1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận phía Đông không yên tĩnh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi fanlong74, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn fanlong74
  2. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đến cuối năm 41 quân Đức phần lớn đụng với các đơn vị mới thành lập của Nga(lấy từ dân các nưóc Trung á) còn những đơn vị trang bị tốt nhất thì vẫn chưa tham chiến.Điều Liên xô lúc đấy quan tâm nhất là quân Đức còn dự bị hay không(quân Đức ko có quân dự bị) và động hướng của Nhật.
    Đến tháng 12 biết chắc quân Đức ko còn quân dự bị và quân Nhật đã tuyen chiến với Mỹ thì Liên xô mới tiến hành tổng phản công.
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thực tế tình hình không hẳn như bác nghĩ đâu .
    Khi đức đánh Balan thì LX cũng tiến hành đưa quân vào Balan chiếm lấy 1 phần lãnh thổ của Balan kết thúc phần việc mà nội chiến năm 20 chưa hoàn tất .
    Kết quả cuộc tiến quân cho thấy quân LX thời ấy trang bị yếu kém nhất là về các quân đoàn cơ giới hoạt động thiếu hiệu quả và nhiều lần bị choảng đau thiệt hại nặng .
    Một cuộc cải tổ về quân sự được tiến hành để khắc phục , đẩy mạnh việc sản xuất tank mới T-34 , biên chế các binh đoàn bộ binh sơn chiến gọn nhẹ và cơ động .
    Kết quả của cải tổ , quân LX thời kỳ đầu đánh với Đức không có lợi thế bao nhiêu về người nhưng trang bị kém hẳng . Sư đoàn tank nhưng không có tank do thiếu phụ tùng thay thế , tất cả các nhà máy đều chuyển qua sản xuất IS-1 và T-34 . Thiếu đạn chống tank trầm trọng do bất cập trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất quốc phòng (sản xuất tank cho đủ số lượng chứ không sản xuất đạn cho nhiều vào ) Các binh đoàn bộ binh sơn chiến do chỉ huy chưa quen nên thay vì dụ địch và tập kích trên núi hay trong rừng lại đưa vào đập nhau ở đồng bằng .
    Tướng lĩnh đa số còn nhìn cuộc chiến dưới con mắt thời nội chiến :
    Vẩn còn muốn kỵ binh xung phong càn trận địa ,kết quả là chỉ cần vài khẩu súng máy và vài khẩu cối là hàng ngàn đứa con anh dủng của đất nước bị tàn sát .
    Các lử , sư , quân đoàn tank bị xé lẻ đi cặp với bộ binh thay vì tập trung thành 1 nắm đấm quân sự hướng về kẻ thù . Kết quả là tank LX tuy đông nhưng súng chính , giáp và độ cơ động kém hẳn tank Đức lại có chiến thuật kém, số lượng tank đông nhưng trên chiến trường luôn luôn bị áp đảo về số lượng tank khi đấu tank với Đức .
    Tuy nhiên bộ tổng tham mưu nhất là Stalin đã quyết tâm cải tổ loại bỏ những vị tướng bất tài khoái kể công thời nội chiến , loại bỏ bất cập và liên tục học hỏi từ thất bại chỉ trong 1 năm trình độ cầm quân của sỉ quan và tướng lãnh LX tiến bộ lên rất nhiều và gần ngang với trình độ của quân Đức có được sau việc chiến gần hết Châu Âu . Và ai cũng biết là về sau trình độ quân sự của LX đã vượt hẳn quân Đức trong chiến thuật chiến lược và cách dùng binh . Điều này cũng không có gì lạ , vì các tập đoàn quân xung kích và tinh nhuệ của Đức đã bị diệt sạch , số quân còn lại là lính mới nên kinh nghiệm và trình độ kém .
    Chốt lại ta có thể thấy một phần của thất bại bước đầu là việc chuẩn bị kém , chủ quan tin tưởng vào hiệp ước không xâm phạm lẩn nhau ,một phần là do trang bị quân sự chưa phù hợp một phần là do trình độ tướng lãnh , và một phần là người Nga chưa tích tụ đủ căm thù vào bọn lang sói đang dày xéo quê hương họ tất cả làm nên chuổi thất bại của quân LX năm 41 .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6/41 đối quân Đức huy động 3.6 triệu quân tấn công Liên xô thì phía đông LIên xô chỉ có 3.6 triệu. Và điều khác biệt nhất giữa Đức và các nước khác là Đức có hệ thống quân đội rất có tổ chức,điều này ngay cả Anh Mỹ cũng không lam được.Xe tăng Đức tuy không nhiều và không mạnh bằng T34 của Nga nhưng họ có hệ thống liên lac vô tuyến nên có thể phối hợp vói nhau tạo thành những sư đoàn tăng lớn chuyên để chọc thủng các phòng tuyến và đánh vu hồi từ đằng sau.Hơn nữa chính là họ có loại bộ binh ngồi xe bọc thép đi cùng xe tăng nên có thể giữ vững được cửa mở và bảo vệ xe tăng khỏi xung phong của bộ binh.Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến các nưóc sau thế chiến với M113 của Mỹ và BMP của Nga.Loại xe này rất đắt khoảng 36000Mác so với xe tăng hạng 3 khoảng 120.000 mac.
    Quân đội các nưóc lúc đó không riêng gì Liên xô đều chưa thoát khỏi ảnh hưởng của thế chiến thứ nhất là xây hầm hào thật kiên cố và cầm cự lâu dài.Trong khi Hitle chủ trương xây dựng quân đội với sức cơ động là chính(do để đối phó với hai mặt trận Đông Tây cùng một lúc).Sức cơ động của Đức rất cao nên vào tháng 8/41 khi quân đoàn phía Nam của Đức bị kìm chân ở Kiep thì Đức đã điều quân đoàn trung ương xuống phía nam.Sau khi tiêu diệt xong quân khu Kiep của LIên xô thì họ lai quay lên phía Bắc để bao vây Maxcova.
