1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay sử dụng trong CTVN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Một số hình ảnh về máy bay Mỹ tại Khe Sanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. meo_hen_coi

    meo_hen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    tôi rất muốn xem thông tin vể cuộc tập kích giải cứu phi công Mỹ tại Sơn Tây. Bạn có photo được cho tôi thì còn gì bằng, hoặc gửi mail cho tôi theo : khottabit_7508@yahoo.com. Rất cảm ơn sự nhiệt tình của bạn
  3. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do tại sao người Mỹ họ vẫn coi trận tập kích Sơn Tây là 1 thành công (thành công chưa hoàn toàn trùng nghĩa với thắng lợi-thành công trong khâu tổ chức để so sánh với 1 trận tập kích tương tự 12 năm sau tại Iran!)
    " ON THE NIGHT of 20-21 November 1970, the North Vietnamese were treated to an aggressive demonstration of Pres. Richard Nixon''s concern for the welfare of US prisoners of war (POW)--the raid on the Son Tay POW camp. Although we rescued no POWs (the enemy had moved them to other facilities), the raid serves as a model of a well-planned and--executed joint special operation. Indeed, Son Tay stands in stark contrast to the dismal effort mounted to free hostages in Iran 10 years later. Marked by outstanding organization, training, and unity of effort, Operation Kingpin badly embarrassed the North Vietnamese...."
    Còn cũng đừng tin vào các suy đoán, hôm đó đã được khẳng định lại là đêm 20 rạng sáng 21 tháng 11 năm 1970. Âm lịch thì không nhớ rõ, nhưng có ánh trăng. Tháng 11 dương lích ở phía Bắc rất khô và giai đoạn đó máy bay Mỹ đã ngừng ném bom ở Miền Bắc.... Còn cái "Trại" có lính Trung cộng bị giết những "hơn 200" đó là 1 trại an dưỡng của cán bộ thường (không phải quân đội). Số thiệt hại chính xác thì chắc không biết bao giờ mới có, nhưng người trực tiếp bị thương ở trại ấy là Bố của cô giáo chủ nhiệm của tớ!, cứ hỏi ông ấy chắc sẽ biết gần đúng bao nhiêu chết, bao nhiêu bị thương, chứ còn nghe mấy ông biệt kích Mỹ báo công-lập công thì nó không lên đến 1000 mới là điều ngạc nhiên-nó cũng giống hệt cái Trường nghiệp vụ Xuân Mai (cũng chỉ đi quá ngã 3 Xuân Mai 3 km thôi); trong cả 2 lần bị ném bom dữ dội-lần 1 2 ngày liền và lần 2 chỉ 1 buổi chiều cho 1 quả đồi con con hứng đúng 180 quả bom các loại và cả đài BBC lẫn VOA và đài Sài Gòn đều đưa tin hàng ngàn cán binh Việt Công chuẩn bị đi B (vào Nam) thiệt mạng, thì thực tế lần 1 (1967) 1 chị chăn bò và 2 anh bộ đội bị thương (rất không may, hôm đầu tiên bị ném bom có 1 đơn vị bộ đội đi qua trú nhờ, bị ném bom họ hành quân đi ngay), cùng 1 ít bò tăng gia bị chết và bị thương, còn học sinh cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên ở trường đang ở khu sơ tán cách đó 20km và lần 2 (1972) có 1 ông cán bộ của Bộ Đại học về kiểm tra tình hình phòng không bị chết, 6 người bị thương do sức ép chỉ phải nămg trạm xá của trường chưa đến 1 tuần đã về nhà hết. Thế đấy, con số chênh lệch đến hàng ngàn.... (Số liệu này đảm bảo chính xác đến từng người vì thời gian đó bà già làm quản lý bếp ở đấy! và theo đài Sài Gòn thì mấy ông gián điệp muốn báo công báo đấy là trường đào tạo cán bộ đi B->thực ra đấy chỉ là 1 trưòng trung cấp nghiệp vụ đào tạo mấy ông đội trưởng, đội phó cho các nông trường quốc doanh-bây giờ nó mới được nâng cấp lên thành trường cao đẳng).
  4. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đọc tài liệu mô tả về trận "RAID Sơn Tây" này của chính người Mỹ mới thấy công tác phản gián hồi ấy của Miền Bắc làm quá tốt (chắc chắn không ai giám chê tình báo Mỹ-cả CIA lẫn quân đội-tồi rồi). Họ đổ tội cho cái trực thăng hỏng là do dữ liệu lạc hậu 6 tháng, cây đã mọc cao hơn cho nên không đủ chỗ cho máy bay đáp. Còn cả 2 lần ném bom vào Trường Nghiệp vụ Xuân Mai là 2 lần ném bom vào quả đồi trống, vì cả trường họ ở Dốc Kẽm, cách đó đúng 20 km; nhưng chỉ vào trong cách đường Số 6 khoảng 7km là cả 1 khu tập trận của Bộ đội (bây giờ không còn là khu quân sự nữa cho nên không sợ lộ bí mật).
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Trích từ www.voanews.com
    "Trong bài viết mang tựa đề Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam Qua Lăng Kính Chính Trị được đăng tải trên tờ Christian Science Monitor mới đây, nhà báo Donald Kirk viết rằng khi ông và một bạn đồng nghiệp đến thăm một bảo tàng viện cũ kỹ tại Khe Sanh, nơi đã diễn ra những trận đánh ác liệt trong 77 ngày hồi năm 1968 giữa quân Bắc Việt và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ thì ông thấy một chiếc phi cơ trực thăng kiểu Huey trong số những hình ảnh và trang thiết bị được trưng bày như là chiến lợi phẩm trong cuộc giao tranh đẫm máu tại căn cứ này.
    Điều khiến cho nhà báo ngạc nhiên là chiếc trực đó lại có mang huy hiệu của Không Quân Hoa Kỳ, vì theo ông, một người từng di chuyển bằng trực thăng nhiều lần đến Khe Sanh thì chỉ có Lục quân Hoa Kỳ mới sử dụng loại trực thăng đó.
    Vậy thì tại sao lại có huy hiệu một ngôi sao trắng nằm giữa một vòng tròn với hàng chữ Không Quân Hoa Kỳ ở bên hông của chiếc trực thăng?
    Một phóng viên chiến trường khác là ông Carl Robinson, có mặt trong chuyến đi này, cũng đã có những thắc mắc như vậy. Theo ông Robinson thì Việt Nam có thể đã sơn huy hiệu Không Quân Mỹ lên chiếc Huey để biến nó thành một chiến lợi phẩm của quân đội Bắc Việt trong cuộc bao vây đẫm máu tại căn cứ Khe Sanh cách đây 37 năm, mặc dầu chiếc phi cơ này có thể đã do quân đội Việt Nam sử dụng và bỏ lại sau khi miền Nam thất thủ."
    -0O0-
    Nếu đây là sự thật mong những nhười làm công tác bảo tồn bảo tàng hãy có động thái sửa chữa thiếu sót. Tư liệu chúng ta đâu có thiếu.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Thông tin của họ chính xác anh em ạ!!!
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hình này chụp ở Cao Lãnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chiếc MiG-15 của Cambod này được chụp tại phi trường Mộc Hoá, tại sao lại có vụ này nhỉ?
    [​IMG]
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Vẫn là hình chụp ở Mộc Hoá 1968.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại sao lại có người đàn bà ăn mặc theo lối miền Bắc ở đây nhỉ?
    Hay là chú nào đưa "mẹ vợ" vào "thăm quan"?
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Cobra ở Tây Ninh.
    [​IMG]
    Vũ khí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 18/05/2006

Chia sẻ trang này