1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy cung ứng gạch không nung hệ thủy lực QT4-25

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi phamhoangha265, 22/12/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhoangha265

    phamhoangha265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2017
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gạch không nung hiện nay đang càng ngày càng trở nên phổ thông trong đời sống tiên tiến. Với hồ hết những lợi ích mà nó mang đến, loại gạch này hiện đang mang nhu hố xí thụ rất cao trên thị trường. Để cung ứng gạch không nung ngày nay, người ta ko còn sử dụng những cách thủ công nữa, máy làm gạch không nung hệ thủy lực QT4-25 xây dựng thương hiệu để phục vụ công tác có năng suất, hiệu quả cao hơn tất cả.
    một, điểm hay của gạch làm trong khoảng khuôn không nung so có gạch nung lò truyền thống
    So với gạch truyền thống được nung nóng từ lò nung, gạch ko nung làm từ khuôn sở hữu phổ quát điểm hay vượt trội, trước tiên là chất lượng sản phẩm. Phần nhiều những lò gạch được định chuẩn dựa trên các phương pháp thủ công thô sơ, vì thế sản phẩm thường được làm có dung sai cao cho kích thước, dẫn tới việc lắp ráp thuận tiện mở và đi chệch hướng. Bên cạnh đó, tỷ lệ gạch tan vỡ, phế thải phải được chiếc bỏ rất nhiều, gây hoang phí lao động và nguyên liệu cho sản xuất.
    Gạch ko nung làm bằng khuôn đều sở hữu kích thước chuẩn phù hợp có khuôn nên rất hãn hữu khi mang sự khác biệt, sai số kích thước, không sai lệch nhiều, giảm thiểu tình trạng mở, lệch hoặc cong. , Khóa lúc lắp ráp. Trong thực tiễn, về chừng độ thiệt hại gạch phải loại bỏ, sau ngừng thi côngĐây gạch để lau phải sở hữu chí ít là trong khoảng hai đến 3 viên, trong khi gạch trong khoảng 100 viên để chiếc bỏ khoảng 5 viên. Do vậy, không chỉ đem đến tỷ lệ chuẩn xác cao hơn, nhưng chất lượng, năng suất cũng cao hơn.
    Hơn nữa, việc đốt trong lò phải khai thác đất làm cho nhiên liệu, tiêu dùng xăng, dầu hoặc khai thác gỗ là củi để duy trì lò ... Dẫn tới không chỉ mất nguồn tài nguyên khi không mà còn tốn kém. Để ở lại qua đêm để canh lò. Vì vậy, sở hữu các ưu điểm nhấn hơn hẳn trong khoảng tầm giá, chất lượng sản phẩm, đến nhân công, chúng ta dễ hiểu tại sao gạch không nung lại tiện lợi thay thế và chiếm lĩnh thị phần tới vậy.
    hai, máy làm gạch không nung hệ thủy lực QT4-25
    Việc làm gạch không nung là tiện dụng hơn so mang việc phải đào đất nung gạch trong lò hơn đông đảo. Người ta dùng những phương tiện như : mạt đá, cát, xi măng… trộn sở hữu nhau trong máy trộn bê tông. Sau lúc cái bỏ bọt khí và cặn bã thì đem phơi khô tới thời kì một mực là thu được gạch thành phẩm.
    không những thế cho đến hiện tại, việc dùng khiến cho gạch tay chân cho năng suất phải chăng đã được thay thế bằng những máy móc hiện đại hơn. Khi dùng bằng máy móc, thì từ khâu trộn vật liệu theo tỉ lệ cũng được tự động hóa và ép ra khuôn, chỉ cần hai, 3 người người lao động đứng máy trong ca khiến cho việc cũng với thể tạo ra hàng ngàn viên gạch. Những cái máy khiến gạch số đông loại, nhưng một trong những mẫu đáng chú ý hiện tại là máy cung cấp gạch ko nung hệ thủy lực QT4-25, chúng ta sẽ cộng tham khảo qua chiếc máy này :
    phần đông dây chuyền QT25 - hệ thủy lực bao gồm :
    • Máy chủ : 1 giàn
    • Băng chuyển vận cao su : 6m (1 tầng).
    • Máy trộn : JQ 500 (1 giàn).
    • PLC điều khiển : 1 tủ
    • Máy chồng tấm : một giàn
    • Phụ kiện lắp đặt : 1 bộ
    • Xe đẩy gạch : 4 xe.
    Kích thước máy : 3700 x 2300 x 2400mm
    Trọng lượng : 3 tấn
    Công suất lắp máy : 18,45 kw
    Kích thước tấm đỡ : 850 x 550 x 30
    Công suất khiến việc :
    • gạch rỗng 2 lỗ - 4 viên / 1 khuôn - 600 viên / 1 giờ.
    • gạch rỗng phổ quát lỗ - 14 viên / một khuôn - 2010 viên / 1 giờ
    • gạch đặc Việt Nam - 22 viên / một khuôn - 3168 viên / 1 giờ
    • gạch ống hai lỗ - 18 viên / 1 khuôn - 2100 viên / 1 giờ.
    Việc cung cấp gạch ko nung trên những day chuyen san xuat gach khong nung gia bao nhieu không chỉ cho năng suất cần lao cao hơn tất cả mà còn tiết kiệm được nhiều mức giá nhân công để hạ chi phí sản phẩm, có tính khó khăn cao hơn đông đảo khi bán ra thị phần.
    hiện giờ, để đầu cơ phân phối và buôn bán trong ngành nguyên liệu xây dựng thì ko nên bỏ qua máy phân phối gạch không nung hệ thủy lực QT4-25 , đây là dây chuyền sản xuất có kinh nghiệm Vintech, được phân phối đương đại theo tiêu chuẩn của châu Âu. Nếu như bạn muốn trở nên chủ đầu cơ, đây sẽ là một sự chọn lựa lý tưởng

Chia sẻ trang này