1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester Unite at time : Gary Neville Nghỉ 1 Tháng

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Cúp FA: Roy Keane đã sẵn sàng cho trận chung kết


    HLV đội Manchester United (M.U) Alex Ferguson nói rằng, thủ quân Roy Keane sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lối chơi của M.U ở trận chung kết cúp FA gặp Millwall diễn ra vào ngày 22-5 tới dù Keane tỏ dấu hiệu sa sút phong độ vì những chấn thương gần đây...
    Tuyển thủ người CH Ireland này đã vắng mặt trong ba trận cuối mùa bóng của M.U vì bị chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, Keane đã xuất hiện và tập luyện trở lại trong những ngày gần đây. HLV Ferguson nói, M.U rất cần những cầu thủ có kinh nghiệm như Keane: "Chung kết cúp FA là một trận đấu rất quan trọng với chúng tôi, có thể nói lớn nhất mùa. Vì thế, Keane - một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm sẽ không thể thiếu trong một trận đấu lớn như vậy".
    Trận chung kết cúp FA sẽ diễn ra trên sân vận động Thiên niên kỷ ở Cardiff (Xứ Wales). Chính vì đối thủ của M.U là đội hạng nhất Millwall nên các trung tâm cá cược đưa ra tỷ lệt đặt cược đánh giá rất cao khả năng chiến thắng của M.U. Tuy nhiên, ông Ferguson cho rằng, M.U không thể chủ quan: "Chúng tôi sẽ trả giá nếu phạm bất cứ sai lầm nào".
    Trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt với Keane và Ryan Giggs vì nếu M.U chiến thắng, họ sẽ cân bằng kỷ lục bốn lần giành cúp FA với cựu cầu thủ M.U Mark Hughes. Các nhà chuyên môn dự báo nếu Keane vượt qua được được kiểm tra phong độ cuối cùng, Ferguson sẽ gạt bỏ Darren Fletcher và Phil Neville trong đội hình xuất phát ở trận chung kết.
    Liên tục trong những tuần qua, CĐV Millwall đã lùng sục khắp nơi hòng tìm được vé xem trận chung kết. Tuy nhiên, Millwall chỉ được phân phát khỏang 21.000 vé, ít hơn đội M.U hơn 6000 vé. Mới đây, lãnh đạo Millwall đã lên tiếng xin lỗi những CĐV không mua được vé.
    Millwall đang gặp một rắc rối nhỏ trước trận chung kết khi HLV kiêm cầu thủ của họ là Dennis Wise bị chấn thương chân. Wise đã 37 tuổi nhưng vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Millwall.
    Theo Tuổi trẻ

  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Saha: Thăng tiến quá nhanh!

    Một vụ chuyển nhượng sang Manchester United hồi cuối tháng 1, một lần khoác áo đội tuyển Pháp hồi giữa tháng 2, và cuối cùng, một sự đảm bảo được đến Bồ Đào Nha dự Euro 2004. Chỉ trong một mùa giải, Saha đã sống nhiều cuộc đời cầu thủ bóng đá.
    ?oQuả thực là khi ngẫm lại mọi chuyện, tôi thấy đây là một điều ngoài sức tưởng tượng?, Saha đã nói với các phóng viên như vậy khi anh cùng đội tuyển Pháp tập trung tại Clairefotaine chuẩn bị cho trận giao hữu với Brazil.

    Cảm giác của tiền đạo 25 tuổi từng chinh chiến ở cả 2 bên bờ Manche, vào thời điểm ông Santini đọc danh sách 23 cầu thủ cùng ông sang Bồ Đào Nha, không khác là bao so với 1 cậu học sinh trung học chờ thầy giáo đọc tên những người đỗ ?obac? (tốt nghiệp trung học và được vào thẳng Đại học ở Pháp).

    ?oTôi đã nín thở chờ đợi đến căng thẳng. Trước cái tên ?oSaha? là hàng loạt những cầu thủ danh tiếng của đội tuyển Pháp?, Saha nhớ lại cảm giác của anh khi đó.

    Tất cả đã đến nhanh chóng mặt, thậm chí chính Saha cũng không có thời gian để tự đặt cho mình những câu hỏi. Và khi 1 phóng viên hỏi rằng, liệu anh có cảm giác đã ?ocướp? chỗ của một cầu thủ nào đó, thì Saha đã ngần ngừ: ?oChính tôi cũng đang hỏi mình điều đó?.

