1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manutd_ những huyền thoại....

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi haibk, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mu_bongda

    mu_bongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Áo cẩu thủ Manchester United những năm 1940-1950.
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ryan Giggs nhà ta trông như tài tử xi nê vậy! Hy vọng mùa này anh sẽ trở lại phong độ đỉnh cao.
  3. haibk

    haibk Guest

    Lâu lắm rồi ko vào cái Topic này, hôm nay phải làm nó sống lại tí cho thêm phần rôm rả.
    Trận đấu hay nhất lịch sử Cúp FA
    The 1999 FA Cup Semi-Final Replay
    Arsenal 1 - 2 Manchester United14th April 1999 Villa Park​
    Arsenal và MU bước vào trận bán kết đá lại trên sân Villa Park với những quyết tâm rất cao. Ở Premier League, 2 đội đang so kè nhau quyết liệt, nên đội nào thắng trong trận đấu này sẽ có tâm lí thoải mái hơn trên chặng đường chông gai còn lại...
    MANCHESTER UNITED: Schmeichel, G Neville, Johnsen, Stam, P Neville, Beckham, Keane,
    Blomqvist (Giggs), Butt, Sheringham (Scholes), Solskjaer (Yorke)
    ARSENAL: Seaman, Adams, Dixon, Winterburn, Keown, Vieira, Petit (Bould), Parlour (Kanu), Ljungberg (Overmars), Anelka, Bergkamp

    Như bao trận thư hùng khác, trận đấu diễn ra cực kì hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Những cuộc đối đầu nảy lửa giữa 2 tiền vệ phòng ngự hay nhất nước Anh Vieira và Roy Keane luôn làm mặt sân Villa Park nóng bỏng hơn bao giờ hết.
    Phút 17, MU phá thế quân bình sau pha phản công mẫu mực khởi đầu từ Sheringham và kết thúc bằng số 7 huyền thoại của Old Trafford, David Beckham

    Beckham mở tỉ số​
    Bị dẫn khá sớm, Arsenal không hề nao núng. Các pháo thủ vẫn bình tĩnh ăn miếng trả miếng, chờ đội cơ hội quân bình tỉ số. Và ông Wenger chỉ phải sốt ruột tới phút 69, Bergkamp sút tung lưới Schmeichel sau nỗ lực của Nigel Winterburn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
    Bàn thua làm các cầu thủ MU bắt đầu căng thẳng. Những điều tồi tệ bắt đầu gõ cửa những con quỷ đỏ. Ba phút sau khi bị Bergkamp chọc thủng lưới, MU chỉ còn lại 10 người trên sân sau khi Roy Keane ko kiềm chế được cái đầu bốc lửa...
    Và rồi điều khủng khiếp nhất lại tiếp tục với MU khi trận đấu chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc, Phil Neville ngốc nghếch phi thẳng vào chân Ray Parlour trong vòng cấm... Và thế là penalty!!!!!!!!
    Dấu chấm hết cho MU, ngài Ferguson chết lặng trên khán đài, Phil Neville ôm mặt tức tưởi như đứa trẻ con không vâng lời bị mẹ quất roi vào đít...
    Dennis Bergkamp lạnh lùng bước tới, một cú sút đầy quyết đoán. Schmeichel vội vã tung người...Không vào!!!!!! MU trở lại trần gian sau thử thách đầy nghiệt ngã của thần chết.....

    Schmeichel vô hiệu hoá cú sút của Bergkamp​
    Ngẩn ngơ vì tiếc nuối, các cầu thủ Arsenal bước vào 2 hiệp phụ như những kẻ mộng du. Còn các chàng trai của thành Manchester thì cực kì hưng phấn. Những kẻ vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo thường sống rất dai, và hôm nay MU cũng vậy...Phút thứ 109, cướp được đường chuyền hỏng của Patrick Vieira, Giggs thực hiện 1 trong những màn sô lô đẹp nhát lịch sử bóng đá Anh, vượt qua Lee Dixon, Martin Keown, biến Tony Adams thành thằng hề trước khi tung cú sút chân trái như búa bổ tung nóc lưới Seaman mang lại chiến thắng vô cùng quý báu cho MU...

    Giggs tung cú sút....
    ...Adams bất lực nhìn theo...

