1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MAKS 2007

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kien2476, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Su-35
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    su33
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Tor-M1 missiles SAM module
    [​IMG]
  6. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Ka-52 Alligator
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Su-32/34
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    S-400 system = S-300 PMU-2
    S-400 system.
    actually it''s S-300 PMU-2, but everyone is calling it S-400
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dtdmos

    dtdmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Con IL-76 này được gọi là "phòng thí nghiệm bay" chuyên dùng để thử nghiệm động cơ như: động cơ sẽ hoạt động thế nào, phản ứng ra sao trong điều kiện thực của chuyến bay. Cái động cơ to đùng bên cánh trái của nó là NK-93 đang được thử nghiệm. Đường kính ngoài khoảng 2900mm
  10. hellovbc

    hellovbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Quân sự Nga: tham vọng và tiềm lực[​IMG]
    29.08 10:19
    Triển lãm máy bay quốc tế MAKS-2007 tại Nga vừa kết thúc hôm chủ nhật tái khẳng định sự phục hồi đáng kinh ngạc của nền quốc phòng Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Công nghiệp quốc phòng đóng vai trò đáng kể trong tổng thu nhập từ xuất khẩu của đất nước. MAKS-2007 chứng tỏ một điều rằng dầu lửa và khí đốt không phải là nguồn thu duy nhất của Nga.
    Các chuyên gia phương Tây cho rằng sau 10-15 năm nữa, lực lượng hạt nhân chiến lược Nga sẽ có ít hơn 500 đơn vị hạt nhân lắp đặt tổ hợp tên lửa Topol-M, 12 máy bay ném bom Tu-160 và 2 tàu ngầm hạt nhân. Nếu như vậy, Mỹ có khả năng đập tan kho vũ khí này chỉ với một đòn đánh chặn. 
    Tiềm lực quân sự mới của Nga có vẻ như không cho phép khả năng này xảy ra. Nga. Kho hạt nhân của Nga đủ sức kìm giữ bất cứ quốc gia nào trên thế giới, kể cả Mỹ, bất chấp hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai khắp nơi của siêu cường số 1 này. Đầu năm 2006, Nga có 927 đơn vị vũ khí hạt nhân (vũ khí phòng thủ chiến lược) và 4279 đầu đạn hạt nhân, trong khi các con số tương ứng của Mỹ là 1225 và 5966. 
    Trong khuôn khổ thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START), Nga đã phá hủy hơn 1000 vũ khí mang đầu đạn hạt nhân. Theo START-1 ký năm 1991 bởi Gorbachev và Bush (cha), Nga phải cắt lượng vũ khí hạt nhân xuống còn 1700-2200 đơn vị. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm phản đối gay gắt hiệp ước này vì cho rằng an ninh quốc gia Nga sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Ngoài ra, một số người bất bình về sự không công bằng của hiệp ước: Nga phải phá hủy vũ khí hạt nhân dưới sự kiểm soát của các thanh sát viên Mỹ, trong khi Mỹ chỉ tháo bỏ đầu đạn ra khỏi tên lửa và giữ lại để sau đó có thể lắp lại. 
    [​IMG]
    Về vấn đề này Tổng thống Putin đã từng nêu quan điểm tại một cuộc họp báo quốc tế tại Munich vào tháng 2. ?oNếu tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đứng lên nói rằng Mỹ sẽ không giấu vũ khí hạt nhân trong kho hay dưới chăn, tôi đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt cho tuyên bố đó? ?" ông nói. Mọi người trong phòng họp báo im lăng trước lời nhận xét sắc nhọn của Tổng thống Nga. 
    Có vẻ như Mỹ không định đeo đuổi một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ James Cartwright nói bất cứ sự chần chừ nào trong việc gia hạn START-1 sẽ tạo cơ hội tốt cho Mỹ thực thi ý tưởng đòn tấn công toàn cầu chớp nhoáng, cho phép oanh tạc bằng hỏa tiễn bất cứ khu vực nào trên Trái đất chỉ trong vòng 1 giờ. 
    Sergei Markov, Giám đốc viện nghiên cứu chính trị, tin rằng Mỹ đang tiếp tục thực hiện chính sách kiểm soát thế giới bằng sức mạnh quân sự. ?oSiêu cường thế giới này gần như bị điều khiển bởi những cá nhân cực đoan đã và đang mắc sai lầm nghiêm trọng? ?" S. Markov nói. Nga phải ?onghĩ đến chuyện duy trì kho hạt nhân để đối phó tham vọng đó?. Nga đã thử thành công tên lửa xuyên lục địa mới RS-24 để thay thế RS-18 và RS-20. Ngoài ra, đã bắt đầu kế hoạch phát triển thế hệ máy bay chiến đấu tầm xa mới. Các chuyến bay của các phi cơ ném bom chiến lược cũng được phục hồi. Bộ quốc phòng đang sản xuất 8 tàu ngầm Borei mới, chiếc đầu tiên ?" Yuri Dolgoruky ?" đã được hạ thủy. Nó được trang bị hệ thống tên lửa Bulava-M hiện đại cho phép hạ mục tiêu ở khoảng cách 8000 km. 
    [​IMG]
    Chương trình phát triển quân sự mới của Nga tính đến việc chế tạo 34 hệ thống phóng tên lửa mới, 50 vũ khí mang tên lửa chiến lược (dựa trên Tu-160 and Tu-95), 8 tàu ngầm chiến lược, hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa đặt trên vũ trụ. Theo đó, 45% vũ khí khí tài của quân đội Nga sẽ được thay thế hoặc nâng cấp.
    Xuất khẩu vũ khí cũng đem lại nguồn thu khổng lồ cho Nga. Năm vừa qua, Nga đạt kỷ lục xuất khẩu 6,5 tỷ đôla vũ khí. 1,5 tỷ đôla khác đến từ các hợp đồng bảo dưỡng vũ khí, hợp tác nghiên cứu khoa học quốc phòng. Đối tác chính của Nga vẫn là Trung Quốc, Ấn độ và các nước Đông Nam Á với thị phần 62% tổng xuất khẩu (giảm từ 74% năm 2005). Nga đã kiếm được những bạn hàng mới đến từ Mỹ Latinh. Dự đoán, vũ khí có thể đem lại cho Nga đến 30 tỷ đôla trong năm nay. 
     
    http://www.vbc.com

Chia sẻ trang này