1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manila các địa điểm ưa thích không thể bỏ qua

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi eduphiltienganh04, 28/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eduphiltienganh04

    eduphiltienganh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    15 địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Manila

    Thủ đô Manila
    Philippines được biết đến là một thiên đường du lịch với những thủ đô xinh đẹp, lộng lẫy. Một trong những thủ đô nổi tiếng hơn hết là Manila, Manila là kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ kính. Đây là thủ đô mang trong mình nét trẻ trung hiện đại nhưng không kém phần duyên dáng, cùng với đó là sự náo nhiệt của các trung tâm thương mại.

    Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn Manila các địa điểm ưa thích các địa điểm ưa thích, hãy cùng chúng tôi liệt kê nhé!

    Pháo đài Santiago
    Đến Manila người ta nghĩ ngay tới việc khám phá pháo đài Santiago, đây là công trình mang giá trị lịch sử to lớn tưởng nhớ tới các anh hùng Philippines bị cầm tù trong cuộc chiến chống Nhật Bản và Tây Ban Nha xâm lược.

    Pháo đài nằm cạnh sông Pasig, với tường rào bao quanh rộng hơn 60 ha tại thị trấn Intramuros, pháo đài được xây dựng vào thế kỉ 15, đây được xem là công trình kiến trúc nổi tiếng, điểm du lịch đẹp hấp dẫn tại Manila.

    Đến giữa thế kỉ 20, Tổng đốc đầu tiên của Manila đã xây dựng lại pháo đài này, ông cho phá bỏ khu tường gỗ và thay vào đó là tường thành 10m bằng đá, xây dựng thêm tháp canh, từ đó pháo đài mang tên gọi khác là Fort Santiago. Pháo đài này là một trong số những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Manila.


    Pháo đài Santiago nổi tiếng cổ kính ở Manila
    Khu du lịch Greenbelt
    Nhà thờ Greenbelt nằm cạnh công viên cùng tên, đang là điểm đến đẹp, nổi tiếng ở Manila. Nhà thờ này là công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng, hấp dẫn có thể kết hợp du lịch dạo bộ, mua sắm. Gần công viên Greenbelt có rất nhiều những địa điểm mua sắm của các hãng cao cấp như Diesel, Gucci, Prada, Aldo… Mong bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan địa điểm du lịch đẹp ở Manila nhé.


    Greenbelt địa điểm du lịch đẹp, nổi tiếng ở Manila
    Vịnh Manila
    Vịnh Manila địa điểm du lịch đẹp, nổi tiếng ở Manila, điểm dừng chân thu hút du khách khi tới Philippines. Vịnh Manila nằm ở trung tâm thành phố nên nơi đây được nhiều người biết đến, đây cũng là địa điểm tập trung đông người tới hóng mát, dạo bộ, ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

    Vịnh Manila xinh đẹp, hiện đại trải dài gần 200km dọc bờ biển Philippines, nơi đây được đánh giá là hải cảng tự nhiên tốt trên thế giới. Biển xanh, cát trắng, không gian thoáng mát, mênh mông giúp du khách bình tâm, quên đi những phiền muộn trong cuộc sống.

    Về đêm, khu vực vịnh Manila giống như bức tranh thủy mặc khổng lồ với nhiều vệt màu sáng khác nhau, rất hấp dẫn. Chắc hẳn bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội khám phá địa danh du lịch nổi tiếng tại Manila này trong hành trình khám phá vẻ đẹp Philippines của mình.


    Vịnh Manila địa danh du lịch đẹp ở Manila – Địa điểm thu hút khách du lịch nhất Manila
    Phòng triển lãm nghệ thuật đương đại
    Du lịch Manila đi đâu đẹp, nổi tiếng? Manila là thành phố sầm uất của Philippines, có rất nhiều điểm đến đẹp phải kể đến như phòng triển lãm nghệ thuật đương đại ở Manila.

