1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

    Peter Schmeichel quyết định treo găng
    [​IMG]
    Cảm thấy đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi, thủ môn lừng lẫy một thời người Đan Mạch Peter Schmeichel, hiện đầu quân cho CLB Manchester City đã thông báo, anh sẽ treo găng vào cuối mùa giải này. Theo Peter, cơ thể của anh không cho phép anh hoạt động, tranh chấp trên sân cỏ thêm nữa.

    Thủ môn kỳ cựu 39 tuổi tâm sự: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Đã đến lúc tôi nói lời chia tay với bóng đá. Phải mất cả một tháng trời suy đi tính lại tôi mới đưa ra được quyết định này. Với tôi, đó là quyết định khó khăn nhất trong đời mình''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.

    Peter Schmeichel bắt đầu sự nghiệp cầu thủ nhà nghề với CLB Hvidovre (Đan Mạch) cách đây 19 năm. Nhưng anh thành công hơn cả khi khoác áo cho đội bóng danh tiếng Manchester United, với thành tích 1 Cúp C1, 5 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 3 cúp FA, 1 cúp Liên đoàn. Năm 1999, Schmeichel quyết định chia tay M.U - thời kỳ được xem là hoàng kim nhất của CLB này với cú hat-trick (Cúp C1, vô địch Premiership và Cúp FA) trong mùa bóng. Sự ra đi của thủ môn tài ba này đã để lại một khoảng trống khó lấp đầy đối với M.U, mà đầu tiên là Bosnich và hiện tại là Barthez vẫn chưa đủ sức để thay thế hoàn toàn. Ở con người Peter, ngoài sự vững chãi, tạo tin cậy cho đồng đội, anh còn có khả năng phán đoán chính xác, phản xạ cực nhanh.

    Rời sân Old Trafford, Peter đầu quân cho Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha), trước khi trở lại giải Ngoại hạng Anh cách đây 2 năm trong màu áo Aston Villa và chuyển sang đội bóng cùng thành phố với M.U là Manchester City từ đầu mùa giải năm nay. Trong đội tuyển quốc gia Đan Mạch, Peter Schemeichel có số lần khoác áo kỷ lục: 129 lần và có nhiều đóng góp đáng kể, điển hình nhất là chức vô địch Euro 96 - một giải đấu mà Đan Mạch được ví von từ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Những chú vịt con xấu xí'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' thành ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Thiên nga lộng lẫy''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.

    Giờ đây, mới chỉ ngồi tưởng tượng ra cảnh lúc trọng tài thổi còi báo hiệu hết giờ thi đấu tại sân Maine Road vào ngày 11/5 tới (trận cuối cùng ở giải Ngoại hạng) mà Peter Schmeichel đã thấy tâm trạng nao nao, khó diễn tả.

    (BK - Theo Soccer)


    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world



    Được longqua sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 08/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 23/08/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 17/09/2003

    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 18/09/2003

    Được longqua sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 28/09/2003
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Theo báo Thể Thao Văn Hoá sáng nay , MU đang liên hệ để kí kết hợp đồng với Ronaldinho , ngoài ra còn có 1 tiền đạo người Brazin nữa là Adriano của Inter đang cho Parma mượn . Tình hình thì Giggsy có thể rađi nếu MU nhắm thêm 1 tiền vệ cánh trái nữa . Trong khi đó , khả năng Becks nhà ta đến Real bị vướng thêm sự chỉ trích của TM Real là Casilas khianh này cho biết trình độ của Beck không thể xếp vào đội hình chính của Real và còn thua xa Figo .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0

