1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Media-MU : Lời Ngợi Khen Từ Denis The King

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi AlexFr, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Alan Smith : ?o Tôi đến M.U là để thành công?.
    Chưa đầy một tháng sau khi Leeds rớt hạng, tiền đạo Alan Smith ( cầu thủ đã ghi được 9 bàn thắng cho Leeds trong mùa giải vừa qua) đã chuyển tới thi đấu cho M.U với bản hợp đồng 7 triệu bảng trong 5 năm. Rất nhiều CĐV trung thành của Leeds nói rằng quyết định chuyển tới cho M.U của Smith chỉ là tiền nhưng theo Smith, nguyên nhân chính đưa anh đến quyết định đó không phải là tiền mà anh đến với M.U là để gặt hái thành công.
    Còn với Sir Alex, lý do để ông quyết định ký hợp đồng với Smith là vì ?o ước muốn được thi đấu cho M.U của cậu ấy thật tuyệt vời?. Trong khi đó, giới báo chí Anh hy vọng với bản hợp đồng với Smith sẽ lại đem đếnmột ?ovua mới của sân Old Trafford? giống như trước trước kia khi Eric Cantona chuyển đến khoác áo đội ?oQuỷ đỏ? cũng từ sân Elland Road. Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Alan Smith sau khi ký hợp đồng thi đấu cho M.U.
    * Aan, cảm nhận đầu tiên của anh khi chuyển tới M.U ra sao?
    - Tôi rất vui mừng vì mình đã ký được hợp đồng thi đấu cho M.U, một CLB lớn, giàu truyền thống và đã giành rất nhiều danh hiệu. Vì thế, tôi rất mong chờ giây phút được khoác áo thi đấu chính thức cho M.U
    * Tại sao anh lại quyết định chuyển tới thi đấu cho M.U trong khi có rất nhiều CLB khác cũng muốn có được chữ ký của anh?
    - Trong những năm khởi đầu sự nghiệp, tôi đã tới thi đấu cho Leeds, một trong những CLB lớn ở Premier League và bây giờ tôi thấy đã đến lúc mìnhc ần chuyển tới thi đấu cho một CLB lớn hơn, vì thế tôi đã quyết định đến với M.U. Hy vọng rằng đây sẽ là một điểm khởi đầu cho những thành công sau này của tôi.
    * Anh có cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định này?
    - Vâng. Đó đúng là một quyết định hết sức khó khăn của tôi. Nhưng dù xét dưới góc độ chuyên môn thuần tuý hay theo quan điểm cá nhân thì M.U chính là CLB mà tôi muốn được khoác áo thi đấu. Tôi thấy CLB có thể đáp ứng mọi yêu cầu cá nhân của tôi về chuyên môn cũng như giúp tôi nâng cao được trình độ của mình. Nhưng điều quan trọng hơn với tôi là với M.U, tôi chắc chắn sẽ giành được nhiều danh hiệu.
    * Anh sẽ làm thế nào để chiếm được lòng tin của các CĐV?
    - Chắc chắn là tôi phải ghi thật nhiều bàn thắng cũng như thi đấu thật tốt mỗi khi được ra sân. Như tôi đã nói, chuyển tới thi đấu cho M.U là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Trong những năm tháng thi đấu cho Leeds, tôi đã tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm. Hy vọng rằng những kinh nghiệm đó sẽ giúp tôi thi đấu tốt hơn ở M.U qua đó giành được sự ủng hộ của các CĐV.
    * Hẳn anh rất mong chờ giây phút được tập luyện cùng những đồng đội mới?
    - Vâng, tất nhiên rồi. Việc hằng ngày được tập luyện và thi đấu bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp quốc tế sẽ giúp tôi nâng cao được trình độ chuyên môn của mình. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng đối với quyết định chuyển tới M.U của tôi. Hơn nữa tôi cũng tin rằng mình sẽ trưởng thành lên kh thi đấu bên cạnh họ. Vì thế tôi rất mong chờ giây phút được khoác áo thi đấu chính thức cho M.U cũng như những thử thách ở CLB này.
    * Anh nghĩ sao nếu được thi đấu bên cạnh Ruud Van Nistelrooy và Louis Saha?
    - Khi tôi nhìn vào lịch thi đấu mùa bóng tới của CLB, tôi biết mình sẽ rất khó có cơ hội được ra sân cùng Ruud và Louis trong hnững trận đầu tiên. Điếu đó khiến tôi rất buồn. Nhưng như đã nói, tôi đến M.U là để tìm kiếm và vượt qua những thử thách.
