1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Maradona & Pele!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Diego86, 23/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài bình luận mình thấy là khá hay, copy về cho box mình đọc, ngại dịch sang tiếng việt wá, các bác chịu khó đọc nhé :

    For sure, I am disapointed by what Pele said about himself (?God made Mozart, Michellangello, he also made pelé?). I didn?Tt know it, in Fact very few people have seen pele playing, anyway at his time football was less physical, players needed less stamina and in brazil particulary, defenses did not exist, so the 1000 goals are a legend and are not to compare with (for example) Batistuta?Ts 355 goals in 600 matches against the toughest defences in Serie A. In brazilian league in the sixties, with 1300 games (like pelé) for sure he would have scored as much as pelé(1284). If you compare the average goal per game in the serie A in the 90?Ts 1.7 and the avg in brazil 60?Ts : 3.8 , Batigol would have scored 1584 goals?..
    Pelé played in his country ONLY, he won world cups near great players. At the time there was much less young men trying to get professional because there was much less money, the level of play was LOW. Don?Tt lie to yourself, pelé is a fine talker who managed very well his carrer after his player carreer. He?Ts a politic man, he was good at HIS time. He profits there was very few game to watch on TV at the time, the absence of proof and witness allowed him to build the cleanest appearence, it?Ts very easy to proclam himself ?othe king? while nobody had attented (or so few) the games he played.
    He seems a manipulator with a way to communicate who make us remember the dictators.
    Even Ronaldo does not enjoy pelé.
  2. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy tay Pêlê này nhiều lúc nổ hơi quá. Toàn thấy lão tự khen, tự sướng.
    Nhưng để có thể nổ như thế mà những người cùng thời đều im bặt như công nhận thì cũng có thể nói Pele là một cầu thủ Bra giỏi nhất nhì thời bấy giờ, nhưng để so sánh với Maradona thì chắc là chưa đủ.
  3. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Ông Pele này thời còn thi đấu có vô vàn vệ tinh xung quanh. Đều xuất sắc cả. Năm 70 thì có những Rivelino,Tostao Jairzinho... Những lần trước thì có Didi, Vava, Garrincha. Chắc chắn nhiệm vụ ghi bàn của ông ta dễ hơn rất nhiều ( theo nhận định chủ quan vì mình đâu có được xem ông ta đá). Tôi đã từng đọc 1 tài liệu nói về Garrincha, khi ông cô đơn, người hâm mộ đã nói "pele, lúc nào cũng pele. Tất cả mọi người chỉ biết có Pele. Toàn thế giới đã quên mất những Didi, Garrincha.. cũng là những danh thủ đã góp phần quan trọng cho chiến thắng của BRA"
    Còn Diego thì khác. Anh thi đấu trong một đội hình ARG có thể nói là làng nhàng. Đội hình 86 ngoài anh, Valdano, Ruggeri.. chắc chẳng mấy ai biết đến các thành viên còn lại. Năm 90, phong độ không còn như xưa nhưng mình anh cũng đã đưa các đồng đội đến trận chung kết. Anh đến Napoli. một câu lạc bộ làng nhàng ( dù cũng có những Alemao, Careca, Carnevale) và lập tức đem lại thành công. Anh là cầu thủ có thể một mình thay đổi cục diện trận đấu xuất sắc nhất cho tới tận bây giờ..
