1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ vô tư dùng viên uống vitamin, coi chừng trẻ mắc bệnh thần kinh

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi khuongtrungkt1, 20/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongtrungkt1

    khuongtrungkt1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo một nghiên cứu mới đây, bổ sung vitamin quá nhiều ở mẹ có thể tăng nguy cơ mắc các chứng bệnh về tâm thần ở em bé.

    Những loại rau, củ quả tránh kiệt lực mùa hè
    Mẹ vô tư dạy con xì mũi sai cách, con có thể bị điếc
    Các bác sĩ thường khuyến cáo phụ nữ mang thai nguyên nhân viêm tuyến tiền liệt nên bổ sung nhiều axit folic bằng việc uống các thực phẩm bổ sung vitamin để có thể bảo vệ cho trẻ nhỏ khỏi các dị tật bẩm sinh ở não và tủy. Tuy nhiêu theo một nghiên cứu mới đây của, hàm lượng lớn chất folate (hay vitamin B9) hoặc vitamin B12 trong thân thể của mẹ có thể tăng nguy cơ mắc các chứng bệnh về thần kinh ở em bé.

    “Nghiên cứu này được thực hiện để tìm xem lượng tối đa axit folic mà đàn bà mang thai cần bổ sung là bao nhiêu”, người đồng nghiên cứu Daniele Fallin cho hay. Bà là giáo sư khoa Sức khỏe cộng đồng thuộc trường Hopkins Bloomberg, Baltimore.

    “Folate rất tốt cho thân. Tuy nhiên nó sẽ có tác dụng trái lại khi ở chừng độ quá cao. Việc bổ sung vitamin là điều nên làm. Nhưng điều đó không có tức là phải ngừng bổ sung vitamin khi ai đó có ý định mang thai hoặc đang trong thai kì”, Fallin nói thêm.

    Trong nghiên cứu, với những bà mẹ có hàm lượng folate cao trong máu thì khả năng mắc bệnh thần kinh ở những đứa trẻ của họ cao gấp hai lần so với những đứa trẻ của các bà mẹ có hàm lượng folate vừa phải. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra khả năng sinh ra em bé mắc bệnh thần kinh ở những bà mẹ có lượng vitamin B12 dư thừa cao gấp 3 lần so với những người bình thường.

    Các bà mẹ hãy bổ sung vitamin ở mức độ vừa phải để đảm bảo sức khỏe của bé
    Và nguy cơ này sẽ ở mức cao nhất đối với người thừa folate và B12 – nó cao gấp 17 lần so với những người có lượng chất folate và B12 ở mức thường nhật. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ cho thấy có mối hệ trọng nhưng không thể chứng minh hàm lượng cao là nguyên do gia tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Kết quả nghiên cứu được biểu đạt vào ngày thứ 6 tại Cuộc họp quốc tế về nghiên cứu bệnh thần kinh ở Baltimore.

    Folate thường có trong rau củ quả, đại tiện ra nhiều máu tươi và dạng tổng hợp của nó là axit folic thường được kết hợp với ngũ cốc và bánh mì ở Mỹ và trong các viên uống bổ sung vitamin. Tuy nhiên, không phải vì lí do trên mà các bà mẹ không bổ sung vitamin.

    Nghiên cứu này cũng cho thấy con của những ngườ nữ giới bổ sung folate và B12 từ 3 đến 5 lần một tuần sẽ ít mắc bệnh thần kinh hơn, nhất là khi họ bổ sung vào tháng 6 tháng đầu, Fallin cho biết.

    March of Dimes, khoa sản của trường Cao đẳng American và các hiệp hội y tế khác khuyến cáo nữ giới mang thai nên dùng axit folic để giảm thiểu nguy cơ khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi, điều mà xảy ra ở 3000 sản phụ mỗi năm tại Mỹ. Và một đôi nghiên cứu gần đây cũng cho thấy folate và vitamin B12 giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh tự kỉ.

    Để điều tra các tác dụng phụ, Fallin và đồng nghiệp của mình đã phân tách các dữ liệu từ 1400 cặp mẹ - bé ở Boston Birth Cohort. Sau khi nghiên cứu, họ đã phát hiện ra cứ 10 người phụ nữ thì có 1 người dư thừa folate và 6 người dưa thừa vitamin B12. “Chúng tôi thấy những người nữ giới có hàm lượng các chất folate và B12 cao hơn so với mức cho phép, con của họ sau đó đều được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần”, Fallin nói.

    Fallin và các đồng nghiệp của mình chẳng thể lí giải vì sao cách làm giảm ngứa hậu môn những người phụ nữ này lại có hàm lượng folate và vitamin B12 cao như vậy. Có thể là do gen của một số người vốn đã có hàm lượng folate và B12 ở mức cao hoặc họ bổ sung quá nhiều chất dinh dưỡng phê chuẩn chế độ ăn hoặc thực phẩm bổ sung.

    Tiến sĩ Paul Wang, phó chủ toạ cấp cao của Viện nghiên cứu về bệnh tâm thần đồng ý với quan điểm rằng là quá sớm để kết luận về các kết quả của nghiên cứu vì những điều này chưa từng xuất hiện ở các bài báo y tế trước đó. “Chúng tôi cần coi xét một cách kĩ lưỡng về quờ những dữ liệu àm họ có”, Wang nói.

Chia sẻ trang này