    MU 'săn' Geremi

    Tiền vệ Geremi.
    Các quan chức của CLB Manchester Utd mới đây đã có buổi tiếp xúc với lãnh đạo Real Madrid về việc mua hẳn tiền vệ người Cameroon. Cầu thủ 24 tuổi này trị giá 9 triệu bảng, hiện khoác áo Middlesbrough theo bản hợp đồng cho mượn từ Real.
    Middlesbrough cũng rất muốn thỏa thuận với Real để mua hẳn Geremi, sau khi anh thi đấu với phong độ tuyệt vời ở mùa giải hiện nay. Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn trong việc giữ chân tuyển thủ Cameroon khi MU quyết định tham gia cuộc đua tranh.
    HLV Ferguson rất ấn tượng với lối chơi của Geremi tại World Cup 2002. Hơn thế, anh đã có 3 mùa giải khoác áo Real. Do vậy, MU có thể sẽ quyết tâm mang Geremi về sân Old Trafford bằng mọi giá, nhằm củng cố sức mạnh hàng tiền vệ ở mùa giải tới

    ( Theo VN Expess )
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Shearer, Cantona được tôn vinh tại Premier League

    Alan Shearer và Eric Cantona đã được bầu chọn là những cầu thủ xuất sắc nhất trong trong 10 mùa giải đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Shearer của Newcastle nhận danh hiệu Cầu thủ người Anh hay nhất, và cựu tiền đạo Manchester United (M.U) Eric Cantona được bình chọn là Cầu thủ nước ngoài hay nhất trong thập kỷ đầu tiên của giải Premier League.
    Giải Ngoại hạng Anh chính thức ra đời từ mùa bóng 1992-93, và những danh hiệu nói trên được quyết định thông qua cuộc bầu chọn qua mạng của các CĐV trên website chính thức của Premier League.
    Shearer cũng được nhận thêm phần thưởng vì những cống hiến xuất sắc của mình với bóng đá và vì là chân sút hàng đầu của Premier League. Cựu thủ quân đội tuyển Anh từng cùng Blackburn đoạt chức VĐQG vào năm 1995 và giúp Newcastle hồi sinh tại giải Ngoại hạng trong mấy mùa giải vừa qua. Còn Cantona đã cùng Leeds và Manchester United đăng quang tại Premier League. Tiền đạo người Pháp này đã mở đường cho làn sóng cầu thủ ngoại đổ xô tới nước Anh khi gia nhập Leeds năm 1991, trước khi chuyển sang M.U vào năm sau. Cantona đã gắn bó với sân Old Trafford cho tới khi quyết định giải nghệ vào năm 1997.
    Ban tổ chức Premier League nói rằng cuộc bầu chọn này đã thu hút được khoảng 750.000 phiếu từ các CĐV của 184 quốc gia, và danh tính của Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ sẽ được công bố vào ngày Chủ nhật tới đây.
    HLV Manchester United Alex Ferguson được bầu là HLV hay nhất thập kỷ. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng áo đỏ đã 7 lần giành chức vô địch giải Ngoại hạng trong vòng 10 năm qua. HLV Kevin Keegan được bình chọn là Người có câu nói hay nhất thập kỷ với một câu bông đùa bất hủ với HLV Ferguson khi đang làm việc tại Newcastle năm 1996. Với vẻ mặt tràn đầy cảm xúc, Keegan đã phát biểu trong một buổi truyền hình trực tiếp rằng: ''Tôi sẽ rất yêu thích điều đó, và chỉ yêu thích điều đó mà thôi nếu như Newcastle qua mặt M.U để giành chức vô địch giải Ngoại hạng. Thế nhưng, cuối cùng M.U lại là người thắng cuộc.
    Les Ferdinand được trao phần thưởng dành cho Người ghi bàn thắng thứ 10.000 của Premier League, bàn mở tỷ số cho Tottenham khi đội này đánh bại Fulham với tỷ số 4-0 vào ngày 15/12/2001. David Beckham nhận danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất thập kỷ với pha ghi bàn trong trận mở màn mùa giải 1996. Từ vạch giữa sân, cách khung thành khoảng 60m, tiền vệ này đã tung cú sút như trái phá làm tung lưới đối phương, trong trận M.U thắng Wimbledon 3-0.
    Pha cứu thua của thủ môn Peter Schmeichel sau cú dứt điểm của John Barnes, khi M.U vượt qua Newcastle với tỷ số 1-0 vào ngày 21/12/1997 được bầu chọn là Pha cứu bóng hay nhất thập kỷ. Từ quả tạt của Stuart Pearce, Barnes đã đánh đầu cực kỳ hiểm hóc và gần như chắc ăn mười mươi, nhưng Schmeichel đã xuất thần bay người đẩy bóng đi chệch cột dọc. Trận thắng 4-3 của Liverpool trước Newcastle vào ngày 3/4/1996 được bình chọn là Trận đấu hay nhất thập kỷ. Stan Collymore là người ghi bàn thắng san bằng tỷ số và bàn quyết định trong thời gian đá bù giờ cho Liverpool.
    Đội hình hay nhất thập kỷ:
    Thủ môn: Schmeichel - hậu vệ: Gary Neville, Tony Adams, Marcel Desailly, Denis Irwin - tiền vệ: Beckham, Patrick Vieira, Paul Scholes, Ryan Giggs - tiền đạo: Cantona, Shearer.
    (Theo AP)

