1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

###Mật ong - sữa chúa - phấn hoa nguyên chất###

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi trungkien245, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bác có chuyển hàng trên toàn quốc ko , em ko ở HN
  2. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    E chào bác
    Hiện tại E chỉ cung cấp các sản phẩm ong ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc
    bác cho địa chỉ chính xác để E có thể xác định được địa phương
    Khi đó E sẽ PM chi tiết cho bác về phương thức thanh toán cũng như lấy hàng ạ
    Thanks bác đã quan tâm đến sản phẩm ong
    Được trungkien245 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 27/10/2007
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác nói ăn sữa ong chúa 100mg/ngày , vậy hỏi bác làm thế nào để định lượng được bao nhiêu là 100mg nếu như nhà ko có cần điện tử
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi nữa là người ta lấy sữa ong chúa mang đi bán kiếm tiền thì ong non lấy sữa đâu để uống mà sống ?
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Sữa ong chúa không uống riêng, khi dùng thường theo cách phối hợp 1% sữa ong chúa với mật ong hoặc có thể thêm rượu trắng. Trẻ dưới 5 tuổi uống 5 mg/ngày; 5-10 tuổi uống 10 mg/ngày; trên 10 tuổi: 20 mg/ngày, chia làm hai lần sáng và chiều. Thời gian tác dụng sau uống 4 tuần, liệu trình uống một đợt có thể kéo dài 6-10 tuần.
    CÁCH DÙNG · Dùng 1 đến 2 lần trong ngày. Mỗi lần khoảng 100mg đến tối đa 150mg. · Dùng trước khi ăn sáng và trước khi đi ngủ. · Ngậm dưới hoặc trên lưỡi cho tan, sau đó uống một ít nước.
    Hai bài viết bác hướng dẫn định lượng uống khác nhau, bài đầu là 20mg, bài sau là 100mg. Vậy xài theo định lượng nào là chuẩn ?
    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 27/10/2007
  6. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, E thanks bác đã góp ý cho E 2 vấn đề trên
    Trước hết E xin khẳng định 2 cách dùng trên là đúng, vì tuỳ theo trường hợp mà có cách sử dụng riêng, dó E không ghi rõ áp dụng trong trường hợp nào nên xảy ra chuyện như vậy,
    * Trường hợp 1, không dùng sữa ong chúa riêng, dùng khoảng 20mg/ ngày
    Cách này được dùng cho những người có thể trạng đang tốt, cần bổ sung thêm vitamin, khoáng chất....
    * Trường hợp 2, sử dụng 100mg/ngày, cách này áp dụng cho các bệnh nhân đang ốm đau. Đàn ông - Phụ nữ cần tưang thêm hoocmon để cải thiện sinh lý

    Khi bán hàng, E có 1 tờ hướng dẫn sử dụng cụ thể cho tuỳ loại sản phẩm ong, do Công ty Ong TW hướng dẫn
    Mỗi lần ăn, các bác cứ lấy 1 thìa cafe đầy (1 thìa cafe đầy tương ứng với 80mg sữa ong chúa), nếu muốn lấy 20mg thì các bác lấy ít ra thôi
    - Khi khai thác Sữa ong chúa, Những người nuôi ong thường lấy sữa ong chúa từ tổ ong ra hai ba lần mỗi tuần và mỗi năm một tổ ong sản xuất ra được 1,5-2 kilogram sữa ong chúa mà thôi
    Mỗi lần khai thác, người nuôi ong chỉ khái thác 50% số sữa ong chúa hiện có trong tổ để giúp cho Ong chúa và các ấu trùng ong đủ để phát triển bình thường
    Xin chân thành các bác đã quan tâm đến Sản phẩm ong
    Kính chúc sức khoẻ các bác
    Được trungkien245 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 29/10/2007
  7. haidang2005

