1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang thai ngày thứ 55 -56 (ngày thứ 6-7 của tuần 8)

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi abbreciat5, 04/04/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abbreciat5

    abbreciat5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    669
    Thủ công: Làm sách vải giúp bạn khéo léo hơn
    Bạn có thích làm thủ công không? Có thích may vá không? Vậy hãy thử làm sách bằng vải nhé! Dùng vải làm sách, cảm giác rất mới lạ. Cuốn sách mềm mại này không chỉ giúp bạn và bé "viết" những thứ mình thích, mà còn là cuốn sách "có một không hai" thuộc về hai mẹ con.

    * Nguyên liệu

    Chất liệu vải: Bằng cotton là tốt nhất, những chiếc áo không mặc nữa có thể lấy để làm. Qua đôi tay khéo léo của bạn, những tấm vải cũ sẽ trở thành một cuốn sách vải đẹp đẽ.

    Tranh dán: Có thể mua ở những cửa hàng lưu niệm, một số hình đáng yêu trên áo cũ cũng có thể cắt ra dùng. Nếu thích, bạn cũng có thể tự thêu một vài bức tranh nhỏ.

    Những dụng cụ khác: Kéo, keo nước, kim chỉ (tốt nhất có cả chỉ màu), bút ghi nhớ, giấy (giấy A4) bút chì, thước.

    * Các bước làm thủ công

    1.Chọn đề tài. Kể một câu chuyện, sắp sếp một số hình đáng yêu, viết một vài lời bạn muốn nói với bé hoặc những bức tranh do bạn tự vẽ. Vì đây là sách tự làm nên bạn có thể làm bất cứ thứ gì mình thích.

    2. Cắt giấy theo khổ của sách vải, sau đó dùng bút chì vẽ một vài bản phác thảo lên giấy, không nên vẽ quá lớn (khoảng 15cm X15cm). Trên mỗi trang giấy có thể vẽ cây, hoa cỏ, các loài vật nhỏ...

    3. Dùng vải cắt theo kích thước của các phác thảo đó, số lượng bằng với số phác thảo, sau đó đặt phác thảo lên tấm vải và khâu xung quanh lại.

    4. Dựa vào các phác thảo, tìm các dụng cụ cần thiết, sau đó lấy các nguyên liệu ấy may xung quanh phác thảo và tấm vải. Nếu bạn cảm thấy việc may chúng vào thật phiền phức, có thể dùng keo dán.

    5. Sau khi may hoặc dán xong phác thảo, bạn cẩn thận cắt các phác thảo trên miếng vải ra, bạn có thể dùng bút nhớ viết những điều bạn muốn nói vào chỗ trống.

    6. Dùng tấm vải dày làm bìa sách (có thể là tấm vải liền hoặc hai mảnh vải rời), sau đó xếp theo thứ tự các tờ giấy có phác thảo ở giữa rồi khâu lại, như vậy, bạn đã có một cuốn sách vải thật đặc biệt.


    Nhắc nhở mỗi ngày: Làm sách bằng vải tuy hơi mệt, nhưng bạn được thể hiện trí tưởng tượng và sở thich scuar mình, cuốn sách sẽ là trợ thủ đắc lực cho việc thai giáo của bạn.



    Nguồn: http://www.mangthailandau.net/threads/367-Mang-thai-ngay-thu-55-56-ngay-thu-6-7-cua-tuan-8-

Chia sẻ trang này