1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay mô hình - Động cơ của máy bay mô hình

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Htthanh, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Máy bay mô hình - Động cơ của máy bay mô hình

    Động cơ của máy bay mô hình
    Máy bay mô hình ( MBMH ) sử dụng nhiều loại động cơ khác nhau như động cơ đốt trong hai thì, bốn thì, động cơ chạy gas hoặc động cơ điện, mỗi loại động cơ có những ưu khuyết điểm khác nhau, ví dụ động cơ hai thì chạy phethanol có tốc độ cao, đơn giản, dễ chữa, dễ khởi khộng, không cần duy trì bộ phận đánh lửa nhưng lực quay không cao, tiếng ồn lớn, không phù hợp với những MBMH cỡ lớn, động cơ điện rẻ tiền, chạy êm không gây ô nhiễm nhưng lục quay yếu, thời gin giữa hai lần bay dài do phải nạp pin....
    Máy bay dùng động cơ nổ :
    [​IMG][​IMG]
    Máy bay dùng động cơ điện:
    [​IMG]
    Máy bay dùng động cơ phản lực:
    [​IMG]
    Vì vậy tuỳ thuộc vào mỗi loại máy bay khác nhau hoặc yêu cầu về tốc độ, độ ồn giới hạn khác nhau mà chúng ta lựa chọn động cơ cho phù hợp với máy bay của mình.
    Sau đây chúng ta đi vào chi tiết từng loại động cơ khác nhau:
    Động cơ điện:
    Động cơ điện đã đóng gói cho máy bay phản lực loại mới:
    [​IMG]
    Động cơ điện rời:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Gần đây nhờ sự thay đổi lớn về công nghệ của pin Niken ( giảm độ lớn và tăng dung lượng )đã làm cho động cơ điện trở nên có giá trị hơn và đã tìm được chỗ đứng trong làng MBMH. Tất cả các động cơ điện cho MBMH đều có cấu tạo giống nhau, gồm cổ góp, một cuộn dây, một nam châm vĩnh cửu bằng ferit và nói chúng có tốc độ RPM (Round per munite: số vòng quay trong một phút ) rất cao , hầu hết đông cơ điện cho MBMH đều được cung cấp điện bởi một hệ thống từ 7 tới 28 pin Nikel đơn thời gian sạc pin khoảng 15-30 phút. Nói chung máy bay chạy động cơ điện có thời gian bay ngắn ( 5-10 phút ). Như đã nói động cơ điện có số vòng quay trên phút lớn, tuy nhiên lực quay của động cơ điện thấp, do đó máy bay chạy động cơ điện bay rất chậm, tuy loại máy bay này rất đơn giản nhưng không hề dễ làm do yêu cầu khắt khe về trọng lượng, do vậy những người chơi MBMH không khoái loại máy bay này
    Động cơ chạy gas:
    [imghttp://www.osengines.com/engines/osmg1891.jpg]http://www.osengines.com/engines/osmg0898-01.jpg/img]
    [​IMG]
    Động cơ 2 kỳ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Động cơ nổ là loaị động cơ được sử dụng nhiều nhất trong các MBMH, chúng được phân ra hai loại chính là động cơ hai kỳ và động cơ bốn kỳ, năng lượng cung cấp là dầu thơm phethanol, sự khác nhau giữa hai loại động cơ là cách nạp nhiên liệu và cách khí thoát ra khỏi động cơ.
    Bugi của động cơ nổ này là một cuộn platin nhỏ, để khởi động loại động cơ này, người ta cung cấp cho bugi một nguồn điện khoảng 1,5V để đốt nóng bugi, sau đó áp vào đầu cánh quạt một động cơ điện khác làm cho động cơ hoạt động, sau đó họ bỏ cả động cơ điện lẫn nguồn nuôi cho bugi, khi động cơ đã hoạt động, bugi sẽ tự tích trữ năng lượng nhiệt từ lần nổ này cho lần nổ sau.
