1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai sau như nào cho dự án nghỉ dưỡng Mũi Dinh Ecopark?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hienpq, 09/01/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienpq

    hienpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán sẽ tiến hành cho thi công trong năm nay, dự án Mũi Dinh Ecopark sẽ được nhà đầu tư Crystal Bay và FIT kiến chia thành một điểm đến lựa chọn đa Dùng thử độc đáo...

    Dự kiến sẽ được khai công trong thời hạn nay, dự án Mũi Dinh Ecopark sẽ được người đầu tư Crystal Bay và FIT kiến tạo thành một điểm đến chọn lựa đa Trải Nghiệm độc đáo và khác biệt với sa mạc, nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi và giải trí với những đêm liên hoan tiệc tùng bất tận... Mũi Dinh Ecopark biến thành điểm - phải - đến của du lịch Nam miền trung bộ trong tương lai gần. Ông Ngô Hữu Trường, thành viên HĐQT, Phó giám đốc tập đoàn Crystal Bay sẻ chia về kế hoạch này.
    [​IMG]
    Ninh Thuận đã trở thành điểm sáng trên maps nghỉ dưỡng VN, trở thành điểm đến chọn lựa mai sau của Á Lục. Ông dự đoán thế nào về dòng khách nghỉ dưỡng tới đây sau đây gần?
    Tam giác nghỉ dưỡng Khánh Hoà - Lâm Đồng - Bình Thuận năm 2018 đón hơn 16 triệu du khách; năm 2019 đón hơn 19 triệu khác nước ngoài, có nghĩa là mỗi năm bổ sung cập nhật thêm hơn 3 triệu khác nước ngoài. Trong 5-7 năm tới sau khi Thị Trường nghỉ dưỡng bình ổn sau đại dịch, tam giác du lịch trên sẽ đón 35-40 triệu khác nước ngoài.
    Ninh Thuận là trái tim của tam giác du lịch, rất thuận lợi để đón cận bằng đường hàng không, đường đi bộ, đường tàu, đường thuỷ. Ninh Thuận có vạn vật thiên nhiên đẹp, địa hình rất dị, có văn hóa địa phương đa chủng loại, có nước trồi - là một trong những 18 điểm nước trồi ven bờ toàn cầu. Với vị trí địa lý thuận tiện, Ninh Thuận rất tiện lợi để xây cất dòng sản phẩm nghỉ dưỡng liên kết vùng với Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt. Chúng tôi kỳ vọng Ninh Thuận sẽ sớm đón 8-10 triệu du khách/năm.
    chính là Vì Sao để CĐT nghỉ dưỡng như Crystal Bay nhìn thấy mục tiêu của vùng đất sa mạc Mũi Dinh?
    Vốn chuyển động lâu năm trong ngành du lịch, lấy Trải Nghiệm của người sử dụng làm trọng tâm trong việc xây cất và thiết kế các dòng sản phẩm Dịch vụ, đầu tư, Crystal Bay nhìn thấy mục tiêu rộng lớn của vùng đất sa mạc có biển, núi, nắng, gió và cát Mũi Dinh.
    Với dòng khách được Dự kiến là 8 - 10 triệu khách du lịch/năm vào tầm khoảng năm 2026, dự án Mũi Dinh Ecopark khi hoàn thành rất có thể hấp dẫn hơn 50% lượng khách đến Ninh Thuận nghỉ dưỡng. Chúng mình cũng kỳ vọng, với kế hoạch đầu tư du lịch kết hợp nhiều mẫu mã các loại hình Dùng thử, chúng tôi hy vọng Mũi Dinh Ecopark là Địa chỉ cửa hàng Trải Nghiệm không còn bỏ qua đối với 100% du khách tới Ninh Thuận.
    Vậy Mũi Dinh Ecopark thu bán rất chạy bằng các điểm rất dị gì so với những điểm đến du lịch khác hiện nay?
    Bản thân điểm đến chọn lựa đồi cát bay Mũi Dinh đã là có 1 0 2 trên trái đất, khi sạ mạc và đồi cát nằm ở liền kề biển và bãi tắm biển ở chỗ này đẹp tới mức ai đặt chân đến đều muốn trở về. Dựa vào sự lạ mắt của địa hình, chúng tôi xây đắp nên Mũi Dinh Ecopark với 2 điểm lưu ý lớn làm ra biệt lập.