    Liên xô lúc đó là nên kinh tế kế hoạch hoá nên họ chạy theo số lượng là chính và về kỹ thuật thì vẫn chưa phải là cường quốc.Liên xô đạt kế hoạch đến tháng 9/41 sẽ SX 3200 xe tăng T34 và khoảng 900 xe KV1 để trang bị cho các quân khu Minxk,Kiep,Leningrad,Odexa và Maxcova.Nhưng công tác huấn luyện và sản xuất đạn pháo thì không theo kịp nên nhiều xe không chất đủ đạn pháo,thậm chí có xe pháo thủ không biết bắn phải dùng xích sắt để nghiêng nát các ổ pháo chống tăng của Đức.
    Quân Đức hết năm 41 bị mất 850.000 quân do bị chết và bị thưong.Đến thời điểm này có thể nói Đức đã thua,do Đức là một nước công nghiệp nên nếu lấy thêm lính thì có nghĩa là giảm sản lượng công nghiệp(do họ dựa chủ yếu vào thợ lành nghề),trong khi Lien xô vẫn còn phần lớn nông dân nên với sự giúp đỡ về lương thực của Mỹ họ đã huy động được một số lớn binh lính(trong nhà máy phần nhiều là phụ nữ và thiếu niên) trong khi dân số Liên xô chỉ gấp 3 lần Đức.
    Có thể nói Liên xô đã làm nên điều thần kỳ khi chặn được quân Đức ở Maxcova.Lúc đó trên thế giới đều nghĩ Liên xô chắc chắn thua.
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Em xin bổ sung thêm về quan điểm này :
    Lúc mà Đức đánh LX thì LX chỉ có 150 xe tank T-34 chưa có Kachiusa và chỉ có chừng 50 chiếc KV , nghĩa là độ 200 xe tank hiện đại , phần còn lại của lực lượng tank là quan tài di động hay hộp diêm di động so với 3000 tank hiện đại của Đức .
    Còn về chuyện điều quân thì em có các con số này .
    Cuối chiến tranh Stalin tổng kết khi LX đông quân nhất chỉ chiếm có 9% dân số còn Đức thì huy động đến 16,4% dân số nghĩa là Đức thiếu hẳn những người đàn ông lành nghề đứng máy , đó là 1 sai lầm về chiến lược tầm xa và đó cũng là 1 phần lý tại sao Đức thua cuộc .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    bọn Đức nhiều tank thì có gì lạ đâu, tập trung cả chục triệu người do thái , bắt làm như trâu, kô nghỉ, kô lương, thức ăn ít ỏi, thì kiểu gì mà năng suất chả cao! Rồi nó còn giết bớt để đỡ tốn cơm nữa chứ! Vì thế lúc đầu nó có ưu thế cũng chả có gì lạ!
  7. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ồ,xin lỗi Liên xô chỉ có 3.1 triệu quân ở phía đông.Xin nói thêm vào thời đó trình độ kỹ thuật của thợ Liên xô rất thấp,có những người không biết đọc.Khi sản xuất KV1,thấy bị thiệt hại rất nhiều.Lúc điều tra ra mới biết do ở trong nhà máy các loại thép vất bừa bãi trên sàn nên thợ thường phân biệt thép bằng mầu nên lắp nhầm loại thép khác.
  8. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vào tháng 6/41 Liên xô đã có khoảng 1000 xe tăng T34 và KV1.Số này tập trung phần lớn cho quân khu Kiep do Stalin phán đoán Đức sẽ đánh mạnh ở phía nam và do Ucraina có nhiều mỏ khoáng sản quan trọng và là vựa lúa mỳ của Liên xô.Thực tế quân Đức đã bị chặn đứng ở phía nam và các quân đoàn thiết giáp chịu nhiều thiệt hại do loại xe tăng KV1 .Nhưng quân Đức tuy không có xe tăng hoả lực mạnh bằng quân Nga nhưng lại có không quân mạnh,đặc biệt Stuka lúc đó đã được chuyển sang chuyên diệt tăng.Loại máy bay náy ném bom rất chinh xác(nếu ai xem phim tài liệu sẽ thấy).
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    không đâu bọn Đức thua vì không dùng được người Do Thái đấy, có bắt họ làm thì cũng tốn mấy thằng kè kè khẩu súng bên cạnh!
    còn việc nhiều tăng chẳng qua là bọn nó chuẩn bị từ trước. Với lại học thuyết quân sự của Đức và Nhật đi trước đối thủ một bước vào đầu chiến tranh. Nhờ tham chiến rất "tận tình" ở Tây Ban Nha nên bọn Đức rút ra kinh nghiệm sử dụng vũ khí còn khá mới mẻ là tăng và máy bay ở quy mô lớn chưa từng có.
  10. NGUYENHOANG2003

    NGUYENHOANG2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tăng Đức thì không mạnh đến năm 43 thi mới có loại tăng hạng 4 nòng 75/48 là có thể ngang ngửa với T34 nhưng bù lại Đức có pháo 88 ly phòng không chuyển sang chống tăng rất hiệu quả(có thể xuyên xe tăng Anh Mỹ như xuyên bơ) và đặc biệt là khả năng phối hợp giữa không quân và lục quân rất tốt và chính xác. Họ còn nhiều ưu thế hơn như kính quang học vào loại bậc nhất nên có thể ngắm bắn từ xa và hơn nữa do công tác trinh sát tốt nên có thể đánh phục kích bên hông xe tăng Liên xô .

Chia sẻ trang này