1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất hộ chiếu ở Hàn Quốc khi du học phải làm sao?

Chủ đề trong 'Du học' bởi cosypham, 29/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cosypham

    cosypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn không may khi du học Hàn Quốc đã bị mất hộ chiếu và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Vậy mất hộ chiếu ở Hàn Quốc phải làm sao? Cần liên lạc với cơ quan nào để giải quyết? Hãy cùng Trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc SOFL tìm hiểu nhé!

    1. Cách xử lý khi mất hộ chiếu và làm lại hộ chiếu
    Điều đầu tiên, khi mất hộ chiếu bạn hãy bình tĩnh và liên lạc với cơ quan ngoại giao. Hộ chiếu cũ sẽ bị vô hiệu hóa và không sử dụng được nữ. Điều này sẽ tránh tình trạng bị kẻ nhặt được lợi dụng vào việc phi pháp.

    Tiếp sau đó, để nhanh chóng có lại hộ chiếu, bạn download đơn xin cấp lại hộ chiếu/giấy thông hành in ra rồi điền đầy đủ các thông tin cần thiết và trực tiếp đến nộp hoặc làm qua dịch vụ đến cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ngoài ra nếu bạn còn vướng mắc gì có thể liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam gần nhất để được hướng dẫn và giải đáp kịp thời.

    – Nếu bạn bị mất hộ chiếu và quay lại Việt Nam ngay sau đó. Bạn sẽ được cấp giấy thông hành để kịp chuyến bay.

    – Nếu bạn đi du lịch nhiều nước khác sau đó thì phải được cấp hộ chiếu mới.

    2. Lưu ý khi mất hộ chiếu ở Hàn
    – Sau khi bị vô hiệu hóa, nếu bạn tìm lại được thì hộ chiếu đó không còn giá trị sử dụng.

    – Đặc biệt, nếu bạn đi du lịch theo đoàn hoặc đi công tác thì sẽ được cấp lại hộc hiếu hoặc giấy thông hành sau 24h khi có người trong đoàn mang hộ chiếu cùng đến Đại Sứ Quán Hàn Quốc để xác nhận.

    – Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc chỉ làm việc giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6. Vì vậy, khi bạn mất vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ thì bạn nên báo với đồn cảnh sát gần nhất. Bạn sẽ được hỗ trợ và nhận giấy xác nhận kịp thời.

    3. Kinh nghiệm khi tới Đại Sứ Quán làm lại hộ chiếu
    – Muốn làm lại hộ chiếu phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ: Đơn trình báo và xác nhận mất hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận nhập cảnh vào Hàn Quốc, vé máy bay tờ khai nhập cảnh, 2 ảnh 4×6, bản photo hộ chiếu cũ nếu có, tiền mặt để nộp phí làm lại hộ chiếu.

    – Tìm kiếm địa chỉ và số điện thoại với ĐSQ Việt Nam ở Hàn Quốc trước khi đi sang đó.

    4. Địa chỉ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hàn Quốc
    Tên tiếng Hàn: 주한베트남대사관

    – Website: https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn

    – Địa chỉ theo đường: 서울특별시 종로구 북촌로 123 (123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea)

    – Địa chỉ theo khu vực: 서울특별시 종로구 삼청동 28-37

    – Điện thoại: 720 5124/725 2487

    Kết luận
    Việc mất hộ chiếu không còn là chuyện hiếm hoi. Điều này gây ra nhiều rắc rối với bạn khi ở nơi đất khách quê người. Với những thông tin trên, hy vọng sẽ giúp bạn có kiến thức để xử lý cấp lại hộ chiếu khi bị mất ở Hàn Quốc.

Chia sẻ trang này