1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trận Xuân Lộc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi T54, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác thấy quả bom làm 1 vạn quân GP die thế nào?
    Các bác có muốn biét từ nguồn nào ko?, ai là nguời đưa lên ko???
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Kính mời bác
    Nhưng dù là ai thì đánh giá của em về trình độ của nhân vật này vẫn không đổi
  3. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của bác OV10:
    Tự liệu về việc quân đội MNVN néo bom xuống XL cuối tháng 04-1975 có một vài chi tiết không nhất quán.
    Thứ nhất: Tên loại bom được sử dụng giữa các nguồn có nhầm lẫn(?) nên không nhất quán, giữa bom phát quang BLU-82B Daisy Cutter hay là bom CBU-55 Fuel/Air Explosive. Trong bảo tàng chứng tích CT thì hiện vật là quả bom rất lớn, với đường kính trên 1m giống như BLU-82 Daisy Cutter (lâu quá không vào xem lại nên không nhớ chi tiết). Còn nếu là loại bom CBU-55 Fuel/Air Explosive dùng để đốt cháy hoá chất để thu hết oxy thì đường kính chỉ khoảng 350 thôi?
    Thứ hai: Sau khi quả bom đầu tiên được sử dụng được các hãng thông tấn đưa tin và dư luận thế giới phản đối nên Mỹ buộc phải gây sức ép không cho SG dùng tiếp quả thứ 2 chứ không phải chỉ thuần tuý từ phản đối của HN. Điều đó cho thấy đây là loại bom không có trong danh mục vũ khí quy ước nên nhiều khả năng nó là CBU-55 Fuel/Air Explosive mới đúng. Khi đó thì bảo tàng chứng tích CT phải sửa chữa lại thông tin tư liệu.
    Vấn đề này mong mọi người cùng quan tâm.______________________
    Bác OV10 chí lý.
    Thằng BLU-82B Blast to đùng, dân mình gọi là bom địa chấn, tổng trọng lượng 15,000LBS (khoảng 6,75 tấn). Được máy bay dưới âm triển khai bằng dù, phát nổ trên không, dùng dọn bãi.
    Còn thằng CBU-55 thuộc đám Cluster bombs units nhỏ hơn nhiều, chỉ nặng khoảng 235kg, chứa bom con (BLU-73). Nguyên lý: phát tán và kích nổ khối mây bụi nhiên liệu trên không, gây sức ép lớn lên bề mặt bên dưới, rút tiệt khí ô-xy khu vực xung quanh, gây ngạt; bán kính sát thương khoảng 500m. Dĩ nhiên dùng hắn dọn bãi cũng tốt, nhưng tác hại chủ yếu nhằm vào người, bị xếp vào vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
    Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM trưng bày cả hai thằng này, bác nào rảnh rỗi, ghé coi chơi.

  4. T54

    T54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái sơ đồ Xuân Lộc bác rongxanhpmu posted lên khá chính xác so với tư liệu của Sư 341 và hồi ký của tướng Hoàng Cầm. Tuy nhiên, hình như vị trí và phiên hiệu của các đơn vị ta còn có một vài sai lạc, các bác nghĩ sao?
  5. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Đã lâu không viết bài trên box này, dù thỉnh thoảng vẫn lên đây theo dõi bài. Hôm nay chạy vô đóng góp mấy câu.
    1. Sơ đồ của bạn Rongxanhpmu đưa lên là từ website của cựu chiến binh sư đoàn 18 VNCH. Những người cung cấp tin tức để vẽ sơ đồ đó là sĩ quan các cấp của SĐ18, những người đã trực tiếp tham dự trận đánh, và được tham khảo thêm từ tài liệu của hai bên, nên theo tôi, đây là tấm sơ đồ tương đối chính xác nhất về trận đánh Xuân Lộc.
    2. Bom CBU tiêu diệt bao nhiêu quân QĐNDVN?
    Các tài liệu phía VNCH đưa ra nhiều con số khác nhau về con số thiệt hại của đối phương. Khoảng đầu thập niên 90, tôi đọc một tài liệu, đại khái rằng: sau khi thả 2 trái bom CBU, tất cả các liên lạc bằng vô tuyến của BTL sư đoàn 325 (nếu tôi nhớ không lầm) đều im bặt. Tình báo của VNCH bắt được các lời kêu máy của các đơn vị QĐNDVN, nhưng ngay cả họ cũng không biết điều gì xảy ra đến với BTL sư đoàn này. Điều này người ta nghĩ đến việc Bộ Tư Lệnh sư đoàn 325 bị tiêu diệt tại khu vực ngã 3 Giầu Dây. Do đó phía VNCH cho rằng sư đoàn này bị loại ra khỏi vòng chiến 1 thời gian vì mất hệ thống chỉ huy. Sau này, người ta "làm tròn số" là nguyên 1 sư đoàn "VC" bị tiêu diệt. Và họ tiếp tục suy diễn 1 sư đoàn tương đương với 10,000 quân, theo cấp số của 1 sư đoàn bộ binh VNCH, nên thành ra ... 10000 quân bị bom tiêu diệt. Một cách làm tròn số quá ... ngầu!
    Tài liệu của sư đoàn 18 thì khác hơn, nói rằng bom CBU được thả vào khu vực được nghi ngờ là nơi đóng quân của BTL Quân Đoàn 4 và 1 trung đoàn bảo vệ làm thiệt hại đến 75% nhân sự của các đơn vị trên. Con số trên là do tình báo VNCH bắt được từ các mật mã vô tuyến của QĐNDVN.
    Đây là cách suy diễn của bản thân tôi, các bác đừng cho đây là "tài liệu". Sự thật như thế nào: cho đến khi QĐNDVN công bố các tài liệu mật thì không ai biết số thương vong này là bao nhiêu. Tuy nhiên, phía VNDCCH đưa lên đài phản đối Mỹ quay trở lại VN thì thiệt hại của QĐNDVN vì 2 trái bom này không phải là nhẹ.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 07/12/2006
  6. un_tieu