  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Arsenal chịu áp lực tại Highbury

    Roy Keane chuẩn bị tái ngộ Vieira (trái) tại khu trung tuyến.
    Cũng như mùa trước, cuộc chạm trán cuối cùng giữa đội bóng thành London và MU ở mùa giải hiện nay lại được coi là trận cầu quan trọng nhất của giải Ngoại hạng. Arsenal (67 điểm; 32 trận) buộc phải thắng đêm nay nếu không muốn bị MU (70; 33) nới rộng khoảng cách.
    Trong trường hợp MU thắng, đội bóng thành Manchester sẽ củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng với 6 điểm nhiều hơn Arsenal, và còn 4 trận chưa đấu. Khi đó, Arsenal vẫn còn 5 trận để phấn đấu, và các đối thủ còn lại của họ đều được đánh giá là dễ chịu hơn của MU. Tuy nhiên, với đà chiến thắng, MU sẽ có một lợi thế tâm lý rất lớn trước mỗi trận đấu của giai đoạn nước rút.
    Hồi tháng 5 năm ngoái, trên sân Old Trafford, MU chịu áp lực buộc phải thắng và đã thua Arsenal với tỷ số 0-1. Kết quả đó giúp đội quân của HLV Wenger đăng quang tại giải Ngoại hạng. Còn lần này, đội rơi vào tình thế không được phép thua lại chính là Arsenal. Cách đây hai tháng, đội bóng của thủ đô nước Anh vượt qua MU ở vòng 5 Cup FA bằng thắng lợi 2-0 ngay trên sân Old Trafford. Nhưng cũng tại đây ở nửa đầu mùa giải Ngoại hạng, các học trò của ông Ferguson hạ đo ván Arsenal với cùng tỷ số. Trước khi tới Highbury, MU xuất sắc đè bẹp cả Liverpool lẫn Newcastle. Hai chiến thắng vang dội gần đây sẽ giúp MU tăng hưng phấn thực hiện tham vọng lần đầu, kể từ 8/1999, giành chiến thắng khi viếng thăm sân nhà của Arsenal.
    Trong thời gian gần đây, Arsenal không đạt được phong độ tốt nhất. Họ chơi không thuyết phục, dù đã đánh bại Chelsea ở trận tái đấu tứ kết Cup FA. Mới đây, trước một Sheffield tí hon của giải hạng Nhất, Arsenal cũng rất vất vả và phải nhờ may mắn mới giành được chiến thắng 1-0 ở bán kết Cup FA. Trái lại, MU tiến rất nhanh cùng lối đá tấn công đầy sức mạnh. Họ thắng liền 5 trận gần đây trong tổng số 13 trận bất bại. Còn trên sân đối phương, MU cũng đã thắng 5 hòa 1 trong 6 trận qua. Tuy nhiên, đối thủ của MU đêm nay lại toàn thắng tại Highbury trong 6 trận vừa rồi, và đang hướng tới trận thứ 17 không thua trên thánh địa của mình.
    Về nhân sự, những cầu thủ quan trọng bị chấn thương mới đây của hai bên như Vieira, Beckham, Barthez đều đã có thể xung trận. Phía Arsenal còn sẽ tung vào sân bộ ba đã được nghỉ ngơi cuối tuần qua: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Gilberto Silva. MU cũng không còn phải lo ngại về sức khỏe của Beckham - nghỉ trận thắng Newcastle vì chấn thương từ trận thua Real. Tuy nhiên, ông Ferguson có thể vẫn để Becks nghỉ ngơi, và đưa tên Solskjaer vào đội hình xuất phát. Tuyển thủ Nauy này đã chơi tuyệt vời bên cánh phải ở trận gặp Newcastle vừa qua.
    Điểm mạnh và yếu của hai đội
    Hàng phòng ngự
    MU là đội chịu thủng lưới ít nhất tại Premiership kể từ đầu mùa, 29 bàn sau 33 trận (Arsenal thua 34 bàn). Đêm nay, cả hai trung vệ trẻ Ferdinand và Brown đều có thể xuất trận từ đầu để hạn chế sự nguy hiểm của Henry. Về hai hậu vệ biên, G. Neville - Silvetre được đánh giá là có khả năng phòng thủ tốt hơn Ashley Cole - Lauren phía Arsenal, nhưng yếu hơn trong hỗ trợ tấn công.
    Hàng tiền vệ
    Nếu Vieira không kịp bình phục, thì đây sẽ là một cú sốc lớn đối với Arsenal. Cũng như R. Keane phía MU thời hoàng kim, Vieira là mẫu tiền vệ hoàn hảo, hỗ trợ tấn công và phòng thủ đều tốt. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, Vieira thường chơi kém hiệu quả ở hiệp hai. Tuy nhiên, kể cả khi thiếu Vieira đêm nay, tuyến giữa của Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn MU, bởi Gilberto Silva hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm.
    Hàng tiền đạo
    Với 9 bàn trong 6 trận qua khi thi đấu cho MU và đội tuyển Hà Lan, tiền đạo Nistelrooy đã trở lại phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa giúp MU đoạt được danh hiệu hàng công mạnh nhất mùa giải từ tay Arsenal: 67 bàn, 32 trận - hơn MU 6 bàn.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Arsenal: Seaman, Lauren, Campbell, Keown, Cole, Pires, Vieira, Edu, Ljungberg, Bergkamp, Henry.
    MU: Barthez, G.Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre, Solskjaer, Butt, Keane, Giggs, Scholes, Van Nistelrooy.
    Nguồn VnExpress.net

