1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man Utd đã có một hợp đồng 'bom tấn' về chất lượng

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 22/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Tân binh thủ môn Lee Grant đã có một khởi đầu đầy ấn tượng trong chuyến 'du lịch' trước mùa giải của Man Utd tại Mỹ.

    Lee Grant đã gặp một người bạn cũ để cùng ăn trưa. Đó là một cựu cầu thủ của Manchester United cũng như chính Stoke City, đội bóng cũ của Grant. Một người đã từng chơi 340 trận trong màu áo Quỷ Đỏ, giành 13 danh hiệu và có thừa kinh nghiệm để nói với Grant một số điều về phòng thay đồ tại sân Old Trafford.

    Có rất nhiều tiếng cười trên đường đi, khi Darren Fletcher giới thiệu với người bạn cũ tại Stoke về những gì sẽ xảy ra trong ngày đầu tiên tại Carrington. Đôi mắt Grant sáng lên - cảm giác này giống như một giấc mơ. Một người đã 35 tuổi, người đã phải chờ đợi... 17 năm để ra mắt Premier League, sẽ sớm được góp mặt cùng David De Gea, Paul Pogba và Romelu Lukaku. >>choi baccarat luon thang

    [​IMG]

    Fletcher từng là đồng đội của Grant tại câu lạc bộ Stoke City.
    Chỉ một vài tháng trước đó, mọi thứ có vẻ như khá hơn một chút sau khi Stoke phải xuống hạng. Với Jack Butland vẫn là thủ môn số một của câu lạc bộ, cuộc sống dự bị tại giải đấu hạng 2 có khả năng đến với Grant trừ khi anh quyết định điều gì đó khác biệt.

    Người đàn ông này quả thực là một người chồng, cha mẫu mực và tận tuỵ. Anh chưa bao giờ làm vợ con phải phiền lòng, hay có vấn đề gì về tâm lý. Đó là lý do anh chọn Derby, Burnley, Stoke và bây giờ là United - những đội bóng có khoảng cách gần nhau và dễ về với gia đình hơn.

    Với một người con trai là thủ môn được đánh giá cao ở Derby, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng Grant đã có ý nguyện tiếp theo trong sự nghiệp. Sẽ là bất công nếu chúng ta nói rằng Grant 'cố tình' dứt khỏi con tàu đắm Stoke vì thực tế cho thấy anh là một trong những người đầu tiên quay trở lại Clayton Wood để tham gia đào tạo trước mùa giải.

    Grant từng khiến cả Old Trafford phải 'phát điên' vào năm 2017.
    Tính chuyên nghiệp đó không bao giờ phải bàn cãi. Grant thậm chí còn từng chơi trong trận đấu với West Ham United bất chấp anh có một vết thương nặng ở cổ tay của mình. >>kinh nghiem choi baccarat

    Jose Mourinho yêu thích thái độ đó từ các cựu binh; Quả thực, một trong những lý do ông đã giúp Inter Milan thành bá chủ Châu Âu vào năm 2010 là chiến lược gia này đã hướng dẫn Javier Zanetti, Francesco Toldo và Marco Materazzi đến 'vùng đất hứa' của riêng họ.

    Rõ ràng, Grant không thực sự quá nổi bật trong giải đấu trên đất Mỹ nhưng anh đã gây ngạc nhiên cho một vài người hâm mộ United sau màn ra mắt ấn tượng của mình trước Club America.

    Grant đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên đất Mỹ với Man Utd.
    Cản phá các cú sút, bình tĩnh khi có bóng, kết nối các đồng đội... đó là một khởi đầu chắc chắn tươi đẹp với một người có lẽ chỉ là thủ môn số 3, sau David De Gea và Sergio Romero. >>cách chơi sicbo hiệu quả

    Cũng như việc Grant đã khiến người Stoke ngạc nhiên trong năm đầu tiên khoác áo đội chủ sân Britania (giật giải cầu thủ xuất sắc nhất), Man Utd giờ đây có lẽ đang cảm thấy sung sướng hơn ai hết với một tân binh chất lượng với mức giá 'rẻ mạt'.

    Thủ thành sinh năm 1983 đang cải thiện với trải nghiệm và sự tự tin anh đã đạt được từ cuộc sống ở sân Old Trafford và sẽ cố gắng để cạnh tranh với David de Gea cũng như Sergio Romero nhiều nhất có thể. Trong khi đó, Joel Pereira nhiều khả năng sẽ được cho đi tu nghiệp ở đâu đó ngay trong mùa giải này.

Chia sẻ trang này