    * Điều đó có nghĩa là anhc hấp nhận ngồi trên ghế dự bị?
    - Không hẳn vậy. Khi chuyển tới thi đấu cho một CLB mới hẳn một cầu thủ rất muốn ngay lập tức gây được sự chú ý đối với BHL và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi tin vào kỹ thuật của mình và cảmt hấy có đủ khả năng để thi đấu cho một CLB lớn như M.U. Hy vọng tôi sẽ chứng minh được điều đó. Nếu BHLmuốn có một đội bóng thành công, họ phải xây dựng một đội ngũ mạnh. M.U đã có trong tay những cầu thủ giỏi và tôi thấy rất tuyệt vời khi được cạnh tranh với họ một vị trí chính thức.
    M.U là một CLB lớn vì thế tôi sẽ có cơ hội được tham dự rất nhiều giải thi đấu lớn và tôi muốn mình sẽ giành được mọi danh hiệu cùng CLB
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Sự Lựa Chọn Thoải Mái Cho Sir Alex !
    Ngài Alex Ferguson có lẽ đã có thể thở phào nhẹ nhõm trước những tin tức tốt lành về sự hồi phục chấn thương của hai tiền đạo Ruud Van Nistelrooy và Louis Saha đồng thời là tình hình các cầu thủ MU đang ở trạng thái "sẵn sàng".
    Trước và sau trận đấu gặp Chelsea vào đầu mùa giải mới , sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng do các vấn đề chấn thương và nghĩa vụ dẫn đến việc 9 cầu thủ không có mặt thì nay có lẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 1 , đội quân những con Quỷ Đỏ có đầy đủ sức mạnh cần thiết .
    Saha sẽ bắt đầu việc tập luyện vào ngày thứ hai sau khi anh công bố mình đã khỏe trở lại trong khi đó đồng nghiệp người Hà Lan , Ruud cũng đang trên con đường bình phục sau ca phẩu thuật chứng sa ruột .
    Những tin tức trước đây cho rằng tiền đạo của tuyển "Cơn Lốc Màu Da Cam" sẽ còn phải nghỉ ngơi thêm một vài tuần trước khi có thể thực hành các bài tập về bóng đá nhưng theo những thông tin mới nhất việc điều trị của anh đã có kết quả tốt đẹp , kèm theo những tin này là phát biểu của Ngài Ferguson .
    "Anh ấy (Ruud) đã có ca mổ chứng sa ruột vào hôm thứ 3 và bây giờ có thể trở lại tập luyện .Các cầu thủ của tôi đã không để lãng phí thời gian một cách vô ích họ vẫn thường có các cuộc luyện tập nhẹ trên xe đạp"
    Trong khi đó tiền vệ người Scotland, Darren Fletcher sẽ được "trao trả lại tự do" sau 2 trận ở ngoại hạng với lý do bị treo giò (do các tấm thẻ từ mùa bóng trước lưu lại đến năm naỷtong trận đấu gặp Aston Villa) và có lẽ anh sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của MU trong trận đấu tới khi Man Utd làm khách trên sân của Blackburn.
    Tiền vệ người Brazil Kleberson vừa hồi phục chấn thương và tài năng trẻ Bồ Đào Nha C.Ronaldo (người vừa trở lại sau Olympic) đang ở trạng thái sẵn sàng bắt tay vào chơi bóng .
    Trung vệ Rio Ferdinand còn đúng 3 tuần để hoàn toàn tất hạn treo giò 8 tháng .Trung vệ đội tuyển Anh đã không được chơi bóng bắt đầu từ ngày 17/1 , hai ngày trước khi "lệnh cấm thi đấu" có hiệu lực với lý do : vắng mặt trong đợt kiểm tra doping .
    "Vào ngày 20/9 chúng ta sẽ có sự trở lại của Rio nhưng tôi ko chắc chắn anh ấy sẽ được sử dụng chơi ngay hay không" .
    Nếu không có gì thay đổi trung vệ này sẽ tham gia trận đấu trên sân nhà với Liverpool .
    "Chúng ta sẽ không còn phải đợi lâu nữa.Anh ấy tỏ ra rất hoàn hảo trong các cuộc tập luyện nhưng liệu có hòa đồng trở lại với các cầu thủ trong một trận cầu hay không thì còn phải chờ xem" .
