1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Maradona hay là Pele?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi risky99, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Ngày Tết, muốn ko cãi nhau mà xem ra cũng ko được rồi !
    Nếu xét trên khía cạnh thành tích thì : Ừ ! quả là trong khoảng chục năm trở lại đây Braxin đạt được nhiều thành tích hơn Ar.
    Thế nhưng đâu phải cứ xét trên cái khía cạnh đó là có thể đánh giá một cách bừa bãi rằng Br mạnh hơn Ar đâu nhé !
    Trong bóng đá, có ko ít sự may rủi và chính cái đó nó làm nên sự hấp dẫn của bóng đá cũng như chính nó làm cho nhiều đội mạnh ( thực sự ) lại ko bao giờ có nổi một thành tích đẹp .
    Ở W.Cup vừa rồi Br chả quá là gặp may ngay từ vòng đấu bảng của vòng chung kết là gì .
    Mấy chú bên Br đánh già Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha có phải là những đội mạnh ko ?
    Đội hình của họ có phải rất xứng đáng để đoạt cúp vàng ko ???
    Ấy thế mà chưa bao giờ TBN và BĐN lại có được cái niềm hạnh phúc được cấm chiếc cúp vàng .
    Ko ai dám bảo họ là yếu, điều mà họ chưa làm được chẳng qua là do họ chưa gặp thời thôi .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hà hà,may mắn là 1 phần của thực lực.
    Không có thực lực thì may mắn cũng chả giúp gì được !
    Cứ cho là Brasil may mắn ở vòng đấu bảng đi,nhưng việc Brasil vượt qua Anh khi bị dẫn trước và sau đó còn phải chơi với 10 người thì anh lí giải ra sao???
    [​IMG]Click here
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi cứ lấy đội Anh ra mà làm thước đo ,
    2 đội đều bị đội Anh dẫn trước nhưng kết quả cuối cùng thì sao :
    Argentina : hehe chấp nhận thua 1-0 và phải khăn gói quả mướp về nhà sớm
    Brazil : thắng lại 2-1 và VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI
  4. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng của Brazil năm 94 và năm 2002 là do Brazil đã biết rút kinh nghiệm từ những thất bại trước. Đúng là những đội bóng mạnh nhất cũng gặp xui xẻo.
    Tôi không nghĩ Brazil của những năm 90 mạnh hơn Argentina nhiều lắm. Từ năm 50 đến những năm 80 bóng đá Brazil là mạnh nhất. Kể cả thời Argentina có Maradona. Vào những năm 90 thì Brazil có vẻ đi xuống. Những năm gần đây thì Agentina đã có vẻ bắt kịp về mặt tài năng. Tuy nhiên, Argentina vẫn không phải là đội bóng nhiều kinh nghiệm như Brazil.
    Có kinh nghiệm trên là nhờ Brazil đã gặp nhiều thất bại cay đắng trong những WC trước đó. Sau khi đoạt cúp Jules Rimets, Brazil đã quá chủ quan. Và họ đã phải trả giá. Không phải là một WC mà là 2. Những năm 82,86 Brazil đã có một đội hình đồng đều nhất từ sau thế hệ của Pele. Tuy nhiên Brazil đã thất bại vì họ chơi quá tự tin.
    Còn về BĐN và TBN thì tôi nghĩ họ không phải là đội mạnh. Ít nhất TBN chưa bao giờ là đội mạnh. Thế hệ của BĐN được xem là mạnh nhất từ trước đến nay vì họ đã vô địch bóng đá trẻ trước đó (???). Đây là một sự ngộ nhận đáng tiếc cho BĐN. Họ quên mất rằng vô địch bóng đá trẻ vẫn chỉ là một phần nhỏ thôi. WC vừa rồi đã chứng minh sự thiếu bản lĩnh của BĐN. Bản lĩnh là một đặc điểm của những đội bóng thực sự mạnh.
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cá nhân thì tôi cũng không thích Brasil vô địch kiểu đó lắm nó có cái gì đó thực dụng do các cầu thủ và đội tuyển đuợc xây dựng từ nền của bóng đá Châu Âu nhất là của Italia, năm 94 xem thì cứ nghĩ là 2 đội Ý đá với nhau chứ. Nói chung Braxin vô địch là do họ thường có thủ môn bắt rất hay ở kỳ WC và nói chung cầu thủ tuyến giữa tiền vệ trụ thì đá kiểu tiền vệ của Italia nói chung là không hoa mỹ !! Tất cả đều trông cậy vào tuyến tiền đạo xuất sắc !!
    aja muốn họ đá đừng có mưu mẹo quá nên trở về với vẻ đẹp hoang dã tự nhiên hơn nữa !! Biết là WC thì nó là cần vô địch nhưng Braxin mạnh thì đá thoải mái hơn một chút cho nó thắng vinh quang hơn !!
  6. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Brazil chưa từ bỏ lối đá đẹp đâu. WC vừa rồi Brazil đá cũng không thủ nhiều lắm đâu. Nếu xét kỹ thì Brazil chỉ phòng thủ có 3 người thôi: Lucio , Edmilson, và Gilberto Silva. Carlos và Cafu tham tấn công rất nhiều. Edmilson cũng vài lần chạy lên tới vòng cấm địa đội bạn, Lucio cũng thế. Chỉ có mấy trận cuối Brazil mới dùng 2 tiền vệ phòng ngự. Ngoại trừ trong trận gặp Anh chỉ khi còn có 10 người Brazil mới lui về phòng thủ thôi.