    thứ nhất, đây là một điểm đến lựa chọn ấn tượng, chứ không đơn thuần là 1 trong những dự án. Điểm đến chọn lựa đó gồm hơn 17.000 phòng tiếp khách sạn và resort, trải rộng trên diện tích hơn 766 hecta.
    Nơi đây có tầm khoảng 8km bờ biển, có núi và đồi cát, tiện nghi cho việc đầu tư đa dạng các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng du lịch phối kết hợp rất nhiều các mô hình du lịch Trải Nghiệm như leo núi, trượt cát, chạy xe sa mạc, ngắm bình minh và hoàng hôn trên sườn lưng lạc đà, vui chiều giải trí khu dã ngoại công viên nước, khu dã ngoại công viên chuyên đề, trải nghiệm chương trình văn hoá nghệ thuật đêm tối, Trải Nghiệm mua sắm đồ hiệu cao cấp (outlet), chơi golf trên cát...
    thứ 2, Mũi Dinh Ecopark được Doanh Nghiệp hỗ trợ tư vấn NDA GROUP (Cộng hoà Pháp) thiết kế với phong cách xây dựng độc đáo, vừa hiện đại, vừa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống bản địa. Thiết kế này đã được nhận giải quán quân tại Hội Thi phong cách thiết kế nước ngoài Cityscap năm 2019 tại Dubai.
    Ông rất có thể cho biết đâu sẽ là dấu ấn quan trọng của một điểm đến lớn tới 766 ha như Mũi Dinh Ecopark?
    Dự án Mũi Dinh Ecopark được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt với 5 phân khu chính: phân khu resort thời thượng ở Bãi Tràng, khu biệt thự trên núi, khu khách sạn giữa trung tâm, khu khách sạn và resort sinh vật biển, khu khu dã ngoại công viên chuyên đề , khu dã ngoại công viên bờ biển, công viên nước và khu dã ngoại công viên sa mạc.
    Mỗi tiểu khu đều sở hữu điểm nổi bật độc đáo trong phong cách thiết kế và nội thất, đưa đến cho khác nước ngoài sự tận thưởng giới hạn max tiện lợi du lịch văn minh mà vẫn mang đậm hơi thở của truyền thống văn hoá địa phương. Mang hồn văn hóa truyền thống Việt và đa chủng loại những loại hình Trải Nghiệm là nét rất dị của dự án nghỉ dưỡng này. Chúng tôi tin rằng, mọi góc hình sẽ khiến du khách khó có thể rời đi mà hoàn toàn không lưu lại có mình một số kỷ niệm.
    Được biết đến là nhà xây cất những Trải Nghiệm nghỉ dưỡng với hệ sinh thái vững chắc và kiên cố bao gồm: lữ hành, đầu tư hạ tầng du lịch và Dịch Vụ Thương Mại, khai thác, Crystal Bay sẵn sàng như thế nào cho việc khai phá một điểm đến quy mô lớn như Mũi Dinh Ecopark, thưa ông?
    Chúng tôi kiến thiết nên Mũi Dinh Ecopark phối hợp du lịch biển với vui chơi giải trí và phong phú và đa dạng các lọai hình Dùng thử. Đó là Xu thế mới của du lịch thế giới và việt nam đang thiếu cơ sở hạ tầng đáp ứng này.
    CĐT Mũi Dinh Ecopark là tập đoàn FIT và tập đoàn lớn Crystal Bay, nhằm mục tiêu đáp ứng cho dòng khách lớn không ngừng phát triển của Crystal Bay. Với điểm mạnh chuyên về tổ chức nghỉ dưỡng lữ hành nước ngoài, đưa khách nước ngoài từ Nga, những vùng chủ quyền đông bắc Á tới nước ta du lịch, tổ hợp Mũi Dinh Ecopark được thiết kế với nhằm mục đích phục vụ lượng lớn du khách Việt và đón lượng khách quốc tế.
    Chúng tôi đặc biệt quan trọng chú trọng tới lượng khách nước ngoài từ Liên bang Nga và các vùng chủ quyền lãnh thổ đông bắc Á đến việt nam bằng đường đường không, nhất là dòng khách do FIT và Crystal Bay tổ chức qua những chuyến bay nước ngoài thuê chuyến.

Chia sẻ trang này