1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

###Mật ong - sữa chúa - phấn hoa nguyên chất###

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi trungkien245, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foresvn

    foresvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi ... em ở tphcm thì sao ạ ... em muốn mua một chai 1000ml dùng thử . bác có đại lý nào trong đây không nhỉ ....
  2. hanel28

    hanel28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi mua mật ong xịn ở đâu ạ?
  3. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một số bài thuốc có phấn hoa:
    - Giúp ăn ngon miệng: Sau 1 thời gian thường xuyên dùng phấn hoa, ta sẽ trở lại ăn ngon cơm, phấn hoa kích thích sự them ăn hơn, tạo tiền đề hồi xuân cho mọi chức phận:
    Sáng: 8g (1 thìa Cafe) pha với nước sôi để uống
    Trưa 8g (1 thìa Cafe)
    Tối 12g (1,5 thìa Café)
    - Rối loạn tiêu hoá: Phấn hoa được mệnh danh là ?oCảnh sát đường ruột?, đối với vấn đề này, phấn hoa có tác dụng 2 mặt:
    Phấn hoa trị táo bón, không gây đau bụng và không gây phản ứng phụ
    Đối với trường hợp ỉa chảy, Viêm đại tràng (Colibacilloson)
    Sáng 16g (2 thìa Café) pha với nước còn nóng
    Trưa 12g (1,5 thìa Café)
    Tối 216g (2 thìa Café)
    - Phấn hoa và sự bảo vệ mắt: trong các sinh tố của phấn hoa có Riboflavin. Sinh tố này cần cho võng mạc mắt, mệt mỏi và nhãn quang. Nó còn giúp tăng thị lực. Tác dụng tốt đối với người sử dụng Vi tính nhiều.
    Dùng đều đặn 2-3 tháng: Sáng 8g, trưa 12g , tối 12g, uống với mật ong hoặc nước sôi để nguội
    - Phấn hoa và bệnh run chân- run tay: Công thức dùng trong 6 tháng liên tục: Sáng 12g, tối 12g
    Hàng tuần dành 1 ngày thêm sữa ong chúa (khoảng 1 thìa Café) kết hợp vào này thứ 7 hàng tuần, ngày 2 lần.
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Bác nói tổ ong rừng nhỏ là sai rồi. Chỗ em làm (Em làm thủy điện, tại vùng Rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M''Đrăk, Đăk Lăk) gần rừng bảo tồn. Công nhân vào rừng vẫn tìm được tổ ong rừng cực to, về gọi người dân mang đồ nghề đến lấy mật, mỗi lần lấn được cả trăm lit. Giờ thì ít hơn năm ngoái rồi và dân người ta cũng biết giá trị hơn nên có khó khăn hơn. Giờ thì chính em cũng phải đi mua mật ong, mật ong rừng có giá khoảng 150 -200K một lít (cách đây khoảng 2 năm chỉ có 60K). Vài lời tham gia topic bác thế thoai chứ chẳng có ý gì .
  5. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    E thanks bác đã quan tâm đến Sp ong
    Với lượng khai thác mật ong như hiện nay thì tổ ong được kiến thiết ở trong rừng chưa đủ lượng mật đủ 5kg tmật thì người đi rừng đã khai thác rồi bác ạ, có điều - có những tổ ong rừng to là do người đi rừng chưa phát hiện ra, chúng được các con ong kiến thiết xây dựng ngày càng to lớn - trữ lượng mật sẽ nhiều, khi đó người ta sẽ được tổ ong rừng to bác ạ
  6. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sữa Ong Chúa là một chất dịch sánh màu trắng đục hoặc vàng nhạt đặc biệt quý được thu thập từ mật hoa, chất đạm và nhiều sinh tố bởi những con ong thợ cùng với tuyến họng của nó tạo thành Sữa Ong Chúa. Hỗn dược này là nguồn thức ăn duy nhất của Ong Chúa nên được gọi là Sữa Ong Chúa. Và đây cũng là thức ăn giúp con Ong Chúa sống lâu hơn những con ong thợ đến 40 lần.
    Sản phẩm này được coi là cao cấp, và quý nhất trong các sản phẩm ong vì nó chứa những chất dinh dưỡng có giá trị tuyệt vời bao gồm 22 Amino acids cần thiết cho hoạt động của cơ thể và nhiều hàm lượng sinh tố quan trọng như B1, B2 (riboflavin), niacin, B5 (pantothenic acid), B6, biotin, folic acid, B12, inositol, và choline. Ngoài ra Sữa Ong Chúa còn chứa một số lượng vitamin A, C, D, và E cùng những khoáng chất như canxi, đồng, chất sắt, photpho, kali, silic, lưu huỳnh, hầu hết là những chất dinh dưỡng cần thiết.
  7. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Mật ong, còn gọi là bạch hoa cao hay bạch hoa tinh, là một sản phẩm sẵn có ở nước ta, thành phần chính của mật ong là một số đường Dextroza, Fructoza, axit hữu cơ và các men tiêu hóa, mật ong được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực y học cũng như chăm sóc sức khỏe con người.
    1. Trong lĩnh vực thẩm mỹ: do tính chất làm ẩm và bôi trơn, mật ong được chế thành sáp để bôi môi chống nứt nẻ.
    Mật ong còn được làm chất mềm da (làm mặt nạ bóc da mặt) có tác dụng dưỡng da, làm mất nếp nhăn ở phụ nữ, giữ độ ẩm và tẩy đi những tế bào sừng hóa ở da.
    Cách dùng: rửa mặt bằng nước ấm cho nở các lỗ chân lông rồi dùng mặt nạ mật ong đắp trên da sau đó dùng nước lạnh rửa mặt cho trôi lớp mặt nạ đi, làm như vậy 2 ?" 3 lần/tuần sẽ cho bạn một lớp da trắng hồng, không nhăn.