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
    Được alexfr sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 16/04/2003
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Vieira và Roy Keane đã bình phục

    Có Vieira ,Arsenal sẽ vững tin hơn khi gặp Manchester Utd.
    Đội trưởng của Arsenal - Patrick Vieira - đã kịp hồi phục chấn thương và có thể góp mặt trong trận quyết đấu đêm nay với MU trên sân Highbury. Trong khi đó, tiền vệ người Ireland, được coi là đối thủ của Vieira ở khu vực giữa sân, cũng đã sẵn sàng.
    Vieira được thay ra trong trận thắng Sheffield United 1-0 ở bán kết Cup FA hôm chủ nhật, do chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Đây là một tin mừng đối với Arsenal.
    HLV Arsene Wenger cho biết ông bị lôi cuốn trước viễn cảnh đón tiếp MU trên sân nhà, nhất là tại một trận đấu có tính quyết định tới chức vô địch mùa giải. Ông nói: "Chúng tôi xứng đáng được tưởng thưởng cho những gì đã làm. Arsenal vẫn đang là ứng cử viên danh hiệu vô địch và đã lọt vào đến chung kết Cup FA năm thứ 3 liên tục".
    Còn HLV Ferguson thì tin tưởng R. Keane kịp bình phục đúng thời điểm cần thiết: "Roy Keane đã khoẻ mạnh. Hy vọng anh ấy sẽ chơi tốt dù chưa hoàn toàn lấy lại 100% phong độ". Nhà cầm quân người Scotland nói thêm: "Trận đấu với Arsenal rất phù hợp với Keane vì cuộc chiến sẽ diễn ra trên khắp mặt sân. Mọi người đã không công bằng khi chê trách Keane trong trận thua Real 1-3, chính tôi đã xếp Keane ở vị trí khiến anh không thể hiện được ảnh hưởng lên đồng đội". Ngoài Roy Keane, ông Ferguson còn có sự trở lại của David Beckham và Fabien Bathez. Tuy nhiên, Ryan Giggs, Wes Brown và John O'Shea không chắc chắn sẽ xuất phát trong đội hình chính.
    Lê Trần (theo BBC)

