1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mang thai ngày thứ 57 (ngày đầu tiên của tuần 9)

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi abbreciat5, 05/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abbreciat5

    abbreciat5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    669
    Thai nhi đã giống hình người, đuôi nhỏ biến mất

    Xin chúc mừng bạn, bạn đã bước vào tháng cuối cùng của giai đoạn đầu thai kỳ. Bắt đầu từ hôm nay, thai nhi trong bụng bạn đã trở thành em bé thật sự, trước đó bé chỉ có thể gọi là phôi thai hoặc mầm thai mà thôi.
    [​IMG]
    * Đuôi nhỏ của thai nhi biến mất

    Bây giờ trông bé đã giống hình người, đuôi nhỏ ở thời kỳ phôi thai đã cơ bản mất đi, lúc này bé dài khoảng 22 - 30mm (tính từ đầu đến mông). Cơ thể bé bắt đầu thẳng ra, cho dù đầu vẫn cong trước ngực, nhưng đã có hình hài rõ nét hơn, đầu bé vẫn còn to, tất cả các cơ quan, cơ bắp và hệ thần kinh đã bắt đầu làm việc.

    * Tay chân bé trở nên rõ ràng hơn

    Tay chân bé bây giờ trông đã rõ ràng, có thể nhìn thấy vai nhỏ, cánh tay, khuỷu tay biết cong gập, ngón tay và ngón chân cơ bản đã phát triển hoàn thiện, cổ tay đã cong gập được.

    * Nụ vị giác đang phát triển

    Ngũ quan của bé phát triển khá hoàn thiện, nụ vị giác của bé cũng đang phát triển, tất cả chồi mầm răng cũng phát triển. Mí mắt bắt đầu che lấp mắt, vòm miệng và mũi đã hình thành. Đường ruột được bọc trong túi nang bên ngoài khoang bụng cũng bắt đầu dịch chuyển vào khoang bụng. Da bé rất mỏng, gần như trong suốt, tuyến mồ hôi bắt đầu phát triển, bé đã mọc một ít lông mao.

    * Ngũ quan hoàn thiện

    Bắt đầu từ tuần này, thời kỳ phôi thai kết thúc, ngũ quan bé phát triển toàn diện. Đầu bé tròn và to, chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể. Lợi bé cũng xuất hiện phôi răng sữa. Các cơ quan nội tạng phát triển nhanh, tim đã cơ bản hình thành, tuyến giáp trạng, gan tạng, tuyến tụy cũng đã hoàn thành.

    Nhắc nhở mỗi ngày: Thai phụ tuổi cao(trên 35 tuổi) mắc bệnh di truyền cần chọc dò nước ối để kiểm tra, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh bẩm sinh. Tuy nhiên, bây giờ bé còn quá nhỏ, đến tuần 16 -18 mới là thời gian thích hợp nhất.


    Nguồn: http://www.mangthailandau.net/threads/390-Mang-thai-ngay-thu-57-ngay-dau-tien-cua-tuan-9-

Chia sẻ trang này