1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang thai bị đau mắt đỏ có ảnh hưởng đến thai nhi?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi otopas2016, 12/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otopas2016

    otopas2016 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đau mắt đỏ là một bệnh rất thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là khi thời tiết chuyển mùa và trong các tháng hè. Tuy không gây nguy hiểm và có khả năng tự hết nhưng bệnh rất dễ bùng phát. Đối với thai phụ đang trong giai đoạn hệ miễn dịch giảm sút hơn so với người bình thường thì sẽ có khả năng cao mắc bệnh đau mắt đỏ. Vì vậ mà những thắc mắc liên quan đến vấn đề ảnh hưởng đối với thai nhi khi bà bầu bị đau mắt rất được quan tâm. Hôm nay, mình sẽ cùng bạn đi tìm lời giải đáp cho vấn đề bà bầu bị đau mắt có sao không
    [​IMG]
    Bà bầu bị đau mắt đó có nguy hiểm không?
    Đau mắt đỏ là một loại bệnh do virut gây viêm kết mạc ở mắt gây ra. Bệnh rất dễ lây lan qua đường hô hấp hoặc khi tiếp xúc với đồ dùng cá nhân của người bệnh… Nhiều bà bầu lo sợ nhiễm vi rut trong giai đoạn mang thai sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, trong trường hợp đau mắt đỏ, khả năng gây các ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi rất thấp nhưng những phương pháp tự điều trị sai cách lại gây ra tác hại rất nguy hiểm.
    Rất nhiều các mẹ bầu khi bị đau mắt đỏ lại tự ý dùng thuốc, không theo hướng dẫn của bác sĩ. Chính việc tự ý dùng thuốc mà không theo hướng dẫn của bác sĩ có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm đến thai nhi, đặc biệt là trong 3 tháng thai kì đầu tiên, cơ quan trong cơ thể của bé vẫn còn non nớt và đang trong quá trình hoàn thành. Vì vậy, khi bị mắc bệnh đau mắt đỏ, các bà bầu nên sớm đến các cơ sở y tế, bệnh viện mắt uy tín để nhận được lời khuyên tốt nhất
    Cách phòng bệnh đau mắt đỏ cho bà bầu
    - Trong mùa dịch phát triển, các mẹ bầu nên hạn chế đến những nơi đông người vì bệnh rất dễ lây. Đặc biệt lưu ý là không nên dụi mắt bằng tay và phải thường xuyên vệ sinh mắt-mũi-họng, đeo khẩu trang khi phải đến chổ đông người, rửa tay thường xuyên và vệ sinh sạch sẽ vùng mắt khi ở ngoài đường về.
    - Dùng nước muối sinh lý 0.9% để nhỏ mắt thường xuyên 5-6 lần/ ngày giúp rửa trôi mầm bệnh, chất tiết và làm dịu mắt.
    - Các bà bầu khi bị bệnh cần lưu ý không được nhỏ thuốc bữa bãi, tự ý mua thuốc về sử dụng kể cả thuốc tây lẫn thuốc nam, làm theo các mẹo dân gian chưa được y khoa kiểm chứng đều gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe người mẹ và thai nhi. Vì vậy, các mẹ bầu khi bị bệnh đau mắt đỏ cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế, bệnh viện nhãn khoa uy tín để được thăm khám, và nhận được lời khuyên hướng dẫn của bác sĩ trong việc điều trị.

    Hy vọng với những thông tin bổ ích trên đây đã có thể giải đáp rõ ràng cho mọi thắc mắc về vấn đề bà bầu bị đau mắt phải làm sao rồi nhé! Chúc các mẹ luôn vui khỏe

Chia sẻ trang này