1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo học tiếng hàn cho người mới bắt đầu

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi phongsmile, 25/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongsmile

    phongsmile Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để thiết lập mục học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu để có thể duy trì cả một chặng đường dài? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây

    [​IMG]
    Mục tiêu học tiếng Hàn của bạn là gì?
    Mục tiêu phải tạo ra động lực.
    Là bước đầu tiên khi học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mà ai cũng cần có, mỗi người sẽ đề ra cho mình một mục tiêu riêng khi học tiếng Hàn nhưng hãy chắc chắn rằng mục tiêu này có thể khuyến khích bạn thực hiện và hoàn thành nó dẫu biết rằng những chặng đường phía trước không bằng phẳng mà cũng lắm chông gai, thử thách đang chờ phía trước. Biến mục tiêu thành động lực để vượt qua các khó khăn đó sẽ giúp bạn rút ngắn khoảng cách thức và đến với thành công chinh phục ngôn ngữ nhanh chóng hơn. Bạn cần có cam kết từ những ngưỡng của đầu tiên của tiếng Hàn sơ cấp bởi có cảm thấy cấp bách phải thực hiện và một thái độ bức thiết rằng “tôi phải làm điều này”để tối đa hóa khả năng thành công.
    Đặt mục tiêu SMART
    Quá trình đặt cho mình mục tiêu theo nguyên tắc SMART : Cụ thể - Đo lường được - Khả thi - thích hợp - Có khung thời gian sẽ giúp bạn tạo ra được nhiều động lực học tập hơn, nhìn thấy được mình nên làm gì và cần gì để hoàn thành nó một cách thực hiện hiệu quả nhất mà không phải là các khát khao quá xa với. Giúp định hình và nắm giữ được mục tiêu của mình trong tương lai. Bạn sẽ biết được khả năng của mình có thể làm được gì và xây dựng kế hoạch cụ thể cũng như chọn lựa được những lộ trình học tiếng Hàn phù hợp nhất cho chúng.
    Ghi mục tiêu ra giấy.
    Biến mục tiêu học tiếng Hàn trở nên thực tế và hữu hình hơn bằng cách thức viết ra thành văn bản trên giấy sẽ là cách thức nhắc nhở bạn okie nhất và sự thường xuyến hình thành trong tầm mắt thì bạn sẽ không có lý do nào để quên được. Hãy sử dụng từ sẽ để có sự quyết tâm và chắc chắn hơn thay bởi những từ như muốn hay có thể.Nên đặt mục tiêu ở các nơi dễ nhìn thấy như trên tường, trên bàn làm chu trình, trên màn hình máy tính hay dán lên gương phòng tắm hay tủ lạnh để liên tục nhắc nhở mình phải ứng dụng mục tiêu. Bạn cũng có thể chia sẻ mục tiêu này với các thành viên khác để tiếp thêm động lực cho mình.

    [​IMG]
    hoc tieng han truc tuyen đột phá trong học tiếng Hàn

    Lập kế hoạch hành động.

    Trong chu trình thiết lập mục tiêu thì lập kế hoạch thường bị không ít người bỏ qua dó quá quan tâm đầu ra mà quên mất những bước trên đường đi là gì.Bằng bí quyết viết ra từng bước đi một, bạn sẽ kiểm soát được mình đang đi tới đâu và thấy được cả việc tiến tới mục tiêu chung cuộc. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn công dụng, hãy lập kế hoạch khắc phục các nhược điểm hiện nay, sau đó là các hành động nhỏ tạo thành thói quen giao tiếp chuyên nghiệp. Đây là ghi chú cực kì quan trọng nếu mục tiêu của bạn quá lớn và lâu dài.
    Bám sát mục tiêu!
    Luôn nhớ rằng thiết lập mục tiêu không đơn thuần chỉ là sự chấm dứt mà đó là cả một việc. Hãy nhắc nhở mình theo dõi mục tiêu và dành thời gian xem xét lại mục tiêu thường xuyên. Đích đến qua thời gian dài vẫn có thể giống như ban đầu nhưng kế hoạch hành động để đi tới mục tiêu khám phá bản thân có thể thay đổi đáng kể. Đảm bảo giữ vững tính tương thích, giá trị và sự cần thiết của mục tiêu nhé.
    Mong rằng với bài viết về các nguyên lý thiết lập mục tiêu học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu trên đây sẽ giúp bạn có các bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục tiếng Hàn thật vững chắc , chúc thành công.

    Thông tin được đem đến bởi: trung tam han ngu SOFL

    Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
    Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
    Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
    Email: trungtamtienghansofl@gmail.Com
    Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
    website : trungtamtienghan.Edu.Vn

Chia sẻ trang này