    Một thực tế là các cầu thủ trên thế giới đều tỏ ra tôn trọng Maradona. Còn Pele, ngay cả các cầu thủ BRA cũng có lúc không ưa ông này ( ví dụ rõ là Romario). Pele đã có lần dè bỉu Maradonna khi anh sa chân vào nghiện ngập. Nhưng ông ta cũng có nhiều tai tiếng khi làm Bộ trưởng bộ Thể thao BRA. tham những, giải đấu với lịch thi đấu bừa bãi...). Những phát ngôn của ông ta thực chất chỉ là tự huyễn hoặc mình mà thôi, dùng từ chính xác là " thủ dâm tinh thần " các bác nhỉ
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    nói thật em đọc nhiều bình luận của pele rồi ,nhiều câu "ngớ ngẩn" .........Ronaldo cũng ghét pele ,thích maradona
    cá nhân tớ cho rằng ở Br ronaldo hơn pele nhiều
  5. lynguyenduy

    lynguyenduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thật là xấu hổ khi mà phiếu bình chọn cho Maradona lại cao hơn của Pele. Vì thế mà trước đây, để nhân nhượng họ cũng đã so sánh, bình chọn cả 2 người ngang bằng nhau đấy các cậu ạ. Không thì Pele quá là Pé lé. Thằng da đen ấy mà có kỹ thuật gì ghê gớm đâu cơ chứ?
  6. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Các bạn fan ARG có vẻ kỳ thì chủng tộc nhiều
    Cá nhân tôi không từng xem Pele thi đấu, chỉ xem qua tư liệu cũ ... nên cũng chẳng dám lạm bàn, nhưng chỉ cần nhìn vào yếu tố rất nhiều danh thủ cùng thời thừa nhận thì tôi nghĩ ông ta xứng đáng với lời khen ngợi đó. Xin nhớ cho rằng, những người cùng thời với ông ta cũng toàn là dân "da trắng là chủ yếu, tư tưởng kỳ thị của họ chắc còn cao hơn các bạn fan ARG ở đây mấy bậc mà còn phải thừa nhận tài năng ông ta hơn mình thì đủ hiểu.
    Và theo tôi đọc trên báo, k nhớ chính xác lắm nhưng bức ảnh về Pele năm 70 được đăng trên bìa một tạp chí uy tín nào đấy là bức ảnh về người da đen đầu tiên được lên bìa ở đó. Đủ thấy sự ảnh hưởng và danh tiếng của ông đã đẩy lùi một định kiến sâu sắc như thế nào.
    Về bản thân ông, tôi không phủ nhận ông ta có nhiều câu tuyên bố bốc đồng. Nhưng hãy nhìn lại, theo tôi để ý, tính cách của những người có màu da hơi sậm hoặc đen đều sôi nổi và luôn có khuynh hướng hơi khoác lác. Họ rất sôi nổi, họ có thể nói rất nhiều, họ có thể nói mọi thứ họ suy nghĩ lúc đấy rất chân thật, họ không biết che dấu những cái không nên nói ra. Và những người có màu da hơi sậm đó, nếu không phải là côn đồ, du đãng thì thường họ là người rất tốt bụng và chân thật.
    Pele dù có làm được nhiều điều phi thường đi nữa, ông ta cũng không bao giờ thay đổi được màu da của mình. Ông ta cũng vẫn sẽ nhận được những tia nhìn kỳ thị .... như chính ông ta đã từng chua chát thốt lên trong một lần nói chuyện nào đó (hoặc có khi là nhật ký .. . tôi không nhớ rõ)
    Với một người nổi tiếng, nhưng vẫn còn chịu những ánh mắt như thế, thì trong một góc khuất nào đó, vẫn có sự tự ti. Và nếu tôi không lầm, hình như trong mỗi người có màu da sậm đấy, và thậm chí là những người khác có màu da sáng hơn nhưng không phải là da trắng, luôn tồn tại một sự tự ti. Có thể nó đươc tạo thành từ lịch sử, nhưng cũng có thể tạo ra bởi hoàn cảnh nhưng tôi nghĩ là có. M.Jackson nổi tiếng là thế nhưng đã phải làm mọi cách để từ bỏ màu da của mình, để được trắng dù không bình thường. Âu cũng xuất phát từ sự tự ti thôi. M. Jackson cũng đã từng được phong là ông hoàng nhạc pop đấy thôi. Tôi k rõ là ai phong hay ông ta tự phong nhưng nó thật ra chỉ là một cách để ông ta cố che giấu sự tự ti mà thôi. Danh hiệu đó như một tấm áo choàng lấp lánh, để mọi người nhìn vào và quên mất đi khiếm khuyết màu da của ông ta.
