1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẠNG TRÁI TIM SÀI GÒN ONLINE SẼ THAM GIA CLB FORUM?????

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi On4U, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    MẠNG TRÁI TIM SÀI GÒN ONLINE SẼ THAM GIA CLB FORUM?????

    Mạng Trái Tim Sài Gòn Online ( TTVNOnline Thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập với mong muốn trở thành địa điểm các bạn gắn bó và yêu mến thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, giao lưu và giúp đỡ lẫn nhau. Sự ra đời của mạng TTSGOL là phù hợp với xu thế offline mạnh mẽ của khu vực các box TP HCM.

    Chú ý: Kể từ 29/6/2003, Trái Tim Sài Gòn Online sử dụng địa chỉ http://sg.ttvnol.com làm địa chỉ chính thức và địa chỉ http://www.ttsgonline.com làm địa chỉ dự phòng.

    Các bạn có thể ghé thăm trang chủ TTSGOL và góp ý kiến tại đây.

    You are all I need, my love, my valentine

    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 17/07/2003
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Toạ đàm ONLINE FORUM - MỘT HOẠT ĐỘNG CẦN ĐỊNH HƯỚNG
    Một sân chơi đang bị thả nổi?
    Một không khí cực kỳ... công nghệ thông tin cùng những người trẻ- rất trẻ - là những webmaster (người chủ web), admin, mod (người quản lý forum) và các member (thành viên của các website) tiếng Việt tại TP.HCM. Khoảng 200 bạn trẻ đã không chịu rời chỗ ngồi cho đến cuối buổi, họ bàn về một đời sống khác đang hiện diện trên những diễn đàn trên mạng (online forum) ?" đang là xu hướng thời thượng trong thế giới của họ.
    Online, Offline và ảo thực...
    Nhà nghiên cứu học Nguyễn Thị Oanh đã thốt lên: ?oĐang xuất hiện một thế hệ trẻ, một xã hội VN mới mà có thể ngày nào đó thoát khỏi tầm tay của các nhà quản lý...? Nhẩm tính sơ sơ từ công bố của các ban quản trị những website có mặt tại buổi tọa đàm đã có gần 100.000 thành viên- mà đa số là bạn trẻ- tham gia các hoạt động của các website này. Mỗi trang web là một phong cách và tính cách khác nhau: yêu thích nghệ thuật ẩm thực và văn hoá ẩm thực hãy đến với amthuc.com; mê âm nhạc và phiếm luận về âm nhạc, mời vào yeuamnhac.com; khoái điện ảnh, hâm mộ các diễn viên trong và ngoài nước ?onhào dzô? cùng moviesboom.com; muốn chia sẻ với các bạn trẻ một thời lầm lỡ, đến với heroin-aids.com ... Nơi mà ai cũng có thể tìm thấy mảnh đất lý tưởng cho sở trường (và tính cách) của mình có cơ hội ươm mầm và nảy nở với vô số nick-name (biệt danh). Một đời sống được tạm dùng khái niệm ?ovăn hoá phi đối diện? để định danh nó.
    Sức hút của nó do đâu mà có? Câu trả lời của một webmaster là: ?oRút ngắn khoảng cách khi truy tìm tri thức. Bất kỳ một câu hỏi nào đưa lên mạng, khoảng năm phút sau đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm câu trả lời!?. Đúng nhưng chưa đủ, bởi diễn đàn cũng là nơi các thành viên thể hiện thái độ và chính kiến của mình với cuộc sống mà trong đời sống thật cơ hội bày tỏ không nhiều. Nhưng vì sao là nickname mà không phải là tên thật của mình? Bà Nguyễn Thị Oanh thử lý giải ?oAi cũng mốn có một đời sống riêng tư, dùng nickname để đôi khi có...nói bậy cho vui vẻ chút cũng không sao. Thế giới ảo cũng là một nhu cầu nhưng coi chừng lẫn lộn giữa ảo và thực!?.
    Một ý kiến phản đối: ?oKhông hẳn chọn nickname để lẩn tránh trách nhiệm về mình, mà cách đặt cho mình một cái tên mình thích. Thật thú vị nếu mình có hai đời sống: một ảo, một thực, nghĩa là có được cơ hội sống nhiều đời sống khác nhau!?. Nhưng cái thế giới ảo ấy có cả đục và trong, làm sao gạn đục khơi trong? ?oPhải tận dụng chính thành viên của mình. Họ có thể làm admin, là mod hay cũng chỉ là mamber bình thường, chính ý thức tự giác của thành viên sẽ giúp làm trong sạch trang web của mình!?.
