1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mắt nhìn bị mờ có thể là vì làm việc quá tải, bị khô

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi wankadalinhtt, 16/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wankadalinhtt

    wankadalinhtt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    1
    Tương tự như một chiếc gương, nếu nó bị vẩn đục, hình ảnh phản chiếu lại sẽ bị mờ nhòe, không rõ ràng, màu sắc không chân thực, gọi là bệnh đục thủy tinh thể.

    xem thêm: thực phẩm chức năng vitamin 6b


    Bộ phận này thực hiện nhiệm vụ cho tia sáng đi qua và hội tụ lên võng mạc (đáy mắt), rồi được chuyển lên não bộ phân tích qua dây thần kinh thị giác.

    Vitamin A: Có nhiều trong cá biển, gan động vật, rau ngót, rau bina, khoai lang, ớt, gấc, cà rốt, bơ sữa, trứng, đu đủ, lươn,…

    Các thực phẩm bổ mắt chứa nhiều:

    Ngoài khiến mắt nhìn bị mờ, các bệnh về mắt có thể kèm theo triệu chứng đau ngứa, sưng đỏ, chảy nước mắt, khô mắt,…

    Chẳng hạn, nhìn rõ tay chân của người đối diện nhưng không nhìn rõ khuôn mặt, hình ảnh bị méo mó, nhạt màu, không rõ nét, nhìn một thành hai hoặc nhiều hình.

    Trường hợp thủy tinh thể bịđục, người bệnh có thể vẫn may vá, đọc chữ bình thường nhưng tương tự như viễn thị, không nhìn rõ vật ở xa. Ngoài ra, người bịđục thủy tinh thể sẽ thấy mắt mờ hẳn đi dưới ánh nắng chói, ban đêm đi đường dễ gặp nguy hiểm vì nhìn đèn pha bị lóa.

    xem thêm:thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp


    Mắt bị cận thị sẽ chỉ nhìn rõ những vật ở gần, khi nhìn xa sẽ bị nhòe mờ. Trái lại, người viễn thị lại nhìn rõ những vật ở rất xa nhưng lại không đọc được sách, báo khi nhìn gần.

    Trong xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều người mắc các tật, bệnh về mắt khiến thị lực suy giảm.

    Mắt nhìn bị mờ có thể là vì làm việc quá tải, bị khô hoặc gặp phải vấn đề về mắt.

    Bạn có thể mua tối đa sản phẩm cho mỗi đơn hàng.

    DHA 525mg orihiro có tác dụng khắc phục các triệu chứng buồn ngủ, stress do làm việc quá sức, nhức đầu, tinh thần bất an, suy nghĩ nhiều.

    Thường được dùng dưới nhiều dạng như: trà sâm, rượu sâm, viên nang, cao lỏng, món ăn - bài thuốc...

    Vị ngọt, tính ấm, có công dụng đại bổ nguyên khí, định tâm ích trí, là vị thuốc - thực phẩm đứng đầu trong nhóm dược liệu có công dụng bổ khí.

Chia sẻ trang này