1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy loại vũ khí mới trong cuộc chiến tranh chống khủng bố quốc tế

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Milou, 07/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Mấy loại vũ khí mới trong cuộc chiến tranh chống khủng bố quốc tế

    Mấy loại vũ khí mới trong cuộc chiến tranh chống khủng bố quốc tế

    RQ-4A GLOBAL HAWK - Loại máy bay thám thính không người lái, có thể bay rất cao đến 18,000 mét, vẫn chụp được rõ hình một bình xịt cứu hỏa nằm bên cạnh chiếc máy bay.

    Global Hawk do một công ty ở California vẽ kiểu và hãng Northrop sản xuất, đã bay thử từ California sang Úc châu suốt 25 tiếng đồng hồ và hạ cánh an toàn - không cần phi công.

    Máy bay này trị giá 47 triệu Mỹ kim, hiện đang sản xuất 5 chiếc, đến năm 2003 thì sẵn sàng.

    Một ưu điểm là máy bay này có thể tự vệ, khi có hỏa tiễn tầm nhiệt của quân địch bắn lên, nó sẽ thả ra những mục tiêu giả đánh lừa loại hỏa tiễn tìm hơi nóng.

    F/A-18-HORNET - Máy bay phản lực siêu thanh của Hải quân Mỹ, có thể vừa chiến đấu chống máy bay địch vừa bỏ bom mục tiêu dưới đất, như đã dùng trong cuộc chiến vùng Vịnh 1990-91. Nhiều chiếc Hornet bị hỏa tiễn địch bắn trúng vẫn bay trở lại Hàng không mẫu hạm, được sửa chữa, rồi trở lại chiến trường.

    Hornet mang theo bom thường, bom tinh khôn tìm mục tiêu định trước, và nhiều thứ hỏa tiễn.

    Tầm hoạt động 1000 đến 1275 miles, cần được tiếp tế xăng trên không trung.

    Hornet do hãng Boeing làm, phí tổn 29 triệu đô la.

    Máy bay radar J-STAR

    Không lực Mỹ có 11 chiếc J-Star (Joint Surveillance Target Attack Radar System), mỗi chiếc có 22 người để điều khiển hệ thống điện tử thám báo.

    Được sáng chế 20 năm trước để chụp không ảnh nếu chiến tranh xảy ra ở Âu Châu vì Xô Viết xâm lăng, năm 1991 các J-Star đã chỉ đúng các địa điểm của quân Iraq, kể cả các hỏa tiễn và xe tăng.

    Máy bay này dùng radar phóng xuống mặt đất và thu các tia sóng dội lại biến thành hình ảnh. Có thể dùng để tìm các vị trí quân khủng bố ở Afghanistan.

    Mỗi chiếc J-Star do Northrop chế tạo tốn 270 triệu Mỹ kim.

    B52-Tân Trang - loại pháo đài bay cổ nhất trong không lực Mỹ, luôn luôn được tân trang với các dụng cụ, vũ khí mới! Có thể bay xa 8800 miles không cần đổ xăng. Trong cuộc chiến vùng Vịnh 1991 - máy bay B-52 bay từ Louisiana bên Mỹ sang Iraq bắn hỏa tiễn tinh khôn rồi bay về căn cứ trong vòng 35 giờ. Hiện có các B-52 đậu ở căn cứ Mỹ trên đảo Diego Garcia, Ấn Độ Dương gần Afghanistan. B52 do hãng Boeing sản xuất, trị giá 74 triệu Mỹ kim mỗi chiếc.

    J DAM - Đây là loại vũ khí trợ lực khi lắp vào đuôi các trái bom sẽ hướng dẫn bom rơi đúng mục tiêu chính xác. Đã thử và thấy hiệu quả trong cuộc chiến ở Kosovo năm 1999 mà không quân Mỹ không có ai bị thiệt mạng.

    Tuy không chính xác như các hỏa tiễn tinh khôn nhưng J DAM giá rẻ, dễ lắp và có thể dùng ở một độ bay rất cao. Giá một J DAM là 15,000 Mỹ kim, do Boeing chế tạo.

    Hỏa tiễn tinh khôn Tomahawk

    Hỏa tiễn Tomahawk dài 6 thước tây nổi tiếng từ trận chiến 1991, khi các tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư bắn các Tomahawk vào Iraq. Sau khi phóng từ tàu thủy lên, h

Chia sẻ trang này