1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man United khát khao có được Dybala bằng mọi giá, kể cả đổi Pogba?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nmna29, 27/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmna29

    nmna29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2018
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trong quá khứ, các đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt luôn có được một hàng công sắc bén. Họ có thể không tấn công dồn dập, nhưng luôn tận dụng triệt để những cơ hội mình có được. Man United hiện tại không đáp ứng được yêu cầu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

    >> m88 login

    Romelu Lukaku ngốn của M.U tới 75 triệu bảng chưa kể phụ phí nhưng luôn trong tình trạng phong độ phập phù. Alexis Sanchez vẫn chưa phát huy phong độ tốt nhất, Juan Mata thiếu bùng nổ còn những Anthony Martial và Marcus Rashford dậm chân tại chỗ.

    Mourinho muốn M.U có thêm một ngôi sao tấn công chất lượng đặc biệt là lệch về cánh phải. Với tiêu chí này, ông đã chọn Paulo Dybala của Juventus.

    M.U muốn mua Paulo Dybala và dự định sẽ gửi lời đề nghị từ 100 tới 120 triệu Euro tới Juventus ngay đầu năm 2018.

    Martial của M.U nằm trong danh sách cần chiêu mộ của Juventus thời gian qua. Còn Dybala ngày một bị thất sủng tại chính đội bóng của mình. Tuyển thủ Argentina chỉ đá chính 1 trận trong suốt 3 trận vừa qua của Series A, thậm chí còn không được sử dụng phút nào trước Lazio.

    Đỉnh điểm cùng với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Dybala đã dần bị gạt ra khỏi kế hoạch của HLV Max Allegri. Trong các phương án hỗ trợ CR7, “tiểu Messi” không nằm ở hàng đầu. Ngược lại, đây lại là mắt xích rất được M.U thèm khát. Những cuộc đàm phán của đôi bên sẽ được xúc tiến trong thời gian tới.

    Theo báo chí Italia, rất có thể Man Utd sẽ chấp nhận đổi Paul Pogba để lấy Paulo Dybala trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019.

    >> transfer funds m88

    [​IMG]

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Pogba đã nói về tương lai của mình: “Có rất nhiều tin đồn về việc chuyển nhượng. Tôi đang có hợp đồng với Man Utd. Hiện tại, tôi chơi ở Man Utd, nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới”.

    Phát biểu trên của tiền vệ người Pháp đã khiến ban lãnh đạo Man Utd, HLV Mourinho và các cổ động viên của “Quỷ đỏ” khá bực mình. Theo đó, “Người đặc biệt” đã lên kế hoạch tiễn cầu thủ sinh năm 1993 rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Câu lạc bộ mà HLV Mourinho muốn đẩy Pogba sang không phải là Barca hay Real mà chính là Juventus, đội bóng mà Pogba từng khoác áo và tỏa sáng nhưng với điều kiện, “Bà đầm già” thành Turin phải cho Paulo Dybala đến Old Trafford.

    HLV Mourinho đã mến mộ tài năng của Paulo Dybala từ lâu nên ông rất muốn có chữ ký của cầu thủ người Argentina. Hiện tại, “đàn em” của Messi đang không hạnh phúc ở Juventus vì HLV Massimiliano Allegri đã thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 4-3-3 và 4-4-2 để phát huy tối đa sức mạnh của Ronaldo.

    Ở sơ đồ chiến thuật này, Paulo Dybala không được chiến lược gia người Italia trọng dụng. Cựu cầu thủ của Palermo chỉ được đá chính 1 trận, chơi với tổng thời lượng 100 phút sau 3 vòng đấu ở Serie A 2018/2019.

    Ý định của HLV Mourinho là vậy, nhưng để hoàn thành được nó hay không là chuyện khác. Bởi theo thông tin từ Mirror, Real cũng đang theo dõi rất sát tình hình của Paulo Dybala, thậm chí đội bóng này còn sẵn sàng chi đậm để đưa “tiểu Messi” sang Tây Ban Nha.

    >> m88 live

Chia sẻ trang này