1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất gốc tiếng anh nên học ngay từ năm nhất

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi elight123, 21/12/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elight123

    elight123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều chúng mình sinh viên năm nhất than phiền rằng mình đang mất gốc tiếng Anh, rằng tiếng Anh cực kì quan trọng cho ngành của người dùng. Nhưng đến khi chúng ta nhắc các chúng mình ấy tranh thủ học đi, người thì bảo bận đi làm thêm không xảy ra thời gian học, người thì bảo học ở trường bận quá không có thời gian đi học, rồi để đến năm 3 học cũng chưa muộn,… Tất cả một vài lý do chúng ta nêu ra đều hợp lý cả, nhưng là một người cũng đã từng trải qua thời sinh viên với tiếng Anh là một gánh nặng trên vai, mình khuyên các chúng ta một điều là: “Năm nhất nên tranh thủ học tiếng Anh lúc nào cũng đi, kẻo hối hận không kịp.”
    THỨ NHẤT
    Các chúng ta nói rằng các chúng ta mất gốc tiếng Anh, vậy có nghĩa là các chúng mình đã từng học nhưng quên mất. Nghĩa là trong 12 năm học hầu như bạn không học được gì về thứ ngoại ngữ rất là cần thiết này cả. Vậy chúng mình có đủ tự tin rằng trong 4 năm học đại học của người dùng nó, mình sẽ thực sự học được tiếng Anh nếu mình thực sự chăm chỉ? Chưa kể những môn học trên trường “nặng ngàn cân” đang trực chờ bạn trượt để học lại? Chúng ta thường có quan niệm rằng năm 3 năm 4 học các môn chuyên ngành nên sẽ nhẹ nhàng hơn các môn đại cương, lúc này học tiếng Anh mới hợp lý. Đây là một suy nghĩ cực kì sai lầm. Có thể môn chuyên ngành của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng đó cũng là lúc các bạn phải nỗ lực chạy đua với các deadline bài tập, chổng mông lên làm hồ sơ thực tập, và hằng sa số một vài đồ án luận án tốt nghiệp nữa. Và dần dần, quá mải miết với công việc ở trường lớp, các chúng ta bỏ quên mất thứ phương tiện tiếng Anh cực kì quan trọng mà các chúng ta đã tự hứa hồi năm nhất rằng mình sẽ học chăm chỉ vào năm 3.
    Xem thêm: học từ vựng tiếng anh giao tiếp
    THỨ HAI
    Trong suốt quãng thời gian học đại học, năm nhất có cách nói là thời kỳ rảnh rỗi nhất của bất kì học sinh nào. Chính vì thế đây là thời điểm hợp lý nhất để chúng ta học tiếng Anh. Một chiến lược về thời gian mà người viết xin được mạn phép đề dành cho độc giả đó là dành ra khoảng 1 tiếng một ngày để các chúng ta tự học tiếng Anh. Không cần phải ngồi vào bàn học một cách thật chăm chỉ, các bạn hãy thay vì lướt facebook vào các trang bằng tiếng Việt đọc, tại sao chúng ta không chuyển sang giải trí bằng tiếng Anh? Như vậy sẽ giúp đỡ các chúng mình học thêm nhiều từ mới và có lịch trình tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn. Trong năm nhất và năm hai, hãy tin chắc một điều rằng chúng ta không thể nào tin tưởng sử dụng tiếng Anh một mẹo thành thạo được. Mà trong khoảng thời gian này, hãy tập trung học từ mới thật nhiêu và phát âm chuẩn từng từ một, để sang năm 3, năm 4 chúng mình bước một level mới của tiếng Anh: Các chứng chỉ quốc tế. Đừng lo, bởi nếu trong 2 năm thứ nhất chúng mình đọc tiếng Anh một mẹo đều đặn theo bài viết, thì chuyện chúng mình đạt được 6.5 IELTS hay 450 TOEIC là điều hoàn toàn có cơ hội. Điều này giúp ích gì cho chúng mình? Tất nhiên là rất nhiều. Bạn có biết rằng để thực tập tại một công ty tư nhân nào đó, sẽ là một lợi thế cho bạn khi có một chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ khi nộp hồ sơ thực tâp không? Một điều cần biết là khi thực tập họ sẽ không giao quá ít thời gian “cần não” cho chúng mình đâu, nên hãy tự tin rằng chúng mình sẽ làm được tất cả công việc mà họ giao với trình độ tiếng Anh của người dùng nó. Và nếu như bạn làm tốt, rất nhiều công ty sẽ ưu tiên tuyển thẳng thực tập sinh của chính mình là chúng ta hơn một số chúng ta học sinh năng động và giỏi tiếng Anh ngoài kia.

Chia sẻ trang này