1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bán hàng tự động bằng tiền xu !

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi ttvnolktc, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnolktc

    ttvnolktc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Máy bán hàng tự động bằng tiền xu !

    Chàomọi người, mình đang nghiên cứu về máy bán hàng tự động bằng tiền xu. Vậy xin hỏi mọi người có thể chỉ giúp mình các tài liệu, hay các trang web có liên quan đến loại máy này.
    Xin cảm ơn mọi người !
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Máy bán hàng tự động có cái scanner, chụp hình tiền khách
    hàng đưa vào, nếu là tiền xu thì hình được xoay đi cho đến khi
    khớp với hình mẫu hoặc đã xoay quá 360 độ.
    Để nghiên cứu làm máy này, bạn phải giỏi C programming
    language và Bitmap image.
  3. cokhivietnam

    cokhivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ban nên tìm hiểu về Petri net, nếu bạn biết tiếng anh thì tài liệu này trên mạng rất nhiều
    Thông quan Petri net ban có thể lập được các bước điều khiển ==>> hoạt động của máy , từ lúc cho tiền vào đến khi ra được sản phẩm cần mua
    Chúc bạn thành công
  4. ttvnolktc

    ttvnolktc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn CoDep và Cokhivietnam đã hướng dẫn cho mình. Mình sẽ nghiên cứu các tài liệu mà các bạn đã nêu trên, có gì mình sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn. Có thể công việc này sẽ kéo dài rất lâu nhưng mình sẽ cố gắng thực hiện được.
    Cám ơn các bạn rất nhiều !
  5. ttvnolktc

    ttvnolktc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, lúc trước mình có làm chiếc máy này 1 lần, nhưng hoàn toàn dựa vào cơ khí, chỉ dùng cho 1 loại tiền xu duy nhất do mình xác định ban đầu ( đó chính là giá của sản phẩm bán ra ), cách xác định dựa vào kích thước của đồng tiền đó. Chiếc máy này mục đích dùng để bán thức ăn cho thú nuôi tại các công công viên, phục vụ cho du khách.
    Nói chung máy hoạt động không tốt, không chính xác, và đó là ... 1 thất bại.
    Bạn nào biết được sơ đồ nguyên lý hay nguyên lý hoạt động của loại máy này xin chỉ giúp mình
    Xin chân thành cảm ơn !
  6. cokhivietnam

    cokhivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đọc được tài liệu bằng tiếng anh thì có rất nhiều trên internet, mình không rõ tài liệu tiếng việt có nhiều hay không
    http://en.wikipedia.org/wiki/Petri_net
    nếu bạn đọc được tài liệu bằng tiếng anh thì vào trang web trên. Bạn sẽ tìm được tài liệu cần thiết để biết được nguyên lý hoạt đông của các thiết bị tự động nói chung và máy bán hàng tự động nói riêng
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Máy bán hàng tự động ở Mỹ bây giờ bao gồm một máy nhận tiền
    và một máy giao hàng và một máy trả tiên, và một máy nói.
    Máy nhận tiền nhận được tờ tiền không quá 100 đôla trở xuống.
    Vậy nó có khả năng nhận được nhiều hình tiền giấy và tiền xu.
    Khi khách hàng đưa tiền giấy vào cửa, thì nó nhìn thấy, và cuốn
    tờ giấy vào theo đường thẳng. Khi tờ giấy vào trong, nó nhận
    hình, và nếu không nhận ra hình tiền nó biết, thì nó đùn tờ giấy
    trở lại, và màn ảnh hiện giòng chữ và máy nói nói câu chỉ dẫn
    cho khách hàng đưa tiền đúng vào. Có khi tờ tiền đưa ngược
    mặt có chân dung úp xuống, hay tóc không đúng chiều chẳng
    hạn . Đôi khi tiền bị gấp một góc nó cũng đẩy ra. Sau khi nhận
    tiền, nó cộng giá trị của tờ tiền vào tổng số, và màn hình cho
    lên con số đúng giá trị tổng cộng số tiền đưa vào . Khi khách
    hàng chưa bấm nút mua hay nút trả tiền, thì máy vần tiếp tục
    nhận tiền cho đến con số thật lớn, nhưng tôi không biết có thể
    lớn đến hàng triệu hay tỷ đôla hay không . Khi khách hàng bấm
    nút trả tiền (tính tiền) hay nút mua hàng thì nó mới ngừng, và
    máy nói mới nói nhừng câu tiếp theo .
    Để làm máy này, bạn phải có scanner để nhận hình tiền . Đối
    với tiền xu, thì máy phải xoay hình cho đến khi nhận được hình
    xu . Nếu quay hình quá 360 độ mà nhận không ra đồng xu nào,
    thì trả lại đồng xu đó . Sau đó phải có một máy cộng trừ để tính
    tiền . Các máy này phải làm việc chung dươi sự chỉ đạo cúa
    một máy computer điều khiển theo một program viết sằn.
    Máy giao hàng gồm một tủ kính có nhiều kệ cho mỗi mặt hàng,
    và mỗi mặt hàng có bảng hiệu in số tiền, và ký hiệu để bấm nút .
    Khách muốn mua hàng chọn hàng bằng cách nhìn qua kính,
    mà không bốc được, và bấm nút tương ứng. Nếu hết hàng thì
    máy hiện lên gìong chữ và máy nói nói to lên cho khách biết
    khách có thể chọn mặt hàng khác . Nếu mọi sự trôi chảy, thì
    khi khách hàng bấm nút và đã cho tiền vào, thì máy mở cho
    một đơn vị hàng (một lon bia, lon côca, hay bao thuốc, hộp
    quẹt) rớt xuống máng, chạy xuống hộc tủ, rồi máy nói to lên
    cho khách lấy hàng, và đừng quên lấy tiền thối lại ở hộc thối tiền.
    Để làm máy này bạn phải giỏi C programming, để viết program
    cho từng nút mở cửa cho mặt hàng rớt xuống đúng với con số
    người mua bấm . Ví dụ A1 là bia, B2 nước cam, C5 bánh đa
    vụn trong gói nilon, L12 thuốc lá, chẳng hạn.
    Máy trả lại tiền thừa: gồm nhiều đồng tiền khác nhau đế riêng
    từng ngăn khác nhau. Khi máy chỉ huy ra lệnh bao nhiêu tờ
    10 đô, bao nhiêu tờ 5 đô, vân vân và bao nhiêu đồng 50 xu,
    20 xu, 10 xu, vân vân cho đủ số tiền thối lại cho khách, và khi
    một đồng tiền đã hết (ví dụ tờ 5 đô hết rồi) thì thay bao nhiêu
    tờ khác hay đông xu khác cho đủ, thì từng hộc tiền sẽ mở ra
    và đếm bao nhiêu, rồi tiền giấy thì đùn ra một nơi, tiền xu đùn
    ra một nơi khác, máy nói khách hàng đúng chỗ mà lấy tiền .
    Để làm máy này bạn cũng phải giỏi C programming để chí
    từng hộc tiền mở ra và đếm số lần cho đúng .
    Ngoài các máy đặc biệt chuyên dùng trên, còn một máy PC
    và bộ loa bình thường để chỉ huy và đọc các câu ghi chép sẵn
    để nói với khách hàng. À quên, còn một máy in, trong những
    trường hợp mua nhiều hàng và hàng đắt tiền, nếu có thể .
    Nguyên lý thì như vậy, nhưng phải cần một nhóm C developer
    mới làm được, và có lẽ phải nhiều năm mới xong . Bạn phải
    có lưng vốn thật dài để chi tiêu trả lương cho họ trước khi làm
    ra máy bán được tiền.
    Không phải tôi làm nản lòng bạn đâu, nhưng đề tài này hơi
    thách thức đấy . Có khó mới ăn to . Khi nào làm xong, nhớ
    gọi tôi làm người bán máy sang Mỹ nhé .
  8. ttvnolktc

    ttvnolktc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn CoDep nhiều lắm. Nhóm mình chỉ gồm có 2 người thôi. Mình thi lo về phần cơ khí và các phần khác, còn bạn mình (con gái) sẽ lo về phần lâp trình.
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở và động viên mình. Hy vọng rằng khi chiếc máy này làm xong, mình và bạn vẫn còn gặp nhau trên diễn đàn này !

Chia sẻ trang này