1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Media-MU : Lời Ngợi Khen Từ Denis The King

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi AlexFr, 06/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Neville: Arsenal vô địch là xứng đáng .
    Neville thú nhận rằng không có 1 từ nào xứng đáng dành cho danh hiệu VĐ của Arsenal .Và MU không có cách nào để ngăn họ lại (tức Arsenal ).
    Neville trả lời phỏng vấn BBC''s Football Focus :"MU đã ko thua ,mà chính là Arsenal đã chiến thắng ."
    Tôi không quan tâm nếu như chúng tôi đã chơi với phong độ tốt nhất của mình như các mùa bóng khác đã từng .Dù có như thế vẫn Không có khả năng chiến thắng mùa giải này .Ở nước tôi ,mọi người thích được nói rằng :"Nhìn vào Manchester United, hãy nhìn vào Chelsea, Liverpool & Newcastle ,họ đều đã thất bại ."
    :"Nhưng Trong mùa bóng vừa qua 1 đội có khả năng bất bại 38 trận liên tiếp .Nếu họ tiếp tục làm được điều đó trong năm tiếp theo họ sẽ lại dành cúp 1 lần nữa ."
    :"Nếu Arsenal đã thua 1 số trận trong mùa bóng ,từ 3 hoặc 4 ,thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục đua tranh cúp vô địch với họ trong tuần này ."(tức là tuần kết túc giải Pre)
  2. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    4 cầu thủ MU được gọi vào ĐT Anh :
    ? Paul Scholes
    ? Gary Neville
    ? Phil Neville
    ? Nicky Butt

    Sven-Goran Eriksson đã triệu tập 4 cầu thủ MU vào đội tuyển quốc gia tham dự vòng CK euro mùa hè này .
    Paul Scholes, Nicky Butt and brothers Gary and Phil Neville đã qua được đợt rút danh sách cuối cùng trong khi đó thì Trung vệ Wes Brown không có tên trong danh sách .
    Brown đã thực sự ko làm HLV Erksson chú ý .Jermain Defoe, Scott Parker, Alan Smith, Gareth Southgate, Matthew Upson and Richard Wright đều có vị trí cao hơn Brown .
    Nguyên nhân mà Eriksson đã bỏ qua Brown :"Wes Brown đã quay trở lại sau 2 chấn thương nặng ,vì lý do đó anh đã ko có được phong độ như trước khi chấn thương đó là quan điểm của tôi ."
    Tuy nhiên đó cũng lại là lời ban phước cho Brown bởi việc được nghỉ ngơi trong mùa hè này sẽ giúp ích thêm rất nhiều cho sự nghiệp của anh ở MU .
    Theo manutd.com
  3. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    FA: Roy Keane có mặt

    [​IMG]
    Keane đã sẵn sàng cho trận chung kết cúp FA ​
    HLV đội Manchester United (M.U) Alex Ferguson nói rằng, thủ quân Roy Keane sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lối chơi của M.U ở trận chung kết cúp FA gặp Millwall diễn ra vào ngày 22-5 tới dù Keane tỏ dấu hiệu sa sút phong độ vì những chấn thương gần đây...
    Tuyển thủ người CH Ireland này đã vắng mặt trong ba trận cuối mùa bóng của M.U vì bị chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, Keane đã xuất hiện và tập luyện trở lại trong những ngày gần đây. HLV Ferguson nói, M.U rất cần những cầu thủ có kinh nghiệm như Keane: "Chung kết cúp FA là một trận đấu rất quan trọng với chúng tôi, có thể nói lớn nhất mùa. Vì thế, Keane - một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm sẽ không thể thiếu trong một trận đấu lớn như vậy".
    Trận chung kết cúp FA sẽ diễn ra trên sân vận động Thiên niên kỷ ở Cardiff (Xứ Wales). Chính vì đối thủ của M.U là đội hạng nhất Millwall nên các trung tâm cá cược đưa ra tỷ lệt đặt cược đánh giá rất cao khả năng chiến thắng của M.U. Tuy nhiên, ông Ferguson cho rằng, M.U không thể chủ quan: "Chúng tôi sẽ trả giá nếu phạm bất cứ sai lầm nào".
    Trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt với Keane và Ryan Giggs vì nếu M.U chiến thắng, họ sẽ cân bằng kỷ lục bốn lần giành cúp FA với cựu cầu thủ M.U Mark Hughes. Các nhà chuyên môn dự báo nếu Keane vượt qua được được kiểm tra phong độ cuối cùng, Ferguson sẽ gạt bỏ Darren Fletcher và Phil Neville trong đội hình xuất phát ở trận chung kết.
    Liên tục trong những tuần qua, CĐV Millwall đã lùng sục khắp nơi hòng tìm được vé xem trận chung kết. Tuy nhiên, Millwall chỉ được phân phát khỏang 21.000 vé, ít hơn đội M.U hơn 6000 vé. Mới đây, lãnh đạo Millwall đã lên tiếng xin lỗi những CĐV không mua được vé.
    Millwall đang gặp một rắc rối nhỏ trước trận chung kết khi HLV kiêm cầu thủ của họ là Dennis Wise bị chấn thương chân. Wise đã 37 tuổi nhưng vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Millwall.
    Theo Tuổi trẻ

  4. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về chiến thắng FA cup:
    Các cầu thủ MU cùng vui với Tiền vệ đội trưởng Roy Keane đang giơ cao chiếc cúp
    Van Nisterooy giơ cao chiếc cúp FA mới dành được.
    ĐT Keane vui mừng với chiếc cúp FA .
    Các đồng đội chia vui với Ronaldo sau khi anh ghi bàn mở tỉ số .
    Nisterooy tung hoành trước hàng hậu vệ millwall
    Nisterooy vui mừng sau khi sút thành công quả penaty nâng tỉ số lên 2-0
    Ronaldo vui mừng khi ghi bàn thắng .
    John O''Shea đè bẹp tiền đạo Paul Fift của MillWall
    Cổ động viên của Millwall vẫn ủng hộ [/b] đội bóng của mình suốt cả trận .
  5. AcThan

    AcThan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu có nhiều kỉ lục bị phá vỡ :Thủ thành Tim Howard đi vào lịch sử như cầu thủ người Mỹ đầu tiên giành Cúp FA, thủ quân Roy Keane là người đầu tiên tham dự 6 trận chung kết cúp FA trong khi Sir Ferguson là HLV đầu tiên dẫn dắt một đội 5 lần đăng quang tại đấu trường lâu đời nhất thế giới.
    Còn nữa, được vào sân thay Denis Wise khi trận đấu chỉ còn 1 phút, Curtis Weston của Millwall đã lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tham dự một trận chung kết cúp FA. Đêm qua Curtis Weston ra sân khi mới 17 tuổi 119 ngày, vượt qua kỷ lục của James Prinsep lập năm 1879 trong màu áo Clapham Rovers (17 tuổi 245 ngày khi cùng).
  6. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    FERGUSON ?o Ronaldo sẽ là Cantona mới?.
    Alex Ferguson quả quyết Cristiano Ronaldo sẽ vươn tới đẳng cấp của Eric Cantona và các vĩ nhân khác trong lịch sử M.U.
    ?oRonaldo chỉ mới 19 tuổi và cậu ấy đang gây được ấn tượng. M.U luôn biết cách để tạo chỗ cho các tài năng đặc biệt bộc lộ. Hãy nhớ lại B,Charlton và Best. Tôi cũng ý thức được rằng cần để cho các cầu thủ thể hiện hết khả năng. Với các HLV, một cầu thủ như Giggs chẳng hạn, giống như là một tặng vật từ thiên đường. Với Cantona cũng vậy. Cậu ấy có thể đã không bao giờ trở thành một cầu thủ lớn như thế nếu tôi không khuyến khích Cantona phát huy tài năng của mình.