    Nhưng khi ra khỏi trực tuyến (offline), đời sống ấy còn tiếp diễn? Thật đáng mừng là, từ cái ?ovăn hoá phi đối diện? ấy các buổi gặp gỡ offline đã trở thành nét quen thuộc của đa số các thành viên online forum. Không chỉ bù khú bình thường, như xitrum.net đã có hẳn một đội công tác xã hội; lại đang có chương trình quyên góp 500 quyển tập, 500 cây bút chì để tháng tám này tặng cho một trường học ở Lâm Hà- Lâm Đồng. Như trithuctre.info, diendantinhoc.com... đang chuẩn bị cung cấp miễn phí một số phần mềm và giải pháp cho người dùng net... Như heroin-aids.com luôn hướng những hoạt động của mình về với những bạn bè lầm lỡ không chỉ ở tên net... Vậy là những cuộc rong chơi trên net đã tìm được đường về: trách nhiệm thực (không ảo tí nào) với cộng đồng!
    Băn khoăn và băn khoăn...
    Câu hỏi ?oĐoàn thể và xã hội có chấp nhận và tiếp sức cho những hoạt động lành mạnh của cái đời sống ảo ấy?? dường như chưa tìm được câu trả lời một sớm một chiều ngay lúc này. Các webmaster đều có chung những băn khoăn như thế: liệu rồi website của mình có bị đóng cửa chỉ vì một ?otai nạn? nào đó (mà xác suất xảy ra hẳn là không hiếm)? Chuyện từ moviesboom.com: đã có lần diễn ra cuộc tranh luận mang màu sắc chính trị và thể chế giữa các thành viên trong và ngoài nước? Đóng cửa diễn đàn ngay hay cứ để các bạn tranh luận và tìm ra chân lý? Liệu những cuộc tranh luận tương tự, các admin và mod có đủ tự tin và bản lĩnh để ?othắng? trong những cuộc đụng độ như thế?
    Anh Ngô Bách Phong- trưởng phòng Khoa giáo Ban TT-VH Thành uỷ - thử đưa ra một giải pháp: Hãy tìm ra những nhà tư vấn offline! hay nói cách khác là những chuyên gia xã hội học với đường dây nóng nào đó, và hãy gọi ngay họ khi có tình huống nhạy cảm.
    Nhưng hoạt động liên kết giữa các web, giữa các thành viên online forum thì thế nào? Nhu cầu ấy có thật (nối vòng tay lớn mà), là trao đổi. là giao lưu, là rút tỉa kinh nghiệm, là bày biện thêm sân chơi... Một câu lạc bộ cho các webmaster, các mod, các admin... là ý tưởng độc đáo được chính các bạn trẻ đề xuất và ngay lập tức, phó giám đốc Nhà văn hoá Thanh niên- chị Trần Thị Hoa- đã hưởng ứng: ?oChắc chắn sẽ có!? .
    Thật ra nỗi băn khoăn lớn nhất không nằm ở đó mà nằm ở chính bản lĩnh của từng thành viên online forum! Như cách nói của anh Ngô Bách Phong: ?oLàm sao để khi lang thang trên đó, bạn miễn nhiễm được với những loại virus tâm hồn??. Như cách nói của bà Huỳnh Thị Phi Loan- Phó Giám đốc trung tâm Truyền dẫn số liệu 2 (VDC2): ?oNhững bức tường lửa hay kỹ thuật nói chung chỉ là công cụ hỗ trợ. Bức tường lửa quan trọng nhất chính là đạo đức, lối sống và bản lãnh của mỗi người!?.
    Có lẽ đây mới chính là thông điệp quan trọng nhất mà những người quan tâm đến đời sống này gửi gắm đến từng thành viên, từng ban quản trị, từng phụ huynh và cả xã hội nói chung.
    Tự tạo cho mình một ?obức tường lửa?!
    Có thể xem **** toạ đàm ?oOnline forum- Một hoạt động cần định hướng?, do NVHTN phối hợp với Trung tâm Điện toán truyền số liệu KV2- VDC2 tổ chức sáng ngày 22.6 là dịp gặp gỡ đầu tiên giữa các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, những người làm công tác quản lý văn hoá, tư tưởng, Đoàn thanh niên và các bạn trẻ. Họ ngồi lại với nhau để cùng trao đổi tìm giải pháp tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho hoạt động online forum trên mạng Internet đang rất được các bạn trẻ yêu thích và tham gia đông đảo.
    Nỗ lực của các webmaster.