    Được alexfr sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 23/08/2004
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Gabriel Heinze có tên trong danh sách 20 tuyển thủ Argentina chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2006 gặp Peru ngày 4 tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt trong trận bán kết Olympic với Italy vào thứ 3 do chấn thương.Ở trận tứ kết với Costa Rica vừa qua, Heinze chỉ thi đấu được vỏn vẹn 18 phút trước khi được đưa vào bệnh viện.
    HLV Marcelo Bielsa cũng khẳng định tính xác thực của nguồn tin trên ?oAnh ấy hình như bị chấn thương ở hông, và phải vào viện để kiểm tra xem thế nào?
    Kết quả kiểm tra cho biết chấn thương không mấy nghiêm trọng, nên nếu Argentina hạ được Italy, Heinze sẽ ra sân trong trận chung kết. Và 7 ngày sau trận chung kết, anh sẽ phải tiếp tục nghĩa vụ quốc gia với trận gặp Peru nói trên. Cũng may là trong thời gian ấy MU không phải thi đấu trận nào, chỉ có điều là thời điểm Heinze ra mắt ngài Alex Ferguson lại phải hoãn, và có thể vị HLV Scotland này sẽ càng?cáu.
    Là hậu vệ được HLV Bielsa ưa thích, nếu không có gì thay đổi, Heinze sẽ tiếp tục được gọi vào đội tuyển Argentina trong các trận vòng loại World Cup với Uruguay (ngày 9 tháng 10), Chile (12 tháng 10), và Venezuela (16 tháng 11).
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Manchester United bệ phóng tuyệt vời cho Alan Smith
    Có không ít cầu thủ tin rằng Manchester chính là bệ phóng giúp họ có một chỗ đứng trong lòng đội tuyển Anh. Thêm một lần nữa, trường hợp của Alan Smith đã chứng minh cho điều đó.
    Cách đây vài tháng, ai có thể tin rằng Alan Smith sẽ chung vai sát cánh với Micheal Owen trên tuyến tấn công của đội hình xuất phát của đội tuyển Anh trong trận giao hữu gặp ĐT Ukraina vào giữa tuần trước? Thế mà điều đó đã trở thành hiện thực, cho dù sự việc chỉ diễn ra trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Tất nhiên, ở đây cũng cần nhắc đến sự vắng mặt của Wayne Rooney, tiền đạo ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển Anh tại Euro 2004, nhưng tại sao lại là Alan Smith chứ không phải là Darius Vassell, người thường xuyên được HLV Goran Eriksson tung vào sân trong vai trò dự bị ở Bồ Đào Nha, hay Jermain Defoe? Và một câu hỏi chính đáng khác được đặt ra là liệu việc quay trở lại đội tuyển Anh của Alan Smith có diễn ra nhanh như vậy nếu như điểm dừng chân của anh sau khi rời Leeds United trong mùa Hè không phải là đội bóng chủ nhà sân Old Trafford?
    Muốn hay không, cũng phải tin vào điều đó, cho dù sự xuất hiện thường xuyên của Alan Smith trong đội hình xuất phát của Manchester là nhờ vào sự vắng mặt dài hạn của Ruud Van Nistelrooy và Louis Saha do chấn thương. Bởi không ít người cho rằng việc một cầu thủ Anh thi đấu cho Manchester có nghĩa là anh đã nắm chắc trong tay một suất trong đội tuyển quốc gia. Trước Alan Smith, người ta cũng đã từng đặt ra câu hỏi tương tự như vậy đối với trường hợp của Phil Neville và Nicky Butt. Nếu như không có sợi dây vô hình nối hai cầu thủ này với sân Old Trafford thì liệu họ có cơ hội góp mặt trong danh sách đội tuyển Anh đến Bồ Đào Nha dự EURO?
    Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo để nhận ra rằng sẽ không thật chính xác nếu gộp chung của Alan Smith với cầu thủ kia. Bởi Alan Smith không hoàn toàn nợ CLB mới về sự nghiệp của mình tại nước Anh, mà nợ chính tài năng không thể phủ nhận của mình.
    Rõ ràng Manchester chắc chắn là phương tiện tốt nhất cho chuyến trở lại đội tuyển Anh của Alan Smith. Còn nhớ trong thời gian trước đây, với 8 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 1 bàn thắng, đã từng phải ?ongồi chơi? đến 6 tháng giữa 2 lần được tuyển. Thế mà bây giờ anh mất không đầy 4 tháng để quay trở lại với niềm ao ước của mình. Quyết định đầu quân cho Manchester là quyết định mà Aan Smith đưa ra vì chính bản thân mình, và là một quyết định đúng đắn.