    Câu trả lời chính xác nhất cho sự có mặt của Saha ở Bồ Đào Nha chỉ có thể là phong độ của anh trong mùa giải vừa qua, và tất nhiên, anh cũng hưởng lợi từ vụ Djibril Cisse bị treo giò và từ ?ocuộc chiến? giữa Nicolas Anelka với ông Santini.

    20 bàn thắng

    Trong nửa đầu mùa giải năm nay, Saha đã ghi 13 bàn thắng cho Fulham, đội bóng là điểm đến của anh cách đây 4 năm. Và rồi, đến cuối tháng 1, Man United đã không ngần ngừ ?ochộp? lấy anh với giá 18,3 triệu euro.

    Saha đã kết thúc mùa bóng với 7 bàn ghi thêm cho đội chủ sân Old Trafford. Cũng trong khoảng thời gian này, anh đã được đến Bỉ và khoác chiếc áo màu lam. Và ngay trong lần đầu tiên đó, anh đã ký tên mình dưới 1 bàn thắng sau đường chuyền của nhạc trưởng tài hoa, Zinedine Zidane.

    Mặc dù thừa nhận, mình đã có nhiều tiến bộ ở Old Trafford, nhưng Saha không cho rằng, sự có mặt của anh tại Bồ Đào Nha là hoàn toàn nhờ vào vụ chuyển nhượng đầu năm nay: ?oTôi đã ghi 13 bàn cho Fulham! Nếu tôi chỉ ghi 7 bàn cho Man Utd, có lẽ tôi sẽ không có mặt ở Euro?.

    Một Euro mà ở đó, Saha đã vượt qua 2 tiền đạo của Lyon: Sidney Govou (11 lần khoác áo ĐTQG, 3 bàn thắng) và Peguy Luyindula (2 lần khoác áo ĐTQG); nhưng ở đó, anh cũng sẽ phải chấp nhận đá dự bị cho Thierry Henry và David Trezeguet.

    ?oHọ có nhiều kinh nghiệm. Nhưng chỉ có HLV mới biết ai là người hợp với lối chơi của tôi. Tôi nghĩ, tôi có thể chơi ở 2 vị trí: tiền đạo mũi nhọn hoặc tiền đạo hỗ trợ?.

    Từ bây giờ, Saha phải kiên nhẫn chờ ngày khai mạc Euro 2004, cũng như anh đã kiên nhẫn chờ xem trên truyền hình bàn thắng của Sylvain Wiltord và bàn thắng vàng của Trezeguet trong trận chung kết Euro 2000. Nhưng lần này có khác: anh sẽ trực tiếp có mặt trên sân cùng đội tuyển Pháp.

    Trích ngang:
    Tên đầy đủ: Louis Saha
    Ngày sinh: 8-8-1978
    Nơi sinh: Paris; Quốc tịch: Pháp
    Chiều cao: 1,81 m; Cân nặng: 72 kg
    Vị trí: tiền đạo
    Các CLB đã qua: Metz (1997-1/1999), Newcastle (Anh, 1-6/1999), Metz (1999-2000), Fulham (Anh, 2000-1/2004), Manchester United (Anh, 1/2004-?)
    Đội tuyển Pháp: 1 lần khoác áo (trận gặp Bỉ ngày 17-2-2004)
    Thành tích (vô địch): chưa


    Theo Thể thao Việt nam
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Quanh trận chung kết F.A Cup