    Tôi nghĩ chúng tôi là một CLB hoàn hảo cho Cantona. Một CLB để cậu ấy ưỡn ngực và nói : ?o Tôi là ông chủ ở đây, tôi là Vua?. Từ Cantona toát ra phong thái đó, vẻ tự tin vào chính khả năng của mình. Điều tương tự đang đến với Ronaldo. Không bao giờ nên cấm cậu ấy rê bóng qua các đối thủ bởi chỉ có đềiu đó mới giúp Ronaldo là chính mình.
    Một HLV luôn phải có khả năng thích ứng với các dạng cầu thủ và cách tiếp cận họ. HLV sẽ phải nói với cầu thủ nào đó rằng : ?o Hãy chơi thật đơn giản, cậu sẽ chơi tệ hơn nếu ; làm phức tạp mọi việc lên?. Nhưng có những cầu thủ khác còn có thể nâng cao đẳng cấp của mình, những gnười mà tôi không thể nắm bắt được tư duy sắt bén của họ bởi họ thấy được những điều mà tôi, với tư cách HLV cũng không thể thấy được. Ronaldo sẽ là một trong số đó, tôi chắc chắn thế. Giống như Cantona trước đây.
    Tương lai của CLB luôn là điều tôi trăn trở. Tôi luôn cố gắng đảm bảo cho quá trình xây dựng lại đội bóng giữ được khả năng phát triển. Đó là lý do tại sao tôi mua nhiều cầu thủ trẻ mùa Hè trước. Một số đã bộc lộ hết khả năng, số khác chưa thể hiện được hết. Lấy Kleberson làm ví dụ. Cậu ấy đã cưới vợ, một cô gái chỉ mới 17 tuổi, họ có con, or62i Kleberson bị chấn thương vai không thể thi đấu trong 6 tháng, sau đó lại một chấn thương khác khiến phải nghỉ thêm 2 tháng nữa. Vì thế sẽ công bằng để đưa ra những đánh giá tiêu cực về cậu ấy. Điều tôi biết chắc là chàng trai này đã giành được WC 2002, rằng cậu ấy có kỹ thuật tuyệt vời và sẽ nhanh chóng chơi tốt khi bình phục. Hay trường hợp Djemba-Djemba. Mẹ cậu ấy bị hôn mê, bà được đưa từ Cameron sang Pháp điều trị. Sau đó, Djemba-Djemba lại bị gọi về ĐT Cameron trong những trận vòng loại TVH và VCK giải VĐ Chấu Phi.
    Chúng tôi không gặp cậu ấy trong suốt 4 tháng trời. Nhưng Djemba chỉ mới có 23 và sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Bên cạnh đó, có những cầu thủ thành công như Ronaldo hay thủ môn Howard. Vì thế tôi nói chúngt ôi chuẩn bị kỹ càng cho tương lai. Ferdinand 25 tuổi, Brown 24 tuổi, O?TShea 23 tuổi, Fletcher 19 tuổi, Ronaldo 19 tuổi, Belion 21 tuổi, Kleberson 24 tuổi v à Djemba- Djemba 23 . Đó là những cầu thủ mà trong 3-4 năm nữa khi họ đã được chơi bóng thường xuyên cùng nhau, sẽ tạo nên nồng cốt cho một đội bóng giỏi.
    Mùa này là lần đầu tiên trong 13 năm qua chúng tôi không có mặt tới cùng trong cuộc đua tới chức VĐQG. 13 năm, thật kinh khủng. Nhưng tất nhiên mọi sự không thể khác được. Tim của tôi có vấn đề nhưng đã giải quyết ổn. Tôi là một người già và vì thế mùa bóng tới tôi sẽ trở thành của hiếm có ở M.U. Dù thế nào thì cũng cần phải làm mọi việc trong tầm nhìn vì tương lai.
    Vụ Ferdinand đã giết chúng tôi.Chúng toi đã từng vượt lên đầu bảng với khoảng cách 4 điểm. Ferdinand và Silvestre đã chuẩn bị trở thành cặp trung vệ tốt nhất của chúng tôi từ sau Bruce và Palister. Họ đã chơi thật tuyệt nhưng ngày 17/1, mọi chuyện hoá hỏng bét.