    Đã xong!!!!!!!!!!!!!​
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG HUYỀN THOẠI MẶC ÁO SỐ 7 CỦA MANCHESTER UNITED
    Qua mọi thời kỳ, chiếc áo số 7 của Manchester United có những chủ nhân khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điểm: Nhân vật kiệt xuất của M.U. Chiếc áo số 7 luôn là một vinh dự cho bất kỳ cầu thủ nào khoác nó khi đặt chân đến M.U. Đồng thời, nó cũng là trách nhiệm nặng nề cho ất kỳ cầu thủ nhận lấy. Bởi nó đã dệt lên những huyền thoại ở Old Tranfford như George Best, Johnny Berry, Bryan Robson, Willie Morgan... những người đã đóng góp những thành công rực rỡ cho M.U.
    Sở dĩ phải nói lên điều đó vì tất cả những cầu thủ từng khoác chiếc áo số 7 của M.U luôn là những người xuất sắc nhất trong đội hình đội bóng này. Khi các CĐV sân Old Trafford chưa kịp quên đi hình ảnh của George Best thì lập tức họ đã thấy một Cantona lừng lẫy. Tiếp đó, là một tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá hiện đại, David Beckham.
    Johnny Berry (1951 - 1958)
    [​IMG]
    Johnny Berry, đến với M.U vào năm 1951 - 1958, một trong những tiền vệ cánh phải dũng mãnh nhất của M.U thời đó. Ông đã đóng góp khá nhiều bàn thắng quan trọng giúp cho M.U giành 3 chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh. Tuy nhiên ông đã vĩnh viễn giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 31, trong vụ tai nạn máy bay ở Munich.
    George Best (1963 - 1974)
    [​IMG]
    George Best, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của M.U. ông chính là cầu thủ đầu tiên đưa chiếc áo số 7 trở thành huyền thoại ở M.U. Đến với M.U vào năm 1963 - 1974, George Best đã ghi được 137 bàn thắng trong 316 trận chơi cho M.U. Ngoài ra, cầu thủ này còn là một tác nhân quan trọng giúp cho tuyển Anh giành Cúp VĐTG 1966.
    Willie Morgan (1968 - 1975)
    [​IMG]
    Willie Morgan là một mẫu tiền vệ cánh xuất sắc, với lối rê bóng điêu luyện, đầy kỹ thuật. Tiền vệ này đến M.U vào năm 1968 - 1975, ông là người khoác chiếc áo số 7 khi George Best nghỉ thi đấu. Ông cho rằng tài năng của mình và George Best là ngang nhau. Trong 236 trận thi đấu cho M.U, Morgan đã ghi được 25 bàn.
    Steve Coppell (1974 - 1983)
    [​IMG]
    Steve Coppell, nỗi kinh hoàng cho bất cứ hàng phòng ngự nào ở Anh. Ông cùng M.U giành cúp FA vào năm 1977 khi đánh bại Liverpool ở Wembley. Lần đầu tiên khoác áo tuyển Anh của Coppell là chiến thắng trước Ý tại Wembley tại vòng loại World Cup 1978. Coppell phải giã từ sự nghiệp ở tuổi 28 vì chấn thương đầu gối.
    Bryan Robson (1981 - 1984)
    [​IMG]
    Bryan Robson được mệnh danh là "Vị thủ lĩnh ma quái", ông đến với M.U với giá 1,5 triệu bảng vào năm 1981 - 1994. Robson đã cùng M.U giành được 3 chiếc cúp FA vào những năm 82-83, 84-85 và 89-90. Hai lần vô địch ngoại hạng vào các năm 92-93, 94-95, giành cúp Châu Âu vào năm 90-91.
    Eric Cantona (1992 - 1997)
    [​IMG]
    Eric Cantona, người được CĐV M.U xưng tụng là "King Eric" một trong những huyền thoại của M.U. Cantona đến M.U vào năm 1992 với giá 1,2 triệu bảng được Liên đoàn bóng đá Anh bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 1994. Cantona giúp cho M.U giành 3 chức VĐ Premier League.
    David Beckham (1992 - 2003)
    [​IMG]
    Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 2000, Beckham đã đặt dấu ấn thành công của mình vào giải 1999 - 2000 ở giải ngoại hạng Anh. Với chiếc áo số 7, có lẽ Beckham là cầu thủ được những người hâm mộ yêu mến nhất ở M.U. Beckham đã cùng M.U làm cú ăn ba lịch sử mùa bóng 1998 - 1999.
    Cristiano Ronaldo (2003)
    [​IMG]
    Sau những huyền thoại. George Best, Cantona, Beckham. Và giờ đây là C.Ronaldo cũng khoác chiếc áo số 7. Liệu chàng tiền vệ từ Madeira, Bồ đào Nha này có thể trở thành một huyền thoại của M.U? Đến M.U từ đầu mùa bóng, C.Ronaldo đã nhanh chóng hoà nhập và mau chóng thay thế Beckham.
  5. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ông bẹn tốt ơi,George Best chuyển quốc tịch sang Anh từ bao giờ thế.Không biết ông bẹn lấy tin ở đâu vậy.
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Anh bị bắt
    Huyền thoại bóng đá Anh một thời của đội tuyển Anh và Manchester United (MU), George Best ngày 28/12 đã bị cảnh sát Anh bắt giữ tra xét suốt trong 11 giờ đồng hồ do có liên quan tới vụ đánh vợ là Alex.
    Tin này được tờ báo lớn vào loại nhất châu Âu của Anh "Mặt trời" đăng tải đã gây nên những bất bình trong bạn đọc. Best, 57 tuổi, hiện đang trong giai đoạn cai rượu nhưng không thể cai được! Hai vợ chồng Best thoạt đầu sống rất hạnh phúc tại thành phố Reigate nơi cả hai người cùng thuê chung một căn hộ rộngrãi và khá đẹp.
    Nhật Báo "Mặt trời" của Anh cho biết: "Best bị bắt ngày 24/12 tại nhà riêng của ông sau khi bị buộc tội hành hung vợ của mình." Cảnh sát của thành phố này không cho biết chi tiết của cuộc bắt Best nhưng cũng không cho biết thêm bất cứ chi tiết nào khác. Nếu việc Best bị bắt đúng như tờ báo Anh này tiết lộ thì đây sẽ là một bi kịch gần đây nhất của huyền thoại bóng đá Anh này. Best và Alec đã chia tay nhau từ hồi tháng 9/2003 nhưng họ vẫn ở chung căn hộ một thời họ sống hạnh phúc bên nhau.
    Best nghiệm rượu tới mức Alex, 31 tuổi không thể chịu đựng nổi mặc dù trước đó họ sống rất hạnh phúc với nhau. Do nghiện rượu mà Best đã phải tiến hành phẫu thuật hồi tháng 7/2002. Trước pháp luật Alex cho biết: "Nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ của chúng tôi xuất phát từ việc Best không bỏ được rượu".
    Best bắt đầu uống rượu sau khi danh thủ ngôi sao của MU này chia tay CLB năm 1968. Best từng được coi là một trong những danh thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Anh thời ông thi đấu.
    Muốn lấy thông tin Best có Quốc tịch Anh thì thiếu gì! Ko biết thì đừng có vặn vẹo kiểu ấy nhá! Đọc cho kỹ đi!
  7. giahuynhdecor

