1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Man Utd từ chối mua Zidane vì Cantona

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jackson96, 30/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jackson96

    jackson96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2017
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    HLV Alex Ferguson bỏ qua cơ hội sở hữu huyền thoại người Pháp, trước khi anh này chuyển sang Juventus, vì sợ làm mất lòng Cantona.

    Cựu Chủ tịch Man Utd, Martin Edwards tiết lộ với đài BBC Radio 5 Live: "Zidane và Cantona chơi cùng một vị trí. Alex Ferguson cảm thấy, Cantona sẽ khó chịu nếu mang Zidane về. Thật đáng tiếc, vì Cantona treo giày một năm sau đó, trong khi Zidane tiếp tục phát triển sự nghiệp ở CLB mới".

    Thời điểm Edwards nhắc đến là hè 1996. Bordeaux, đội bóng chủ quản của huyền thoại người Pháp đồng ý bán Zidane, sau khi ông gây ấn tượng tại vòng chung kết Euro 1996. Juventus là người chiến thắng trong việc giành chữ ký ngôi sao sinh năm 1972, khi chấp nhận bỏ ra gần năm triệu đôla.

    [​IMG]
    Zidane chọn Juventus làm bến đỗ mới, thay vì Man Utd

    Eric Cantona được ví như một vị vua ở Old Trafford trong thập niên 90. Sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp giúp Man Utd đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong kỷ nguyên Alex Ferguson, mùa 1992-1993. Ông là đội trưởng, đồng thời là thủ lĩnh phong thay đồ trong giai đoạn Man Utd có ý định chiêu mộ Zidane.

    Bên cạnh Man Utd, một CLB Anh khác cũng từ chối cơ hội sở hữu Zinedine Zidane là Blackburn. Đội bóng này được mời mua tiền vệ gốc Algeria với giá chỉ hai triệu đôla, nhưng từ chối, vì cho rằng Zidane không đủ sức đá Ngoại hạng Anh.

    Không đến nước Anh, huyền thoại người Pháp gia nhập Juventus, chơi bóng năm năm tại đây. Zidane vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 trong thời gian này, trước khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới năm 2001 khi đầu quân cho Real Madrid theo vụ chuyển nhượng trị giá 64,5 triệu đôla.

Chia sẻ trang này