    MU.VN Manchester United sẽ tham gia trận chung kết F.A Cup với Millwall vào thứ bảy 22.5.2004 , trận đấu mà theo lịch sử ghi nhận đã được tổ chức 123 lần với hy vọng có thể làm lên một kỉ lục 11 lần giành cúp. "Những con quỉ đỏ" có thể kết thúc một mùa bóng đầy thất vọng sau trận cầu trên sân "Thiên Niên Kỉ" ở thành phố Cardiff xứ Wales.
    Tuy nhiên đội bóng "những chú sư tử" của thủ đô London cũng có thể làm lên một câu chuyện cổ tích với lần đầu tiên xuất hiện và được đánh giá như một gương mặt đầy triển vọng khi không phải là đội bóng nằm trong nhưng hàng ngũ các câu lạc bộ hàng đầu (giải ngoại hạng) kể từ khi Westham United dành chiến thắng vào năm 1980.
    United trở lại trận chung kết sau 5 năm vắng mặt kể từ trận thắng Newcastle 2-0 vào năm 1999 tại sân Wembley.
    Sir Alex Ferguson có lẽ đã không còn nỗi lo lắng về những chấn thương của các cầu thủ cho trận đấu này và hơn hết là sự trở lại của thủ quân đầy cá tính Roy Kean sau một chấn thương gân kheo kéo dài .
    Tuyển thủ Cộng Hòa Ailen có lẽ sẽ thế chỗ Daren Fletcher và cùng với Phil Neville trở thành cặp cầu thủ ở trung tâm hàng tiền vệ trong khi Tim Howard có lẽ sẽ thế chỗ Roy Carroll ở khâu cuối hàng phòng ngự.
    Cầu thủ mới được gọi vào tuyển Pháp tham dự Uero 2004 , Louis Saha không đủ tư cách tham dự trận đấu này do đã cùng với Fulham dự F.A Cup và cầu thủ đang lĩnh án treo giò sau khi quên đi kiểm tra Rio Ferdinald . Trong khi đó , Ryan Giggs có thể có được danh hiệu lần thứ 4 với chiếc cúp này trên quê hương , thành phố Cardiff và đội trưởng Kean lập kỉ lục 6 lần tham dự trận trung kết .
    Ở phía bên kia chiến tuyến , đội bóng hạng nhất đang gặp một vài khó khăn trong đó bao gồm cả cầu thủ kiêm huấn luyện viên Dennis Wise.
    Cựu tiền vệ Chelsea trong tuần này đang ở Italy để chữa trị một chấn thương ở chân nhưng hy vọng có thể tham hồi phục tham dự trận đấu vào cuối tuần .
    Tuy nhiên, hai cầu thủ khác là Kevin Muscat và Andy Roberts sẽ không thể tham gia do bị một vài vết thương hành hạ trong khi Danny Dichio cũng vắng mặt sau khi bị treo giò từ trận đấu vào cuối mùa giải với Nottingham Forest .
    United chỉ có một lần duy nhất chiến thắng trong 3 lần viếng thăm Cardiff trước đây và Milwall với hy vọng sau trận đấu này sẽ đủ tư cách tham dự cúp U.E.F.A ,nếu điều đó xảy ra sẽ có một cú sốc trong lịch sử mà F.A Cup tồn tại .
    Chúng ta hãy đón xem trận đấu tối nay !
    Đội hình xuất phát dự kiến M.U:Howard; G.Neville, Brown, Silvestre, O''Shea; Ronaldo, Keane, P Neville, Giggs; Scholes; van Nistelrooy.
    Dự bị:Carroll, Fletcher, Butt, Djemba-Djemba, Kleberson, Solskjaer, Forlan, Bellion.
    trong khi đó:
    Millwall: Marshall, Gueret, Lawrence, Ryan, Cahill, Dolan, Ifill, Livermore, Harris, Weston, Ward, Sutton, Wise, Braniff, McCammon, Elliott, Sweeney, Dunne.
    (theo skysports.com)
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Alan Smith gia nhập MU !​