    Các webmaster, người quản lý các diễn đàn của khá nhiều trang web đang được các bạn trẻ yêu thích hiện nay như diandantinhoc.com, yeuamnhac.com, trithuctre.info, vnhacker.org, amthuc.com ... có mặt khá đông đủ tại buổi toạ đàm. Các ?osếp? của các trang web này đều còn rất trẻ (hầu hết đều từ 25 tuổi trở xuống), nhưng hết thảy đều tỏ ra chững chạc, nhận thức khá rõ vai trò thủ lĩnh trong việc nỗ lực điều hành trang web của mình trở thành những sân chơi lành mạnh, bổ ích.
    Để quản lý nội dung thông tin tại các diễn đàn (forum), các trang web đã có những biện pháp quản lý khá chặt chẽ như đặt ra nội quy viết, gửi bài; tổ chức hệ thống ban điều hành, người quản lý tại các diễn đàn với nhiệm vụ đọc, lọc và xoá ngay những bài viết có nội dung không tốt. Trang web vnhacker.org, trước đây cũng đã từng để ?olọt? những bài viết phổ biến cách tạo và phát tán virus, tạo bom thư... gầnđây cũng đã có những cải tiến đáng ghi nhận trong hoạt động online forum như cho ?okhai trương? forum mới ?osecurity check? với nội dung giúp nâng cao khả năng bảo mật thông tin máy tính cho mọi người.
    Tuy nhiên, kho khăn lớn nhất mà các trang web đang phải đối diện hiện nay là làm sao để quản lý nội dung của hàng trăm, thậm chí của hàng ngàn thông tin mà các thành viên gửi đến forum mỗi ngày. Một số người đã lợi dụng các forum để phổ biên những thông tin, ý kiến không lành mạnh, *********... Ban điều hành của trang heroin-aids.com (trang web có nội dung tuyên truyền về phòng chống ma tuý, HIV trong giới trẻ) đã từng bị ?oqua mặt? khi một thành viên gửi bài viết ban đầu có nội dung ban đầu rất tốt và được lưu lại tại forum, nhưng một thời gian sau, khi tình cờ kiểm tra đọc lại mới ?otá hoả? phát hiện ra nội dung kêu gọi các bạn trẻ tránh xa ma tuý trước đây đã được thành viên đó đổi thành khẩu hiệu... ?oHeroin, thuốc lắc muôn năm!?.
    Và giải pháp của các chuyên gia
    Về khía cạnh kỹ thuật công nghệ, chị Huỳnh Thị Phi Loan (Phó giám đốc VDC2) nhận định: ?oLà một cổng nguồn của Internet, chúng tôi cũng có những biện pháp quản lý, ngăn chặn những thông tin không lành mạnh trên mạng bằng cách thiết lập nên những ?obức tường lửa?, nhưng biện pháp này cũng chưa phải là giải pháp tối ưu. Cách tốt nhất theo tôi thì mỗi bạn trẻ nên tự tạo một ?obức tường lửa? trong ý thức của mình để giúp các trang web có được những forum trao đổi kiến thức lành mạnh ?
    Tham dự buổi toạ đàm, anh Ngô Bách Phong, Trưởng phòng Khoa giáo Ban Tư tưởng văn hoá Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đề xuất giả pháp: ?oVới việc xã hội hoá công nghệ thông tin và tốc độ phát triển Internet như hiện nay, các nhà quản lý, các chuyên gia, tổ chức Đoàn Thanh niên nên có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc hỗ trợ và định hướng, giúp các bạn trẻ tham gia phát triển tốt các trang web của mình. Ban quản trị các trang web nên thường xuyên trao đổi với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực để các hoạt động, nhất là hình thức online forum diễn ra sôi nổi, hiệu quả mà không đi chệch hướng?. Tán thành ý kiến ấy, anh Phạm Đăng Khương và chị Trần Thị Hoa (phó giám đốc NVH Thanh Niên TP Hồ Chí Minh cho biết) cho biết: ?oNgay sau buổi toạ đàm NVH Thanh Niên trao đổi, hợp tác với các webmaster thành lập một câu lạc bộ sinh hoạt chung giữa các trang web, tạo sự liên kết giữa các trang web để các bạn có thể thường xuyên gặp gỡ, trao đổi bổ sung kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau?.
    never on sunday but...
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hihi... đã đến lúc www.sg.ttvnol.com vào cuộc rồi nhỉ... Nhưng ta vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa...
    never on sunday but...

Chia sẻ trang này