1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Màu sắc

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 14/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0

    đỏ au (da)
    đỏ quạch (vải vóc, quần áo, mặt trời)
    đỏ lòm lòm (mắt sau khi khóc, máu, quần áo)
    đỏ hon hỏn (miêu tả trẻ sơ sinh)
    trắng hếu (mặt mày, da khi bệnh)
    trắng ởn (như trên)
    trắng tinh (vải, quần áo, tuyết, bông gòn)
    trắng xoá (tuyết, bông gòn)
    trắng loá (như trên)
    trắng phau (như trên)
    xanh rờn (cây cối, lá, đồng cỏ, lời nói)
    xanh rì (cây cối, lá, đồng cỏ)
    xanh lè (lè) (mặt mày, quần áo, vải vóc)
    xanh mơn mởn (cây cối non, cỏ non)
    tím lịm (cái này hơi khó ....)
    tím ngắt (chân trời)
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Cách dùng của bác và tôi có một số chỗ khác nhau.
    Tôi thì chỉ dùng trắng hếu cho xương người thôi, nhất là khi bị nạn. Tôi thấy miêu tả mặt người là trắng hếu hay trắng ởn là không được.
    Dùng trắng ởn khi muốn diễn đạt màu trắng có sắc đe doạ gây sợ sãi, làm người ta sởn gai gốc.
    Trắng phau thì dùng với cả lông chim cò, bát đũa, răng người.
    Trắng loá là cái trắng phản quang làm người nhìn vào thấy loa loá mắt như khi nhìn vào mặt hồ nước có ánh mặt trời chiếu vào.
    Tím ngắt là cái tím gây lạnh người còn tím lịm là màu của quả (sim) chín nẫu, nghe rất ngon mời gọi!
    Tôi nghi ngờ Xanh lè có dùng để miêu tả da mặt ngưòi.
    Còn một số chỗ nữa nhưng lát nữa nhé.
  3. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0

    Trắng hếu, trắng ởn cũng dùng cho xương người, đúng rồi. Còn dùng cho mặt mày, sẽ minh chứng sau.[​IMG] 
    Cũng đồng ý với bác về các cách dùng trắng phau, trắng loá, tím ngắt, tím lịm. Còn việc dùng xanh lè cho mặt mày là cách nói đặc Nam Bộ chăng ???[​IMG] 
     
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 02/07/2004
  4. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0

    đỏ thẫm (vải, quần áo)
    đỏ ngầu (mắt, nướcsông phù sa)
    đỏ gay (mặt người lúc uống rượu hay nóng giận
    đỏ đắn (da dẻ người già)
    đỏ kè (đỏ khè ?) (tôi không dùng chữ này)
    vàng khè (phân, nghĩa xấu)
    vàng kệch (tôi không dùng chữ này)
    trắng nõn (làn da thiếu nữ)
    trắng tươm (tôi không dùng chữ này)
    trắng bệch (mặt người lúc yếu đau, sợ hãi)
    xanh um (cây cối tốt tươi)
    đen sì (mặt người, đồ vật, có nghĩa xấu)
    đen thui (đen như bị thui, mặt người, ?)
    xám xịt (bầu trời lúc sắp mưa, bão)
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    trắng dã: mắt, nghĩa xấu, hãy tưởng tượng mắt trắng môi thâm
    xanh xao: da thịt ốm yếu suy dinh dưỡng
    đen sít: ???
    vàng vọt: da bủng

Chia sẻ trang này