1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạng DDN (Digital Data Network) và các thuê bao leased line

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi opentdoors, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ISP luôn phải tốn 1 đường E1? Tại vì hệ thống truyền dẫn hiện nay là theo chuẩn SDH, các thiết bị truyền dẫn hiện nay là các thiết bị SDH do đó đơn vị tính nhỏ nhất trong hệ thống này luồng E1.
    - Ấy Âyy.... Bác nói thế này thì em phải có ý kiến rồi ! Em không tham khảo nhiều về DDN nhưng về phương tiện truyền thì bác phát biểu thế này chưa đạt.
    - Trên thực tế các khách hàng thuê các loại đường từ 9,6-128K, nx64K, E1 rất nhiều, tuỳ theo nhu cầu của các đơn vị đó. tốc độ nào bưu điện cũng chiều hết, giá cả có bảng cước tương ứng rõ ràng.
    - Nói chung các đơn vị lớn thì hay thuê E1 hơn, theo tôi vì nguyên nhân kỹ thuật và kinh tế thôi.
    Mời các bác cao thủ cho ý kiến thêm.
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tại thời điểm này tôi đang công tác tại Vũng tàu nên không vẽ minh hoạ được nhưng tôi mô tả thế này:
    Hệ thống truyền dẫn quang VN là SDH, nghĩa là các thiết bị truyền dẫn quang trong hệ thống này là các thiết bị SDH. Một thiết bị SDH bạn có thể hình dung như một hộp đen mà đầu vào là 63 luồng E1, đầu ra là các luồng STM-1(155,52Mbps) hoặc đầu ra là STM-4. Do đó các hệ thống tham gia vào mạng lưới truyền dẫn như các trung kế tổng đài, trung kế DSLAM hay các thiết bị ghép tách kênh ADM(mux)... đều phải tuân theo các quy luật này.

    Còn các tốc độ như bạn nói trên là dung lượng đáp ứng cho phía thuê bao. Vd khách hàng thuê 1 đường 256kbps, đường kết nối 256 kbps nối vào card 256kbps thiết bị mux của ISP, mux sẽ ghép đường này vào 4 khe thời gian của luồng E1, tại đầu kia cũng phải tồn tại 1 thiết bị mux của ISP để tách 4 khe thời gian này ra để trả về 1 đường 256kbps như ban đầu.
    Hiện nay, đối với các thuê bao của VTN thiết bị sử dụng cho thuê bao của họ xuất xứ chủ yếu từ hãng RAD (Israel), bao gồm NTU và mux. Mux của họ gọi là FCD bao gồm 1 đầu ra E1, có 4 khe mở rộng cho cardgiao tiếp kênh. Tuỳ theo tốc độ mà thuê bao yêu cầu mà sẽ có NTU đáp ứng. NTU có 1 đầu nối vào đôi dây đồng, 1 đầu nối vào FCD( thông thường theo giao tiếp V35)vào card giao tiếp ở khe mở rộng, đầu ra E1của FCD nối vào card luồng của thiết bị truyền dẫn quang.

    Tất nhiên tuỳ theo mức độ mà các công ty thuê từ 9.6kbps đến 2048kbps. Mặt khác là người quản lý IT trong cty đó phải tính toán đến dung lượng toàn bộ hệ thống thông tin của Cty họ và các phát sinh khác trong tương lại.
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 23/02/2004

Chia sẻ trang này