra là k cần, vì ở đó k đông và dễ tìm nhà lắm, vào bừa một nhà cảm thấy tiện nhất là thuê, thuê cả một nhà sàn, rộng thoải mái ( hồi trc lớp có 40 mạng đi vẫn ở đủ) có mỗi 300k -về chơi bời: vì ở Mai châu k có nhiều chỗ chơi,nên các bạn k cần đi sớm lắm, chỉ cần lửng buổi sáng đi đến chiều đến nơi là đc( khoảng 4 tiếng, đường núi đi chậm mà), rồi nhận nhà ở, một tốp thì chuẩn bị đi thuê ng` chở củi để đốt lửa trại đêm( có bãi để đốt lửa cách đó cũng khá khá đi bộ,, khoảng 1,5-2km), phải thuê bãi+ mua xăng đốt lửa+mua khoảng 4 xe củi( xe caỉ tiến í mà)+ thuê ng ta chăng điện ra, loa míc, họ có hết đấy: tổng khoảng 350k sau đó chơi chán thì về nhà sàn đánh bài+ ngủ nghê+ sáng hôm sau đi chợ ngay đấy mua lung tung làm lưu niệm, khoảng 9,10h thì đi về thị xã hòa bình ăn trưa trên đường đến thăm thủy điện, sau đó mau vé thăm thủy điện, bác hồ, đài tưởng niệm...-----> về HN - về ăn uống: cái này hồi trc thấy lo nhất.nhưng cũng k đến nỗi đâu: các bạn nên đi từ gần trưa thì đỡ đc 1 bữa ăn trưa, vfi ăn uống ở trên đó dịch vụ hơi bị kém, lại đến ăn ngay thì mệt chưa ăn đc, nên ăn ở nhà no , lên xe một mạch lên đó,nghỉ ngơi khoảng 6h30---> 7h tối ăn là vừa. lúc chiều mới đến mai châu, cắt cử một bạn ở nhà đặt họ nấu cho gồm: xôi ( khoảng bao nhiu kg gạo nếp nấu lên, đừng nấu theo suất, gạo tẻ nấu cơm+ rau gì đó ăn cho đỡ ngấy), cắt cử 2,3 bạn đi sang làng bên mua gà+ lợn( ng ở nhà sàn sẽ dẫn bạn đi): gà ở đây cực ngon, hihi, nghĩ mà thèm, lợn thì cũng ngon nhưng họ làm k ngon, nên là nếu thích thì các bạn mua k thì theo tớ chỉ nên ăn gà, mua về, thuê họ làm, rang lên, ăn với xôi, cơm.lần trc bọn tớ tham mua 2 con nhợn là 15kg hết 600k mà họ làm k ngon nên cũng k ăn hết nhiều, rút kinh nghiệm là ăn gà vừa ngon vừa rẻ hơn.tranh nhau ăn. Vậy thôi là xong bữa tối( nếu thích thì thêm món trứng rán hay gì đó cho dễ ăn cơm) nói thêm là tất cả họ làm cho mình hết, mình chỉ mua gà và đặt họ làm bao nhiêu xôi, cơm... gà rang lên ...: tất cả công cán tiền gạo muối xôi cơm...hết có 200k ( quá rẻ hihi) chiều cắt cử 2 ông con trai đi vác rượu về: mua ở đó rẻ lắm, có 25k /1bình( vì tiền vỏ là 15k- mình trả lại vỏ mà-nhờ chủ nhà trả hộ sau khi về, nhớ là phải còn nguyên cả các ống hút rượu nhá, haha, kinh nghiệm đấy, k lại phải đền tiền ống hút) mau khoảng 2 vò thì 20 bác uống đc roài, uống đc bao nhiêu thì vác, rẻ bèo í mà trước khi đi đốt lửa trại,thuê họ nấu nồi cháo khoảng 50k tiền công nữa, đêm về bác nào đói thì ăn thêm, hoặc k để sáng mai ai thích ăn cháo thì ăn lót dạ, rất hay( chủ yếu phục vụ mấy bác oánh bài đêm, mua thêm con gà dành mà nấu cháo) trưa hôm sau ăn ở hòa bình, rất đắt, nên hơi tốn tiền hơn, mỗi đứa