    Ông Gorn Eriksson, HLV đội tuyển Anh, đã không mất nhiều thời gian để quảng cáo Alan Smith như một cầu thủ đã ?ohồi sinh? sau lễ rửa tội bằng nước thánh tại Old Trafford. Sau khi xem anh thi đấu 3 trận quan trọng cho Manchester United trước Arsenal trong trận tranh FA Community Shield, trước Dinamo Bucarest ở lượt đi vòng loại thứ ba Champions League và trước Chelsea trong khuôn khổ Premier League vị HLV người Thuỵ Điển này đã bị thuyết phục bởi sự tiến bộ vượt bậc của anh. Ông Eriksson nói ?o Đây là một cơ hội lớn cho Smith và tôi nghĩ anh ta đã tiến bộ rất nhiều trong mùa bóng này. Smith khá hơn qua mỗi trận đấu. Anh ta thi đấu đơn giản hơn, không còn lao vào những cuộc tranh chấp vô bổ với hậu vệ đối phương như trước kia nữa. Thay vào đó anh ta di chuyển tốt hơn.?
    Như vậy, qua những lời nhận xét của ông Eriksson , người ta nhận thấy đối với riêng trường hợp của Alan Smith, Manchester không chỉ là nơi giới thiệu cầu thủ cho đội tuyển quốc gia mà còn là nơi cải tạo những cầu thủ xuống cấp. Hãy xem cái cách mà Smith thi đấu và hãy đặc biệt chú ý đến bàn thắng tuyệt vời mà anh ghi cho Manchester United trong trận thắng Norwich City 2-1 vào cuối tuần qua- một bàn thắng khiến cho HLV Ferguson phải so sánh với kiểu bàn thắng mà cựu danh thủ mark Hughes thường ghi trong thời gian thi đấu cho Manchester. Thậm chí, HLV người Scotland này còn tin rằng Smith có thể vươn lên ngang tầm với cầu tủh huyền thoại xứ Wales.

  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Với Rooney, MU Sẽ Giành Champions League?
    HLV Alex Ferguson tin tưởng rằng Wayne Rooney chính là phần thiếu cuối cùng trong bộ khung mới cho MU tương lai. Trong 12 tháng qua, Alex đã ra công gầy dựng 1 đội hình tươi trẻ, và với đội hình ấy, giờ đây ông đang mơ về Champions League.
    ?oNăm ngóai tôi đã tuyên bố sẽ cải tổ United? Ferguson nói ?oChúng tôi có 1 đội hình tuyệt vời, nhưng nhiều trụ cột đã bước sang tuổi 29-30, không thể để họ già thêm mà không kiếm tìm lứa kế cận. Tôi rất hài lòng với đội hình hiện có, chẳng có lý do gì MU lại không thể thắng Champions League với lứa cầu thủ này. Không 1 ai khao khát các danh hiệu đến như tôi đâu?
    Ngài Alex cũng tin tưởng rằng những đàn anh đầy kinh nghiệm tại MU sẽ giúp Rooney vượt qua được những áp lực và khó khăn cả trong lẫn ngòai sân cỏ. ?oRooney là cả 1 hiện tượng, như bao cầu thủ trẻ khác, cậu ấy sẽ nhận được những lời khuyên bảo và sự bảo bọc của chúng tôi? ông cho biết ?oPhòng thay quần áo tại MU là chỗ an tòan nhất đấy, những cầu thủ như Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes, và Gary Neville đều đầy tính chuyên nghiệp, rất vững vàng và bản lĩnh. Wayne có thể tiếp xúc với họ, học hỏi xem họ đã trưởng thành như thế nào, để rồi lấy đó mà làm gương.?
    Tuy thế, ngài Alex không chỉ nói tòan ?olời có cánh?, ông cũng lên tiếng cảnh báo Rooney phải liệu mà hành xử đúng đắn, tập trung vào công việc, chứ đừng nên phổng mũi bởi danh vọng. Ông nhấn mạnh ?oKhi tôi nói với cầu thủ về 1 vấn đề nào đó, thì vấn đề ấy phải hoặc trắng hoặc đen, không nhập nhằng. 1 là anh cầu thủ sai, 2 là đúng, không có chuyện ở giữa. Ngày nay áp lực lên các cầu thủ trẻ là rất lớn, nhưng chúng tôi biết cách đối phó?. Đáp lại, Rooney tỏ ra tự tin ?oTôi không cần ai chỉ bảo phải ứng xử ra sao, tôi tự biết bản thân mình?