    Tôi trụ lại được chừng đó năm là bởi nhiều lúc toi đã cố gắng cách ly mình và không để bị nhấn chìm bởi những vấn đề khó khăn. Dù tôi muốn kiểm soát mọi thứ trong CLB này, tôi cũng hiểu rằng tôi cũng phải dám giao trách nhiệm cho những người khác. Ở tuổi 62 tôi không thể chạy lung tung và chỉ dựa vào sức mình. Tôi có những cộng sự hạng nhất và tôi tinc hắc rằng mọi sự sẽ suôn sẻ.
    Tôi nguyện sẽ làm tất cả cho M.U. Nhưng HLV nhiều lúc là một người cô độc và chính điều đó lại phù hợp với?.
  7. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    M.U :Mờ ám trong các vụ môi giới chuyển nhượng
    Những vụ môi giới kỳ lạ.
    Trong vụ mua thủ môn Tim Howard, khoản phí M.U trả cho nhà môi giới người Thụ Sĩ Gaetano Marotta là 700.000 bảng trong tổng mức phí chuyển nhượng 2,3 triệu bảng. Marotta sau đó trả 139.000 bảng trong số tiền nhận được cho Mike Morris dù ông này chẳng đóng vai trò gì trong vụ chuyển nhượng. Morris được coi là ?oGiám đốc thứ tư? trong văn phòng môi giới chuyển nhượng Elite Sports dù không giữ một cương vị chính thức nào. Chính M.U cũng thắc mắc vì sao Morris lại được ăn chia. Marotta là người kiếm giấy phép lao động cho Tim Howard cũng như tiến hành chuyển nhượng. Nhưng sau đó Morris gửi hoá đơn đòi 225.000 USD (124.000 bảng) tiền ?ohoa hồng?.
    Theo kiểu đó, khi mua Luis Saha, M.U phải trả cho Fulham gấp 10 lần mức phí chuyển nhượng mà New York MetroStars đòi trong vụ Howard, và chi cho nhà môi giới 750.000 bảng. Điều đáng nói, đây là vụ chuyển nhượng đầu tiên của M.U đàm phán sau khi chính Magnier đã cảnh báo về những mập mờ tài chính trong các vụ chuyển nhượng của CLB này.
    Juan Figer, đại diệnc ủa Kleberson, đã quá quen với những vụ chuyển nhượng khó khăn về các CLB Anh và từng tham gia vụ chuyển nhượng Edu sang Arsenal. Tuy nhiên, vụ đó không là gì so với nhữgn cãi vả trong vụ M.U mua Kleberson. Mario Celso Petraglia, chủ tịch CLB Atlectico Paranaense của Kleberson cho biết ông đã nhận được điện thoại của Giám đốc điều hành M.U khi đó là Peter Kenyon. Ông này đã đề nghị ?oloại? Figer và thay vào đó là hai đại diện môi giới do M.U chỉ định ( tuy nhiên, một trong hai người này đã bị tước giấy phép vì vi phạm các qui định của FIFA). Figer than phiền mình bị mất một khoản phí đáng lẽ được hưởng 480.000 bảng song M.U đã bác bỏ điều này. Giám đốc thông tin của M.U khi đó Paddy Harveson khẳng định đó là điều ?ohoàn toàn không chính xác? dù vụ việc đã chuyển sang LĐBĐ Anh điều tra.
    Dấu hỏi lớn trong các vụ chuyển nhượng dưới thời Alex Ferguson là tại sao phải chi tới 300.000 bảng cho người có thể ?othuyết phục? Roy Carroll rời Wigan Athletic để tới Old Trafford. Carroll ký hợp đồng với M.U thông qua Elite tháng 7/2001 để làm dự bị cho Fabien Barthez. Với một cầu thủ có chất lượng nhàng nhàng như Carroll thì mức phí môi giới đó là quá cao. Theo gợi ý của FIFA, một đại diện chỉ nên được nhận 5% mức phí chuyển nhượng nhưng Elite luôn ?ocắn? gấp đôi. Còn nữa, vào thời điểm M.U đặt vấn đề với Wigan Athletic (CLB có HLV Steve Bruce là một học trò cũ của Ferguson). Carroll không có nhiều sự lựa chọn khi các cuộc liên hệ để chuyển sang Leicester rồi Everton đều không thành.