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Cantona - cầu thủ nước ngoài hay nhất Premier League
    Trong cuộc bầu chọn các danh hiệu nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập giải Ngoại hạng - Premier League (từ năm 1992), cựu tiền đạo của Manchester United đã được chọn là gương mặt tiêu biểu nhất trong số hàng trăm "lính đánh thuê" tại nước Anh suốt thời gian nói trên.
    Tham gia bỏ phiếu có đại diện của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp, các HLV và phóng viên. Eric Cantona - huyền thoại của MU - đến sân Old Trafford từ Leeds United vào năm 1992 với mức phí chuyển nhượng chỉ là 1,2 triệu bảng. Anh khoác chiếc áo đỏ trong 191 trận, ghi được 88 bàn thắng và cùng đồng đội đoạt 4 danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng, 2 Cup FA, trước khi từ giã sân cỏ năm 1997.
    Danh hiệu HLV tiêu biểu được trao cho ông Alex Ferguson, người tạo nên mọi thành công của Manchester Utd trong một thập kỷ qua. Cantona phát biểu: "Alex là HLV tuyệt vời nhất đối với tôi. Ông đã giúp tôi phát huy được tài năng bắt đầu bước vào độ chín. Alex luôn quan tâm đến mọi thứ, từ các bài tập, chế độ ăn nghỉ của cầu thủ, điều mà nhiều nhà cầm quân khác không biết làm".
    Alan Shearer, tiền đạo của Newcastle, được bầu là Cầu thủ nội địa hay nhất trong vòng 10 năm qua. Phần thưởng này xứng đáng với những gì cựu thủ quân đội tuyển Anh đã thể hiện trong màu áo Blackburn Rovers và Newcastle. Shearer tâm sự: "Đây là vinh dự lớn nhất mà tôi từng được nhận. Thành thật mà nói, trong sự nghiệp của mình, tôi đã từng thi đấu với rất nhiều cầu thủ tài năng, họ đều xứng đáng được trao danh hiệu này".
    Đội hình hay nhất thập kỷ của giải Ngoại hạng:
    Thủ môn Schmeichel - hậu vệ Gary Neville, Tony Adams, Marcel Desailly, Denis Irwin - tiền vệ Beckham, Patrick Vieira, Paul Scholes, Ryan Giggs - tiền đạo Cantona, Shearer.
    Nguồn VnExpress.net

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Veron thề sẽ giúp MU loại Real Madrid