    MU.VN Theo con đường mà Eric Cantona và Rio Ferdinand từng lựa chọn, Alan Smith vừa chính thức chia tay Leeds để gia nhập M.U theo một bản hợp đồng kéo dài 5 năm trị giá 7,05 triệu bảng ( bao gồm £6m phí chuyển nhượng trả cho Leeds , £0,3m thuế cho F.A Premier League và £0,75m trả cho văn phòng môi giới ). Bản hợp đồng có thời hạn trong 5 năm tính từ thời điểm này đến 30/6/2009 .Là thành viên thứ hai rời ''''con tàu đắm'''' sau thủ thành Paul Robinson (chuyển sang Tottenham), Alan Smith không khỏi áy náy với các fan của Leeds, đội bóng mới xuống hạng, nhưng vẫn cho rằng đây là lúc thuận lợi nhất để ra đi.
    ''''Tôi không bao giờ quên được Leeds, nơi tôi sinh ra và có những năm tháng tuyệt vời trên sân cỏ'''', Smith nói sau khi hoàn tất hợp đồng, ''''Nhưng đến lúc tôi phải tìm kiếm những thách thức mới và Manchester United là một địa chỉ lý tưởng''''.
    Có tốc độ, giàu kỹ thuật và khá duyên trước khung thành đối phương, Alan Smith là sự bổ xung lý tưởng cho hàng công đang rệu rã của ''''những con quỷ đỏ''''. Nhưng Sir Alex Ferguson thích Smith không chỉ trên khía cạnh chuyên môn. ''''Những cầu thủ trẻ cần phải có những quyết tâm đặc biệt và sau cuộc nói chuyện, tôi thấy Smith có những phẩm chất ấy'''', HLV người Scotland nhận xét, ''''Khát vọng được thi đấu cho M.U của Smith thật tuyệt vời và nó sẽ giúp cậu ấy tiến xa''''.
    Sự xuất hiện của Alan Smith khiến Diego Forlan và thậm chí cả Ole Solskjaer chuẩn bị tinh thần ra đi. Forlan không tiến bộ là bao sau 2 năm rưỡi khoác áo M.U (chỉ nổi được vài trận rồi tắt ngấm) trong khi Solskjaer muốn đến một đội bóng khiêm tốn hơn để thường xuyên được đá chính. Nếu ''''quỷ đỏ'''' thành Manchester tiếp tục chơi với sơ đồ 1 tiền đạo như nhiều trận vừa qua, Smith sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Van Nistelrooy và Saha để chiếm vị trí chính thức trên hàng công.
    Rất đau lòng khi phải chia tay Leeds, Alan Smith hi vọng số tiền thu được sau vụ chuyển nhượng này sẽ giúp đội bóng cũ của anh vượt qua những khó khăn phía trước. Rời M.U sang Leeds như một phần trong bản hợp đồng, hậu vệ trái Darren Pugh được kỳ vọng sẽ là thành tố quan trọng giúp Leeds lên hạng ngay sau mùa giải này. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để Darren Pugh tự hoàn thiện mình bởi sau 2 mùa giải liên tiếp khoác áo M.U, cầu thủ mới 21 tuổi này chơi được ra sân có 7 trận.
    Eric Cantona và Rio Ferdinand đều ''''lên một tầm cao mới'''' sau khi rời Leeds sang M.U, Alan Smith liệu có tiếp tục nối tiếp truyền thống ấy.
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Ruud hy vọng kết thúc sự nghiệp tại MU​


    MU.VN Ruud Van Nistelrooy đã nói về khát vọng của anh với các phóng viên của tạp chí United rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình với Manchester United bất chấp việc Sir Alex Ferguson đã thu phục được cầu thủ ương ngạnh sân Elland Road Alan Smith.
    Tiền đạo đã Hà Lan, người đã làm tiêu tan tất cả các dự đoán liên quan đến việc chuyển sang chơi cho đội bóng hoàng gia TBN Real Madrid bằng những lời tuyên bố công khai đảm bảo sự trung mình với sân Old Trafford và bây giờ thông báo anh muốn hoàn thành những chuỗi ngày thi đấu bóng đá đỉnh cao của mình ở đây.
    Van Nistelrooy cảm thấy rằng Sir Alex đang có những kế hoạch toàn diện cho câu lạc bộ với mục tiêu chính hướng về tương lai và anh ao ước trở thành một phần quan trọng của chiến lược đó.
    Anh nói :" huấn luyện viên đang xây dựng một đội hình mới và tôi hoàn toàn đồng ý với những ý tưởng của ông.Khi tôi ký hợp đồng mới tôi không làm điều đó vì tiền bạc,tôi đã có cuộc nói chuyện dài với Sir Alex và ông ấy đã giảng giải cho tôi hiểu vì những dự định tương lai"
    "Tham vọng của ông là vô địch Champion League một lần nữa và tôi rất tự hào khi được làm việc với Alex .Đó là điều đơn giản để ngay ngày kế tiếp tôi đã kí vào hợp đồng mới "
    Tiền đạo 28 tuổi này đã đứng trong hàng ngũ các cầu thủ ngôi sao của bóng đá thế giới kể từ khi anh gia nhập vào United từ câu lạc bộ Hà Lan PSV Eindhoven 3 mùa giải trước và anh cảm thấy hạnh phúc khi được chơi bóng ở đây , trên "Thread of Dream" .
    "Bây giờ tôi hoàn toàn đặt cuộc sống của mình ở United đó không phải là sự phó mặc mà tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy ( Sir Alex) vì vậy tôi đã không đi đến Tây Ban Nha hay bất cứ quốc gia nào .
    Ruud tiếp tục phát biểu trên Mânchester Evening News:"tôi thường nghĩ rằng sau khi chơi bóng ở United tôi sẽ trở về Hà Lan chơi cho PSV một đến hai mùa giải nhưng khi tôi xem các trận đấu bóng đá Hà Lan trên Ti vi , tôi đã được nghe những lời phát biểu vô cùng tệ hại của các bình luận viên về các cầu thủ giống như :"son of a whore" và tôi không bao giờ muốn nghe chúng lại một lần nữa.
    "Tôi ghét phải nghe những lời nói bẩn thỉu vì vậy tương lai của tôi là ở United .tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ở câu lạc bộ Manchester United
    kojiro (theo teamtalk.com va manutd.com)
  6. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy: ?oTôi sẽ ra đi sau 4 năm nữa?