phải mất đến 25k í chứ( cả uống bia bọt, nước ngọt) _ một số chi phí cần thiết khác : + tiền thăm thủy điện , mỗi ng 10k, có hướng dẫn viên đàng hoàng, hay phết + tiền mua khoảng 2 bình nước to ( mua đặt cọc vỏ rồi khi về đem trả vỏ, như gọi nước ở nhà ấy mà) để trên ô tô và đến nơi uống+ pha rượu cần9 cho đảm bảo vệ sinh) + mua hoa quả cho lớp ăn đi đường và lên đó, mang những thứ dễ vận chuyển ( táo, dưa hấu, củ đậu, xoài xanh,thêm ít bánh kẹo ăn vặt, mua khảong 1goi mì tôm/1 ng ăn sáng hoặc ăn lúc nào thấy đói, chủ yếu mau hoa quả đi đường và lúc mới đến ăn cho đỡ mệt + khoai, ngô, đem đo khi đốt lửa trại, vùi ăn ngon lém +lạc rang nhâm nhi rượu cần lúc ăn cơm hoặc đêm + nhớ k quên mang theo ít đồ y tế( bông băng, cồn, dầu, urgo, salonpas...) + ai biết oánh đàn ghi ta thì mang đi, vui cực, chuẩn bị vài trò chơi, bài hát tập thể, múa quanh lửa trại -Một số điều k nên làm( sau khi đã làm và rút kinh nghiệm):k nên thuê trại mang đi để dựng,vì thuê đã cực kì lủng củng, lại dựng trại rất mất thời gian,lại khó chứ, mà cuối cùng k ma nào ngồi,chở trại ra bãi rồi chở trại về thì cực khổ vô cùng , cuối cùng chỉ để vứt quần áo vào cho đỡ sương, haha, vì chỉ chạy nhảy hát hò bên đống lửa thôi mà, có thích thì lên hàng vải mua ít nứa màng đi mà nhảy sạp thôi, k có cũng vẫn vui thế thui, một số kinh nghiệm sau khi đã tổ chức khá thành công vụ đi mai châu, với một số bài học, hì hì, cái quan trọng ở đây chính là tinh thần của các bạn, ai cũng nhiệt tình vui vẻ thì ở đâu cũng vui hết. chúc các bạn đi mai châu vui vẻ! tự tính tiền theo đầu ng mà nộp nhé, tính thừa ra còn phòng thân lần trc lớp mình đi khoảng gần 40 ng, mỗi ng khoảng gần 200k là bét nhè rồi
Đường lên MC thì đẹp lắm, but lên đến nơi thì chả có chỗ chơi đâu ấy ạ, có cái hang thì đi bộ + leo đến nơi mệt đứt hơi mà chả có rì, chợ vừa xa, vừa nghèo nàn mà giá cả chẳng khác rì HN . Chủ yếu là mình tổ chức được vui thì sẽ vui thôi. Lớp tớ ngày trước đi 30 người, mỗi người góp 150k là thỏa mái zùi. Ah, mà nhớ mang đèn pin đấy, mỗi người 1 cái là tốt nhất vì đường đến khu lửa trại vừa xa, vừa tối mịt, vừa yên ắng, vừa bẩn kinh khủng, toàn "bom" rải thảm ko ah. Đến nơi cũng thế, vừa vui chơi vừa phải chung sống với cái mùi í ẹ, kinh lắm. khoai ngô nướng xong chả ai dám ăn, đành mang về nhà sàn ăn khuya vậy Lớp tớ lần đấy đi cũng vui but mình tổ chức xong lại vẫn thấy ngại với mọi người. Hì, ko định phá đám ấy đâu, but cá nhân tớ ko vote cho mai châu , đi Thác đa dc đấy, vừa đẹp vừa sạch vừa mát vừa gần, có khi lại rẻ hơn ấy chứ