    Veron có đủ sức cứu MU?
    Tiền vệ người Argentina này hôm qua đã tuyên bố sẽ kịp bình phục chấn thương để có mặt trong trận tứ kết Champions League lượt về, diễn ra tại Old Trafford vào 23/4. Anh còn nhấn mạnh rằng MU hoàn toàn có thể giành quyền vào tới chung kết, được tổ chức ngay tại "nhà hát của những giấc mơ".
    Cầu thủ 28 tuổi này vắng mặt khi MU đại bại 1-3 trên sân Bernabeu đêm thứ ba vừa qua vì chấn thương đầu gối. Anh đang có mặt tại Rome để điều trị, và chắc chắn không thể thi đấu trong trận làm khách Newcastle, thuộc giải Ngoại hạng cuối tuần này.
    MU sẽ nghênh tiếp Real trong cảnh thiếu hai trụ cột vì thẻ phạt là tiền vệ Paul Scholes và hậu vệ biên Gary Neville. Tuy nhiên, Veron vẫn rất tự tin: "Real có thể nghĩ rằng mọi chuyện đã xong. Nhưng tôi xin hứa với các fan rằng tôi và các đồng đội sẽ chiến đấu bằng mọi giá để tiến tới trận chung kết. Real là đương kim vô địch, nhưng nhiệm vụ giành thắng lợi 2-0 của MU không phải là bất khả thi". Nhưng cầu thủ có biệt danh "phù thủy nhỏ" này cũng phải thừa nhận rằng nếu không có bàn gỡ của Nistelrooy, thì MU coi như đã chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa hiện nay.
    Veron vẫn thường bị chỉ trích về phong độ tại giải Ngoại hạng, nhưng anh luôn thi đấu với một hình ảnh khác hẳn trên đấu trường châu Âu. Chính HLV Ferguson từng công nhận điều đó. Trước khi nghỉ dưỡng thương, Veron đã ghi tổng cộng 4 bàn tại Champions League mùa này.
    Xuân Toản (theo English-soccer)

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Arsenal quyết đấu với M.U trong trận ''chung kết'' Premiership

    (VietNamNet) - Vương miện quán quân giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay có tới hơn 90% sẽ thuộc về kẻ chiến thắng trong cuộc quyết chiến không khoan nhượng giữa Arsenal và Manchester United (M.U), diễn ra vào 2h rạng sáng mai (17/04). Nếu hoà, mặc dù khả năng này cực khó xảy ra, M.U vẫn có lợi thế bởi họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm cách biệt với Arsenal nhì bảng, dù đã thi đấu hơn một trận.
    Cho tới trước khi diễn ra cuộc chạm trán này, trong mùa bóng năm nay, M.U và Arsenal đã giáp mặt nhau 2 lần tại sân Old Trafford, và mỗi đội cùng sở hữu một trận thắng với cùng tỷ số 2-0. Trong khi M.U hiện đang có phong độ tốt tại giải Ngoại hạng với hai chiến thắng liên tiếp có cách biệt tỷ số rất cao trước Liverpool và Newcastle, thì Arsenal lại chơi không mấy thành công. Tuần trước nữa, Arsenal bị Aston Villa cầm hoà 1-1 tại Premiership, còn cuối tuần vừa rồi, các học trò của HLV Arsene Wenger phải may mắn lắm mới có thể vượt qua Sheffield United tại bán kết Cúp FA với tỷ số sát nút 1-0.
    Chính vì vậy, tuy là khách nhưng M.U lại được đánh giá nhỉnh hơn Arsenal đôi chút trong cuộc đọ sức sắp tới, mặc dầu không nhà bình luận nào dám bỏ qua lợi thế sân nhà của Arsenal. Tin tức tốt lành nhất với Arsenal là việc thủ quân Patrick Vieira có thể ra sân sau khi bình phục chấn thương đầu gối trong trận đấu với Sheffield United. Trong khi đó, bên phía M.U, ngoại trừ Roy Keane đã được xác nhận bình phục, cả David Beckham, Ryan Giggs, Wes Brown, John O'Shea và cả thủ môn Fabien Barthez cùng bị chấn thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau, và khả năng ra sân của họ ở trận gặp Arsenal hiện vẫn đang để ngỏ.