    Từ ?ora đi? mà Van Nistelrooy nhấn mạnh ở đây là chia tay hoàn toàn với bóng đá. Anh sẽ rời khỏi sân bóng và sẽ không bao giờ trở lại!
    Tiền đạo danh tiếng người Hà Lan Ruud Van Nistelrooy tuyên bố anh sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại Manchester sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài đến năm 2008. Nhưng Nistelrooy không có ý định chuyển sang nghiệp huấn luyện mà chia tay quả bóng hoàn toàn ở độ tuổi 32.
    Khi một cầu thủ xác định điểm dừng của sự nghiệp thì 4 năm là quãng thời gian quá ngắn để tìm kiếm một sự thay đổi, điều đó có nghĩa là Ruud sẽ không mạo hiểm sang Real Madrid vào mùa hè tới mà ở lại Old Trafford để hoàn tất chặng cuối cuộc phiêu lưu cùng quả bóng.
    Anh thừa nhận: ?oKhi ngừng chơi bóng, tôi sẽ rời khỏi cuộc chơi và chẳng bao giờ trở lại với bóng đá. Tôi chẳng bao giờ muốn trở thành một HLV. Tôi nghĩ mình đang có một cuộc sống thú vị và khi tôi ngừng chơi bóng thì cuộc đời tôi vẫn thế. Tôi thường nghĩ là sau những tháng ngày ở Manchester, tôi sẽ có thêm vài năm chơi bóng ở quê nhà Hà Lan với PSV Eindhoven".
    "Nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú với điều đó. Tôi đã xem bóng đá Hà Lan qua truyền hình và cảm nhận thái độ tiêu cực của công chúng. Họ thường hò hét và chửi rủa tôi bằng những từ thô tục nhất và tôi không muốn nghe lại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi thực sự ghét trạng thái tinh thần đó và đó là lý do tôi muốn kết thúc vào năm 2008. Và kết thúc ngay tại Manchester United?.
    Anh tiết lộ lý do mình gắn bó với Manchester: ?oKhi tôi ký hợp đồng mới, tôi không nhắm tới đồng tiền, tôi đã nói chuyện rất lâu với Sir Alex để nghe ông giải thích kế hoạch tương lai. Tham vọng của ông là thắng Champions League lần nữa và tôi tự hào là có thể làm điều đó cùng ông. Tôi tán đồng nhận định của ông và đó là lý do tôi đặt bút ký tên chỉ 1 ngày sau đó?.
    ?oBây giờ, tôi tuyên bố gắn bó cuộc đời với Manchester và đó không phải là một sự trừng phạt hay lầm lỡ. HLV đang gầy dựng đội bóng mới và tôi tin tưởng ông. Không cần phải sang Tây Ban Nha hay một quốc gia nào khác?.
    Báo chí từng đăng tải lởi chỉ trích của Nistelrooy với HLV Ferguson khi quyết định bán Beckham, nhưng bây giờ anh lại bày tỏ quan điểm trái ngược: ?oMất Beckham chẳng là vấn đề gì. Manchester từng mất nhiều cầu thủ vĩ đại như Bryan Robson và Eric Cantona. CLB này lớn hơn bất cứ cầu thủ nào. Tôi biết là khi tôi chơi sa sút người ta sẽ mang cầu thủ khác đến thay tôi. Bạn không thể phàn nàn điều gì mà chỉ nên bắt tay và dời bước. Đó là điều thực tế và nó diễn ra với bất cứ ai?.