    Việc bán Stamp thực tế còn phức tạp hơn nhiều so với những ầm ĩ về mối quan hệ đổ vỡ với Alex Ferguson sau khi cầu thủ người Hà Lan xuất bản cuốn tự truyện. Mức phí 16 triệu bảng là khá ổn dù Lazio đã tìm mọi cách có thể để trốn tránh việc trả khoản phí đó còn M.U cố gắng tìm kiếm lại một chút để bù đắp khoản chi 47 triệu bảng khi mua Juan Sebastian Veron và Ruud Van Nistelrooy.
    Morris đã được trả phí môi giới những 1,4 triệu bảng và công ty Elite không đóng vai trò chính thức nào trong vụ này cũng đòi Lazio phải trả cho họ một khoản phí kha khá?.
    Vãn Hồi Danh Dự.
    Ở Anh có 234 nhà môi giới chuyển nhượng bóngd 9á có đăng ký so với 111 ở Đức và 46 ở Italia. Đó quả là một công việc béo bở.
    M.U cam kết sẽ chấm dứt quan hệ với Elite Sports, công ty mà Jason Ferguson, sỡ hữu một phần. Chính điều này mà những hợp đồng môi giới béo bở với M.U của Elite đã tạo ra những nghi ngời về một quan hệ ?oGia đình trị?.
    Báo cáo của M.U được công bố trên thị trường chứng khoán cho biết chi tiết một số khoản thanh toán không bình thường liên quan tới các vụ mua bán cầu thủ trong ba năm qua với tổng số phí chuyển nhượng 158 triệu bảng.. Trong đó M.U đã trả 13,4 triệu bảng (8,5%, mức phí chuyển nhượng) cho các nhà môi giới. Tỷ lệ hoa hồng cho môi giới mà Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) qui định trong các vụ mua bán cầu thủ là 4-5% phí chuyển nhượng.
    Người phát ngôn của M.U khẳng định : ?o Quá trình kiểm tra đã không phát hiện được dấu hiệu ?olại quả? của các khoản chi. Tuy nhiên, trong tương lai, để tránh cho M.U phải chịu những tiếng xấu, chúng tôi sẽ đề nghị người môi giới cam đoan không có quan hệ trực tiếp hay gián tiếpvới các thànhviên CLB?.
    M.U cũng hứa sẽ công bố khoản hoa hồng cho các nhà môi giới,một biệp pháp đã bắt đầu từ vụ mua Luis Saha. Ngoài ra, cũng sẽ có những qui định mới đối với sự tiếp cận tự nguyện các nhà môi giới cũng như thắt chặt qui định về chỉ định và tỷ lệ hoa hồng cho họ.
  8. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rio : ?o Chúng tôi đã thất bại!?.
    Rio Ferdinand khẳng định không có gì thể biện hộ cho sự yếu kém của Manchester United ở Premiership mùa này và vị trí thứ ba là không thể chấp nhận được.
    Sự xuống dốc của M.U trùng với thời điểm Ferdinand bị treo giò 8 tháng ( từ 20/1/2004) và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải vì quên thử doping. Họ xa dần vị trí số 1 ở Giải Ngoại Hạng Anh và cũng bị loại khỏi Champions League bởi Porto.
    ?oChúng tôi đều hiểu rằng đã thất bại. CLB này có đủ cầu thủ giỏi để thay thế sự vắng mặt của một cá nhân. Chúng tôi có một đội hình mạnh với các cầu thủ có thể thích nghi được với hoàn cảnh. Chúng tôi đều là những cầu thủ quốc tế. Tất nhiên tôi đã M.Uốn được ra sân để giúp đội. Thật đau đớn vì không được sát cánh cùng các đồng đội. Nhưng tôi không nghĩ rằng nếu có tôi thì M.U đã giành được Premiership và Champions League.