    Arsenal có thuận lợi về tâm lý hơn M.U.
    Bên cạnh đó, do đã bị loại khỏi Champions League và vừa giành quyền vào chung kết Cúp FA, nên Arsenal bước vào trận đấu này với tâm lý rảnh rang hơn nhiều so với M.U, đội bóng sẽ phải tiếp Real Madrid tại sân nhà Old Trafford vào tuần sau với áp lực buộc phải thắng hai bàn cách biệt đồng thời cũng phải giữ sạch lưới. Trong khi mối lo về một mùa giải trắng tay thứ hai liên tiếp còn treo lơ lửng trên đầu M.U, thì ít ra Arsenal còn có thể vớt vát lại ở trận chung kết Cúp FA nếu như họ không may sẩy chân tại Premiership. Thế nên, tuy đang có phong độ tốt hơn, nhưng M.U lại là đội phải chịu nhiều bất lợi hơn trong trận này, bởi họ vừa phải chơi trên sân khách, vừa chịu áp lực phải thắng lại còn lo bảo toàn lực lượng dành sức cho tứ kết lượt về Champions League. Quả là những bài toán rất khó giải với HLV Alex Ferguson.
    Tuy nhiên, không phải tất cả đều chống lại M.U bởi Arsenal cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định, trong đó chủ yếu là chấn thương và sự sa sút phong độ của cặp tiền vệ tấn công, Robert Pires và Freddie Ljungberg, những kiến trúc sư chính trong cú đúp của Arsenal ở mùa giải năm ngoái. Hơn nữa, chân sút hàng đầu Thierry Henry lại có dấu hiệu quá tải và liên tiếp tịt ngòi trong vài trận đấu gần đây. Có lẽ, hàng thủ là tuyến mạnh nhất của Arsenal vào thời điểm hiện tại, nhất là sau khi họ vừa đón chào sự trở lại của Ashley Cole và David Seaman. Thế nhưng, mối lo lớn nhất của Arsenal lại là việc Vieira có thể thi đấu với hiệu suất bao nhiêu sau khi vừa mới bình phục chấn thương, bởi phong độ của tiền vệ này có tầm ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của đội bóng pháo thủ.
    Điểm mấu chốt của trận chiến Arsenal-M.U sẽ là cuộc tranh chấp ở khu vực giữa sân và đội nào chiếm ưu thế sẽ có cơ may giành chiến thắng, bởi vào thời điểm hiện nay, phong độ của hàng tấn công và phòng thủ hai bên không có nhiều chênh lệch, dù Ruud Van Nistelrooy có nhỉnh hơn Henry đôi chút vì có khả năng ghi bàn đều đặn hơn. Đây sẽ là trận đấu có cách biệt tỷ số không cao và có lẽ đội thắng trận cũng chỉ ghi được nhiều nhất là hai bàn, trong đó, phần thắng sẽ ngả về bên nào có được bàn thắng dẫn trước. Theo dự đoán của VietNamNet, Arsenal có hơn 50% khả năng giành trọn 3 điểm, còn cơ hội xảy ra một trận hoà hoặc đội bóng chủ nhà sân Highbury bị trắng tay là tương đương như nhau.
    Hoàng Linh

  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    MU và Arsenal có thể phải đấu play-off

    Arsenal hay MU sẽ thắng trong cuộc đua căng thẳng?
    Tình huống trên sẽ xảy ra nếu như kết thúc mùa giải hiện nay, 2 đội đạt được tổng điểm như nhau, cân bằng về hiệu số bàn thắng bại và số lần làm tung lưới đối phương. Lúc đó, trận đấu play-off nhằm xác định ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sẽ được tổ chức tại một sân trung lập.
    Manchester Utd hiện hơn Arsenal 3 điểm (71-68), nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận. Đương kim vô địch ghi được 69 bàn thắng so với 63 của MU, nhưng thủng lưới nhiều hơn 5 bàn (36-31).
    Thành tích 2 đội hiện nay
    Đội MU Arsenal
    Điểm 71 68
    Trận 34 33
    Bàn thắng 63 69
    Bàn thua 31 36
    Hiệu số +32 +33
    Trận play-off, nếu xảy ra, có thể được tiến hành trên sân Villa Park vào ngày 14 hoặc 21/5. Tuy nhiên, thời gian trên sẽ vướng lịch một số trận đấu đã được ấn định trước. Ngày 17/5, Arsenal đá trận chung kết Cup FA với Southampton. Còn MU, nếu lọt vào bán kết Champions League sẽ thi đấu trận lượt về vào 14/5.
    Ngoài ra, cuộc quyết đấu có thể xảy ra đó sẽ làm trận giao hữu Anh - Nam Phi, dự kiến vào ngày 22/5, phải huỷ bỏ.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU

Chia sẻ trang này