  7. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cantona đang được đồn sẽ trở lại sân Old Trafford. Hiện nay, Sir Alex Ferguson đang tìm trợ lý kế nhiệm Walter Smith và một cái tên được nhắc đến là Eric Cantona. Theo báo chí Anh, Ferguson và Cantona đã nói chuyện với nhau về việc này. kể từ khi treo giày, Cantona đã thử sức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có đóng phim và tổ chức các trận bóng đá bãi biển, nhưng chưa thật sự thành công.
    Được choi_song_jong sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 01/06/2004
  8. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Alan Smith đã phải thuê vệ sĩ do sợ sự giận dữ của các CĐV Leeds sau khi anh chuyển sang chơi cho M.U. Vệ sĩ của Smith sẽ là cựu nhân viên phụ trách an ninh của eeds, Kevin Felowes, người được coi là biết rõ thân chủ và có thể đảm đương việc này tốt hơn một nhân viên an ninh của M.U
  9. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Scholes sợ mất vị trí vào tay Lampard


    Tiền vệ của MU mới đây thừa nhận anh đang rất lo ngại trước khả năng mất vị trí chính thức ở tuyến giữa của đội tuyển Anh dự Euro 2004, bởi Frank Lampard đang có phong độ rất cao. Ngôi sao của Chelsea vừa có một mùa bóng rất ấn tượng.
    Lampard còn mới được bầu là cầu thủ hay thứ hai tại Premiership mùa bóng mới kết thúc. Trong khi đó, Paul Scholes đã từ lâu là trụ cột của đội bóng xứ sương mù, nhưng cũng đã ba năm nay anh chưa ghi được bàn nào cho đội tuyển. Đây chính là điều khiến tiền vệ 29 tuổi của MU lo ngại.
    Anh nói: ?oTôi có mặt trong đội hình Anh là để nhận nhiệm vụ ghi bàn. Nhưng nếu tôi không thể làm được, hoặc thực hiện không tốt, cơ hội đương nhiên sẽ được trao cho cầu thủ khác. Lampard đang có phong độ rất tốt, anh ấy lại liên tiếp ghi bàn cho Chelsea mùa bóng vừa rồi nên hoàn toàn xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát?.
    Lo ngại, nhưng Scholes không hề ghen tỵ. Anh nói: ?oNếu HLV Eriksson lựa chọn Lampard chứ không phải tôi, thì tôi xin chúc cậu ấy thành công. Đó là chuyện bình thưởng bởi chính tôi đã không thể làm được điều mà đội tuyển kỳ vọng ?" ghi bàn, dù không cần đạt hiệu suất cao như một tiền đạo?.
    Nhưng David Beckham lại vẫn đánh giá Scholes rất cao. Cựu cầu thủ của MU nói: ?oNhiều đồng đội của tôi ở Real Madrid thường hỏi tôi về Paul Scholes. Điều đó chứng tỏ cậu ấy đã tạo được ấn tượng với nhiều đồng nghiệp. Cậu ấy đã không ghi bàn cho đội tuyển một thời gian dài. Nhưng tôi tin Scholes sẽ lấy lại thói quen chọc thủng lưới đối phương tại Euro lần này?.

  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Carlos Queiroz - HLV mới bị Real Madrid sa thải - đã đồng ý quay lại "mái nhà xưa Old Trafford" trong 3 năm, để làm trợ lý cho ngài Alex Ferguson. Nhiều khả năng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ dẫn dắt MU sau tháng 6/2006, khi hợp đồng của Fergie tại MU kết thúc.
    HLV Carlos Queiroz tiết lộ: "Những lời đề nghị của Manchester United thực không dễ từ chối, nhất là khi họ đề nghị một bản hợp đồng dài hạn, và gieo vào lòng bạn hy vọng trở thành HLV trưởng của CLB. Về cơ bản, tôi và ban lãnh đạo MU đã đi đến thoả thuận cao về những điều khoản. Hiện tại, chúng tôi chỉ chờ hoàn tất những thủ tục về mặt pháp lý".
    Bên cạnh đó, HLV Alex Ferguson cũng muốn đưa Carlos Queiroz về làm trợ lý cho mình, để cùng nhau vạch sách lược cho mùa giải mới. Điều này đặc biệt cần thiết với MU, nhất là khi nhà tân vô địch Arsenal và gã nhà giàu Chelsea đang không ngừng lớn mạnh. Hơn nữa, nhà chiến lược người Scotland cũng muốn đào tạo một người tâm phúc để nối nghiệp mình, sau khi ông nghỉ hưu vào tháng 6/2006.
    Mùa hè năm ngoái, Carlos Queiroz rời Manchester United để sang Tây Ban Nha, dẫn dắt Real Madrid trong hai năm. Tuy nhiên, chiến lược gia 51 tuổi buộc phải ra đi sớm hơn hạn hợp đồng một năm, do kết quả tệ hại của CLB Hoàng gia ở mùa giải 2003-2004

Chia sẻ trang này