1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạn đàm về võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Silent_hill, 13/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mạn đàm về võ thuật

    Dạo này lên mạng hay thấy các trang web về võ thuật. Các lò võ mọc lên nhan nhản, người người học võ, nhà nhà học võ. Vào web thấy quảng cáo toàn chân truyền, học võ luyện sức khỏe, luyện đức, luyện người. Vào các forum thì thấy chửi nhau nhặng xị, ai cũng coi mình là nhất. Lại mới nổi lên mấy chú Vovinam. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng thấy các chú đi đâu cũng rao mình là quốc võ, lại còn phân biệt võ ta, võ tàu. Phân tích xem ai là.... cổ truyền nhất. Nản.

    Vậy võ thuật là gì. Ngắn gọn, võ thuật là nghệ thuật chiến đấu. Trải ngàn năm đấu tranh với nhau con người phát minh ra võ thuật. Tùy từng vùng miền mà võ thuật có khác nhau nhưng đều tựu chung cái đích là bảo vệ mình và đánh gục đối phương. Đó là lý do võ thuật ra đời và cũng là lý do mà nó tồn tại được đến ngày nay. Bước sang kỷ nguyên công nghệ, con người ko còn chiến đấu bằng cơ bắp nữa. Võ thuật bị biến thể thành các môn thể thao, các kỹ thuật triệt hạ, nguy hiểm bị loại bỏ nhưng bản chất chiến đấu của võ thuật vẫn ko bị mất đi. Vậy thế nào là võ thuật chân chính. Võ thuật chân chính là võ thuật có tính chiến đấu cao. Đừng nghĩ rằng võ thuật gắn liền với bạo lực. Võ thuật cũng giống như một con dao. Ko có con dao thiện cũng ko có con dao ác, con dao tốt là con dao sắc. Nếu đem con dao ấy giết người, nó là ác. Nếu dùng nó làm bếp, nó là tốt. Tốt hay xấu nằm ở cách ta dùng nó chứ ko phụ thuộc vào bản chất của nó. Dùng võ làm gì, đó là quyền của người học võ nhưng võ thuật là chiến đấu.

    Nhiều lò võ dương cái nhãn "võ đạo" để thu hút học sinh. Vậy võ đạo là cái gì. Đơn giản nó là đạo đức của người học võ. Khi chưa có súng ống, người học võ là người nắm giữ sức mạnh. Những võ sư luyện võ cả đời, đạt đến đỉnh cao thì nhận ra rằng sức mạnh mình sở hữu có thể gây hại cho người khác và cho mình nên tự giới hạn bản thân bằng các quy chuẩn đạo đức. Nhưng người khác thì cảm thấy sợ sức mạnh ấy nên cổ vũ cho những người có võ mà tự giới hạn mình bằng đạo đức. Thành ra võ đạo được trọng vọng. Nhưng cũng có kẻ học võ mà ko học đến nơi, luyện võ mà chẳng tiếp thu được gì thì giơ võ đạo ra làm bình phong, nói rằng đạo võ là ko dùng sức hiếp người, làm con rùa rụt cổ mà vẫn vỗ ngực tưởng ta hơn người. Vì thế nên võ đạo mới càng ngày càng "lan tràn" thật giả lẫn lộn. Võ đạo được chính những kẻ ấy nhào nặn thành một thứ cao xa, kỳ quái. Nhưng bản chất võ đạo là gì. Là đạo đức của người học võ, nó cũng ko nằm ngoài phạm trù đạo đức của xã hội. Người có đạo đức học võ thì tức khắc sẽ gần với võ đạo. Rèn đạo đức ko phải là mục tiêu của võ thuật.

    Phân biệt võ tàu, võ ta có cần thiết ko khi mà bản chất của võ thuật 4 phương là như nhau. Đạo võ nằm ở tâm người học. Dụng võ cũng từ tâm mà ra. Phân biệt mà làm gì khi nó do tâm của ta chi phối. Có chăng là phân biệt cái tâm của người học võ mà thôi.

    Rút cục học võ để làm gì. Bảo rằng học võ để rèn luyện sức khỏe. Thưa rằng ko nên. Đúng là khỏe thật nhưng học võ chẳng vui gì, người đang lành lặn tự dưng lại cứ đem đấm vào bao, đập vào cây cho thâm tím, ngày nào cũng luyện một vài động tác. Đối luyện thì nguy hiểm, lơ mơ là ăn đòn, là tốn thuốc. Chẳng bằng đi đá bóng, đánh cầu lông, vừa vui vẻ, vừa có cơ hội giao lưu, vừa đỡ đau đớn. Võ thuật chân chính chỉ giành cho những ai muốn rèn luyện cho mình sự tự tin, bản lĩnh, muốn mình trở lên mạnh mẽ.