    Năm 94 thì do cầu thủ Brazil lúc đó không được xuất sắc cho lắm. Các cầu thủ tấn công không được nhiều. Rai bị mất phong độ. Chỉ còn có Romario và Bebeto thôi.
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ngoại trừ Carlos em thấy mấy ông kia tấn công cứ cứng cứng thế nào ý lên tấn công uỳnh uỳnh sút bùm một cái rồi lại chạy về luôn !! hì hì miêu tả khó thật !!
    Tức là em muốn nói là cảm tưởng Braxin đá có vẻ là hơi thiên về phòng ngự một chút nhưng thật ra đó là cách họ dụ con mồi vào bẫy rồi bất ngờ các cầu thủ có tốc độ ở tuyến trên phối hợp dính rồi chỉ cần một 2 đường chuyền họ đã ghi bàn !! Bóng nhiều khi đến chân của Silva rất ít nhiều trận Braxin cho đội bạn thế trận để chơi kiểu đó thì phải ??
  8. AntiEngland

    AntiEngland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bàn luận kiểu này có phải hay không nào. Chứ cứ như chú risky99 nghe không chấp nhận được. Cái đókhông gọi là bình luận mà là tâng bốc mình và phỉ báng người.
    Còn về phần tôi thì tuy không thích Brazil nhưng cũng phải thừa nhận rằng họ có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Bản thân tôi cũng rất khâm phục Rivaldo, Romario và nhất là Carlos.
    Có một điều tất nhiên là để so sánh hai cầu thủ chơi khác thời đại với nhau như Pele và Maradona là rất khó. Lối chơi mỗi thời mỗi khác, và vị trí của hai cầu thủ cũng không giống nhau. Pele là cầu thủ trung phong nhưng cũng tham gia nhiều vào việc xây dựng lối chơi. Bảo Pele không biết kiến thiết bóng là sai. Còn Maradona là cầu thủ số 10 đích thực, một người dẫn dắt lối chơi và đương nhiên cũng là người biết cách ghi bàn. Có thể nói một cách hình ảnh rằng Pele mang áo số 9,5 còn Maradona mang áo số 10. Bạn nào chơi cúp nhật chắc cũng thấy trong đội Siêu sao Nam Mỹ mọi thời đại thì Pele mang áo số 9 còn Maradona mang áo số 10.
    Thêm nữa, thành công của Pele một phần là do sự đóng góp rất lớn của các đồng đội. Đội hình Brazil ba lần đăng quang World Cup có rất nhiều hảo thủ. Năm 1958 có Garrincha, Didi, Vava, năm 1962 Pele bị chấn thương ngay từ vòng đầu nên coi như không tham gia nhưng Brazil vẫn vô địch, đến năm 1970 thì có Rivellino, Tostao, Carlos Alberto... Đó đều là những siêu sao và họ đã hỗ trợ cho Pele rất nhiều. Còn ở cấp CLB thì Pele chơi tại giải Brazil cho Santos, một đội mạnh thời bấy giờ và các hậu vệ tại giải Brazil chơi cũng khá thoáng chân nên Pele mới thả sức tung hoành như vậy. Cho đến ngày nay vẫn có giai thoại là bàn thắng thứ 1000 của Pele ghi đuợc từ quả penalty trên sân Maracana là do thủ môn thả. Sau khi rời Santos, Pele sang chơi cho Cosmos ở New York, chỉ nghe thế là đủ biết trình độ rồi.
    Trong khi đó, khi Maradona đưa Argentina đoạt chức vô địch Mexico 86 thì anh là ngôi sao lớn duy nhất của đội, có thêr nói không ngoa rằng Diego là một nửa sức mạnh của đội bóng xứ Tango.
    Ở cấp độ CLB, Diego chơi ở La Liga và Serie A, những giải có tính cạnh tranh cũng như tính quyết liệt cao hơn giải vô địch Brazil nhiều.
    Trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế kỷ 20, Maradona được các fan qua mạng bình chọn là số 1 còn các HLV bầu cho Pele. Lý do có thể là Maradona được các fan yêu quý hơn, một phần là anh thi đấu sau Pele và lớp người trẻ có điều kiện xem anh thi đấu nhiều hơn. Còn các HLV có vẻ dị ứng với anh vì những scandal trong cuộc sống dù điều này chẳng ảnh hưởng gì đến lối chơi xuất sắc của anh.
    Tuy nhiên nói gì thì nói, cả hai đều là những tượng đài của bóng đá thế kỷ 20 và chẳng ai có thể phủ nhận 1 trong 2 người.
    Phù, đầu xuân hứng lên gõ liền tù tì 10 phút. Bác nào thương tôi thì vote đi, mãi chả có ai.
    I'm a genius
  9. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trình độ nhận thức có hạn nhưng các cậu bên BrrFC toàn chuyện trên giời dưới biển. Tôi nghe cũng ù ù cạc cạc! Các cậu có muốn chúng ta thử sức đầu xuân không? ArFC và BrFC sẽ làm trận giao hữu chứ? Các cậu tha hồ liên doan liên kết và cho thời gian địa điểm, chúng tôi sẽ hầu!
    Giàng A Páo
  10. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là mình không tham gia đá bóng được. Chán thật!
    Đá bóng dù sao cũng sướng hơn là xem đá bóng.

Chia sẻ trang này