    Nói lan man qua ông hoàng một thời M.Jackson để thấy Pele đáng được cảm thông chứ các bạn không nên có thái độ đó với ông ấy. Dù bạn không thích hoặc có thể cho là ông ấy không bằng Maradona nhưng bạn không nên dùng những lời lẽ đó để nói về ông ta như vậy. Cũng may cái danh Vua bóng đá là do người khác tặng cho chứ nếu do ông tự phong thì không biết các fan ARG còn dùng lời lẽ gì nữa.
    Với riêng tôi, khi ông ấy có những lời phát biểu hơi quá, tôi cũng chỉ mỉm cười. Với địa vị vua bóng đá, đã từng đoạt nhiều danh hiệu, ta cũng nên để ông lớn tiếng một chút. Có thể đôi lúc hơi khoa trương với người ngoài cuộc, hơi chối tai với người trong cuộc nhưng nó cũng không đến nỗi làm hại một ai. Người Brazil cũng bốc đồng nhiều, hôm nay họ nói thế này, mai họ nói thế khác. Ronaldo trước đây đă từng nhắc đến Pele như một ông bụt khi đến thăm và động viên anh trước vòng CK 2002 đấy thôi. Cũng như Scolari, kiên quyết đưa Ronaldo theo và bảo vệ quan điểm của mình thế nhưng khi thành công thì nói Ronaldo sẽ không bao giờ có lại phong độ xưa đấy thôi.
    Mong các bạn đừng quan tâm đến những phát biểu ngoài lề như vậy rồi hằn học với người này người nọ.
    |quote-lynguyenduy viết lúc 15:26 ngày 25/05/2006:
    Thật là xấu hổ khi mà phiếu bình chọn cho Maradona lại cao hơn của Pele. Vì thế mà trước đây, để nhân nhượng họ cũng đã so sánh, bình chọn cả 2 người ngang bằng nhau đấy các cậu ạ. Không thì Pele quá là Pé lé. Thằng da đen ấy mà có kỹ thuật gì ghê gớm đâu cơ chứ?
    [/QUOTE]
  7. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ko nên kì thị chủng tộc chỉ trừ đối với bọn arabe mà thôi;
    Pele là người hùng được dựng lên trong thời kì đấy để làm thay đổi tư duy, cách nghĩ về người da den ở Brazil và trên thế giới. Pele tính hay bốc đồng, dự đoán đội nào vô địch WC là y rằng đội đó bi loại sớm; cái ảnh chup Pele đang nhìn chăm chú ngực của cô ca sỹ anastacia trong lễ bốc thăm vòng bảng WC02 thì biết.
    còn về chuyên môn, theo cá nhân em, Pele ko bằng được Di stefano hoặc các cầu thủ brazil như Ronaldo, Rivaldo và có thể là Ro vẩu vui tính. Vậy ko nên so sánh cả Maradona.