    ?oĐồng thanh tương ứng? với ông thầy, Gary Neville cũng khẳng định MU sẽ trở thành nơi bảo bọc tốt nhất cho Wayne Rooney. ?oAnh ấy đã tìm đúng CLB rồi? lời Neville ?oMU sẽ chăm lo cho sự nghiệp bóng đá của anh, chẳng có ai ?osăn sóc? anh tốt hơn ngài Alex Ferguson đâu. Tuy nhiên, ở United luôn có những đòi hỏi rất cao, ngay sau khi khỏi chấn thương, Rooney phải nhanh chóng lấy lại phong độ, hòa nhập cùng đồng đội và chứng tỏ hết khả năng. Có điều tôi nghĩ Rooney sẽ không gặp phải khó khăn gì lớn, tôi biết vì tôi đã chơi cùng anh 1 năm trong đội tuyển quốc gia. Anh là 1 chàng trai dễ gần, nhiệt tình, và có niềm đam mê. Ở tuổi 18, anh đã là tài năng lớn.?

  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vài giờ trước khi hạn chót chuyển nhượng kết thúc, Manchester United đã nhanh tay đem về Wayne Rooney 1 cách cực kỳ ngọan mục.Đánh giá về tân binh mới này, cựu huyền thọai Peter Schmeichel cho rằng anh là 1 sự bổ sung hòan hảo cho Quỷ Đỏ.?o
    ?oUnited luôn cần có 1 biểu trưng đặc sắc, 1 cầu thủ với ?oma thuật? quyến rũ mọi người? gã khổng lồ Đan Mạch trao đổi với tờ Sunday Times ?oKhi xưa đó là Eric Cantona, gần đây hơn là David Beckham. Cantona và Beckham có khả năng khuấy độing dư luận, khiến cho người ta chỉ chú ý hướng về Old Trafford mà thôi. Ruud Van Nistelrooy là 1 trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh không có được sự hấp dẫn của Cantona hay Beckham. Cái mà Ruud thiếu thì Rooney có.
    ?oTại Euro 2004, Rooney là cầu thủ chơi hay nhất trong đội Anh.Tuy chỉ mới 18, anh đã chứng tỏ khả năng có thể trở thành 1 biểu tượng mới tại United. Có được 1 biểu tượng được yêu thích khắp nơi như thế sẽ chỉ lợi hơn cho tòan thể đội bóng mà thôi.
    ?oLúc này, đối với nhiều người, United chỉ còn là quyền lực thứ 3 tại Anh (sau Arsenal va Chelsea-MN). Nhiều người cũng cho rằng United không còn khả năng lôi kéo những cầu thủ hàng đầu thế giới. Việc đem về Rooney đã đánh tan những nhận định tiêu cực kia?
    Đã có lúc, những nỗ lực thương lượng tưởng chừng đổ sông đổ bể, khi Everton cương quyết đòi giá trên trời 30 triệu bảng. Nhưng rồi, quyết tâm của ngài Alex Ferguson và ban lãnh đạo MU đã được đền đáp. Theo Schmeichel, ngài Alex nên sử dụng Rooney ở vị trí tiền đạo lùi chơi ngay sau Nistelrooy.
    ?~Vị trí tiền đạo lùi đã làm Fergie đau đầu mấy năm gần đây, và Rooney thì rất thích hợp với vai trò ấy? Schmeichel tiếp ?oFergie đã thử nghiệm nào Scholes, nào Giggs, rồi lại ghép Nistelrooy với Forlan, Solskjaer, và Saha, nhưng chưa bao giờ trên hàng công có được sự ăn ý như của Cole và Yorke trong mùa bóng vĩ đại 98-99 Giờ đây, tôi nghĩ Rooney và Nistelrooy sẽ hợp thành 1 bộ đôi lý tưởng. Chà, Rooney và Nistelrooy trên hàng tiền đạo, Paul Scholes và Roy Keane trấn giữ khu trung tuyến, với Giggs và Ronaldo 2 bên hành lang, tuyệt đấy chứ nhỉ?