    un_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  7. T54

    T54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi các đồng chí tư liệu về bom BLU-82.
    [​IMG]
  8. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Theo đại tá Nguyễn Văn Tào (Chủ nhiệm chánh trị Phòng tình báo Miền Nam, chiến dịch HCM là Chánh ủy Lữ 316 đặc công biệt động miền)...
    Đại quân Mỹ rút về nước, nhưng hành động lén lút can thiệp võ trang của Mỹ vẫn tiếp tục. Rõ nhứt là những ngày các cánh quân ta tiến về Sài Gòn tháng 4 năm 1975. Phi cơ phản lực chiến đấu của Mỹ do người Mỹ lái xuất phát từ tàu sân bay đậu ngoài khơi Việt Nam đã bắn phá oanh tạc các đường hành quân của ta. Một tờ báo Mỹ viết: ngày 24 tháng 4 năm 1975 một phản lực Mỹ do phi công Mỹ lái đã bắn tên lửa không đối đất Wild Weasel để phá một bệ phóng tên lửa Sam-2 của quân đội Bắc Việt tại một khu vực rừng Biên Hòa. Cuối tháng 3 năm 1975, tướng Weyand, tham mưu trưởng lục quân Mỹ đến Việt Nam nghiên cứu tình hình tại chỗ để ra tuyến phòng thủ Phan Rang - Xuân Lộc - Tây Ninh để thủ Sài Gòn. Khi Xuân Lộc được quân ta giải phóng, máy bay Mỹ đã chở bom CBU-55 và bom Daisay Cuttes thả ven Xuân Lộc để tàn sát quân ta, chặn bước tiến về Biên Hòa - Sài Gòn.
    Một tài liệu Mỹ đã viết: "ngày 24 tháng 4 năm 1975, được sự giúp đỡ của kỹ thuật viên phái bộ Mỹ, phi công Nam Việt Nam đã lắp đặt vào máy bay một loại bom đặc biệt do Von Marbod và Weyand đưa sang hồi đầu tháng: bom CBU-55. Đó là một trong những vũ khí đáng sợ. Có 3 khoang chứa đầy nhiên liệu prôtan, một hỗn hợp bí mật chứa các loại chất khí khác và chất nổ. CBU-55 chưa hề được sử dụng trong chiến tranh. Tướng Hôme Smít, sĩ quan cao cấp nhứt của Mỹ ở Nam Việt Nam theo chỉ thị của đại sứ Matin, tất nhiên có sự đồng ý của tổng thống Mỹ, đã cho phép sử dụng loại vũ khí ấy. Ở độ cao 6.000m, cánh cửa vỏ sò ở dưới chiếc máy bay C.130 mở ra, cái dù thăng bằng đeo quả bom rơi vào không trung. Một tiếng nổ rền nghe có vẻ kỳ lạ. Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên. Phi hành đoàn kinh sợ nhìn xuống... ít nhất cũng có 250 lính Bắc Việt biến thành tro bụi hoặc chết bị ngạt vì thiếu không khí lúc bom nổ(!)
    Còn bom Daisy Cutters, một loại bom lớn nặng 7 tấn rưỡi mỗi quả, thông thường dùng san bằng rừng rậm tạo thành bãi trống cho trực thăng đáp xuống đổ quân, những ngày này cũng được đem dùng xung quanh Xuân Lộc xem như những cố gắng cuối cùng.
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Thông tin của bác ở đâu đấy? nghe nhiều chỗ ko lọt..
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi có viết khá chi tiết về loại CBU-55 trong topic "Bom Mỹ ở Xuân Lộc" (không biết có chính xác không) nhưng hình như bị cắt mất khi nâng cấp server. Loại bom này không chỉ đốt oxy mà còn gây ngạt thở do gây tổn thương phổi do nhiệt lượng bom tỏa ra khi khối FAE nổ, đẩy nhiệt độ không khí trong vùng và lân cận lên cao (khoảng 500oC) => những người trong khu vực đó khi hít vào sẽ tổn thương phổi => gây ngạt, đồng thời nhiệt lượng cũng gây bỏng nặng, những vật chất hữu cơ trong khu vực gần trung tâm sẽ bị khích thích tự phát cháy.
    Nếu mod tìm được topic "Bom Mỹ ở Xuân Lộc" thì móc lên dùm. Cảm ơn.

Chia sẻ trang này