1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay mô hình _ Thiết kế và Phần mềm

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Thotrang, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    To bác 76: làm sao có thể khẳng định ngay được cái động cơ của bác nhấc được 2Kg, cái đó còn tuỳ thuộc vào cấu tạo của ánh quạt nữa chứ nhể ?
    Xin hỏi các bác:
    - Chế tạo máy bay Trực thăng và máy bay thường thì cái nào khó hơn ?
    - Mỗi loại trên đều chỉ cần một động cơ hay nhiều động cơ ? Giá thành của loại động cơ nhỏ nhất có thể để chế tạo là bao nhiêu (chỉ động cơ thôi, còn phần mềm điều khiển và vi điều khiển cho nó hay các phụ kiện khác như giải mã ĐKTX... thì không tính) ?
    - Nếu ta dùng nhựa cứng mỏng để làm cánh máy bay trực thăng hoặc máy bay bình thường thì có được không ?
    - Ban đầu thử nghiệm thì có thể ĐKTX máy bay bằng tín hiệu hồng ngoại như điều khiển Tivi thì có được kô nhỉ ?
    -....
    http://tula.alturl.com
    http://tula.dk3.com
  2. jimmy_thuannguyen

    jimmy_thuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } minh la Ngoc Thuan,minh dang lam internet,vi the minh rat muon duoc biet them nhieu phan mem moi de nang cao va hoc hoi them,cac ban co the giup do minh hay ko,minh cung chi moi gia nhap TTVNOL.Nen cung ko ranh ve dien dan cho lam,cho nen neu co gi sai pham thi cac ban gop y cho Thuan nha.
    Con ve phan mem de thiet ke website Thuan da tai ve roi nhung Thuan chua biet dung,neu co ban nao biet thi hay giup minh voi nha.
    email:jimmy_thuannguyen@hotmail.com
    cam on cac ban rat nhieu
  3. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Chế tạo máy bay Trực thăng và máy bay thường thì cái nào khó hơn ?
    - Cái này thì làm máy bay thường dễ hơn, cậu biết sao không?? Vì máy bay trực thăng... không làm được, có một đồng chí trong CLB chơi máy bay từ hỗi bé tí, có một xưởng đầy đủ thiết bị cưa, bào, đục, máy tiện, máy phay ... nói chung là đủ, tay nghề cơ khí bậc cao ấp ủ dự định làm trực thăng mà giờ hơn 4 chục rồi, con to tướng rồi vẫn chưa làm đưọc lấy con nào, chỉ dừng lại ở việc sửa, thế là đủ cho cậu hiểu nó khó đến mức nào. Tớ nói đơn giản chỉ riêng bộ côn văng ( giống như của các xe ga Spacy ) không biết đến bao giờ mới gò bằng tay đựoc.
    Mỗi loại trên đều chỉ cần một động cơ hay nhiều động cơ ? Giá thành của loại động cơ nhỏ nhất có thể để chế tạo là bao nhiêu
    Tuùy cậu làm máy bay gì mà dùng một hay nhiều động cơ, thường thì chỉ một động cơ thôi, cái nào nhiều thì hai động cơ hai bên cánh, tớ chưa thấy cái nào có quá hai động cơ cả, tuy nhiên có một số động cơ có hai, ba thậm chí năm, sáu xilanh thì vẫn liệt vào dạng có một động cơ, cái máy bay vàng vàng mà bác 76 post lên nó dùng động cơ hai xilanh đó. Động cơ nhỏ nhất theo tớ biết thì nó bé như cái đũa ăn cơm, chạy pin ( đương nhiên ), máy bay cho nó trong suốt và mỏng như cánh chuồn chuồn, để hôm nào tớ tìm lại được cái ảnh của nó post lên cho cậu xem. Không biết câu " giá thành để chế tạo " của cậu là như thế nào, nếu cậu muốn nói tự làm thì tớ trả lời là dăm ... tỉ ( để mua cả cái dây chuyền sx của nó về ), nói đùa thế thôi, chơi MBMH có các cái này: ĐKTX, Máy thu, Servo, động cơ thì đừng nghĩ đến chuyện tự làm, tớ chưa thấy ai thành công cả ( Cả trong nưóc lẫn ngoài nước ), ĐKTX và máy thu cố thì may ra làm được nhưng chắc chắn là nó sẽ nặng tổ bố và giá thành gấp ít nhất là 3 lần mua mới. Cậu tháo cái máy tính ra thấy mạch trên main nó thế nào thì mạch máy thu phát nó cũng gần như thế. chỉ có thể làm được thân máy bay, bánh, hộp đựng nhiên liệu có thể lấy trộm lọ sămpun của vợ rồi dốc hết sămpun ra, xóc sạch là được, nếu kỳ công thì chuốt cả cánh quạt nữa nhưng vì cánh mình chuốt không cân nên chạy rất rung và hại động cơ, vả lại chuốt cả hai ngày mới được một cái mà nó quẹt xuống đấy một phát đi tiêu luôn nên đau tim lắm, làm 50 khìn một em đau ví hơn làm đau tim.
    .
    Cái động cơ tí teo đây này.
    - Nếu ta dùng nhựa cứng mỏng để làm cánh máy bay trực thăng hoặc máy bay bình thường thì có được không ?
    Tớ có thấy đấy, làm bằng nhựa cứng nhưng là làm một dạng cánh bay ( Wingfly ) chứ không làm máy bay tức là chỉ có cánh thôi, cái đó được xếp vào dạng tàu lượn có động cơ, nhưng nếu cậu làm thế thì nên làm bằng xốp rồi dán băng dính ra ngoài, nhẹ hơn mà to hơi ( to hơn để dễ bay ). Còn để làm cánh trực thăng thì e rằng quá nặng.
    Ban đầu thử nghiệm thì có thể ĐKTX máy bay bằng tín hiệu hồng ngoại như điều khiển Tivi thì có được kô nhỉ ?
    Tín hiệu hồng ngoại thì không bay xa được, nhưng cái đó có thể dùng cho loại máy bay bay trong nhà ( In door flyer ), cái con dùng động cơ bằng cái đũa tớ nói ban nãy là In door đấy
    Htthanh@
  4. hoangmanhhung76