  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Bước nhảy vọt của Darren Fletcher trở thành cầu thủ của đội hình 1 United có thể làm một số người kinh ngạc, nhưng lại không phải là điều bất ngờ với nhiều người khác.
    Tài năng của Fletcher có thể không được bộc lộ rõ rệt như Ronaldo với các đường đi bóng lắt léo, nhưng khả năng chuyền ban, tầm nhìn, và ảnh hưởng của Fletcher lên đồng đội là không thể phủ nhận.Roy Keane đã rất ấn tượng với Fletcher ngay lần đầu tiên, còn Berti Vogts tin rằng toàn đội tuyển Scotland sẽ trông cậy vào đôi chân đầy nhiệt huyết của Darren.
    Ngay mùa giải đầu tiên đầy ấn tượng trong đội hình 1 của United, Fletcher đã nâng cao chiếc Cúp FA, và đeo băng đội trưởng ĐTQG.Đó là những điều rất đáng chú ý, nhưng vẫn chưa đủ để đẩy cầu thủ trẻ này đi chệch mục tiêu của mình - viết tiếp tên mình vào lịch sử huyền thoại của Manchester United...
    Darren, có bao giờ anh nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể trở nên rất thuận lợi cho anh chỉ sau một năm?
    "Người ta không nên ngồi suy nghĩ và tưởng tượng, mà phải có niềm tin vào khả năng của chính bản thân. Khi chơi cho đội hình 1, mọi người nói bạn sẽ không muốn quay trở lại đội hình dự bị đâu, và rõ ràng là tôi đã trụ lại được. Dù sao, tôi vẫn muốn thi đấu nhiều trận hơn nữa.Đầu tiên, HLV sẽ đưa bạn vào đội hình rồi sau đó cho bạn nghỉ 2 hoặc 3 trận, cho nên sẽ mất một khoảng thời gian nhất định.
    Có nghĩa là anh rất tin tưởng vào khả năng của mình?
    "Nói chung là không còn cách nào khác ngoài tự tin, và tôi nghĩ tôi đã tự chứng tỏ được điều đó vào cuối mùa giải năm ngoái. Một loạt trận thi đấu tốt trước trận chung kết FA Cup. Tôi đã muốn phát huy trong mùa giải này, nhưng chấn thương và án treo giò đã làm cho mọi việc không như tôi mong muốn. Nhưng tôi hoàn toàn tập trung và dã sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu.
    Anh cũng đã đeo băng đội trưởng trong năm tuyệt vời đó...
    "Mọi điều tuyệt vời nhất cứ như dồn vào một khoảnh khắc. Đó là cái tuần đáng nhớ đó, khi chúng tôi đoạt Cúp FA, danh hiêu đầu tiên của tôi. Sau đó, đến cuối tuần, Berti Vogts trao cho tôi vinh dự được dẫn đầu ĐTQG. Rồi tôi ghi được bàn thắng, khép lại một tuần đấu hoàn hảo vào cuối mùa giải. Đó là một năm tuyệt vời đối với tôi.
    Cảm giác của anh thế nào khi ngồi trong phòng thay đồ của United với tư cách là một cầu thủ trẻ, giữa những ngôi sao đã thành danh của đội hình?
    "Thực sự, cảm giác ngại ngùng chỉ đến khi tôi tới CLB lần đầu. Nhưng dần dần, tôi luyện tập cùng những cầu thủ này thường xuyên. Đó là điều rất hay tại Man United. Các đội hình không bị tách riêng ra, ko có chuyện "đội hình một tập ở đây, đội trẻ đi chỗ khác nhé".
    Vậy là anh đã quen với hầu hết các cầu thủ khi vào tới ĐH 1?
    "Đúng thế. Khi vào phòng thay đồ cùng ĐH 1, có thể một chút ngượng ngùng, nhưng bạn không ở giữa những người lạ, mà là các siêu sao mà bạn ngưỡng mộ, như Ryan Giggs, Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville... Đó là một kinh nghiệm rất có ích, và nhiều khi bạn học được từ họ khi nói chuyện trong và ngoài sân cỏ nhiều như là khi bạn sát cánh cùng họ trên sân thi đấu.
    Anh biết là còn nhiều cầu thủ trẻ của Man United đã không làm được thế. Và nản chí ra đi. Thực ra thì làm thế nào để tiến xa được như anh?