    2. Trong y học: Mật ong được sử dụng để điều trị một số bệnh thông thường như:
    - An thần, giúp cho giấc ngủ ngon.
    Cách dùng: trộn 2-3 thìa mật ong với nước chanh hoặc cam vắt pha trong cốc nước nguội uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.
    - Chữa viêm họng, viêm thanh quản, nói khàn, ho.
    Cách dùng: 5-10 nhánh tỏi bỏ vỏ cho vào lọ mật ong (70-100 ml) ngâm trong 2-3 ngày là có thể dùng được. Uống 3-4 lần/ngày, mỗi lần một muỗng. Khi cho trẻ em uống cần pha loãng với một ít nước, uống 3-4 lần/ngày, mỗi lần 1 muỗng cà phê.
    - Chữa viêm loét dạ dày tá tràng. Do tính chất diệt khuẩn của mật ong đặc biệt tốt với vi khuẩn H.Pylori, là một loại xoắn khuẩn gây viêm loét ở dạ dày, do đó mật ong được dùng để chữa lành vết loét.
    Cách dùng: mỗi ngày uống 10 ml mật ong pha với 1 ly nước ấm, nhấp dần từng ngụm cho tới hết, sau một thời gian vết loét sẽ liền sẹo. Có thể trộn mật ong với bột nghệ hoặc chế thành viên nghệ mật ong để dùng.
    - Làm hồi xuân chữa bất lực:
    Trong Nam khoa, người ta sử dụng sữa ong chúa để trị chứng bất lực ở nam giới, cải thiện số lượng và chất luợng tinh trùng, tăng độ cương cứng và phóng tinh do trong sữa ong chúa có mỡ đạm, cystin và nhiều loại vitamin.
    Cách dùng: ngày uống từ 15-20ml sữa ong chúa.
    3. Trong lĩnh vực dinh dưỡng: Mật ong là một loại thưc phẩm rất tốt do có 2 loại đường Dextroza cung cấp năng lượng cho cơ thể do khả năng hấp thụ nhanh ở ruột và Fructoza có tác dụng duy trì lượng đường trong máu. Người ta còn dùng phấn hoa ong chế thành dạng viên cung cấp năng lượng cho cơ thể, chống mệt mỏi, làm tinh thần phấn chấn do trong thành phần của phấn hoa ong có các Protein, các Hydrat Carbon tạo năng lượng, các vitamin và muối khoáng làm cho cơ thể khỏe mạnh.
    Được trungkien245 sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 13/02/2008
  8. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Phấn hoa thực chất là những tế bào sinh sản giống đực của các loài hoa, là sản phẩm tự nhiên được con ong chăm chỉ thu lượm từ nhụy hoa, có giá trị dinh dưỡng rất cao, thậm chí còn hơn cả các thực phẩm như sữa, trứng...
    Thành phần của phấn hoa rất phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chủng loại phấn, điều kiện địa lý, khí hậu..., trong đó có chứa chừng 12-20% nước, 20-25% protein, 13% acid amin, 25-48% carbon hydrat, 1-20% lipid, 27 loại chất khoáng như K, Ca, Na, P, Mg, S, Cu, Fe, Zn, Mn, Ti, Ni, Si, Cl... và 11 loại vitamin như B1, B2, B3, B6, C, A, D, E, P, K... Ngoài ra, trong phấn hoa còn có khá nhiều loại men và các chất có hoạt tính sinh học rất có ích cho cơ thể.
    Theo Đông y, phấn hoa ong có vị ngọt, tính bình, thường được dùng để trị các chứng:
    + Hoa mắt chóng mặt, đau lưng, mỏi gối.
    + Mất ngủ, ăn kém, tiểu đêm nhiều lần.
    + Suy giảm ********, liệt dương, di tinh.
    + Mệt mỏi rã rời, bồn chồn, bực bội.
    + ********* sớm, muộn con, tắt kinh sớm.
    Được trungkien245 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 18/02/2008
  9. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    - Sữa ong chúa sẽ là nguồn cung cấp lượng lớn silic, kẽm và các loại vitamin B giúp cho móng tay bạn chắc và khỏe hơn khi móng tay hay bị các vết xước ở phần cạnh (còn gọi là xước măng rô). Móng tay sẽ bị chẻ nếu cơ thể bạn thiếu axit clohydric.
    Sự thiếu hụt vitamin B12 sẽ khiến cho móng tay bạn bị khô cằn, cong vòng lên ở phần cuối và màu móng trở nên sẫm lại.
    Các đốm trắng trên móng tay sẽ mặc sức tung hoành nếu bạn để cho cơ thể đói chất kẽm.
    Các mảng da màu đỏ quanh lớp biểu bì móng tay bạn chính là dấu hiệu các axit béo cần thiết không được chuyển hóa đúng mức. Khi đó bạn hãy dùng Sữa ong chúa
    - Chữa Rụng tóc: Sữa ong chúa Chứa đựng nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc. Cách dùng: dùng từ 10mg đến 20mg mỗi ngày, chia ra làm 3 lần sáng ?" trưa - tối
    - Làm hồi xuân chữa bất lực: Trong Nam khoa, người ta sử dụng sữa ong chúa để trị chứng bất lực ở nam giới, cải thiện số lượng và chất luợng tinh trùng, tăng độ cương cứng và phóng tinh do trong sữa ong chúa có mỡ đạm, cystin và nhiều loại vitamin.
    Cách dùng: ngày uống từ 15-20ml sữa ong chúa.
    Tác dụng với bệnh lười ăn: Sữa ong chúa giúp cho sự ăn uống ngon miệng. Với người già, trẻ em hay người bệnh mời ốm khỏi sẽ ăn uống hiệu quả hơn. Người lớn: sáng 25mg, tối 25mg. Trẻ Em: sáng 10mg, tối 10mg
    - Tác dụng đối với trẻ Em thiếu tháng: Tại hội nghị Sinh học ở Ba Lan (4-1956) các giáo sư Malassi, Grandi đã công bố kết quả thí nghiệm khoa học có thấy hiệu quả rõ rệt với các trẻ sơ sinh thiếu tháng phát triển tốt với liều lượng 50mg/ ngày
  10. trungkien245