    Chúng tôi thiếu sự ổn định và đây là mùa giải kỳ lạ khi càng về cuối M.U càng không có cơ may nào. Sẽ dễ dàng nếu đổ lỗi thất bại cho những chấn thương và những án phạt treo giò, nhưng nguyên nhân sâu xa là chúng tôi đã chơi không tốt. Vì vị trí thứ ba không xứng đáng với một đội như M.U bời vị trí thứ hai cũng là sự thất bại. M.U phải là đội bóng số 1 qua năm này năm khác. Đó là mục tiêu.
    Đáng khen cho Arsenal, những gì họ làm được là một thành tích tuyệt vời và họ trở thành các nhà VĐ rất ấn tượng. Cả mùa bóng bất bại chứng tỏ một nỗ lực ghê gớm. Nhưng nếu Arsenal hay bất kỳ ai coi thường M.U thì họ sẽ phải nghĩ lại. Mọi người đang nói về sự chuyển giao quyền lực bở Arsenal đã 2 lần VĐ Premiership trong 3 mùa bóng qua nhưng chúng tôi đã giành được 4 chức VĐ trong 6 mùa bóng qua và 8 chức VĐ trong vòng 11 năm qua.
    Tôi vẫn luyện tập thời gian qua nhưng việc không được vào sân khiến tôi có cảm giác như đã phải nghỉ thi đấu một năm. Vào lúc này tôi vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm?.
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson : ?o Đồng tiền không mua được tất cả?.
    Số tiền Chelsea tung vào thị trường chuyển nhượng trong 13 tháng qua còn nhiều hơn cả con số chi dụng của Ferguson trong suốt 18 năm sự nghiệp tại Old Trafford và giờ đây HLV người Scotland chờ xem liệu Chelasea có thể đến gần với thành tựu mà ông đạt được.
    Không phải là ghen ghét, nhưng HLV Alex Ferguson thú nhận là ông sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn Chelsea vươn tới ngôi vô địch sau khi Abramovich chi phÍ đến 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng cho đội bóng thành Luân Đôn. Sir Alex cho rằng Premiership bây giờ là một thế giới hoàn toàn khác với thuở ông khởi đầu sự nghiệp huấn luyện tại East Striling, thậm chi cũng khác xa so với lúc ông mới đến Manchester vào năm 1986 : ?o Bất cứ một HLV trẻ nào bước vào bóng đá cũng đều hy vọng có một vị chủ tịch hữu ích như Roman Abramovich. Khi khởi nghiệp tôi chỉ có 2000 bảng để mua 6 cầu thủ. Hãy nhớ rằng, Chuyện đ1o xảy ra cách đây 30 năm. khi tôi đặt chân đến Old Trafford, ông MArtin Edwards bảo tôi là phải đợi thu tiền vé mùa bóng trước khi có thể tuyển mộ Brian McClair và Viv Anderson?.
    ?oJoe Mourinho đến nước Anh trên chuyến tàu hạnh nhất với nhà hảo tâm vĩ đại Abramovich. Chelsea là một CLB lớn và họ muốn trở nên vĩ đại như MAnchester và phải chi phí rất nhiều. Sức ép duy nhất đặt lên Mourinho chính là sự phán quyết của những cầu thủ mà ông ta mua về. Bây giờ, tôi cũng như nhiều người khác sẵn lòng ngồi lại để chờ xem tình hình ở Chealsea diễn biến như thế nào?.
    Đồng tiền không mua được sự nghiệp và số phận của Ranieri đãminh chứng cho điều đó khi ông bị sa thải sau khi giành ngôi á quân Premiership : ?oNgười ta kỳ vọng vào đội bóng Mourinho vững tiến và thắng giải vô địch, đó cũng là một áp lực?. Sir Alex vẫn rất tự tin hướng tới mùa bóng mới cho dù Chelsea tiếp tục vung tiền mua cầu thủ mùa này và Arsenal muốn kéo dài thêm chuỗi 40 trận bất bại của họ. Abramovich có thể trả cao hơn trong bất cứ hợp đồng chuyển nhượng nào để tranh mua cầu thủ hàng đầu, nhưng Ferguson tin rằng không thể dùng tiền để mua được nền tảng của đội bóng, như ông đã gầy dựng Manchester từ đội bóng cuối bảng xếp hạng trở thành đạo quân thống trị của bóng đá đảo quốc trongmột thập kỷ qua. Ông nói : ?o Tôi không nghĩ đến chuyện cạnh tranh với Chelsea trênt hị trường chuyển nhượng bởi vì chẳng ai đua tranh với họ. Nhưng chúng tôi có một nền tảng tốt và nền tảng trong bóng đá là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã chứng tỏ chính mình trong nhiều năm qua để hình thành cá tính và dáng dấp của riêng mình. Thách thức vĩ đại nhất đối với chúng tôi không phải là Chelsea hay Arsenal mà chính là làm saoduy trì được đặc tính của mình một thời gian dài sắp tới. Để trụ ở đỉnh cao trong suốt 13 năm như chúng tôi là một điều cực khó?.