    "Tôi cũng không biết là phải làm chính xác những gì. Rõ ràng là rất khó để lọt vào ĐH 1 của United. Phải có một cái gì đó hơn người, tôi nghĩ thế. Tôi không nghĩ là tôi đã chứng tỏ được điều đó. Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ ở đây khoảng vài năm, nhưng rồi lại không còn thi đấu cho Man United nữa. Cho nên tôi không dám chủ quan. Tôi chỉ cố gắng giữ được vị trí trong ĐH 1 và ở lại CLB càng nhiều năm càng tốt.
    Anh có cảm thấy chút sức ép nào không khi mùa giải đầu tiên ở ĐH 1 của anh quá thành công?
    "Rất nhiều người đã hỏi vậy, nhưng tôi coi năm ngoái là kinh nghiệm học hỏi khi thôi đã đặt nền móng cho tương lai tôi đang hướng đến. Rất là khó, đặc biệt khi Man United luôn có những siêu sao tới thi đấu. Mùa này, tôi muốn được thi đấu nhiều hơn và hy vọng là giành được nhiều danh hiệu hơn. Cúp FA năm ngoái là không đủ, mà mục tiêu của chúng tôi phải là Premiership và Champions League.
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Eric Djemba-Djemba nói rằng anh sẽ đặt câu lạc bộ lên trên đội tuyển quốc gia của mình, và anh sẵn sàng không tham gia những trận đấu quốc tế của đội tuyển trong tương lai nếu nó trùng với lịch thi đấu của Manchester United.
    Tiền vệ người Cameroon này đã mất gần như cả mùa giải đầu tiên của mình tại sân Old Trafford khi anh thường xuyên bị triệu tập về làm nghĩa vụ đối với đội tuyển quốc gia. Nhưng giờ đây khi bắt đầu một mùa giải mới, anh đã quyết định sẽ không để tình trạng đó tái diễn.
    "Mùa giải trước thì là Giải Vô địch của Châu Phi, lúc ấy tôi biết rằng lẽ ra tôi cần phải ở lại đây để được chơi bóng và tìm hiểu đồng đội một cách tốt hơn" Anh nói. "Tôi cần phải luyện tập và thi đấu với họ hàng ngày, vì vậy mùa giải này tôi sẽ chỉ ở đây và trau dồi thêm cho bản thân."
    Djemba-Djemba là một trong 9 ngôi sao của United thường xuyên bị triệu tập cho các trận đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng anh đã tuyên bố nếu những trận đấu của Cameroon trùng với lịch thi đấu của Câu lạc bộ, anh sẽ không đi đâu cả.
    Với việc Fifa thay đổi lịch thi đấu thì giờ đây khoảng thời gian nghỉ ngơi của các Câu lạc bộ Châu Âu sẽ trùng với các Châu lục khác và Djemba cho rằng đó là một sự thay đổi đúng đắn. "Sẽ tốt hơn khi tất cả mọi người cùng thực hiện nghĩa vụ cho đội tuyển cùng một lúc, nhưng nếu một trận đấu diễn ra vào một ngày không thích hợp cho tất cả thì tôi còn phải có trận đấu cho câu lạc bộ của tôi, tôi sẽ không đi đâu". Anh nói.
    Dẫu vậy Djemba vẫn rất muốn giúp Cameroon lọt vào vòng chung kết của World Cup 2006. "Tôi muốn được chơi tại World Cup bởi sẽ thật tuyệt nếu được gặp những đội tuyển như Anh, Pháp, Đức và trước tiên chúng tôi phải vượt qua vòng loạii đã".
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Sau trận Manchester United hòa Bolton 2-2 vừa qua, hậu vệ người Pháp Mikael Silvestre đã nhận được khá nhiều chỉ trích do những sai lầm thô thiển và ngớ ngẩn. Trước những lời chỉ trích này, Silvestre đã nói gì?
    Trước hết, anh cho rằng có quá nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến tình thế bất lợi cho MU. Sỡ dĩ hàng hậu vệ thường xuyên mắc sai lầm, theo anh, là do ?ođủ thứ chuyện kéo tới, nào là chấn thương, nào là sự chậm trễ do Euro 2004, rồi án phạt treo giò của Rio Ferdinand?. Chính những sai lầm của hàng thủ đã góp phần không nhỏ đem về cho MU 3 điểm trong?3 trận liên tiếp vừa qua.