    Đây là địa điểm du lịch đẹp, thú vị ở Manila, thu hút những người ưa thích nghệ thuật, muốn du ngoạn trong thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia danh tiếng của thế giới cũng như của Philippines. Hãy dành thời gian chậm rãi thưởng thức những kiệt tác tại phòng triển lãm nổi tiếng này nhé, tới đây bạn được miễn phí vé vào.


    Bảo tàng triển lãm nghệ thuật ở Manila
    Khu phố Tàu, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Manila
    Tới Manila bạn cũng được hòa mình vào không khí sôi động của khu phố Tàu khi ghé thăm địa điểm du lịch hấp dẫn nổi tiếng Manila này. Cũng giống nhiều thành phố châu Á khác, khu vực thủ đô Philippines có rất nhiều người Hoa sinh sống.


    Khu phố Tàu ở Manila, địa điểm du lịch đẹp, sầm uất ở Manila
    Du khách ghé thăm khu phố Tàu có cơ hội thưởng thức những món ăn ngon, ẩm thực Trung Quốc, cùng tham gia lễ hội của người Hoa cũng như lựa chọn mua sắm những món đồ đẹp ở đây. Đừng bỏ lỡ cơ hội du lịch ở địa danh du lịch nổi tiếng thú vị ở Manila nhé.

    Bảo tàng giày Marikina
    Bảo tàng giày Marikina, một địa điểm du lịch mua sắm nổi tiếng ở Manila có cái tên thật độc đáo phải không. Điểm đến này khiến các chị em hào hứng và thích thú khi thăm Manila, bởi lẽ có rất nhiều kiểu dáng giày tốt, giày đẹp ở Marikina.

    Nơi này nằm trong trung tâm mua sắm của thủ đô Philippines, nên thu hút được nhiều người ghé thăm. Địa điểm du lịch đẹp ở Manila này, bạn nên khám phá nhé.


    Bảo tàng giày ở Manila, địa điểm mua sắm nổi tiếng ở Manila
    Thành cổ Intramuros
    Thành cổ Intramuros là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Manila. Bạn nên ghé thăm điểm du lịch nổi tiếng Manila này vào ngày chủ nhật, bởi cuối tuần không gian ở đây thanh bình, yên tĩnh đến cuốn hút.

    Những dãy nhà cổ còn nguyên kiểu kiến trúc độc đáo của Tây Ban Nha, từ cửa sổ, con đường lát đá, mái hiên, ngọn đèn đường. Tất cả những nét cổ kính, trầm mặc được tái hiện ở đây, đi du lịch trong khu thành cổ nổi tiếng này bạn như có cảm giác lạc vào những lâu đài cổ kính ở Châu Âu hoa lệ… Hãy đến tham quan địa điểm du lịch đẹp cổ kính ở Manila này nhé.


    Thành cổ Intramuros
    Khu nghĩa trang Manila
    Khi du lịch đến Manila, nơi không thể bỏ qua là khu nghĩa trang, là nơi yên nghỉ của 36.279 của binh sĩ Philippines và người Mỹ đã dũng cảm hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ II, với những bia mộ cẩm thạch xếp đều tăm tắp thành hình tròn tạo nên một tổng thể kiến trúc độc đáo.

    Khu nghĩa trang với diện tích cực lớn khoảng 200ha, bên trong tổng thể quang cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc độc đáo đã khắc họa lên sự khang trang xứng với những mất mát, hy sinh của các binh sĩ trong trận Thái Bình Dương đợt chiến tranh thế giới II nằm ở ngoại ô thủ đô Manila (Philippines) giáp ranh giữa Makati và Taguig.

    Với 36.279 ngôi mộ, trong số này có 16.636 người Mỹ và 570 Philippines. Ngoài ra 3.744 binh sĩ vô danh cũng yên nghỉ tại đây đã vẽ nên một bức tranh bi tráng và tôn nghiêm khiến cho những ai đến đây đều phải cúi mình trước những người lính đã ngã xuống vì chiến tranh, vì nền hòa bình dân tộc. Bên trong khu vực thờ được thiết kế bằng đá cẩm thạch Sicilia và trên mỗi bức tường đều có khắc tên của những binh lính.