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Với tôi Maradona luôn là số 1,nhưng chuyện tranh cãi ai hơn ai này thì là đề tài muôn thuở tranh cãi chẳng bao giờ cạn. Thật ra tôi chưa xem Pele đá bao giờ(chỉ xem vài ảnh tư liệu thôi)nhưng người Bra nhiều nhân tài như vậy mà họ tôn thờ 1 mình Pele thì đủ hiểu ông ấy có tài như thế nào rồi.Nhìn vào bảng thống kê số bàn thắng cũng ko vừa.Theo tôi,trong bóng đá đứng đầu là 4 ông vua: Maradona,Pele,Beckenbauer,Cruff. Còn lại các tên tuổi khác chỉ là hạng 2 như Platini,Garincha...hay cả Batigol.Thật ra mỗi ng có 1 sở trường.Nếu xét về kiến thiết,kỹ thuật,tinh tế thì Pele ko thể so sánh với Maradona,nhưng nói về làm bàn,1 tiền đạo thực thụ thì Maradona có phần yếu hơn Pele(anh là số 10 đúng nghĩa mà),còn "hoàng đế" của Đức thì lại nổi hơn về cái đầu bác học,dự điềm tĩnh chín chắn hơn...Nếu nói về rê dắt bóng,vẽ vời theo kiễu nhảy múa thì Diego có phần yếu hơn cả Garincha(anh đá thực dụng và hiệu quả hơn).Nhưng nếu xét tổng thể thì quái kiệt của Bra ko thể so với Maradona đc.Nói tóm lại mỗi ng ở mỗi thời khác nhau và sở trường cũng khác nhau,đâu thể so sánh đc.Miễn sao trong lòng mỗi ng có 1 cầu thủ giỏi nhất và tôn trọng sở thích ng khác là đc.Còn chuyện màu da thì xin lỗi các bác,trong bóng đá ko nên nhắc đến vụ này.Xem bóng đá là xem cống hiến,những pha kỹ thuật chứ đâu xem người đẹp đâu(xét về mặt đẹp trai thì 4 ông vua này thua xa các chú nhóc như Beck bây giờ keke)Nên hy vọng các bác đừng đem vụ màu da này ra sĩ nhục nhau nữa
  9. chieukhongcoem

    chieukhongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Pele lại ..............."cắn càn?

    VTC - Tài ?oăn nói? của Pele thì ai cũng biết. World Cup 2002, Argentina được Pele ?ochấm? làm ứng cử viên số 1, đội bóng này bị loại ngay từ vòng đấu... bảng. Năm 2004, Romario điên tiết độp vào mặt Pele: ?oTay này biết quái gì mà nói?. Và giờ đây, danh sách những kẻ tức tối đã có thêm Alberto Parreira.
    Số là trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Times của Anh, khi được yêu cầu so sánh giữa đội hình Brazil năm 1970 và hiện tại, Pele tuyên bố xanh rờn: ?oNgày đó, chúng tôi được tổ chức tốt hơn, với những tiền đạo tốt hơn, như tôi, Tostao, Jairzinho, Rivelino và Gerson. Vì thế, Brazil 1970 sẽ thắng?.
    Dĩ nhiên, câu nói đó chẳng lọt tai Alberto Parreira, người từng góp mặt trong ban huấn luyện tuyển Brazil năm 1970 với tư cách HLV thể lực, nhưng bây giờ đang là HLV trưởng của đoàn quân Selecao tại World Cup 2006.
    ?oThật ngớ ngẩn khi đem so sánh một đội bóng ở những năm 70 với hiện tại... Có thể Pele đặc biệt đến nỗi ông ấy có thể so sánh mọi thứ với nhau, chứ điều đó thì tôi chịu? - Parreira đã phản ứng như thế sau cuộc trả lời phỏng vấn của Pele.
    Trong khi đó, mặc dù khăng khăng cho rằng đội tuyển Brazil của mình 36 năm về trước mạnh hơn, Pele cũng đã dịu giọng đôi chút khi cất tiếng khen ngợi một vài thành viên hiện tại: ?oNếu Ronaldo gầy hơn, cậu ta sẽ được ra sân. Ronaldinho, Kaka thì dĩ nhiên rồi, họ sẽ được đá chính vào thời của chúng tôi. Emerson cũng tạm được?.
    VTC Thể thao

  10. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    " Nhân vô thập toàn" đó là điều ai cũng biết, chính bởi vậy mình vẫn luôn coi MARADONA là thần tượng số 1. Dù có lỗi lầm gì cũng đáng được tha thứ, bởi anh là thiên tài, anh sống rất thực với niềm đam mê trái bóng, đã ra sân là thi đấu hết mình, một con người không đề cao danh lợi. Còn nói về kỹ thuật thì chẳng ai có thể phủ nhận được rằng anh luôn ở vị trí quán quân.
    Chính bởi vậy chẳng có gì để so sánh giữa 2 nhân vật này khi Pele là một người tính toán và khôn ngoan quá mức. Trông cái mẹt đã thấy ghét lắm roài, chán chẳng buồn nói nữa, sao mà ghét thế không biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này