    giahuynhdecor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    6
    Huyền thoại lớn nhất của MU chắc chỉ có Alex Feguson
  8. lan1702

    lan1702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các HLV từ 1903
    Ernest Magnall (1903-1912)
    John Robson (1914-21)
    John Chapman (1921-26)
    Clarence Hil***ch (1926-27)
    Herbert Bamlett (1927-31)
    Walter Crickmer (1931-32)
    Scott Duncan (1932-37)
    Walter Crickmer (1937-45)
    Sir Matt Busby (1945-69)
    Wilf McGuiness (1969-70)
    Sir Matt Busby 1970
    Frank O''Farrell (1971-72)
    Tommy Docherty (1972-77)
    Dave ***ton (1977-81)
    Ron Atkinson (1981-86)
    Sir Alex Ferguson (1986-nay)

    >>> MU luôn là số 1!
  9. hightendday

    hightendday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    sao không có hình ảnh gì hết vậy
  10. hokhanhquoc

    hokhanhquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    THAM GIA NGAY & NHẬN THƯỞNG 2 TRIỆU ĐỒNG TIỀN THƯỞNG CHÀO MỪNG!
    Tham gia W88.com ngay hôm nay và nhận 100% tiền thưởng chào mừng. Với tỷ lệ cạnh tranh nhất tại Thể thao, Casino trực tuyến, Xổ số & Slot Games. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy tham gia ngay!