    Lần đầu tiên kể từ khi giải ngoại hạng Anh được khai sinh, giới chuyên môn xếp Manchester ở vị trí khiêm tốn ( thứ 3) trong khả năng giành ngôi vô địch, nhưng Sir Alex không bận tâm ?o Chuyện Manchester bước vào giải với vai ứng cử viên thứ ba cho ngôi vô địch quả là bất thường, nhưng điều đó làm tôi bối rối. Nó không làm biến dạng cầu thủ hay cổ động viên của chúng tôi. Mọi người đều có nhìn hoàn toàn khácvà luôn nghĩ tốt cho đội bóng con cưng của họ. Điều tôi nắm chắc là tôi vẫn còn một đội ngũ tài năng ở Old Trafford?.
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nhận Định Sau Trận MU-Norwich City
    Ngài Alex Ferguson đã hết lời ca ngợi Smith sau màn trình diễn ấn tượng của anh, giúp cho ManU dành thắng lợi 2-1 trước Norwich vào thứ 7. Ông liên tưởng bàn thắng của Smith với phong cách mà Hughes từng ghi bàn, và ông tin tưởng rằng Smith có thể ngang bằng với Hughes.
    ?oAnh ấy đã có đóng góp rất lớn. Anh ta thật sự nguy hiểm với bất kì hậu vệ nào, và ngày hôm nay, màn trình diễn của anh ấy thật không thể chê? Ferguson nói trong cuộc phỏng vấn với Skysport.
    "Aanh ấy cũng tựa như Mark Hughes khi còn ở đây. Đó thật sự là 1 bàn thắng theo kiểu Mark Hughes, 1 phiên bản hoàn hảo"
    Ngài Ferguson rất hài lòng vói màn trình diễn của các học trò, cho dù đội khách đã ghi được bàn thắng vào những phút cuối của trận đấu
    ?oTôi nghĩ đội bóng đã có 1 trận đấu tốt. Chúng tôi liên tục tấn công, giữ thế chủ động và làm chủ hoàn toàn trận đấu, và chúng tôi đã có thể ghi được đến 3 bàn thắng", ông nhấn mạnh. "họ đã ghi bàn, và trong khoảnh khắc nào đó, đã có chút nào nao núng trong các cầu thủ, nhưng chúng tôi đã chủ động chơi chậm lại và sớm giành lại quyền kiểm soát trận đấu ".
    Đồng nghiệp của ngài Ferguson bên Norwich ,Nigel Worthington, rất thất vọng khi đội bóng của ông chỉ thể hiện khả năng của mình khi đã quá muộn
    ?oManU là 1 đội bóng lớn ,tôi đã lượng trước được rằng họ sẽ dành quyền kiểm sóat trận đấu, và điều đó thật sự đã xảy ra",ông nói "Nhưng chỉ sau bàn thua thứ 2, chúng tôi mới bừng tỉnh và thể hiện được lối chơi của mình, tôi thật sự hơi thất vọng, cho dù chúng tôi không phải tự xấu hổ với bản thân. Phong độ của đội bóng đã không được như ngày thường. Tôi thất vọng với bàn thua đầu tiên, nhưng không có nhận xét gì về bàn thua thứ 2 cả, thật tình là Norwich hơi bị thiếu tự tin "

Chia sẻ trang này