1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy photo trắng đen in được vật nhỏ hơn tế bào

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi nghiant249, 25/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiant249

    nghiant249 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đang phát triển công nghệ in 3D cho phép in được những chi tiết có kích thước nhỏ hơn… tế bào.

    Máy in 3D in được vật nhỏ như "vi khuẩn"

    [​IMG]

    Công nghệ in 3D không còn là một điều quá xa lạ trong đời sống ngày nay. Tuy nhiên, hạn chế của công nghệ này bây giờ là vẫn chưa in được các vật có kích thước rất nhỏ. Và đây là mục tiêu mà một nhóm các nhà khoa học từ Viện công nghệ và Khoa học Ulsan (Hàn Quốc) đang hướng đến

    Họ đang phát triển một loại máy photocopy in scan có thể in ra các chi tiết nhỏ với kích thước chỉ 0.001 mm. Chúng ta hãy hình dong một tế bào máu có kích tấc từ 0.006 đến 0.008 mm để biết được khả năng thiết bị này in ra các sản phẩm nhỏ đến mức nào.

    Máy in này hoạt động rưa rứa như những máy in phun làng nhàng mà chúng ta đang cho thuê máy photocopy dùng hàng ngày nhưng máy in "electrohydrodynamic" (tên gọi nhất thời của loại máy in đang được nghiên cứu) sử dụng một loại mực đặc biệt để tạo ra các chi tiết của sản phẩm in từ đường cong của những cây cầu, các đường zig-zag, hay thậm chí là các vật hình trụ.

    Những máy in 3D giờ có một hạn chế cố hữu là rất khó tạo ra được các chi tiết trơn mịn. Trong khi đó, với độ chi tiết cao, máy photocopy e studio 655 của các nhà khoa học Hàn Quốc hoàn toàn khắc phục được vấn đề này. Những máy in này khi được sinh sản hoàn chỉnh có thể giúp ích nhiều cho lĩnh vực sản xuất chip máy tính, bo mạch hoặc các mặt hàng đòi hỏi nhiều chi tiết có kích tấc nhỏ.

    Park Jang-ung, Giáo sư khoa học về vật liệu và là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu trên cho biết:"công nghệ này sẽ cung cấp một mô hình mới trong lĩnh vực nghiên cứu về in 3D". Ông tin rằng nghiên cứu này sẽ mang lại bước đột phá trong việc vận dụng công nghệ in 3D, đặc biệt là trong sản xuất các thiết bị đeo.

Chia sẻ trang này