1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo chữa đau bụng khỏi ngay lập tức

Chủ đề trong '1984 Public' bởi benhtieuhoa, 29/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benhtieuhoa

    benhtieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng là hiện tượng thường gặp với người có vấn đề về đường tiêu hóa. Nguyên nhân do đâu dẫn đến đau bụng, có thể là do bạn ăn thức ăn nhiểm khuẩn, đồ ăn chưa chín, hay cũng có thể là do bẹnh mắc bệnh đau dạ dày, viêm trực tràng. Có một số mẹo chữa đau bụng bằng phương pháp dân gian đơn giản.

    Xoa dầu gió

    >> Xem thêm

    Đây là phương pháp phổ biến nhất mà hầu hết ai bị đau bụng cũng có thói quen đó. Khi bị đau bụng, bạn hãy nhỏ vài giọt dầu gió ra tay sau đó xoa đều lên vùng bụng, nên xoa đều, vừa xoa vừa massage vùng bụng, một lúc sau chắc chắn cơn đau bụng sẽ giảm dần.

    Uống nước lá ngải cứu

    Nước ngải cứu giúp chữa bệnh rất hiệu quả bởi loại lá này có công dụng cực kỳ tốt với các chứng đau bụng, giảm đau rất nhanh bởi ngải cứu có tính ấm, thanh nhiệt, giảm đau, sát trùng, kháng viêm…

    Cháo gừng nấu trần bì giúp đỡ đau bụng

    Đây là phương pháp ít người biết đến nhưng hiệu quả lại rất cao, đặc biệt là với người bị đau bụng do cảm lạnh.

    Cách làm: Chuẩn bị khoảng 25g gừng, 5g trần bì và 100g gạo tẻ, gừng và trần bì băm nhỏ rồi hầm với gạo cho đến khi chín mềm, nêm thêm gia vị rồi thưởng thức khi còn ấm nóng để hiệu quả cao hơn nhé
    [​IMG]
    Uống trà gừng giúp ấm bụng, giảm đau

    Uống trà gừng là phương pháp được nhiều người áo dụng bởi tính đơn giản mà hiệu quả. Trà gừng có công dụng giúp ấm bụng, giảm đau, kháng viêm, chữa các chứng viêm loét dạ dày, đại tràng hiệu quả.


    Cách làm: Để chữa đau bụng chỉ cần lấy 1 củ gừng nhỏ thái thành lát mỏng hoặc giã nát cho vào ly nước ấm và cho thêm 1 thìa mật ong rồi khuấy đều là có thể uống, cơn đau bụng sẽ nhanh chóng khỏi. Lưu ý nhỏ, bạn không nên uống trà gừng vào buổi tối nhé, nó sẽ không tốt cho sức khỏe.

    Dầu lạc hòa cùng nước sôi

    Đây là phương pháp cũng rất đơn giản, cách làm đó là dùng nửa cốc nhỏ dầu lạc hòa với nước sôi, bạn chia ra uống ngày hai lần để chữa chứng đau bụng quặn, tắc ruột, giúp người bệnh đại tiện dễ dàng và giảm đau bụng.

    Uống cà phê chữa đau bụng do khó tiêu

    Khi bị khó tiêu, bụng trướng, bạn hãy lấy khoảng 5g bột cà phê đen đun với nước sôi trong khoảng 5 phút, sau đó lọc bỏ bã và uống khi còn ấm nóng.

    http://benhtieuhoa.com.vn/kiet-ly-uong-thuoc-gi/

    Uống nước vỏ quýt

    Qủa quýt là loại trái cây phổ biến, khi ăn quýt bạn đừng vội bỏ phần vỏ đi, hãy giữ lại phơi khô và pha trà kèm theo chút mất ong rất hiệu quả khi bạn đau bụng.

Chia sẻ trang này