1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mề đay bệnh da liễu thường gặp

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd12, 24/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd12

    laasd12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nổi mề đay là bệnh thường gặp và phổ biến nhất hiện nay, bệnh thường gặp ở nhiều người và mọi lứa tuổi, nữ giới thường bị nhiều hơn nam giới. Bệnh mề đay nổi những mẩn đỏ gây ngứa dữ dội khiến cho người bệnh khó chịu và phải gãi rất nhiều, gây cản trở trong công việc, học tập cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Sau đây là một số thông tin về bệnh mề đay một trong những bệnh da liễu thường gặp và khó trị.


    [​IMG]

    Nguyên nhân bị nổi mề đay:

    - Yếu tố khí hậu, thời tiết: Khi khí hậu, thời tiết thay đổi, quá nóng quá lạnh bất ngờ, khiến cho chúng ta dễ bị mắc phải bệnh mề đay

    - Sức đề kháng yếu: Những người có sức đề kháng yếu như trẻ nhỏ hay phụ nữ mang thai thường dễ bị nổi mề đay do bị các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào và gây bệnh

    - Dị ứng thức ăn: Đây là nguyên nhân gặp nhiều và phổ biến nhất, người bệnh cần lưu ý những món ăn thường ngày xem mình dị ứng với những món ăn nào để tránh không bị nổi mề đay do dị ứng, thường các món ăn gây dị ứng như tôm, cua, cá, sò, ốc, rượu bia,...

    - Ký sinh trùng trong cơ thể: Nếu bạn bị nổi mề đay tái phát nhiều lần thì có thể bạn bị ký sinh trùng trong cơ thể vì những ký sinh trùng này cũng chính là nguyên nhân làm bạn bị nổi mề đay

    - Yếu tố tâm lý: Các yếu tố tâm lý như lo nhiều, căng thẳng trong công việc,... khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản nên cũng thường dễ mắc bệnh nổi mề đay

    - Vi khuẩn, virus trong cơ thể: Những người bị các vi khuẩn hay virus xâm nhập hay tồn tại trong cơ thể cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cơ thể thường hay bị nổi mề đay.

    - Dị ứng với một số loại thuốc: Các loại thuốc như thuốc uống hoặc thuốc bôi cũng làm cơ thể dị ứng và gây nổi mề đay, vì vậy cần phải chú ý đến các loại thuốc đang dùng, bệnh mề đay xuất hiện sau vài ngày sử dụng các loại thuốc.

    Cách điều trị bệnh mề đay:


    - Chế độ ăn uống: Bổ sung nhiều thực phẩm có chứa nhiều vitamin và dễ tiêu như cam, chanh, bưởi, rau xanh, bắp cải, mướp đắng, khoai lang,... ngoài ra cần phải ăn nhiều cá vì trong cá có chất omega 3 rất tốt cho người bệnh. Người bệnh cần tránh xa các chất gây kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê,... Bên cạnh đó, không nên ăn các loại đồ ngọt như bánh, kẹo, sữa đặc, chè,... vì các chất ngọt làm cho bệnh càng tồi tệ hơn. Nên hạn chế dùng các món ăn mặn vì chất muối làm cho bệnh ngày càng ngứa dữ dội và lan ra nhiều hơn.

    - Vận động cơ thể: Việc vận động cơ thể giúp cho mình khỏe khoắn không chỉ riêng bệnh mề đay mà cũng có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh khác, vì việc vận động, tập thể dục, chơi thể thao mỗi ngày giúp tăng sức đề kháng. Người bệnh mề đay nên vận động ở những nơi thoáng khí và ít người, bên cạnh đó cũng cần bổ sung lượng nước đầy đủ khi tập luyện.

    - Giải độc cơ thể: Người bệnh nên sử dụng các thực phẩm có khả năng lọc chất độc hại trong cơ thể như củ cải, cà rốt, khổ qua, cà chua,... để giúp thanh lọc cơ thể để giúp điều trị bệnh nổi mề đay nhanh hơn.

    - Sử dụng thuốc bôi: Cần chú ý khi sử dụng thuốc bôi vì có thể mình bị dị ứng với loại thuốc đó nên cần phải cẩn trọng trong việc sử dụng thuốc. Đặc biệt là không dùng thuốc mỡ để trị bệnh mề đay vì thuốc mỡ ít hiệu quả lại càng có những tác dụng phụ ngoài ý muốn.

Chia sẻ trang này