    trungkien245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    - Giúp ăn ngon miệng: Sau 1 thời gian thường xuyên dùng phấn hoa, ta sẽ trở lại ăn ngon cơm, phấn hoa kích thích sự them ăn hơn, tạo tiền đề hồi xuân cho mọi chức phận:
    Sáng: 8g (1 thìa Cafe) pha với nước sôi để uống
    Trưa 8g (1 thìa Cafe)
    Tối 12g (1,5 thìa Café)
    - Rối loạn tiêu hoá: Phấn hoa được mệnh danh là ?oCảnh sát đường ruột?, đối với vấn đề này, phấn hoa có tác dụng 2 mặt:
    Phấn hoa trị táo bón, không gây đau bụng và không gây phản ứng phụ
    Đối với trường hợp ỉa chảy, Viêm đại tràng (Colibacilloson)
    Sáng 16g (2 thìa Café) pha với nước còn nóng
    Trưa 12g (1,5 thìa Café)
    Tối 216g (2 thìa Café)
    - Phấn hoa và sự bảo vệ mắt: trong các sinh tố của phấn hoa có Riboflavin. Sinh tố này cần cho võng mạc mắt, mệt mỏi và nhãn quang. Nó còn giúp tăng thị lực. Tác dụng tốt đối với người sử dụng Vi tính nhiều.
    Dùng đều đặn 2-3 tháng: Sáng 8g, trưa 12g , tối 12g, uống với mật ong hoặc nước sôi để nguội
    - Phấn hoa và bệnh run chân- run tay: Công thức dùng trong 6 tháng liên tục: Sáng 12g, tối 12g
    Hàng tuần dành 1 ngày thêm sữa ong chúa (khoảng 1 thìa Café) kết hợp vào này thứ 7 hàng tuần, ngày 2 lần.
    Được trungkien245 sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này