    Đá cẩm thạch tinh tế đã phần nào đã tạo nên một vẻ đặc sắc mà không có một khu nghĩa trang nào sánh kịp. Hơn nữa, đây cũng là khu mai tang cho binh lính Mỹ lớn thứ hai thế giới chỉ sau Normandy tại Pháp.


    Nghĩa trang lớn thứ 2 thế giới – nơi không thể bỏ lỡ khi du lịch đến Manila
    Nhà thờ lớn Manila
    Nhà thờ lớn hiện tại đã trải qua tám lần tu bổ kể từ khi được xây dựng vào năm 1581. Dự án tái thiết gần nhất được hoàn thành vào năm 1958 sau khi nhà thờ bị bom phá hủy trong Thế chiến II.

    Mặt tiền của Nhà thờ lớn Manila mang đậm phong cách kiến trúc tân Roman. Ở ngay cửa chính của nhà thờ, du khách có thể thấy những tấm đồng gợi nhớ đến một mốc lịch sử quan trọng: tòa nhà lần đầu tiên bị đánh sập vào năm 1600. Nếu chú ý, bạn còn thấy một đĩa màu trắng nằm trên cùng của mặt tiền

    dưới cây thánh giá, phía trên có để chìa khóa và mũ tiara để kỉ niệm chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II vào năm 1981.

    Bước vào trong, du khách sẽ thấy một bục hát đồng ca ở bên trên lối vào. Đây là nơi đặt chiếc đại phong cầm thuộc hạng lớn nhất ở vùng Viễn Đông. Khi đi bộ dọc gian giữa giáo đường đến bàn lễ chính, bạn sẽ thấy bức tượng Trinh nữ Maria bằng đồng mạ vàng to như kích thước người thật. Bên cạnh đó, những chiếc cửa sổ bằng kính màu với thiết kế và màu sắc đặc biệt sẽ khiến bạn không thể nào rời mắt khỏi.

    Có khoảng 130 chiếc kính và 8 cặp cửa sổ chính bên trong điện chính của nhà thờ.

    Gian giữa giáo đường gồm nhiều tượng điêu khắc, bức họa và phù điêu trang trí của tám nhà nguyện ở hai bên. Những viên đá cẩm thạch cũng là một nét đặc biệt của Nhà thờ lớn Manila.

    Nhà thờ nằm trong thành phố công sự cổ Intramuros và du khách có thể dễ dàng đến đây bằng taxi hoặc có thể đi tàu điện đến Carriedo Station và đi xe đò nhỏ từ đó.


    Nhà thờ lớn Manila
    Chợ Divisoria
    Chợ Divisoria là một trong những nơi mua sắm ở Manila được nhiều khách du lịch lẫn người dân địa phương ghé đến thường xuyên. Nói chung thì giá cả và hàng hoá ở khu chợ này rất tuyệt vời.


    Chợ Divisoria – nơi mua sắm ở Manila rất phổ biến cho du khách
    Du khách có thể tìm mua được bất cứ thứ gì với giá sỉ. Mặt hàng nổi tiếng nhất ở chợ Divisoria chính là hàng dệt may.

    Địa chỉ: Đại lộ Claro M.Recto, Manila

    Trung tâm mua sắm Greenhills
    Tuy tọa lạc tại vùng ngoại ô giàu có nhưng trung tâm mua sắm Greenhills không chỉ là nơi dành cho người lắm tiền mà những người bình dân cũng có thể vào được.

    Trung tâm mua sắm Greenhills ở Manila, Philippines

    Bên trong có hàng loạt cửa hàng bán quần áo, giày dép, trang sức,… của những thương hiệu nổi tiếng quốc tế lẫn địa phương. Và nếu du khách muốn kiếm không gian mát mẻ để mua sắm khi đi du lịch Philippines thì nên đến nơi đây.

    Giờ: Chủ Nhật – Thứ 5: từ 10:00 – 20:00, Thứ 6 – thứ 7: từ 10:00 – 21:00.

