1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màu sắc

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc

    Mời các bác định nghĩa màu sắc (cố gắng không so sánh hay ví von!)

    Thế nào là

    màu đỏ?
    đỏ au?
    đỏ quạch?
    đỏ lòm lòm?
    đỏ hon hỏn

    trắng hếu?
    trắng ởn?
    trắng tinh?
    trắng xoá?
    trắng loá?
    trắng phau?

    xanh rờn?
    xanh rì?
    xanh lè (lè)?
    xanh mơn mởn?

    tím lịm?
    tím ngắt?


    đen ngòm?
    đen sít
    đen kịt
  2. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    đỏ thẫm
    đỏ ngầu
    đỏ gay
    đỏ đắn
    đỏ kè (đỏ khè ?)
    vàng khè
    vàng kệch
    trắng nõn
    trắng tươm
    trắng bệch
    xanh um
    đen sì
    đen thui
    xám xịt
    vân vân
  3. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trời, có gì đâu phải nhăn mặt đỏ lòm thế kia? Theo tớ thì đấy toàn là độ đậm nhạt của màu sắc chứ chi? Tớ thích màu xanh, thôi thì định nghĩa màu này cái thử:
    xanh biếc > màu xanh của đá smaragd, hơi ngã về xanh ve
    xanh da trời > màu xanh của trời khi nắng trong
    xanh rờn > giống như xanh ve
    xanh đậm > xanh ơi là xanh, gần giống như xanh-đen
    xanh lá mạ > còn phải hỏi? ai biết lá mạ chưa?
    xanh lè > giông giống như xanh đậm, nhưng trông phát khiếp!
    xanh lơ > giống như xanh da trời
    xanh lục > xanh lơ + xanh ve
    xanh mét > xanh + xám
    xanh mượt > chà, màu xanh nõn nà của lá cây mới trổ
    xanh ngắt > xanh hơi bóng bóng
    xanh rì > xanh đậm nhưng không có màu đen trong đó
    Ngoài ra còn có xanh xanh, xanh xao, xanh tươi và ... xanh mặt (giống như cái này => hay là cái này => )
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mình không thể nào định nghĩa được mà chỉ có thể so sánh mà thôi.
    Tôi lấy một ví dụ.
    Có một người mù hỏi người sáng mắt: "Màu trắng ra làm sao?"
    Người sáng: trắng như bông
    Người mù: bông trắng ra sao?
    Người sáng: Bông trắng như sữa ấy?
    Người mù: Sữa trắng ra sao?...
    Và cái vòng cứ lặp đi lặp lại mãi mãi.
    Theo tôi khi nói "màu đỏ" thì màu là danh từ, đỏ là tính từ.
    mà đã là tính từ thì không ai có thể định nghĩa được vì nó là thuộc tính ta chỉ có thể cảm nhận được.
    Ví dụ ta chỉ có thể biết màu đỏ ra sao bằng mắt, mọi định nghĩa đều không thỏa đáng, nếu có chỉ là phép so sánh mà thôi.
    honghoavi
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ví dụ của bác đã làm rõ tất cả. Chúng ta không thể định nghĩa màu sắc mà không so sánh quy chiếu nó về những sự vật hữu hình.
  6. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta nên làm như bạn s_c này đi. Giải thích cách dùng của màu sắc.
  7. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    đỏ thẫm: đỏ rất đậm
    đỏ ngầu: đỏ ở mắt mới khóc
    đỏ gay: đỏ ở mặt người say rượu
    đỏ đắn: đỏ hồng hào, chẳng hạn ở trẻ sơ sinh
    đỏ kè (đỏ khè ?): đỏ chói mắt, không đẹp
    vàng khè: vàng chói mắt, không đẹp
    vàng kệch: vàng hơi cũ, không đẹp
    trắng nõn: trắng đẹp của da, trứng luộc ...
    trắng tươm: trắng không có vệt bẩn, nhất là quần áo, vải vóc, giấy ...
    trắng bệch: trắng khó coi, ở mặt người bệnh chẳng hạn
    xanh um: xanh của cây cối tươi tốt
  8. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có cái gì là định nghĩa một cách rốt ráo được đâu. Hì ... Nếu muốn định nghĩa màu sắc thì có thể làm theo vật lý bằng bước sóng được đấy. Ha ha (tất nhiên cũng không rốt ráo)
    Đùa tí thôi nhé
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 18/06/2004
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có cái gì là định nghĩa một cách rốt ráo được đâu. Hì ... Nếu muốn định nghĩa màu sắc thì có thể làm theo vật lý bằng bước sóng được đấy. Ha ha (tất nhiên cũng không rốt ráo)
    Đùa tí thôi nhé
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 18/06/2004
    [/quote]
    Định nghĩa màu sắc theo vật lý bằng bước sóng.
    Nhưng cùng 1 màu đem đặt vào những tình huống , ngữ cảnh cụ thể và thậm chí cả trạng thái tâm lý người nói thì nó cũng thành các từ khác nhau đấy
  10. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nêu tên những thực thể mà các tính từ sau có thể bổ nghĩa. Tôi đã làm một ví dụ ở trong ngoặc
    đỏ au?
    đỏ quạch?
    đỏ lòm lòm?
    đỏ hon hỏn (miêu tả trẻ sơ sinh)
    trắng hếu?
    trắng ởn?
    trắng tinh?
    trắng xoá?
    trắng loá?
    trắng phau?
    xanh rờn?
    xanh rì?
    xanh lè (lè)?
    xanh mơn mởn?
    tím lịm?
    tím ngắt?
    đen ngòm?
    đen sít
    đen kịt[/b]

Chia sẻ trang này