maksim không đựơc coi là 1 pianist đâu bạn ạ, anh ấy chỉ đựơc gọi là piano player thôi! À, tớ chơi đựoc bản Croatian Rhapsody rồi đó! Không khoai lắm đâu!
em cũng mê piano lắm , theo em thấy , piano và guitar là hai nhạc cụ có khả năng "bao sân" tốt nhất , dễ đọc tấu hơn so với các loại cũ nhưng một quả piano , mấy chục triệu , nghĩ đến đã thôi , cố gắng sau đầu tư cho con đi học , rồi mình học ké nó
Vậy theo bạn sự khác biệt giữa một "pianist" và "piano player" là gì? Tớ cũng chỉ mới mó máy vào đàn piano có vài lần, chứ không biết chơi, thế xếp tớ vào loại "piano toucher" nhé. Muốn cười Nếu ai đã xem hoặc nghe Maksim đàn bản "Dance of the Baroness" trong album "The Piano Player" hẳn sẽ thấy, để đuợc xếp vào hạng "piano player" cũng khó ra phết
Vậy theo bạn sự khác biệt giữa một "pianist" và "piano player" là gì? Tớ cũng chỉ mới mó máy vào đàn piano có vài lần, chứ không biết chơi, thế xếp tớ vào loại "piano toucher" nhé. Muốn cười Nếu ai đã xem hoặc nghe Maksim đàn bản "Dance of the Baroness" trong album "The Piano Player" hẳn sẽ thấy, để đuợc xếp vào hạng "piano player" cũng khó ra phết
Great thì không dám (Maskim không dám nhé). Bác này chỏ nổi về phong cách biểu diên thôi chứ còn âm nhạc thì .... đợi chục năm nữa xem sao.
Bác nhận xét ngắn gọn súc tích quá, tôi không lĩnh hội được hết cái ý của bác, mới chỉ hiểu sơ sơ là nhạc của tay này thì bác cần đợi chục năm nữa để xem. Nhưng mà bác đợi lâu thế để xem cái gì cơ