    hoangmanhhung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! +Chào Thành !
    Mình đang làm dở, mới cắt xong gỗ thôi, đang chuốt lại cho ngon rồi mới dán.Xà mình xẻ từ gỗ dán 3 ly (máy bay nhỏ mà, cánh có 1m ).Bao giờ rỗi, đi thả máy bay thì ới 1 câu nhá.Chắc bây giờ bận ngập đầu rùi hả ?Tớ cũng vwà trải qua xong
    To TuLa :khi tớ mua cái động cơ này thì nó có bản thông số đi kèm, cánh quạt cho nó nếu không dùng bộ đệm là 8x4 hoặc 9x4(chuẩn nhất là APC).Trong đó nó nói là với 2 loại cánh quạt này thì mô hình có thể nặng dến 2kg(pin 8,4-9,6v,dung lượng 1,2-2,4Ah ).
    Làm trực thăng thì tất nhiên là khó vật rùi.Nó đòi hỏi độ chính xác rất cao.Thường thì trực thăng phải sử dụng 2 động cơ riêng biệt, 1 cho cánh quạt chính,1 cho cánh quạt đằng sau.Tuy nhiên có loại trực thăng chỉ dùng 1 động cơ điện duy nhất cho cả 2 cánh quạt là Piccolo parkflyer .
  5. hoangmanhhung76

    hoangmanhhung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào TuLa !
    Con động cơ nhỏ nhất mà làm đwợc máy bay thì đúng như htthanh nói đấy, giá của nó giao động từ khoảng 30-60 bảng Anh (tuỳ theo phụ kiện và cánh quạt đi kèm, động cơ riêng không đã 24 bảng rồi),nếu rỗi thì TuLa vào đây mà xem :www.rcmicroflight.com
    còn đây là đủ bộ của nó(1 điều tốc,2servo và bộ thu tín hiệu)
    còn đây là máy bay đã làm xong:
  6. hoangmanhhung76

    hoangmanhhung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    CÒn nếu cậu muốn làm cánh máy bay bằng nhwạ thi chắc là nó sẽ thế này đây :
    Còn đây là trực thăng mà bọn tây tự làm, tớ có sơ đồ thiết kế đấy,nhưng mấy cái động cơ DC của nó cho thì chỉ vào mấy hãng ở Anh dặt hàng thì may ra mới có
  7. Thotrang

    Thotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chào hoanhmanhhung76 tôi cũng đang làm 1 con mô hình
    ( gân cánh tôi cắt từ gỗ vông 1,5ly còn bộ xà thì vót tạm bằng tre ) nhưng bây giờ chưa biết bọc bằng gì cho nó nhẹ , thử dùng giấy đề can dán xe máy nhưng sợ nó nặng về sau không bay được cậu kiếm động cơ điện ở đâu đấy ? ở việt nam có không ?
    Thông thường các cậu bọc máy bay bằng gì cho nó nhẹ và bền ?