    Học võ cần một cái tâm và một mục đích rõ ràng.
  2. vovedaynguoi

    vovedaynguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bài này của cậu viết khá hay, nhưng mình ko đồng ý với câu được đánh dấu vàng
  3. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cần phải phân biệt võ ta với võ tàu vì chỉ có 1 số người Việt
    công nhận võ tàu là võ ta với cái lý luận nước ta xưa ở bên ... tàu.
    Chúng ta không thể nói với người Hoa hay người nước khác
    rằng Hồng Gia, Vịnh Xuân v.v.. là võ cổ truyền Việt Nam được
    nếu không muốn họ cười mình.
    Nếu chỉ tập võ với mục đích để rèn luyện sức khoẻ thì vẫn được
    nếu bạn thích võ. Môn võ / thể thao mà bạn thích nhất sẽ là môn
    tốt nhất đối với bạn. Trong trường hợp này thì tránh tập những gì
    có thể gây ra nguy hiểm như đối luyện, song đấu v.v..
    Võ đạo.... éo biết nó là cái gì. Chả biết thời xưa giỏi võ có bắt
    nạt được thiên hạ không chứ thời nay thì giỏi võ cũng chẳng
    ăn hiếp được ai. Đấu võ mới cần biết võ chứ đánh lộn chỉ cần liều.
    Được koone sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 14/03/2008
  4. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bài này được, tui sẽ vote cho ông
  5. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ah wên, ko phải ông Koone, mà là ông sư tử . Wái sao ko vote được thế nhỉ ?
  6. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Silent_hill 5 *. Bài viết quá hay
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Chứng tỏ "lý thuyết đám đông" và "tâm lý đám đông" bao giờ cũng hiệu quả nếu biết vận dụng tốt.
    "Tâm lý đám đông" nói ra thì lằng nhằng vài dài dòng, nhưng đại loại thế này trong một tập thể lớn thì "tập thể các giáo sư- tiến sỹ" cũng không khác gì "tập thể nông dân - thợ thuyền", họ suy nghĩ và hành động theo tình cảm và xúc động của số đông hơn là suy nghĩ tình cảm của chính mình. Xem 2 video clip sau để minh hoạ :
    1) http://youtube.com/watch?v=dZwqC1pn9q4
    2 ) http://youtube.com/watch?v=xJD2pLOcXeA
    Đó cũng là một phần lý do cho sự thành công của Hitler khi xưa và nếu ông ta không quá tham vọng và mù quáng thì Đức quốc xã đã không sụp đổ. Hi vọng những người lãnh đạo của Vovinam sau này tránh được điều đó.
    Nếu các thành viên box võ thuật biết đc 1 điều đơn giản này thì không bao giờ có sự thành công của Vovinam miền Bắc như ngày hôm nay. Vì nếu không có các bạn hưởng ứng thì dù có múa bút, múa bàn phím thế nào cũng vô dụng => hiệu ứng sẽ không lan toả ra các thành viên ở các box khác trên TTVNOL, các diễn đàn khác...và ra cả ngoài đời.
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 14/03/2008
  8. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Học võ mà không có đạo đức thì có ngày đi tù hay nạp tiền bồi thường.
    Chính vì thế các võ sư, HLV hay các võ đường đề cao chữ đạo đức làm đầu là rất đúng thôi. Vì đạo đức rất tốt cho con người cũng như võ sinh của họ mà.
  9. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cùi pắp, ko có đạo đức ko biết võ cũng đi tù như thường
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Bạn cho ră?ng VĐ va? ĐĐ đô?ng một thê? thi? không cu?ng suy nghif với tôi.
    2) Học vof cufng như các môn thê? thao khác (kê? ca? vof thê? thao) nếu không dấng thân thi? chă?ng đạt được tha?nh qua?, rất có thê? bạn chưa tư?ng luyện vof hoặc có luyện nhưng chi? ơ? mức độ hi?nh thức rô?i dư?ng lại ?
    3) Vof thuật có tính chiến đấu thi? ngươ?i học vof đâu câ?n có cái tâm, bạn đaf mâu thuâfn với chính mi?nh rô?i !

Chia sẻ trang này