hị hị bạn có thể đi khaỏng 8h, lên Hoà Bình vào thuỷ điện chơi rùi ăn trưa ở Hoà Bình, chiều thủng thẳng đến MC, mùa này đang có lúa đep, khoảng đầu tháng 10 là chín vàng rực, xuống MC lang thang trong làng, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàngm thanh tịnh Nghe nói gần đó có mấy cái hang nhưng tôi cũng chưa lên bao giờ. Đường lên MC đep, có thể thuê xe county 24 chỗ, hoặc 30 cho xông xênh. Hát hò thì có thể thuê đội văn nghệ dưới đó mua hát cho vui, các em Thái xinh lắm, múa hay rất vui vẻ. Không cần mang trại đi đâu, ở nhà sàn dân tộc hay hơn, dân hiền lành mà nói chung là tử tế, có yêu cầu thì hỏi, người ta sẽ phục vụ ngay
Cảm ơn 2 bạn nhiều lắm, vote là đương nhiêun. Mai CHâu vẫn sẽ là địa điểm bọn mình chọn. Thác Đa thì mọi người trong lớp đã đi nhiều rồi. Mặc dù mình đã biết trước là trên đấy chẳng có gì nhiều, điểm vui chơi cũng kô mà dịch vụ cũng chẳng có j. Cái chính là có không gian tách biệt để cả lớp sinh hoạt tập thể, ăn uống và thăm thủy điện HB cũng là lý do đấy. Cám ơn bạn MOitinhcuoi về những góp ý rất chi tiết của bạn. Mình thì vẫn muốn bọn mình có 2 bữa trên Mai Châu (bữa trưa và bữa tối đầu tiên), nếu có thể bạn cho mính sđt để mình gọi điện thoại lên đặt trước và gợi ý về món ăn cho 2 bữa nhé (có vẻ khoản này kô phong phú lắm). Thanks
Nhà sàn Nga thì nổi tiếng hơn, ở trung tâm hơn nhưng lại ồn ào và tourist! Địa chỉ: Bản Lác - Mai Châu, tel: 018.867378. Nhà Sàn Hiển ở bản Pom Coọng xa trung tâm nhưng yên tĩnh và cực kì dễ chịu. Tel: 018.867.467/ 0915321776. Cứ nghĩ đến cảnh sáng sáng mờ sương se lạnh mà ngồi trong nhà sàn nhà chị Hiển nhâm nhi li cafe nhìn ra ngoài trời mà thấy chân ngọ nguậy rồi... Chúc vui nhé
Theo bác nói thì e thấy nhà sàn chị Hiển ok hơn, bác có thể cho e thông tin về nhà sàn này và bản Pom Coong koo? Thank bác nhiều , đã vote all
Theo bác nói thì e thấy nhà sàn chị Hiển ok hơn, bác có thể cho e thông tin về nhà sàn này và bản Pom Coong koo? Thank bác nhiều , đã vote all [/quote] Nhà sàn Hiển nhé. Địa chỉ, tel : đã biết. Rộng cho hơn 20 người ở dc. Có 3- 4 phòng. Mỗi phòng nhiều người ngủ dc.... (nói vậy thôi chứ chính xác con số thì mình ko nhớ, bạn có thể tel trực tiếp mà!) Chị Hiển là giáo viên, hiền và tốt bụng. Cởi mở.... Bạn có thể đặt ăn luôn ở nhà chị ấy, ngon lắm nhé. Nhớ là có món thitk lợn Mường, xôi nếp....(híc, thèm...). Đi bộ từ bản Pom Coọng ra Bản Lác gần tẹo teo. Thế thôi nhỉ? Còn chi tiết hơn nữa, vui lòng liên lạc với số: Tel: 018.867.467/ 0915321776. để được rõ hơn!!!
lên tđấy đc cái không khí trong lành lắm.bạn có thể thuê xe đạp o ngay cái nhà đầu bản .xe fượng hoàng giá 10k/1 lần,đi thoải mái.đôi nào yêu nhau đi thì hay lém.có thể đi wa bản nhót cũng đẹp.mua hàng cugn nhớ mạc cả nhé.ở đây buổi tối ng ta không cất hàng hoá đâu.cứ để thế.