    ?o Khi mất mát quá nhiều cầu thủ trước mùa giải mới thì dĩ nhiên là sẽ gặp khó khăn, hy vọng là mọi người sẽ sớm trở lại sân cỏ, càng sớm càng tốt? Silvestre nói tiếp ?oĐừng hỏi tôi làm thế nào để không mắc sai lầm nữa, thật sự là tôi không có giải pháp, tôi không biết trả lời đâu. Nếu như chúng tôi có câu trả lời thì những lỗi lầm vừa qua đã không xảy ra rồi. Trong bóng đá, nhiều khi ta chơi rất hay, rất cố gắng để ghi bàn mà không được, trong khi đội đối phương lại có bàn thắng do lỗi của ta.Tóm lại, nói chung là đến giờ MU đã mắc quá nhiều lỗi. Chỉ có cách cố hết sức để sữa chữa?
    Trong khi đó, 1 hậu vệ khác là Wes Brown không nhắc đến lỗi lầm mà lại nêu lên khát vọng vô địch. Trước trận gặp Lyon sắp tới, Brown đã bắt đầu mơ về trận chung kết Champions League ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1 trận đấu mà anh mong cũng sẽ đẹp như hồi năm huy hoàng 1999, năm MU đã hạ gục Bayern Munich tại Barcelona.
    ?oKhi MU đoạt cúp châu Âu, tôi chỉ mới vừa 18 tuổi? Brown nhớ lại ?oLúc ấy, tôi nghĩ rằng CLB sẽ tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu, và những đêm như ở Barcelona sẽ trở thành ?ochuyện thường ngày ở huyện?. Thế nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như ý, và càng không như ý thì tôi lại càng khát khao hơn. Tôi muốn lặp lại thành tích như năm ấy, muốn được so tài cùng những địch thủ giỏi nhất, được vào tứ kết, bán kết, và chung kết?
    Năm 1999 ở Barcelona, Brown không được ra sân 1 phút nào, nhưng vẫn cảm thấy tràn trề hạnh phúc ?oĐó là 1 khoảnh khắc đáng nhớ, tôi vui sướng lắm tuy chỉ ngồi ghế dự bị. Lúc ấy tôi không hề nghĩ đây là lần duy nhất mình được hưởng hạnh phúc này, và giờ đây tôi vẫn hy vọng đó không phải là lần duy nhất. Tôi còn nhiều năm trước mắt để trở lại với 1 trận chung kết cúp châu Âu, và tôi chắc rằng MU thế nào cũng sẽ trở lại. Dù cuộc chơi ngày càng khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn có khả năng chiến thắng. 1 khởi đầu tốt trong trận gặp Lyon tới đây sẽ nâng cao tinh thần cho mọi người?
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Với 2 bàn thắng vào lưới Coupet trong trận đấu kịch tính tại Gerland, Ruud Van Nistelrooy đã xô ngã kỷ lục 28 bàn của Denis Law để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử MU ở các cúp châu Âu. Vua Denis đã lên tiếng tán dương anh ngay khi biết được tin này.
    ?oTôi mừng cho anh ấy? Law nói tại nhà nghỉ ở Bồ Đào Nha ?okhông ai xứng đáng hơn Nistelrooy. Thành tích ấy lại càng ấn tượng hơn khi biết rằng anh chỉ vừa trở lại sân cỏ sau chấn thương. Những gì anh đã làm được thật đáng kinh ngạc?
    Law tỏ ra không có gì nuối tiếc cho kỷ lục của mình, mà chỉ tỏ ra ngưỡng mộ Van Nistelrooy. Tuy thế, nếu muốn nối gót Law thì tiền đạo Hà Lan hãy còn phải nỗ lực nhiều lắm, anh chưa có trong tay danh hiệu Quả Bóng Vàng châu Âu như huyền thọai người Scotland, và cũng chưa bao giờ lập được 5 hat trick chỉ trong 1 năm như The King.
    Dĩ nhiên, ông thầy Alex Ferguson cũng không thiếu những lời tán dương cho Ruud. ?oAnh đã và đang phá đổ những kỷ lục, và sẽ còn tiếp tục như thế nữa?, Fergie nói cùng Press Association ?o Không ra sân trong suốt gần 4 tháng, nhưng màn trình diễn của anh tối nay thật phi thường. Anh là mối nguy hiểm thường trực trước Lyon chỉ trong trận thứ 2 sau khi trở lại sân cỏ. Rõ ràng Nistelrooy là 1 trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, những con số thống kê cũng cho thấy rõ điều đó?

Chia sẻ trang này