    Thường thường động cơ hai thì được sử dụng nhiều hơn động cơ 4 thì, do động cơ hai thì đơn giản, dễ hoạt động, dễ sửa chữa, rẻ tiền hơn, tốc độ cao hơn nhưng hơi ồn, động cơ bốn kỳ có công suất và tốc độ thấp hơn, đắt hơn, yêu cầu bảo trì cao hơn và nhiều chi tiết hơn loại hai kỳ, tuy nhiên âm thanh của nó dễ nghe hơn, vả lại nó cũng dễ hoạt động và sử chữa do đó nó ngày càng kiếm được nhiều đất hơn trong làng MBMH, ngoài loại động cơ nổ một xilanh nói trên, người ta còn ghép nhiều động cơ với nhau thành một động cơ để tăng công suất của hệ thống:
    Ghép năm động cơ 4 kỳ:
    [​IMG]
    ghép 4 động cơ :
    [​IMG]
    Động cơ phản lực:
    [​IMG]
    Loại động cơ cuối cùng, cũng là động cơ mạnh nhất, hiện đại nhất dùng cho MBMH là loại động cơ phản lực, động cơ phản lực cho tốc độ cực cao, vả lại với những động cơ này, bạn có thể thiết kế những máy bay loại mới như F117, B2, Boeing? giống y như thật mà không có một cánh quạt kệch cỡm phía trước máy bay. Với những ưu thế như vậy, động cơ phản lực ngày càng được dân chơi MBMH ưa chhuộng, tuy nhiên do giá thành rất cao ( từ 1200 USD ?" 12000 USD ) nên người chơi Việt Nam rất khó tiếp cận được với loại động cơ này.
    Qua những phần đã nói ở trên ta có thể thấy rằng động cơ điện không đáp ứng được nhu cầu chơi do tốc độ thấp, yêu cầu quá ngặt nghèo về trọng lượng, thời gian bay thấp, thời gian nạp pin lại lâu, khoảng thời gian trễ giữa hai lần bay là rất lớn, do đó không thích hợp. Động cơ phản lực thì cực kỳ tuyệt hảo về sử dụng và thiết kế nhưng giá thành của nó đã khiến cho người chơi Việt Nam ?otạnh? hẳn ý nghĩ về việc sử dụng loại động cơ này, động cơ chạy bằng gas cũng vậy, không hơn động cơ nổ nhưng giá thành cao và chỉ thích hợp với máy bay cỡ lớn, do đo nó dành cho người chơi lâu năm, nhiều kinh nghiệm, vì vậy chỉ còn loại động cơ nổ là phù hợp cho dân a ma tơ và người mới chơi.
    Lựa chọn động cơ nổ như thế nào?
    Khi chọn đồng cơ nổ, ngoài yếu tố về giá cả và chất lượng giữa hai loại động cơ giống nhau, chúng ta cần lưu ý đến hai chi tiết sau:
    Long đen hay ABC
    Trong các động cơ cho MBMH, thường có cấu tạo theo một trong hai cách sau:
    Long đen (Ringed ) : là kiểu động cơ đã có từ lâu và vẫn còn được sử dụng đến bây giờ, theo đó, một piston bằng thép hoặc nhôm cứng với một long đen bao xung quanh sẽ chuyển động bên trong ống xilanh bằng thép,vòng long đen bao xung quanh píton sẽ giữ cho piston nằm vừa khít trong xilanh nên không cho khí thoát ra, kiểu động cơ này cho công suất cao,dễ khởi động và hoạt động, rẻ, dễ bảo dưỡng sửa chữa, sau mọt thời gian nếu động cơ có tình trạng mòn do vòng long đen bị mòn thì chỉ cần thay vòng long đen, máy lại mạnh như mới.
    ABC ( Aliminum, Brass, Crome : Nhôm, Đồng, Crôm ) là loại động cơ với nhiều công nghệ mới, theo đó một piston bằng nhôm cứng sẽ chuyển động trong một xilanh bằng đồng mạ Crôm, ngay khi sản xuất, động cơ sẽ được thiết kế sao cho piston và xilanh vừa khít với nhau, do đó nó rất dễ khởi động, do đó công suất và hiệu suất thì tuyệt hảo hoạt động bền bỉ và lâu hỏng, dĩ nhiên laọi này đắt hơn loại dùng long đen kha khá, do cấu trúc như vậy nên nó rất khó sửa chữa và khi máy có hiện tượng ì, duy nhất chỉ có một cách là thay toàn bộ xilanhpiston.
    Vậy là chúng ta đã có một chút kiến thức về động cơ và máy bay mô hình, còn một phần cuối cùng của MBMH về bộ phận điều khiển từ xa sẽ gặp các bạn trong vài ngày tới.
    Thể đã nhá :-)


    Htthanh@

Chia sẻ trang này