    Địa chỉ: đại lộ Ortigas, Manila.


    Trung tâm mua sắm Greenhills
    Chợ trời Las Tiendesitas
    Chợ trời Las Tiendesitas là một nơi mua sắm ở Manila rất phổ biến cũng tương tự như chợ Chatuchak nổi tiếng ở Thái Lan. Khuôn viên chợ rộng 30.000 m² và bày bán đủ loại hàng hoá. Từ quần áo, giày dép, phụ kiện, thủ công mỹ nghệ, đồ cổ,… đến cả vật nuôi, cây trồng.


    Chợ trời Las Tiendesitas ở Manila, Philippines
    Ngoài ra còn nhiều quầy hàng bán các món đặc sản địa phương hấp dẫn. Nếu không có ý định mua sắm thì đi dạo ở chợ trời Las Tiendesitas cũng là một trải nghiệm thú vị ở Manila dành cho du khách.

    Địa chỉ: đại lộ Ortigas giao đại lộ Rodriguez, Manila.

    Trung tâm Shangri La Plaza
    Đây là một khu mua sắm ở Manila khá cao cấp, chia thành 3 khu vực: Marks & Spencer, Rustan’s Tower và Crossings. Các cửa hàng ở trung tâm Shangri La Plaza đều bán sản phẩm thuộc những thương hiệu đẳng cấp thế giới như Armani hay Cerruti.


    Trung tâm Shangri La Plaza ở Manila, Philippines
    Bên cạnh đó, khách du lịch còn có thể thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn ở khu ẩm thực hay dẫn trẻ em đi thư giãn ở khu vui chơi.

    Giờ: hàng ngày, từ 10:00 – 21:00.

    Địa chỉ: phố Mandaluyong, Manila.

    Trung tâm thương mại SM Mall Of Asia
    Đây là trung tâm mua sắm lớn thứ 10 trên thế giới và lớn nhất ở Philippines khi được xây dựng vào năm 2006. Công trình này gồm 4 tòa nhà: trung tâm mua sắm chính, trung tâm giải trí, các tòa nhà ở phía Bắc và bãi đậu xe phía Nam được nối liền nhau bằng lối đi bộ.


    Trung tâm thương mại SM Mall Of Asia ở Manila, Philippines
    Khi vừa đến trung tâm thì du khách sẽ bị thu hút bởi vòng thép hình quả địa cầu xoay tròn trước sân. Chắc chắn bạn sẽ có một chuyến mua sắm ở Manila rất vui vẻ, thoải mái tại trung tâm thương mại SM Mall Of Asia.

    Giờ: hàng ngày, từ 10:00 – 23:00.

    Resorts World Manila
    Resorts World Manila, là điểm du lịch đẹp, thú vị ở Manila, đây cũng là trung tâm du lịch 6 sao đầu tiên ở Manila được nhiều người biết đến. Đây là khu tích hợp khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, địa điểm chơi game cùng rất nhiều khu vực mua sắm cao cấp tại đây.

    Địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng Manila– Resort World là tổ hợp khách sạn 5 sao Marriott và Remington với hàng nghìn phòng sang trọng, casino, và hội trường , rạp chiếu phim, khu mua sắm hiện đại, cao cấp…


    Resorts World Manila
    Du lịch Manila thu hút được đông đảo du khách bởi nơi đây có rất nhiều địa điểm du lịch đẹp, nổi tiếng ở Manila không nên bỏ lỡ. Chúc các bạn du lịch vui vẻ.

    Ngoài ra, Boracay cũng là một điểm du lịch lý tưởng cho các bạn với bờ biển cát trãi dài và nước biển trong xanh nhìn thấy đáy. Để nối tiếp hành trình, sau chuyến đi Manila bạn có thể ghé sang luôn Boracay để trãi nghiệm sự tuyệt vời ở đây.

    Bạn có thể xem thêm những kinh nghiệm du lịch manila tại philippines

Chia sẻ trang này