1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay tiêm kích hiện đại nhất SU-34

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi su-34, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65

    Mình thấy giải thích này chưa ổn.
    Theo bạn, động cơ tên lửa khi bay trong vũ trụ (vùng không có không khí như bạn nói) thì cái động cơ phản lực ấy nó còn hoạt động không? Nếu có thì hoạt động ra sao để đẩy tàu đi?
  2. hieplq

    hieplq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Giải thích ổn đấy chứ
    Động cơ phản lực khi hoạt động không nhất thiết phải trong môi trường khí. Nó hoạt động trong chân không cũng tốt.
    Nguyên lý động cơ phản lực cũng đơn giản: Dựa vào phản lực xuất hiện khi đẩy lượng khí thải động cơ do đốt nhiên liệu ra phía sau. Phản lực này sẽ đẩy động cơ về phía ngược lại, tức là phía trước
    Được hieplq sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 04/07/2008
  3. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Bác có bị nhầm không nhỉ cái vàng vàng kia thì đốt thế nào ? hỏi thật đấy bác nào biết trả lời cho phát chan thành cảm ơn.
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 04/07/2008
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Chậc, tên lả chính hiệu thì đâu cần không khí đốt cháy!
    Nhiên liệu tên lửa đã bao gồm cả chất cháy và ô xy roài!
    Mấy cái tàu vũ tru ra khỏi tầng khí quyển thì lấy không khí đâu mà đốt chứ! Phải tư mang theo để đốt.
    Không dám chỉ bảo gì đâu, cái này là kiến thức học phổ thông có học mừ!
    Thêm một tí:
    - nhiên liệu cháy phụt ra sau một lượng hơi lớn, đó là vật chất. Cứ coi như tên lả nó đạp vào cái đống vật chất ấy mà vọt tới vậy
    - giả sử bác đứng quay lưng vào tường, đạp một phát, chuyện gì xảy ra?
    Nếu tường đá,bác đạp xong thì người bác vột ra đàng trước
    Nếu tường mềm hơn, tỉ như một đống bùn chẳng hạn, thì cái sự vọt tới quả là khó khăn hơn!
    Nếu bác đạp vào không khí thì coi như cả ngày không tiến tới được chút nào
  5. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8
    Bạn hoc lớp 10 ( cũ ) chưa vậy, học rùi chắc biết định luật 3 Newton chớ, biết rồi chắc ko cần giải thích.
    Thấy chỗ này nhiều người hay hỏi , tui cũng chẳng dấu dốt, theo các bác tại sao bọn Mig 15,17 cánh đuôi ( ngang ) ở cao rồi càng về sau càng cho xuống thấp ấy nhở, bây giở toàn thấy thấp hơn cánh chính.
    Thanks bác.
    Được pan111 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 05/08/2008
  6. rongxanhpmu1

    rongxanhpmu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới bắt được giò bác em
    Mấy cái tô vàng có gì mâu thuẫn ko bác em
    Cuối cùng tên lửa nó vẫn bay ở ngoài không gian
  7. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8
    Mâu thuẫu ầm ầm ấy chứ, cái này đã bảo giải thích = định luật 3 Newton ( hay động lượng là xong )
    Chọn hệ tên lửa + trái đất là hệ kín
    Tên lửa phụt ra đằng sau 1 lượng khí có khối lượng m1 vận tốc v1 nên có động luong m1.v1
    Do động lượng ban dầu của hệ = 0 nen để bảo toàn động lượng thì tên lửa phải có động lượng m1.v1 do tên lửa có khối lượng m2 nên có vặn tốc v2 sao cho m1.v1=m2.v2
    2 vectơ ngược hướng nên khí phụt ra sau thì tên lửa đi len phía trước chứ không phải cần một bàn đạp nào cả.
  8. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Xét cho kỹ thì tụi nó vẫn đạp vào nhau đó thôi.
    Định luật 3 Newton là cách diễn đạt gọn của định luật 2 Newton.
    Định luật 1 cũng vậy.
    Xét cho cùng thì F=ma (thêm dấu vecto vào)
    Hệ kín là hệ đầu đạn - thuốc phóng trong tên lửa chứ nhỉ, dính trái đất vô làm gì ?
    Được congchi1 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 05/08/2008
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    ngoài không gian ( chân không) không có liên quan gì đến sự đốt cháy của tên lửa cả. Việc đốt cháy nhiên liệu tạo ra lực đẩy đẩy tên lửa về phía trước chả liên quan gì đến việc "đạp lên đống vật chất " như bạn nào đó nói ở trên cả.
    Ra ngoài không gian, không có không khí tức là không còn masat, thì tên lửa còn bay nhanh hơn. Các bạn nên hiểu là, nếu bay từ trái đất lên mặt trăng thì người ta chỉ cần năng lượng để đẩy tàu vũ trụ ra khỏi lực hút trái đất, bắn nó vào đúng thời điểm để sau này tàu bay được vào đúng quý đạo mặt trăng là được. Năng lượng cần cho giai đoạn đầu này là hầu hết năng lượng của tàu, chính vì ma sat không khí đấy. Sau khi ra khỏi quĩ đạo trái đất rồi, thì tàu sẽ bay với vận tốc không đổi, khi nào đến quĩ đạo mặt trăng thì thôi ( tại vì không có ma sát). Vào quĩ đạo mặt trăng, thì tàu vũ trụ sẽ bay quanh mặt trăng, như trái đất bay quanh mặt trời vậy. Muốn trở về thì chỉ cần một năng lượng nhỏ để đẩy tàu vũ trụ bay khỏi quĩ đạo mặt trăng, trở về quĩ đạo trái đất là được.
  10. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật .
    1- Nếu chúng không đạp lên nhau thì vứt cái cặp lực - phản lực được rồi. Xét lại toàn bộ các định luật của Newton đi.
    2- Chả có cái gì thoát ra khỏi lực hút trái đất cả, vì lực hấp dẫn kéo dài vô tận.
    3- Năng lượng chủ yếu là cấp cho động năng của tàu (để ra khỏi trái đất cần 11.7km/s). Lớp không khí mỏng te ~30km, không làm tiêu tốn nhiều năng lượng của tàu đâu.
    4- Không có lực cản không đồng nghĩa là vật sẽ chuyển động với vận tốc không đổi.
    5- Vào quỹ đạo mặt trăng không dễ như thế đâu.
    6- Năng lượng để đẩy vật từ mặt trăng về trái đất cũng chả nhỏ.

Chia sẻ trang này