    haidang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thông tin rất hữu ích
    up giùm
  8. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một số bài thuốc có mật ong
    Chữa loét dạ dày ?" tá tràng: Mật ong 10g, cam thảo sống 10g, trần bì 6g, nước 400ml. Trước hết sắc cam thảo và trần bì với nước, cô cạn còn 200ml thì lọc, bỏ bã. Thêm mật ong vào chia làm 2-3 lần, uống trong ngày.
    Chữa tăng huyết áp, táo bón: Mật ong 60g, vừng đen (tức hắc chi ma) 50g. Trước hết nấu vừng cho chín, giã nát rồi thêm mật ong và chừng 200ml nước vào khuấy đều, chia làm 2 lần uống trong ngày, sáng và tối.
    Ngoài ra, mật ong sữa chúa (mật ong có chứa 2-4% sữa chúa) làm thuốc bổ cao cấp: ngày uống 2-3ml, ngậm trong miệng đến khi tan hết.
  9. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Phấn hoa còn có tên là phấn ong, phương ong... là hạt phấn do con ong lấy từ nhị hoa đưa về tổ, mỗi hạt phấn hoa có khoảng 3-5 triệu tế bào phấn hoa. Phấn hoa có chứa nhiều chất dinh dưỡng quý, có tài liệu nói phấn hoa có tới 22 loại acid amin, 14 loại vitamin (B1, B2, B5, B6, C, D, E, H...), 18 loại men thiên nhiên và nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe con người.
    Từ xa xưa, phấn hoa đã được sử dụng. Chuyện kể rằng, Võ Tắc Thiên sống thời nhà Đường (Trung Quốc) đã dùng phấn hoa. Không biết có phải do tác dụng của chất này hay còn công dụng của thuốc nào khác mà Võ Tắc Thiên giữ gìn được sức khỏe và nét trẻ trung, trải qua 3 đời vua, năm 68 tuổi, bà đã lên ngôi hoàng đế trị vì 15 năm, thọ 83 tuổi.
    Bà cũng là người phụ nữ đặc biệt, có đời sống ******** phong phú, năm 70 tuổi vẫn tràn đầy sinh lực, vẫn còn tuyển chọn những trai tráng khỏe, đẹp vào làm việc trong ?oPhụng thần phủ?, biến nơi này thành hậu cung chuyên phục vụ cho bà. Sau này, Từ Hy thái hậu (nhà Thanh, Trung Quốc) cũng dùng phấn hoa và là người đàn bà có đầu óc, quyền lực và tuổi thọ cao.
    Có tài liệu nói cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng bị mưu sát gây trọng thương, lại bị u ác tính nhưng vẫn sống thọ là do đã ăn phấn hoa. Người dân ở một số nước cũng chuộng phấn hoa, riêng ở Pháp, những người mẫu là khách hàng thường xuyên của loại này.
    Các nghiên cứu cho thấy phấn hoa kích thích quá trình tổng hợp protid trong cơ thể, tăng cường miễn dịch và khả năng chống đỡ bệnh tật, làm giảm lượng cholesterol trong huyết thanh máu, điều hòa chức năng của hệ thần kinh, bảo vệ gan, hạn chế tác hại của chất phóng xạ.
    Có tác giả còn đặt tên cho phấn hoa là ?ocảnh sát đường ruột? vì phấn hoa có tác dụng làm ổn định đường tiêu hóa khi bị rối loạn. Ngoài ra, phấn hoa còn có tác dụng làm da dẻ mịn màng. Trong đông y thường dùng phấn hoa chữa các chứng bệnh suy nhược, mất ngủ, liệt dương, ********* sớm, tiểu tiện đêm nhiều lần.
    Phấn hoa muốn dùng phải qua phương pháp xử lý khoa học vì những hạt phấn hoa tuy bé xíu nhưng không dễ tiêu hóa. Vỏ của chúng được cấu tạo bằng chất esaine rất khó phân hủy, ngay cả trong môi trường acid cực mạnh, còn phần lõi của phấn hoa chứa đầy chất dinh dưỡng. Ngoài ra, phấn hoa phải được làm thoát mẫn, khử các dị nguyên và tiêu độc trước khi dùng.
    Các dược phẩm có chứa phấn hoa có tác dụng:
    - Chữa biếng ăn, gầy yếu suy nhược, các biểu hiện do thiếu protid ở người nghiện rượu.
    - Bồi dưỡng cơ thể, nâng cao tình trạng thể chất, tăng cường sinh lực, trí lực cho người lao động chân tay và trí óc.
    - Tăng cường miễn dịch ở bệnh nhân ung thư đã được điều trị bằng phẫu thuật, xạ trị, hóa trị liệu. Tăng lượng bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin, gammaglobin, tăng cường CD4, CD8 và đưa tỷ lệ CD4/CD8 trở lại giá trị bình thường.
    - Tăng cường sức đề kháng và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư.
    Theo Sức khỏe & đời sống
  10. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này, mỗi sáng ngủ dậy có 1 cốc mật ong pha cùng phấn hoa uống thì còn j bằng!

Chia sẻ trang này