    THỂ LỆ:

    Khuyến mãi áp dụng cho các đơn vị tiền tệ sau : USD, RMB, VND, IDR,THB, MYR & KRW. Mỗi thành viên chỉ được tham gia 1 chương trình tiền thưởng chào mừng
    Khuyến mãi này bắt đầu 00:00:00(GMT+8) ngày 28/5/2014 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 30/5/2014. Khuyến mãi này diễn ra trong thời gian nhất định và số lượng có hạn.Việc đăng ký khuyến mãi được dựa vào thời gian bấm chọn nút “THAM GIA” của thành viên. W88.com có quyền hủy tiền thưởng và tạm ngừng chuơng trình khuyến mãi vào bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo.
    Để tham gia, thành viên cần tiến hành gửi tiền thành công với mức 2000 VND hoặc cao hơn trong thời gian diễn ra khuyến mãi. Mỗi thành viên chỉ được tham gia duy nhất một (01) lần.
    Để tham gia khuyến mãi, thành viên cần bấm chọn nút THAM GIA sau khi đăng nhập. Thành viên hợp lệ sẽ nhận được Mã Tiền Thưởng trong vòng vài giờ làm việc.
    Mã Tiền Thưởng chỉ có hiệu lực truong vòng 48 giờ.

    CÁCH THAM GIA

    Thành viên cần bấm chọn nút THAM GIA của chương trình khuyến mãi mà thành viên muốn tham gia.
    Màn hình sẽ hiển thị tên đăng nhập và Thành viên cần nhập thêm Mã giao dịch gửi tiền thành công tại mục Bình luận và bấm XÁC NHẬN.
    Thành viên hợp lệ sẽ nhận được MÃ TIỀN THƯỞNG bằng các hình thức sau:
    Tin nhắn (SMS)
    Hộp thư điện tử (Email)
    Hộp thư tin nhắn tại W88
    Lưu ý: Số điện thoại liên lạc và Email đăng ký cần phải liên lạc được.

    ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN:

    Yêu cầu vòng cược:
    Tiền thưởng chào mừng và số tiền gửi này cần trải qua 10 vòng cược trước khi thực hiện rút tiền.
    Thành viên không hợp lệ trong chương trình này được phép tiến hành rút tiền sau khi hoàn thành 1 vòng cược theo quy định chung của W88. Thành viên có quyền lựa chọn để tham gia chương trình khuyến mãi khác. Vui lòng liên hệ hỗ trợ trực tuyến để tham khảo thêm
    Thành viên chỉ được chọn duy nhất 1 sản phẩm để nhận khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho các sản phẩm sau:
    i-Thể thao
    e-Thể thao
    Casino Trực Tuyến
    Club Bravado, Club Crescendo, Club Divino
    Xổ Số
    Tài Chính
    Lưu Ý: Dưới đây là các trò chơi không tính vào doanh thu cược: Nhấp Vào Đây
    W88.com có quyền hủy chương trình khuyến mãi đối với bất kỳ thành viên hay một nhóm thành viên cấu kết với nhau tham gia tại bất kỳ thời gian nào và tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi.
    Cược hòa, cược hai bên, cược hủy, cược vô hiệu hoặc các cược tỷ lệ dưới 0.5 hoặc 1.50 (theo kiểu xem cược Dec) sẽ không được tính vào tổng tiền tái đặt cược.
    Trong vòng 30 ngày nếu như tất cả tiền gửi và tiền thưởng không trải qua ít nhất một (01) vòng cược thì toàn bộ số tiền thưởng sẽ bị hủy. Nếu thành viên tiến hành giao dịch rút tiền trước khi hoàn thành số vòng cược yêu cầu thì toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng cược sẽ bị hủy.
    Tất cả chương trình Hoàn trả Quý khách sẽ được nhận sau khi hoàn thành các vòng cược yêu cầu của khuyến mãi tiền thưởng dành cho thành viên mới.
    W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.
    Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

Chia sẻ trang này