    Rabit...Roti
  8. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Chào cả nhà, chào bác Hùng.
    Cánh MBMH vẫn phủ bằng đề can dán xe máy đấy chứ không nặng đâu, chhỉ có một bí quyết nho nhỏ thể này:
    Các bác dán bình thừng thì nó sẽ nhăn nhúm như da bà già 80 ấy, càng cố sửa càng nhăn nên tốt nhất là chứ mặc kệ nó, trùng trung một chút không sao, sau đó dùng một em máy sấy sấy lướt lên bề mặt đề can, đồng thời lấy tay miết theo các gân cánh, lớp đề can sẽ căng lên như em gái 18, đẹp mĩ mãn :-)
    Chúc thành công
    Htthanh@
  9. dosucchai

    dosucchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  10. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác HTThanh và bác 76 đã trả lời và chỉ dẫn rất tường tận. Xin cảm ơn các bạn đã cho những thông tin, kinh nghiệm hữu ích !
    Tớ đã từng là một FAN của máy bay TỰ CHẾ khi còn nhỏ và thấy các chủ đề về MBMH từ rất lâu rồi nhưng không xem vì? lâu quá rồi không nghịch nó và đã không còn cái tuổi chơi đồ chơi nữa :-D Thế nhưng vì tớ vào BOX này nhiều quá mà không thấy có bài mới nên tò mò vào chủ đề MBMH của bác HTThanh và thấy ngạc nhiên, bất ngờ? với những kiến thức rất hữu ích; phải nói rằng bác HHThanh rất nhiệt tình và có kinh nghiệm :-).
    Cách đây hơn 10 năm, khi còn là học sinh đầu cấp II, tớ và bọn trẻ sống cùng khu tập thể đã rất thích thú tự chế các đồ chơi dân gian như: con Rối, ô tô, Diều, máy bay trực thăng? tất cả đều thành công ngoại trừ chế máy bay Trực thăng (nó chỉ dãy đành đạch chứ kô bay lên được :-D). Hồi đó đã biết gì về Điện, Quang hay Hàn xì, Động cơ, Máy vi tính gì đâu. Cái cách làm của tớ chỉ là bắt trước cái dáng, cái cánh quạt của MÁY BAY BÀ GIÀ :-D. Tớ đã lấy Xốp là thân máy bay cho nó nhẹ và dễ tạo hình, cái cánh quạt Trực thăng được làm bằng cái nạt châm đóm (gắn chắc một cái que tren tròn vào giữa cánh này làm trục), rồi cắm cái que này vào một lỗ tròn giữa thân Xốp, hai bên que trục này là cái nẹp bệ giữ cho cánh quạt khỏi Bắn ra và quay được, kế đó tớ dùng dây chun nịt vào thân và bệ đỡ cánh quạt và cào cánh quạt để tạo thành động cơ - khi quay cánh quạt thì dây chun bị xoắn như là lên dây cót đồng hồ ý, để cho Trực thăng cất cánh thì tớ LÊN CÓT bằng cách quay cái cánh ngược chiều cần quay khi bay đến căng hết mức rồi thì thả tay ra thì cánh quạt sẽ tự quay như cắm điện vào ý, cánh quạt quay cái là cái Trực thăng của tớ nó nhảy chồm chồm lên vài phát trong khoảng 2, 3 giây rồi tỉu nghỉu (vì cánh quạt hết lực quay) và đổ lăn đổ càng ra đến là thú; lúc chế xong thấy nó nhảy chồm chồm lên thư thế tớ thấy vui lắm, cứ cho nó nhảy chồm chồm liên tục tới khi mỗi thứ văng một nơi thì thôi :-D Sau lần đó tớ không bao giờ nghĩ đến cách chế lại nữa :-(
    Tới bây giờ sau khi thấy được thú vui của bác HTThanh và nhiều kiến thức bổ ích thì tớ lại có ý định lặp lại việc tự chế, ngày trước chế nó bằng hết kiến thức ABC của mình thì lần này cũng phải chế bằng hết kiến thức CAB... của mình, nhưng thấy các bác giao giá mắc quá trong khi mình chỉ biết vặn ốc vít và mấy cái neron điên điên nên chắc là phải kiếm tiền cái đã. Bao giờ có đủ tiền mua động cơ, biết Hàn xì và ? đủ rảnh thì chắc là mới bắt tay vào được :-D
    Rất mong các bác chỉ bảo thêm !
    http://tula.alturl.com
    http://tula.dk3.com

Chia sẻ trang này