máy fát điện 1 chiều các bác ko nên fát biểu ý kiến lí thuyết cao siêu quá. chúng ta nên đi sâu vào 1 vài vấn đề và giúp nhau hoàn thiện kiến thức thì hơn, ví dụ như máy fát đein 1 chiều, ai giúp em hiểu rõ hơn,vì trong các sách viết ko đầy đủ lắm, chúng ta nên tổng hợp lên đây thì tốt hơn,giúp cho mọi người hiểu sâu về 1 vấn đề mà ko cần đọc nhiều tài liệu quá thì quả la quá hay.
Một khung dây dẫn điện quay trong từ truờng đều, sẽ làm phát sinh trong khung dây một sức điện động ứng. 1) Nếu 2 đầu khung dây đuợc nối với 2 vòng kim loại dẫn điện, và dùng 2 thanh KL khác tựa lên 2 vòng KL đó (nguời ta gọi là chổi góp điện) để lấy điện ra thì ta sẽ đuợc 1 dòng điện xoay chiều. 2) Nếu 2 đầu khung dây đuợc nối với 2 nửa vòng tròn bằng KL, và nguời ta sắp xếp sao cho khi dòng điện trong khung đổi chiều thì 2 chổi góp cũng đổi 2 nửa vòng tròn bằng KL. Như vậy thì sẽ có 1 chổi góp luôn luôn là cực + và chổi kia luôn luôn là cực - Đó là nguyên tắc của máy phát điện 1 chiều ( còn gọi là cái dynamo)